Loading...

Nỗi Buồn Nhỏ Trong Tình Yêu Thầm Kín
#3. Chương 3

Nỗi Buồn Nhỏ Trong Tình Yêu Thầm Kín

#3. Chương 3


Báo lỗi

“Nỗi nhớ nhung cứ dồn dập, t/i/m đập không ngừng chút nào. Bên bờ hồ năm ấy , bướm bay rập rờn.”

——[Trở Về Mùa Hạ]

 

Lâm Nhứ nỗ lực suốt nửa học kỳ, cuối cùng trong kỳ thi cuối kỳ đã đạt hạng 40 khối và hạng 8 lớp. Tuy nhiên trong phòng thi số 1, nơi chỉ dành cho 30 học sinh đứng đầu khối vẫn không có phần của cô.

 

Suốt kỳ nghỉ đông, cô trải qua trong sự buồn rầu. Ấy vậy mà cha mẹ lại đi khoe khoang với họ hàng, đồng nghiệp vì cô thi vào top 10 của lớp.

 

Hóa ra , cô cũng sẽ có lúc không biết đủ.

 

Là vì thích anh sao ?

 

Sao vẫn chưa khai giảng? Đã lâu không gặp anh rồi .

 

…

 

Đầu học kỳ 2, cô phát hiện trên đường đi học về thường xuyên nhìn thấy bóng dáng Diệp Phong đạp xe ngang qua. Trường học đã ra thông báo nói rằng xe cộ lớn trên đường vành đai quá nhiều, không cho phép học sinh đi xe đạp trên đường vành đai đến trường để đảm bảo an toàn .

 

Cô tính toán thời gian ra khỏi nhà mỗi ngày. Chỉ cần sớm hơn 5 phút so với trước kia , là có thể thường xuyên gặp anh . Vì một bóng lưng thoáng qua, cô cần phải canh giờ để mặc quần áo cũng như đi giày mỗi ngày. Chỉ là một bóng lưng như vậy thôi, lại có thể mang đến cho cô động lực và tâm trạng tốt suốt cả ngày.

 

Ngày ngày lên lớp xuống lớp, đi học về như một vòng lặp. Chỉ có anh là mới mẻ, vì vậy mỗi ngày cũng trở nên mới mẻ.

 

Điều cô không ngờ tới là, đợt thi giữa kỳ của học kỳ hai đổi địa điểm. Từ tòa nhà giảng dạy chuyển đến tòa nhà thí nghiệm. Tòa nhà thí nghiệm là mấy phòng học lớn, phòng thi số 1 đã tăng từ 30 người lên 60 người .

 

Trong phòng học lớn 60 người , cô ôm đệm và cốc nước đứng ở cửa đợi giám thị đến mở cửa. Từ xa nhìn thấy Diệp Phong đang cùng Từ Giai Kỳ, người đứng đầu lớp của họ. Cả hai thảo luận vấn đề gì đó trên bệ cửa sổ đối diện nhà vệ sinh nữ.

 

Cô chưa từng thấy Từ Giai Kỳ, người ngày nào cũng không biểu lộ cảm xúc lại có thể cười rạng rỡ vui vẻ đến vậy .

 

Quả nhiên mọi người đều thích anh , anh rất được yêu thích.

 

Cô đột nhiên cảm thấy có chút buồn bã, hối hận vì sao bản thân không cố gắng hơn một chút. Vì sao mình chỉ thi được hạng 40 của khối, không thể đường đường chính chính thảo luận vấn đề gì đó với Diệp Phong chứ?

 

Giống như Từ Giai Kỳ chỉ có thành tích học tập là nổi bật, còn lại thì bình thường.

 

Khi giám thị nói rằng mình đến muộn không kịp dán số báo danh, mọi người chỉ có thể t/ùy tiện ngồi . Phòng học lớn 60 người trở nên hỗn loạn.

 

Cô dường như bị đám đông chen đến một chỗ ngồi gần cửa sổ. Cô đặt đệm xuống, cúi đầu lấy văn phòng phẩm từ trong cặp sách. Nào ngờ nhìn thấy cặp sách bị vứt ở ghế bên cạnh có chút quen mắt.

 

Rất giống... cặp sách của Diệp Phong.

 

Tim cô bỗng dưng lỡ một nhịp.

 

Có lẽ thần duyên phận cứ thế mà chọn cô làm người may mắn một cách bất ngờ.

 

"Bạn học, bạn học?" Một nam sinh xa lạ đột chợt vẫy tay trước mặt cô: "Hay là chúng ta đổi chỗ đi , tôi muốn ngồi cạnh Diệp ca."

 

Cậu ta chỉ vào chỗ ngồi phía sau gần tường: "Chỗ tớ chiếm được rất tốt , rất yên tĩnh. Cậu đổi với tôi đi ."

 

Cô lắc đầu như trống bỏi, ấm ức nhìn nam sinh như đang nói : "Cậu làm ơn đừng đổi với tôi được không ?"

 

Nam sinh hiểu ý bĩu môi, ra hiệu không sao . Trước khi rời đi lại lẩm bẩm một câu: "Mấy đứa con gái các cậu thật là, cứ nhìn thấy Diệp Phong là không đi nổi. Cậu sẽ hối hận đấy. Tôi nói cho mà biết , ngồi cạnh Diệp ca một lần là cậu biết cậu ta phiền phức đến mức nào thôi."

 

Cô vẫn còn đang hồi tưởng lại lời nói của nam sinh. Trong khoảnh khắc quay đầu, đã nhìn thấy Diệp Phong đi về phía chỗ ngồi . Chưa kịp nghĩ xem có nên chào hỏi hay không , anh đã vui vẻ vẫy tay với cô.

 

"Chà, Lâm Nhứ! Cậu ngồi đây à , thật là trùng hợp!"

 

Phải dùng từ gì để miêu tả Diệp Phong đây?

 

Mỗi khi Lâm Nhứ nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này , điều đầu tiên hiện lên luôn là đôi mắt của anh .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/noi-buon-nho-trong-tinh-yeu-tham-kin/chuong-3
Đôi mắt của anh rất sáng, chân thành nhiệt tình. Lúc nào cũng lấp lánh ánh sáng, ch/ói đến mức cô không mở mắt ra được mà theo bản năng né tránh t.

 

Anh sắp nhìn thấu cô rồi .

 

Không biết vì sao Lâm Nhứ chỉ cần nhìn thấy đôi mắt của anh , sẽ cảm thấy không có tự tin mà hoảng loạn.

 

Nhưng lại không nhịn được mà nhìn mãi.

 

Đôi mắt trong veo như thế, dường như chỉ cần một ngón tay là có thể chọc thủng. Giống như tính cách vui giận hiện rõ trên mặt của anh . Thẳng thắn nhiệt tình, tự tin đường hoàng.

 

Hoàn toàn không giống với tính cách của cô.

 

"Ừ." Cô mỉm cười gật đầu, đáp lại anh một cách nhàn nhạt.

 

Thi xong một ngày, cô đã hiểu vì sao nam sinh tìm cô đổi chỗ lại nói ra những lời như vậy .

 

Diệp Phong thật sự rất phiền phức.

 

"Lâm Nhứ, cậu có mang đồng hồ không ? Mấy giờ rồi ?"

 

"Lâm Nhứ, cho tôi mượn cục tẩy dùng một chút."

 

"Có mang giấy ăn không ? Cho tôi mượn dùng một chút."

 

"Có mang sách giáo khoa ngữ văn không ? Cho tôi xem bài thơ cổ viết thuộc lòng."

 

Lúc Lâm Nhứ làm bài, cô ghét nhất là người khác nói chuyện với mình . Chỉ cần cô nói chuyện, mạch suy nghĩ làm bài sẽ bị rối loạn. Hơn nữa cô vốn viết chữ đã chậm, gặp phải Diệp Phong cứ liên tục hỏi giờ và mượn đồ dẫn tới việc làm bài càng hoảng.

 

Hơn nữa Diệp Phong lại còn là người mỗi môn thi đều làm bài xong sớm hơn ít nhất nửa tiếng.

 

Giám thị đã quá quen thuộc, có điều vẫn sẽ lạnh mặt đến gõ vào bàn của anh : "Diệp Phong, làm xong nên ảnh hưởng đến người khác à ?" Sau đó quay đầu nói với cô: "Em cứ làm bài của mình , không cần để ý đến cậu ta ."

 

Cô không muốn để ý đến anh , lại không chịu được anh mang khuôn mặt đẹp trai cười hì hì gọi tên mình . Mỗi khi muốn từ chối đều sẽ mềm lòng.

 

Đương nhiên, còn có nguyên nhân khác.

 

Anh thích giới thiệu cô với đám bạn ngồi xung quanh. Không ngừng nói với từng bạn học tò mò về cô rằng cô là Lâm Nhứ của lớp 10, cô gái viết văn rất hay . Đôi lúc còn nói chuyện phiếm với thầy giáo giám thị.

 

Thấy thầy ấy hỏi rằng "Sao chưa từng thấy em học sinh này , chưa từng đến phòng thi số 1 à ?" thì chen vào nói cô tên Lâm Nhứ, học sinh của lớp 10. Anh sẽ đến gần cô trước mỗi môn thi. Khi cô đang cúi đầu ôn bài, anh lật sách giáo khoa của cô hỏi: "Cậu đang ôn chương nào? Tôi nói cho cậu biết những chỗ trọng điểm, cậu đừng xem trang này nữa."

 

Khoảnh khắc anh đến gần luôn vô thức áp mặt sát vào cô, khiến má cô nóng bừng.

 

Phòng thi số 1 có nhiều bạn học quan hệ tốt với anh như thế, sao anh không đi đối đáp hay thảo luận vấn đề với họ mà cứ đến giờ nghỉ lại tìm cô chứ?

 

Tuy nhiên mỗi lúc thi xong một môn, cô giả vờ lấy sách giáo khoa cùng vở ghi chép từ trong cặp sách ra một cách nghiêm túc. Cô cố gắng ôn bài, liều mạng mong rằng không có ai quấn lấy anh để nói chuyện phiếm hay đối đáp.

 

Cô không ngừng chờ anh đến tìm mình .

 

Sau đó đến môn thi tiếp theo, anh vẫn hỏi giờ hoặc mượn đồ của cô. Cô không ngừng nói giờ cho anh , cho mượn văn phòng phẩm.

 

Hai ngày cứ như vậy trôi qua.

 

Hơi phiền, lại có chút vui vẻ. Cô đeo cặp sách đi trên đường về nhà sau giờ học, khóe miệng không ngừng nhếch lên. Gió chiều hè se lạnh thổi rối tung mái tóc của cô, thổi rối loạn cả trái t/i/m cô.

 

Cô thích anh sao ?

 

Cô chưa từng thấy một người nào khiến mình bất an như vậy . Suốt ngày cười toe toét, nói nhiều lại còn tự luyến.

 

Tâm tư thiếu nữ rối như tơ vò, một ý nghĩ lại càng ngày càng rõ ràng trong đầu cô.

 

Đột nhiên rất muốn thi hạng nhất.

 

Đột nhiên, rất muốn đến gần anh hơn một chút.

 

 

Vậy là chương 3 của Nỗi Buồn Nhỏ Trong Tình Yêu Thầm Kín vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, BE, Thanh Xuân Vườn Trường, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo