Loading...
“Cậu nhìn mà xem, tôi thật nhỏ bé biết bao. Bởi vì cậu có giấc mơ để theo đuổi.”
–––––– [Người theo đuổi ánh sáng]
“Nghe gì chưa ? Bài văn thi giữa kỳ của Diệp Phong lạc đề, chỉ được có 32 điểm. Giáo viên ngữ văn lớp cậu ấy tức đến phát điên rồi . Quan trọng nhất là, Diệp Phong còn nộp bài sớm trước nửa tiếng nữa chứ.”
Giờ tan học, ánh hoàng hôn dày đặc nhuộm cả tòa nhà dạy học thành một lớp màu cam vàng.
Thời điểm Lâm Nhứ làm xong nhiệm vụ trực nhật, đã gần sáu giờ tối. Cô thu dọn sách vở, lấy cốc giữ nhiệt rồi đi đến phòng đun nước duy nhất còn nước nóng trên tầng thượng tòa nhà. Khi đi qua góc cầu thang, cô vô tình nghe thấy hai nữ sinh đang bàn tán về chuyện của Diệp Phong.
“Không thể nào! Viết lạc đề mà vẫn đứng nhất à ? Thế này thì còn để người khác sống không đây?”
“Nghe nói giáo viên ngữ văn lớp họ bắt cậu ấy chép lại mười lần bài văn mẫu phát hôm nay, chép xong mới được về.”
“Trời ạ, có phải bài văn của nữ sinh lớp 10 đó không ? Cậu ta tên gì nhỉ? Tôi thật sự nghi ngờ bài văn đấy là cậu ta học thuộc ở đâu đó rồi chép lại thôi.”
“Kệ cậu ta đi , tôi chỉ biết Diệp Phong nhà mình t/h/ả/m quá đi mất.”
Diệp Phong nhà mình .
Lâm Nhứ bỗng thấy buồn cười . Cô lướt qua hai nữ sinh, tiếp tục đi lên phòng đun nước tầng sáu. Rót nước xong, cô đột nhiên ngửi thấy một mùi khói t/h/u/ố/c nhàn nhạt từ phòng chứa đồ đối diện bay ra . Theo phản xạ, cô liếc qua khe cửa chưa khép kín.
Chỉ một cái liếc mắt, t/i/m cô đập lỡ một nhịp.
Phòng chứa đồ không bật đèn, trong ánh sáng lờ mờ lúc chạng vạng, đường nét gương mặt tuấn tú của chàng trai ngồi trên chiếc bàn học cũ. Kẻ đối diện vốn đang hút t/h/u/ố/c, đột nhiên xông thẳng vào mắt cô. Vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
Là gương mặt mà cô đã lén lút nhìn trộm vô số lần , vẽ nên trong lòng vô số lần .
Cái người mà chỉ cần liếc một cái cũng đủ khiến t/i/m bao nữ sinh đập loạn nhịp.
Nhưng một học sinh giỏi như anh … sao lại hút t/h/u/ố/c chứ?
“Làm gì đấy?”
Giọng nói nghiêm khắc của thầy giám thị bất ngờ vang lên, khiến cô giật b/ắ/n mình . Nước trong cốc giữ nhiệt tràn ra tay, nóng đến mức cô kêu lên một tiếng. Cô theo bản năng bước lên một bước, chắn kín khe cửa phòng chứa đồ phía sau .
“Trường học sắp đóng cửa rồi , sao còn chưa về nhà?”
“Thầy ơi, em vừa trực nhật xong, hơi muộn một chút ạ. Em về ngay đây.” Cô vội giải thích nhưng vẫn đứng yên, không có ý định rời đi .
“Còn chưa đi ?” Thầy giám thị nhíu mày, hít mũi rồi nghi hoặc nói : “Sao có mùi t/h/u/ố/c lá thế này ?”
“Thầy ơi, lúc nãy khi lên đây lấy nước, em thấy có mấy bạn nam châm t/h/u/ố/c hút. Các bạn ấy vừa hút vừa đi xuống dưới rồi .”
“Hay lắm!” Thầy giám thị tức giận cười lạnh: “Em về sớm đi , thầy đi bắt chúng. Nhóc con mà cũng dám hút t/h/u/ố/c…”
Mãi đến khi bóng dáng thầy giám thị khuất hẳn, Lâm Nhứ mới thở phào nhẹ nhõm. Có điều ngay sau đó, cô chợt nghĩ: Tại sao mình lại giúp anh ?
Nhỡ đâu cô nhìn nhầm, người bên trong không phải anh thì sao ? Với lại cô và anh vốn đâu có quen nhau … Một khi thầy giám thị không bắt được ai rồi quay lại kiểm tra camera, cô phải giải thích thế nào đây?
“Này, bạn học.” Đúng lúc bối rối, cô bỗng cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ vào vai mình từ phía sau . Cô xoay người lại , chạm phải một gương mặt tươi cười rạng rỡ.
Lần đầu tiên cô và anh đứng gần nhau đến vậy , được nhìn rõ ràng dáng vẻ của anh . Da anh rất trắng, môi không quá nhạt cũng không quá đậm. Dưới hàng lông mày dài là đôi mắt màu hổ phách trong veo, sáng rực như ánh nắng.
“Chuyện vừa nãy, cảm ơn. Cậu tên gì, học lớp nào?”
“Lâm Nhứ, lớp 10.” Cô hơi căng thẳng, giọng nói khẽ run.
Ánh mắt anh thoáng qua một tia kinh ngạc, đột nhiên hét lên: “Cậu chính là Lâm Nhứ?”
Cậu chính là Lâm Nhứ? Làm quen một chút nhé, tôi là Diệp Phong, học lớp 9. Dưới ánh sáng nhập nhoạng, gương mặt thiếu niên ấy như ẩn hiện giữa thực và ảo.
“Bài văn của cậu suýt nữa làm tôi chép đến c/h/ế/t luôn đấy.”
“Hả?” Cô sững sờ, không biết phải đáp thế nào.
Anh lập tức tiếp lời.
“ Tôi là Diệp Phong, lớp 9. Cậu về nhà à ? Chúng ta đi chung đi .”
“...Ừ.”
“Cậu viết văn giỏi thật đấy! Tôi ghét nhất là môn văn, hơn nữa môn kém nhất của tôi cũng là ngữ văn. Hôm nay giáo viên bắt tôi chép bài văn của cậu mười lần , hại tôi cả ngày chẳng làm được gì mà suýt gãy cả tay. Lâm Nhứ, tôi nhớ cậu rồi .”
Anh thao thao bất tuyệt, câu trước không ăn khớp câu sau nhưng lại khiến sự ngại ngùng trong lòng cô dần tan biến.
Không hiểu sao khi nghe câu “Lâm Nhứ, tôi nhớ cậu rồi ”, t/i/m cô bỗng nhiên rung lên như thể có một bàn tay ấm áp vô hình khẽ chạm vào .
"Thực ra viết văn không khó đến vậy . Chỉ cần đọc một vài cuốn sách viết văn và viết theo, dần dần sẽ cảm nhận được . Tôi cũng đọc rất nhiều sách... trước khi tôi có thể viết văn."
"Còn phải xem thêm sách viết văn à ? Quá phiền phức." Anh cúi đầu, đột nhiên nảy ra một ý tưởng bèn ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt sáng ngời: "Có thể cho tôi mượn mấy bài văn cậu viết lúc trước không ?"
"Như vậy thì tôi không cần phải đọc sách.” Anh nói tiếp.
"Được...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/noi-buon-nho-trong-tinh-yeu-tham-kin/chuong-2
thế ngày mai
tôi
sẽ đưa cho
cậu
."
"Tốt quá, cảm ơn cậu ." Anh vỗ vai rất tự nhiên khiến cô ngạc nhiên.
Cô không biết khu phố của Diệp Phong cùng đường với cô. Chỉ là khi anh đạp xe đều đi đường vành đai ngoài, cho nên cô chưa từng gặp anh .
Cô đã đi cùng anh một chặng đường dài.
"Sao cậu lại hút t/h/u/ố/c?" Cô do dự hồi lâu, cuối cùng cũng chịu khuất phục trước sự tò mò.
Diệp Phong liếc mắt nhìn cô, cười khẽ nói : "Lúc tâm trạng không tốt , tôi muốn hút t/h/u/ố/c. Nhưng tôi không nghiện t/h/u/ố/c lá, tôi chỉ thấy nó thú vị thôi."
"Không phải cậu là học sinh giỏi sao ?"
"Học giỏi?" Diệp Phong cười càng tươi hơn: "Thành tích tốt có nghĩa là học sinh giỏi sao ?"
"Không phải à ?"
"Thành tích tốt quả thực khác biệt mà." Lâm Nhứ cảm thấy mình lạc đề, nhưng cô vẫn bày tỏ lời phàn nàn lẫn cảm xúc của mình : "Những học sinh giỏi sẽ được giáo viên yêu mến và được bạn học tôn trọng, giống như cậu vậy . Giáo viên luôn khen ngợi cậu trong lớp. Tất cả các bạn trong lớp tôi đều đã nghe nói đến cậu , còn biết rằng cậu rất giỏi."
" Đúng thế, tôi quả thực rất giỏi." Diệp Phong đột nhiên quay đầu, nhướn mày đầy kiêu ngạo: "Cho nên thành tích tốt vẫn rất có tác dụng."
"Ngay cả việc làm trái quy định như hút t/h/u/ố/c cũng khiến tôi tự tin hơn.” Anh bổ sung thêm.
Lâm Nhứ gật đầu, cảm thấy lời anh nói rất có lý.
"Cậu có biết cảm giác đứng đầu là như thế nào không ?" Anh bất chợt hỏi cô, giọng điệu lại như đang tự nói với chính mình : "Giống kiểu… ông đây đỉnh nhất, không ai trong số mấy người có thể đ/á/n/h bại tôi cả. Dù sao thì cảm giác cũng rất tuyệt."
