Loading...

NINH LY
#9. Chương 9

NINH LY

#9. Chương 9


Báo lỗi

 

Tống phu nhân khựng bước, quay đầu lại , ánh mắt sáng rực vẻ hóng chuyện không sao che giấu nổi: “Thời gian gì? Thời gian quá ngắn sao ?”

 

 

Im lặng chính là ngầm thừa nhận.

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

 

Nàng kêu lên một tiếng: “Ôi chao, thật khổ cho muội , như vậy mà cũng nhẫn nhịn được .”

 

 

Khi đến địa điểm thi b.ắ.n cung bên hồ Vân Trạch, Tống phu nhân đã truyền khắp nơi chuyện Thôi Cảnh Ngự bất lực trong chuyện chăn gối.

 

 

Đến mức Thôi Cảnh Ngự vừa theo tới đã nhận được không ít ánh mắt kỳ quái khó hiểu.

 

 

Trò chuyện với các vị phu nhân, chẳng cần phải che che giấu giấu, bởi những chuyện chúng ta bàn luận đều hết sức đứng đắn.

 

 

Chẳng hạn như người kia eo thon lưng rộng, người nọ m.ô.n.g căng tay khỏe, còn người có sống mũi cao thẳng kia , chắc chắn là…

 

 

Ta cũng chẳng phân biệt được trong số họ, ai mới là Thành vương.

 

 

Giữa cả hội trường đầy những nam nhân áo gấm lụa là, người tuấn tú thật sự quá nhiều, nhất thời khiến ta hoa cả mắt.

 

 

Đang nói chuyện, Tống phu nhân bỗng cố nén vẻ vui mừng, kéo nhẹ tay áo ta , giọng cũng hạ thấp mấy phần: “Ta thấy người kia còn tuyệt hơn. Muội nhìn eo, chân, l.ồ.ng n.g.ự.c, rồi cả gương mặt ấy xem! Đúng là cực phẩm nhân gian!”

 

 

Ta nhìn theo hướng ngón tay nàng ấy chỉ, vừa hay trông thấy…

 

 

Tạ Sơ Diễm.

 

 

Ta dụi mắt.

 

 

Không nhìn nhầm.

 

 

Chính là Tạ Sơ Diễm.

 

 

Một vị phu nhân lạ mặt bên cạnh đỏ bừng mặt, ghé sát tai Tống phu nhân thì thầm: “Tống tỷ tỷ vẫn chưa biết sao ? Đó chính là Thành vương, Lục Hồi.”

 

 

Hay cho một Lục Hồi.

 

 

Ta dùng tên giả, hắn cũng dùng tên giả.

 

 

Hắn lừa ta , có phải vì ta có dung mạo giống người mà hắn khổ công tìm kiếm hay không ?

 

 

Ta cứ ngỡ mình là thợ săn, nào ngờ từ lâu cũng đã trở thành con mồi của kẻ khác.

 

 

Ở phía bên kia , Thôi Cảnh Ngự cũng nhìn thấy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía này , sắc mặt tối sầm, hai nắm tay siết c.h.ặ.t.

 

 

Sắc mặt ta khó coi: “Hắn cũng là ngoại thất của muội .”

 

 

Sắc mặt Tống phu nhân biến đổi mấy lần , đầy vẻ nghi hoặc: “Hắn che giấu thân phận để làm ngoại thất của muội ? Rốt cuộc hắn muốn gì?”

 

 

Đúng vậy , rốt cuộc hắn muốn gì?

 

 

Chẳng phải chỉ muốn tìm chút an ủi nhất thời, xem ta là thế thân cho người trong lòng hắn sao ?

 

 

Gương mặt này của ta có dung mạo giống người mà hắn khổ công tìm kiếm.

 

 

Không tìm được chính chủ, hắn liền tìm một thế thân để vơi bớt nỗi tương tư.

 

 

Ta bằng lòng làm thế thân , chỉ cần có thể sống sung sướng.

 

 

Nhưng ta không thể chấp nhận một khởi đầu như thế.

 

 

Tất cả đều là tính toán, nơi nào cũng giăng đầy cạm bẫy.

 

 

15

 

 

Ta đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi .

 

 

Càng nghĩ càng tức giận.

 

 

Bỗng một bàn tay từ phía sau vươn tới, ôm c.h.ặ.t eo ta .

 

 

Cả người ta ngả về sau , va vào một l.ồ.ng n.g.ự.c rắn chắc.

 

 

Tưởng là Tạ Sơ Diễm, ta tức giận vừa c.ắ.n vừa mắng, ngoảnh đầu liền c.ắ.n một cái lên vai hắn .

 

 

“A Cẩn, nàng đã lừa ta ! Hóa ra nàng và hắn đã qua lại với nhau từ lâu!”

 

 

Sao lại là Thôi Cảnh Ngự?

 

 

Hắn căm hận đến đỏ ngầu hai mắt, lập tức vác ta lên vai.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ninh-ly/chuong-9

 

 

Trời đất quay cuồng, đầu ta chúc xuống, m.á.u dồn lên não, trước mắt hoa lên từng trận.

 

 

“Thả ta ra ! Dựa vào đâu chỉ có ngươi được nuôi ngoại thất, còn ta thì không ?”

 

 

“Chúng ta không giống nhau !”

 

 

Ta cười lạnh.

 

 

“Có gì khác nhau chứ? Chẳng qua thế đạo này khoan dung với nam nhân hơn mà thôi. Ban đầu chẳng phải ngươi định đem ta dâng cho Thành vương để thoát khỏi vụ án tham ô đó sao ? Sao thế, ngươi có thể đem ta đổi lấy tiền đồ, còn ta chỉ thuận nước đẩy thuyền thì lại không được ?”

 

 

Bước chân Thôi Cảnh Ngự khựng lại , hắn kinh ngạc đặt ta xuống, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

 

 

“A Cẩn, ta không định đưa nàng cho Thành vương. Mưu sĩ tuy đề xuất cách ấy , nhưng ta đã hối hận. Nàng là thê t.ử của ta , ta sẽ không để nàng đi hầu hạ kẻ khác. Còn về vụ án tham ô… ta bị người ta hãm hại.”

 

 

Hãm hại?

 

 

Nhất thời ta chưa hiểu ra .

 

 

Nếu hắn bị người ta hãm hại, chẳng lẽ năm mươi vạn lượng bạc kia từ trên trời rơi xuống?

 

 

“ Nhưng quả thật ngươi đã bỏ t.h.u.ố.c vào rượu của ta , định đưa ta ra ngoài.”

 

 

“Ta đã hối hận. Ta vội đuổi theo tìm nàng…”

 

 

Nói được nửa chừng, hắn bỗng im bặt.

 

 

“Đuổi theo tìm ta , kết quả lại bị Từ Nguyệt Doanh giữ chân bằng cái chân thứ ba sao ?”

 

 

Ta giơ tay tát hắn một cái.

 

 

“Vô sỉ!”

 

 

Thôi Cảnh Ngự đau buồn nhìn ta , vành mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc: “Đều là lỗi của ta .”

 

 

Lời còn chưa dứt, hắn đã giơ tay đ.á.n.h mạnh vào bên cổ ta .

 

 

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất đi , ta trông thấy hắn vươn tay đỡ lấy mình , gương mặt như muốn khóc mà chẳng khóc , tựa hồ còn đau khổ hơn cả ta .

 

 

Đáng hận quá.

 

 

Tên khốn này lại dám đ.á.n.h lén.

 

 

16

 

 

Ta bị Thôi Cảnh Ngự giam lại .

 

 

Không ngờ hắn cũng biết dùng trò cưỡng ép giam giữ này .

 

 

Hắn khóa một sợi xích mảnh vào chân ta , độ dài vừa đủ để ta đi lại vài bước trong phòng, nhưng không thể bước qua ngưỡng cửa.

 

 

Hắn đích thân đút cơm cho ta , tự tay tắm rửa, mặc y phục cho ta .

 

 

Khi mới gả cho hắn , ta chỉ hận không thể xé nát gương mặt thanh lãnh ấy , bắt hắn quỳ trước mặt mình cầu xin tha thứ.

 

 

Nay thì hay rồi , hắn thật sự quỳ xuống.

 

 

Nhưng ta lại cảm thấy hắn quá biến thái.

 

 

Ta lùi một bước, giơ chân đá vào n.g.ự.c hắn : “Không ăn, không ăn! Ta đã bảo mang đi rồi !”

 

 

Ta tuyệt thực để tỏ rõ quyết tâm.

 

 

Đã nhịn đói cả ngày rồi .

 

 

Ba ngày là giới hạn của ta .

 

 

Nếu hắn còn để ta đói thêm hai ngày nữa, e rằng ta sẽ chẳng còn chút khí phách nào mà ngoan ngoãn ăn mất.

 

 

Thôi Cảnh Ngự quỳ trước mặt ta , ngẩng đầu nhìn ta : “A Cẩn, đây là bánh phù dung nàng thích nhất. Nếu nàng không muốn ăn, ta sẽ mua món khác cho nàng.”

 

 

Ta hừ lạnh: “Dù ngươi mua thứ gì, ta cũng không ăn.”

 

 

Dường như hắn đã khóc cạn nước mắt vì ta , hốc mắt suốt ngày đỏ hoe.

 

 

“Rốt cuộc ta phải làm thế nào, nàng mới chịu tha thứ cho ta ?”

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 9 của NINH LY – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Sảng Văn đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo