Loading...
Ngẩng đầu lên nhìn .
Sao lại là Tạ Sơ Diễm?
Hắn đứng trên bờ, đôi mắt u uất nhìn ta chằm chằm: “Ta nên gọi nàng là Ninh Ly, hay thế t.ử phi?”
Ta cười gượng gạo: “Ta đã không còn là thế t.ử phi nữa. Tạ công t.ử, sao chàng lại ở đây?”
Tạ Sơ Diễm bảo ta lên bờ.
Ta nào dám lên?
Hắn mà ghen thì rất khó dỗ dành, ta cũng chẳng muốn dỗ, đâu có nghĩa vụ ấy .
Tạ Sơ Diễm dứt khoát tự mình xuống nước, lội tới, một tay ôm c.h.ặ.t eo ta : “Trước kia còn gọi ta là Sơ Diễm, là tâm can, bảo bối, nay lại gọi ta là Tạ công t.ử. Nàng hòa ly với thế t.ử thì liên quan gì đến ta ? Tại sao không chịu gặp ta ? Tại sao lại chạy đến đây trốn?”
Ta: ???
Chẳng phải hắn nên vừa xấu hổ vừa tức giận, trách ta biến một người như hắn thành ngoại thất sao ?
Thấy ta không trả lời, Tạ Sơ Diễm cúi đầu ngậm lấy môi ta : “A Cẩn, nàng đã hòa ly với hắn , cũng chẳng ảnh hưởng đến việc ta lấy lòng nàng. Hắn khiến nàng tức giận, nàng không nên trút giận lên ta . Ta nhớ nàng, nhớ đến tan nát cõi lòng.”
Lòng ta cũng mềm đi đôi chút: “Chàng đến đây làm gì?”
“Trong lòng ta cũng buồn bã, nên ra ngoài giải sầu.”
Ta chẳng mảy may nghi ngờ.
Thật ra trong lòng ta cũng nhớ hắn .
Hắn bế ta lên bờ, đưa về chỗ ở của mình .
Trùng hợp thay , hắn lại ở ngay bên cạnh nhà ta .
Ta kinh ngạc.
Hóa ra bóng lưng hôm ấy chính là hắn .
Thảo nào trông quen mắt đến vậy .
Tạ Sơ Diễm đặt ta vào thùng tắm.
Nước nóng ngập qua vai, hơi nước mờ ảo bốc lên, khiến cả căn phòng chìm trong làn sương trắng.
Hắn đứng bên thùng tắm, xắn tay áo gội đầu cho ta , đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa da đầu, thoải mái đến mức khiến ta chỉ muốn ngủ gật.
Gội được một lúc, hắn cũng bước vào thùng.
Nước tràn ra ngoài mất nửa thùng, chảy lênh láng khắp sàn.
Chẳng biết Tạ Sơ Diễm lấy đâu ra một quả đào, rửa sạch trong chậu nước bên cạnh rồi đưa đến miệng ta : “A Cẩn, có ngọt không ?”
Ta cúi đầu c.ắ.n một miếng, nước đào ngọt lịm chảy dọc khóe môi: “Ngọt lắm. Đây là quả từ cây đào ta và tỷ tỷ cùng trồng ba năm trước . Chàng nếm thử đi .”
Ánh mắt Tạ Sơ Diễm trở nên sâu thẳm, chậm rãi lướt từ đôi môi ta xuống dưới , rồi hắn cúi người : “Ta cũng muốn nếm thử.”
Thứ hắn nếm nào phải quả đào.
Ta bật lên một tiếng nghẹn ngào, nước mắt đọng đầy hàng mi, những ngón tay siết c.h.ặ.t thành thùng.
13
Chúng ta quấn quýt vui đùa suốt nửa tháng.
Tỷ tỷ nhờ người đưa đến một bức thư, nói rằng ta có thể trở về kinh thành rồi .
Ba ngày sau là yến tiệc mừng thọ Thái hậu, Thành vương sẽ lộ diện.
Ta nhân lúc đêm xuống, lặng lẽ rời đi .
Thật sự là vì ta không chịu nổi cảnh Tạ Sơ Diễm ôm mình khóc lóc.
Sau khi trở về kinh thành,
ta
nghe
nói
Từ Nguyệt Doanh
không
thể trở thành
thiếp
thất của Thôi Cảnh Ngự.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ninh-ly/chuong-8
Ngược lại , Thôi Cảnh Ngự nhận nàng ta làm nghĩa muội , tìm cho nàng ta một mối hôn sự tốt , gả đi nơi xa.