Diệp Phong từ từ ngẩng đầu lên, trầm tư nhìn những vì sao lấp lánh trong đêm tối. Khóe miệng anh hơi cong lên.
Bộ dạng trông như thiếu đòn.
Lâm Nhứ trong lòng oán trách, có điều lại theo ánh mắt của anh nhìn về phía ánh sao yếu ớt dưới bầu trời đêm. Dòng nước đọng trong lòng cô vốn tĩnh lặng nhiều năm như vậy , nào ngờ lại bị khuấy động.
Anh nói thành tích tốt rất hữu ích.
…
Sau khi về căn tin tối xong, Lâm Nhứ ngồi vào bàn làm việc trong phòng mình . Cô lấy ra tất cả các bài văn xuất sắc mà bản thân đã viết từ đầu năm lớp 7.
Cô dùng những nét chữ cứng nhắc, nắn nót từng nét một để chép lại bài văn trên tờ giấy đã viết sẵn, bận rộn đến gần nửa đêm. Đợi chép lại hết các bài văn, cô xoa bóp cánh tay và vai đau nhức của mình , bắt đầu làm bài tập về nhà vào buổi tối.
Cô bận rộn suốt cả đêm, gần như không ngủ. Có lẽ vì thức trắng đêm, t/i/m cô đập mạnh và nhanh hơn bao giờ hết.
Trong đêm tĩnh lặng, lần đầu tiên cùng với tiếng t/i/m đập như trống đi kèm mấy mảnh ghép lộn xộn của giọng nói , ngoại hình xen lẫn nụ cười của anh trong tâm trí, cô cảm nhận sự tồn tại của chính mình một cách mạnh mẽ đến vậy .
Tồn tại.
Cứ như thể trên đường về nhà từ trường tối nay, các vì sao trên bầu trời đêm tối rơi xuống, bất ngờ đáp xuống đầu cô.
Chẳng khác nào đạt được một loại bí tịch có thể một chiêu thắng được trò chơi. Chỉ cần dựa theo bí tịch này tu luyện, cô liền có thể ra khỏi sơn cốc để cho mọi người thấy được mình lợi hại đến mức nào.
Cô không muốn trở thành một người vô danh, tàng hình nữa.
Cô cũng muốn trở thành nhân vật chính.
Trở thành một nhân vật chính đáng tự hào, nổi tiếng và tỏa sáng như anh .
…
Ngày hôm sau , kể từ lúc Lâm Nhứ đưa bài tập cho Diệp Phong, cô không còn nghe thấy anh nữa. Một tháng trôi qua, anh không đến lớp cô. Lớp 10 hỗn loạn, đầy rẫy mâu thuẫn và tình tiết bị bao phủ bởi một cảm giác mất mát không thể lý giải. Dường như cô bị thứ gì đó chiếm hữu thể xác.
Mỗi lần tiếng chuông vào lớp vang lên, những lúc cô mở vở bài tập mà giáo viên giao, chẳng khác nào bị một linh hồn khác chiếm hữu. Ngay cả ánh mắt cô dành cho giáo viên và vở bài tập cũng trở nên thiêng liêng, thành kính.
Lời nói của Diệp Phong giống như một câu thần chú thỉnh thoảng lại vang vọng bên tai, anh nói thành tích tốt rất có ích.
Theo lời của giáo viên tiểu học, cô "cực kỳ ngu ngốc, chẳng giỏi việc gì". Có lẽ điều khiến giáo viên và phụ huynh lo lắng hơn là cô sẽ không thể vào được một trường cấp ba hay đại học tốt , không tìm được việc làm tốt hoặc có một "tương lai" tốt đẹp .
Một tương lai tốt đẹp có thực sự quan trọng đến vậy không ? So với tương lai, có lẽ cô muốn một món quà tốt đẹp hơn.
Không còn bị thầy cô coi thường, không còn bị bạn bè coi thường, không còn bị cha mẹ la mắng. Thế là hết.
Cô không muốn trở thành một người vô dụng nữa.
Nếu cứ mãi vô dụng, cô không biết mình có thể dùng thân phận gì để làm bạn với Diệp Phong. Tại sao cô lại muốn làm bạn với anh tới vậy , cô thực sự thích anh đến thế sao ?
Cô không thể tìm ra lý do chính xác, nhưng cô nhớ rõ tiếng t/i/m mình đập trong đêm hôm đó vào thời điểm chép bài luận cho anh .
Những cô gái trong lớp thân thiết với Diệp Phong, hoặc là học sinh giỏi có thể cùng phòng thi với Diệp Phong, hoặc là những nữ thần xinh đẹp chủ động trò chuyện với anh .
Cô suy nghĩ tới vấn đề trên , cảm thấy mình phù hợp hơn để phát triển theo hướng đầu tiên.
Ít nhất là tương đối phù hợp.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.