Loading...

Nỗi Buồn Nhỏ Trong Tình Yêu Thầm Kín
#1. Chương 1

Nỗi Buồn Nhỏ Trong Tình Yêu Thầm Kín

#1. Chương 1


Báo lỗi

"Thứ xa xôi nhất mà tôi từng thấy… chính là cậu ."

–––––– [Muốn gặp cậu ]

 

Khi Lâm Nhứ còn nhỏ, ước mơ lớn nhất của cô là được xem TV. Cô muốn linh hồn của mình nhập vào những nhân vật nữ trong từng bộ phim truyền hình đó – tất nhiên cô chỉ muốn làm nữ chính. Sau đó tận hưởng sự quan tâm, ưu ái vô lý của nam chính lẫn nam thứ, không bao giờ quay về nữa.

 

Ý nghĩ này càng trở nên mãnh liệt và rõ ràng hơn vào mỗi đêm khi cha mẹ cô vừa cãi nhau xong, nồi niêu xoong chảo bị đập vỡ trên sàn.

 

Mẹ cô làm trưởng khoa của bệnh viện huyện, vừa giỏi giang vừa mạnh mẽ. Cha cô từng là cai ngục bị sa thải vì uống rượu và c/ờ b/ạ/c trong ca đêm. Về sau cha cô làm thợ sửa xe. Cha cô cảm thấy xấu hổ, trút hết mọi bất bình lên vợ mình . Ông cũng ngày càng nghiện rượu với c/ờ b/ạ/c, điều này khiến ông đồng thời mất việc làm lẫn thể diện.

 

Mẹ cô thường đỏ mắt, lau nước mắt trong lúc dọn dẹp những mảnh sứ vỡ trên sàn nhà.

 

"Sao mẹ không ly hôn với ông ấy ?" Lâm Nhứ chạy ra khỏi phòng hỏi mẹ mình .

 

“Còn không phải vì con à !” Mẹ trừng mắt nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi.

 

Còn không phải do con à , đây là câu mẹ cô thường nói .

 

Cô ở nhà bà nội bị hắt hủi bởi tư tưởng trọng nam khinh nữ, mẹ cũng sẽ chỉ vào mũi mũi cô nói : “Còn không phải do con hả!”

 

Mỗi khi cuộc cãi vã với cha cô trở nên gay gắt, mẹ cô sẽ ngẩng đầu hét về phía cô: “Tao đã sớm muốn ly hôn với ông ấy rồi , đều tại mày cả!”

 

Cô thi trượt môn toán, bị giáo viên chủ nhiệm gọi đến trường khiển trách. Trên đường về nhà, thấy cô có ý định nắm tay mình , bà sẽ hất ra : “Tao xấu hổ vì sự thất bại của mày đấy!”

 

Dường như tất cả những điều tồi tệ xảy ra với mẹ đều bắt nguồn từ cô.

 

Lâm Nhứ mười tuổi không thể tìm ra lý do.

 

Tại sao ?

 

Cô thực sự mang tội ác tày trời đến vậy sao ?

 

…

 

Khi Lâm Nhứ còn nhỏ, cô đã nghe một câu nói nổi tiếng: "Nghệ thuật đến từ cuộc sống." Trong mắt cô, người nọ nói toàn mấy lời vô nghĩa.

 

Cuộc sống là gì?

 

Cuộc sống là những lời mắng nhiếc và cãi vã không ngừng vang lên ngay khi bước vào nhà nhà. Cuộc sống là việc cô giáo chủ nhiệm cầm cuốn vở chữ Hán mà cô viết sai, đứng trước lớp mà x/é to/ạc cuốn vở rồi ném xuống đất. Cuộc sống là trong lớp có mấy tổ trưởng với bảng tên trên n/g/ự/c, hùng hổ tụ tập nhóm không cho các bạn khác chơi cùng cô, vì trong buổi họp lớp cô giáo đã nói rằng đầu óc cô đần độn.

 

Ai bị cô giáo bảo ngu ngốc thì chẳng khác nào một kẻ phạm tội ghê tởm, đáng bị đóng đinh vào cột để sỉ nhục.

 

Nhưng kịch bản trong phim truyền hình không giống vậy .

 

Trong lớp có mấy cô gái khó ưa tết ​​tóc đuôi sam, suốt ngày dùng lời thầy cô làm chỉ dụ để hù dọa mọi người suốt ngày. Những cô gái nhỏ như họ, trong phim truyền hình đều có số phận là nữ diễn viên phụ ác độc.

 

Trong lớp, chủ nhiệm đang khen ngợi các cán bộ lớp ngồi hàng đầu. Bọn họ đứng thẳng lưng, khuôn mặt gần như cứng ngắc khi cười . Lâm Nhứ buồn chán ngồi trên ghế, trong đầu đếm từng giây để tính thời gian tan học.

 

Cô chỉ muốn chạy về nhà, đến trước TV bật phim truyền hình lên. Cứ như thể cô có thể đá bay những khuôn mặt đáng ghét mà mình nhìn thấy vào ban ngày, trở thành nhân vật chính.

 

Sau này bởi vì điểm tiểu học của cô quá kém, đồng thời mẹ cô nhiều lần chạm vào chiếc TV nóng mỗi khi bà tan làm về và phát hiện chiếc điều khiển từ xa không được đặt đúng vị trí, mẹ cô đã trở nên tàn nhẫn. Bà không đăng ký truyền hình cáp nữa.

 

Mùa hè năm đó không có tivi, hệt như g/i/ế/c c/h/ế/t cô từng chút một.

 

Nhưng chẳng bao lâu sau , cô đã khám phá ra thế giới mới.

 

Ghé thăm hiệu sách.

 

 

Cô bắt đầu tập tành di chuyển lén lút đến khu vực truyện ngôn tình, nhắm chuẩn xác tên mà rút ra . Kế đó nhanh ch/óng giấu nó vào trong cuốn sách ôn tập trung học đã chọn trước , ngồi vào góc khuất không ai thấy đọc suốt cả buổi chiều.

 

Càng đọc nhiều tiểu thuyết, cô bắt đầu viết truyện trong cuốn sổ ghi chép hình ngôi nhà kẹo.

 

Ngôi sao lạnh lùng yêu cô gái học sinh bình thường, chàng công t/ử cứu cô gái đang chạy trốn hôn nhân gặp nạn... Nhân vật nữ chính nhất định phải là người bình thường, hiền lành giống như cô. Nữ chính không có gì nổi bật, tuyệt đối không thể giống như lớp trưởng lớp tiểu học suốt ngày ầm ĩ hay gây gổ.

 

Ngoài cửa vang lên tiếng cãi vã của người lớn kèm với tiếng chén đĩa vỡ, trong phòng, cô nghẹn ngào rơi nước mắt lên trang giấy màu sắc của quyển sổ. Cô hy vọng các anh hùng mà bản thân viết ra có thể vươn tay từ trang giấy, đưa mình đi .

 

Nhưng cô cuộn mình trong chăn cầu xin suốt cả đêm, chỉ nghe thấy tiếng cha mẹ đóng cửa đi làm vào sáng hôm sau . Căn phòng vắng lặng, không một âm thanh.

 

Anh hùng vĩ đại, chỉ có thể sống trong trái t/i/m cô.

 

…

 

Sau khi vào lớp 7, cô nhận ra những câu chuyện mà mình viết suốt cả mùa hè đã thay đổi cô. Dường như chuyện viết văn miêu tả không còn khó khăn, thậm chí còn cảm thấy những bài mẫu cô giáo giảng dạy đều quá trẻ con.

 

Đợt thi giữa học kỳ đầu của lớp 7, khoảnh khắc cô giáo chủ nhiệm nhìn thấy bài văn của cô, phản ứng đầu tiên là gọi cô vào phòng giáo viên, nghiêm túc hỏi: "Thành thật trả lời, có phải do em viết thật không ?"

 

Cô gật đầu.

 

Cô giáo không nói gì nữa, sắc mặt lạnh lùng đưa bài văn lại cho cô. Cô cúi đầu nhìn thấy hai con số đỏ ch/ói trên bài, 48. Bài văn 50 điểm, cô đạt được 48 điểm.

 

Hôm đó bài văn của cô được in làm bài mẫu xuất sắc, phát cho toàn trường.

 

Nhưng cô giáo suốt từ đầu đến cuối không khen ngợi một lời.

 

Có lẽ vì sự nghi ngờ đối với học sinh kém.

 

…

 

Cuộc sống trung học thực ra không khác gì nhiều so với tiểu học.