Chẳng biết kẻ xui xẻo nào lại bị đội lên đầu một chiếc mũ xanh lớn đến vậy .
Thôi Cảnh Ngự muốn đến tận nhà tạ tội, nhưng bị cha mẹ ta đuổi ra ngoài.
Mẫu thân chỉ thẳng vào mũi hắn mà mắng: “Thế t.ử đã có người khác bên ngoài, hà tất còn đến quấy rầy A Cẩn nhà ta ? Con bé thay ngươi quán xuyến việc nhà, không có công lao thì cũng có khổ lao. Vậy mà ngươi lại đối xử với nó như thế, ngươi coi nó là gì hả?”
Mắng xong, mẫu thân đóng sầm cửa lại , lau nước mắt một cái rồi xoay người , sắc mặt lập tức thay đổi, gọi chúng ta : “Nào nào nào, tiếp tục đ.á.n.h mã điếu. Tiếp theo đến lượt ai đ.á.n.h bài rồi ?”
Phụ thân ta rút ra một quân bài, hạ giọng: “Ngày mai Thành vương sẽ vào cung chúc thọ Thái hậu. Ta nghe ngóng được rằng người ngài ấy đang tìm kiếm thích mặc y phục màu đỏ.”
Tỷ tỷ: “Y phục đỏ đã chuẩn bị xong. Ngày mai A Cẩn chỉ cần lo xinh đẹp là được .”
Mẫu thân : “Ù rồi ! Tối nay có ăn chân giò hầm không ?”
Ta gật đầu: “Ăn!”
14
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ngày hôm sau , tại yến tiệc mừng thọ Thái hậu, ta ra vẻ đoan trang đứng thưởng hoa dưới hành lang, chờ đợi một cuộc tình cờ gặp gỡ với Thành vương trong lời đồn.
Nào ngờ người ta gặp trước lại là Thôi Cảnh Ngự.
Hắn túm c.h.ặ.t cổ tay ta : “A Cẩn, tại sao nàng cứ tránh mặt ta ? Ta đã gả Nguyệt Doanh đi rồi . Ta chẳng qua chỉ nhất thời ma xui quỷ khiến, phạm chút sai lầm nhỏ, cớ sao nàng cứ khăng khăng không chịu bỏ qua?”
Ta muốn rút tay về nhưng không được : “Thôi thế t.ử, ta và ngài đã hòa ly. Mong ngài tự trọng.”
Mắt hắn ngấn lệ, áp tay ta lên mặt mình cọ nhẹ, thấp giọng cầu xin: “Mất đi nàng, ta mới biết người ta yêu nhất chính là nàng. Chẳng lẽ chúng ta không thể bắt đầu lại sao ?”
“Không thể. Chỉ cần nghĩ đến chuyện hai người làm trong xe ngựa… ta đã thấy buồn nôn.”
Sao không đến t.ửu lâu, không vào phòng riêng, mà cứ phải làm trong ngõ hẻm?
Sắc mặt hắn cứng đờ, lúc xanh lúc trắng.
Đang lúc giằng co, giọng Tống phu nhân chợt vang lên: “Thẩm cô nương.”
Ta nhân lúc hắn không đề phòng, rút tay bỏ chạy, thoắt cái đã trốn sau lưng Tống phu nhân: “Tống tỷ tỷ.”
Nàng ấy đứng chắn trước mặt ta , cất cao giọng: “Bên kia có cuộc thi b.ắ.n cung, ta nhớ muội thích náo nhiệt nhất. Đợi mãi chẳng thấy muội đâu , hóa ra bị giữ chân ở đây. Đi thôi, Vương muội muội và mọi người còn đang chờ đấy.”
Nói đoạn, nàng kéo ta đi thẳng, chẳng buồn ngoảnh đầu lại .
Phía sau , sắc mặt Thôi Cảnh Ngự khó coi đến cực điểm.
Ta nhỏ giọng nói với Tống phu nhân: “Đa tạ tỷ tỷ.”
Nàng thở dài: “Thanh danh của Thôi thế t.ử nay đã hỏng bét rồi . Hắn lại dám nhận ngoại thất làm nghĩa muội , rồi gả đi nơi xa. Đúng là chẳng có chút trách nhiệm nào.”
“Còn phải nói sao . Ban đầu muội cũng bị gương mặt ấy lừa gạt. Chẳng được tích sự gì, ngay cả thời gian cũng…”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.