 

Cô vẫn im lặng, giữ vững thành tích tệ hại, đóng vai trò là một người trong lớp mà ai cũng có thể bỏ qua.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/noi-buon-nho-trong-tinh-yeu-tham-kin/chuong-1
Cha mẹ vẫn cãi nhau vào những đêm khuya, cô luôn cúi đầu làm bài tập trong phòng như thể mình không tồn tại.

 

Cô có thực sự tồn tại không ?

 

Cô đã không ít lần tự hỏi bản thân câu hỏi này .

 

Cho đến một ngày, cuối cùng cô đã có thể trả lời chắc chắn cho bản thân .

 

Quả thật tồn tại.

 

Vì... cô đã thích một người .

 

Anh là một chàng trai trong lớp bên cạnh. Đối phương tên Diệp Phong, một cái tên rất bình thường. Nhưng anh không phải người bình thường.

 

Trong giờ thể d/ụ/c chung giữa hai lớp, cô ngồi một mình trên xà đơn ở góc lớp. Cô buông thõng chân, im lặng nhìn dáng lưng của cậu chàng đẹp trai kia đang chơi bóng rổ.

 

Anh thật kỳ lạ, hoặc nói chính xác hơn, anh thật kỳ diệu.

 

Cô nghe nói anh học rất giỏi, đứng đầu toàn trường trong kỳ thi. Không chỉ học giỏi mà còn đẹp trai, tính cách lại rất năng động. Trong đám đông, anh và những cậu bạn xung quanh có vẻ như chẳng khác gì nhau . Nhưng Lâm Nhứ biết , anh khác họ.

 

Vì anh học giỏi hơn họ, còn đẹp trai hơn họ.

 

...

 

Cô tự khinh thường chính mình vì những suy nghĩ nông cạn như vậy . Có điều cô không thể phủ nhận rằng một chàng trai sáng ch/ói đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống tẻ nhạt của mình , thật dễ dàng thu hút sự chú ý của cô, cũng rất dễ để cô thích anh .

 

Cô ngước lên nhìn bầu trời phía trên . Bầu trời như được nhuộm màu xanh nhạt, bao quanh bởi các tòa nhà và hàng rào sân trường. Một mảnh trời vuông vức khác nhau trong mắt mỗi người .

 

Cô bỗng cảm thấy mình như nhân vật nữ chính trong một bộ phim tình cảm, nam chính bất chợt xuất hiện trong cuộc sống thực của cô.

 

Cô không còn lén lút đọc tiểu thuyết tình cảm nữa, bắt đầu lén lút nhìn anh .

 

Cô sẽ nghe lén tin đồn về anh trong giờ nghỉ, sẽ cố tình đi đến khu vực nước gần cuối hành lang chỉ để khi đi qua cửa lớp bên cạnh, có thể thoáng thấy bóng dáng anh vội vã đi qua. Cô cũng sẽ nghe thấy một cô gái hét lên: "Nhìn kìa, Diệp Phong đấy!" Và rồi theo bản năng quay đầu nhìn theo hướng cô gái chỉ.

 

Cô nhìn theo, rất cố ý nhưng cũng giống như một phản xạ tự nhiên.

 

Vì thế thời điểm bài văn của cô được in để phát cho toàn trường, cô rơi vào một giấc mơ không thực tế. Đặc biệt là khi thấy vài học sinh giỏi lớp khác cố gắng tìm đến lớp để hỏi cô là ai, cô bắt đầu không ngừng mong chờ trong đầu: Liệu anh có đến tìm cô không ?

 

Anh có thể xuất hiện trước mặt cô, vui vẻ hỏi: "Em là Lâm Nhứ phải không ?" Rồi cười tươi và vẫy tay nói : "Làm quen một chút nhé, anh là Diệp Phong của khối 9."

 

Làm quen một chút nhé.

 

Cô ngồi trên bàn, tay chống cằm suy nghĩ. Trong phút chốc, bỗng nghe thấy bạn nam ngồi cùng bàn gọi to bên tai: "Nhấc chân lên, cậu đạp lên bài của tôi rồi ."

 

"Á?" Cô giật mình , không nghe rõ cậu ta nói gì.

 

" Tôi nói này …" Bạn nam quay mặt lại : "Nhấc chân lên đi ."

 

"Ồ..." Cô cúi xuống, thấy chân mình không biết từ lúc nào đạp lên bài thi toán của cậu ta .

 

Cô vội vàng nâng chân lên, nhỏ nhẹ xin lỗi : "Thật sự xin lỗi , tôi không thấy."

 

"Ngốc nghếch."

 

Bạn nam nhặt bài lên ném mạnh xuống bàn, ôm bóng rổ đi ra ngoài. Nhưng cô vẫn nghe thấy cậu ta lầm bầm một câu c/h/ử/i, trông thấy ánh mắt khinh bỉ xen lẫn coi thường trong mắt đối phương.

 

Ngày nào cũng không học mà chỉ thích nghịch ngợm phá phách, có điều cũng không hẳn lúc nào cũng hùng hồn trừng mắt với người ta . Cậu ta chỉ như vậy với cô. Đối với những cô gái khác trong lớp học, đặc biệt là các cô gái xinh đẹp hoặc học giỏi, cậu ta tỏ ra cực kỳ nhẹ nhàng.

 

Cô không hiểu tại sao cô giáo chủ nhiệm lại cố gắng xếp mấy cô gái trầm lặng, ít nói với đám con trai nghịch ngợm và học kém cùng bàn. Cô giáo nghĩ mình đã tạo cho những chàng trai này một cơ hội lớn để cải tà quy chính, nhưng chưa bao giờ hỏi qua những cô gái xem họ có đồng ý không . Ví dụ, cô có đồng ý không ?

 

Tiếng chuông báo hiệu giờ thể d/ụ/c vang lên, các bạn trong lớp đã gần như ra hết. Cô vẫn quen đi một mình , luôn chờ đến phút cuối mới đi ra ngoài. Như vậy cô có thể đứng thẳng, tập thể d/ụ/c mà không cần phải chịu sự lúng túng khi đứng một mình lúc hoạt động tự do.

 

Cô cũng muốn có bạn bè, chỉ là trong lớp các nhóm bạn bè rõ ràng phân chia. Những người học giỏi chơi với nhau , những người thích đùa nghịch chơi với nhau . Về phần cô, có vẻ như chẳng thuộc nhóm nào. Cứ như là các bạn trong lớp đã quên rằng ngoài hai nhóm bạn nhỏ đó, còn có một cô gái như cô.

 

"Người nào trong lớp của các cậu viết văn hay vậy ? Trước giờ sao không nghe nói đến cái tên Lâm Nhứ?"

 

Trên đường về lớp sau khi thể d/ụ/c, cô nghe thấy một chàng trai trong lớp 9 đang nói chuyện với bạn nam trong lớp mình .

 

"Ai? Lâm Nhứ?" Chàng trai suy nghĩ một lúc, hỏi lại : "Trong lớp tôi ?"

 

Có vẻ như có chút tự ái, để thể hiện chút ít sự hiện diện mỏng manh, cô cố tình bước nhanh qua giữa hai chàng trai, để lại một bóng lưng rõ rệt. Bất ngờ quả bóng rổ trong tay chàng trai cùng lớp rơi xuống, lăn sát qua mắt cá chân cô.

 

"Xin lỗi ."

 

Cô cúi xuống định giúp người nọ nhặt bóng lên, nhưng đối phương đã nhanh ch/óng nhặt lên trước . Cậu ta không nhìn cô, chỉ vội vã xin lỗi rồi nghiêm túc quay lại nói với người anh em tốt bên lớp 1: "Thật sự tôi không nhớ lớp mình có ai tên Lâm Nhứ cả."

 

Cô dừng bước. Nhìn theo bóng lưng hai cậu bé đi xa dần, bỗng cảm thấy mình thật đáng thương.

 

Một cảm giác thất vọng và vô lực tràn ngập trong trái t/i/m cô, về Diệp Phong.

 

Cô cười khổ một cái.

 

Cô đã nên tỉnh táo hơn từ sớm mới phải .

 

Thật ra Diệp Phong, người xa xôi đến thế, chỉ là một giấc mơ mà cô mãi mãi không thể với tới.

 

Làm sao anh có thể là anh hùng của cô được kia chứ.

Bạn vừa đọc đến chương 1 của truyện Nỗi Buồn Nhỏ Trong Tình Yêu Thầm Kín thuộc thể loại Ngôn Tình, BE, Thanh Xuân Vườn Trường. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo