Loading...
“Nụ cười cậu chính là hương vị đầu hè. Sau khi chia tay, tôi ôm lấy mặt trăng đi đến một nơi rất xa, nơi đó có ánh sáng rực rỡ.”
——[Trở Về Mùa Hạ]
Lâm Nhứ không biết nửa học kỳ này của mình đã trải qua như thế nào. Cô chỉ biết bản thân đã dùng phương pháp ngu ngốc nhất để cố gắng học tập.
Giờ ra chơi thể d/ụ/c, cô một mình đứng ở hàng cuối lớp học để học thuộc lòng từ vựng tiếng Anh. Cho dù những người xung quanh nhìn thấy hành động kỳ quặc này đều chỉ trỏ, cô bỗng nhiên không còn để ý đến vậy nữa.
Thậm chí có thể thản nhiên nhận lấy tờ giấy thi bị rách góc mà bạn cùng bàn cố tình ném cho, cười với cậu ta một cái rồi cầm b/út tiếp tục vùi đầu vào bài thi.
Chẳng biết vì sao , cô không còn dễ dàng cảm thấy không vui như trước nữa.
Có lẽ là vì cô được thầy giáo toán gọi lên bảng giải một bài toán khó, lại còn giải được một cách suôn sẻ. Trong tiếng khen ngợi của thầy lẫn tiếng xì xào bên dưới của bạn học, tiếng nhạc giờ ra chơi bất ngờ vang lên.
Là bài [Lư Châu Nguyệt] của Hứa Tung. Một bài hát mà Diệp Phong, phát thanh viên của đài phát thanh trường học thích nhất.
Có lẽ là khi một bạn nam trong lớp hô lên "Diệp ca của tôi ngầu lòi", tiếng nhạc đột ngột dừng lại . Chàng trai xốc nổi đó đã xin lỗi thầy cô và các bạn trong lớp vì đã làm ồn trên đài phát thanh, sau đó vô tình chạm vào nút phát. Tiếng nhạc lại vang lên, cậu ấy hoảng loạn thốt ra một câu " mẹ kiếp".
Cô cùng các bạn trong lớp cười ồ lên.
Ánh trăng Lư Châu, vừa vặn chiếu rọi vào lòng cô.
...
Thời điểm gặp lại Diệp Phong là vào kỳ thi giữa kỳ của học kỳ hai. Với tư cách là người đứng đầu toàn lớp trong kỳ thi cuối kỳ học kỳ trước và đứng thứ 2 toàn khối, cô ngồi vào chỗ ngồi phía sau anh .
Mặc dù chắc chắn rằng anh đã biết điểm số cuối kỳ của cô từ trước , cô vẫn thầm tò mò anh sẽ nói gì khi nhìn thấy mình .
"Giấu nghề đấy, bạn học Lâm." Diệp Phong vứt chiếc túi đeo vai lên bàn, vừa ngồi xuống đã quay đầu hỏi cô: "Thế nào, cảm giác đứng nhất lớp có sướng không ?"
Cô cười , bắt chước dáng vẻ của anh hơi ngẩng đầu lên. Không hề khiêm tốn mà nói : "Đặc biệt sướng."
Diệp Phong bĩu môi, vỗ vào lưng ghế của mình . Anh nhướng mày nói : "Chỉ thế thôi đã thấy thỏa mãn rồi à ? Ngồi ở chỗ tôi còn sướng hơn."
...
Sau kỳ thi đó, Diệp Phong thường xuyên đến lớp 10 tìm cô. Anh mượn vở ghi chép tiếng Anh hoặc bài tập làm văn, tiện thể hỏi cô hôm qua bài cuối cùng trong bài kiểm tra tại lớp môn toán đã làm được chưa hay hôm nay bài kiểm tra địa lý có mấy câu sai,...
Cô cảm thấy Diệp Phong muốn tìm hiểu tình hình học tập của mình một cách mãnh liệt như vậy , là vì đã có những hiểu lầm nhất định về khả năng của cô. Có vẻ anh đã nhầm cô thành đối thủ cạnh tranh của mình , một con thú dữ đang muốn tranh giành vị trí đứng đầu.
Thật ra cô nào có bản lĩnh đó. Cô cố gắng như vậy , mỗi phút mỗi giây đều học tập. Giữ vững vị trí đứng đầu lớp, chỉ là để trở thành một người bạn xứng đáng với anh , có thể cùng anh thi cử mà thôi.
Đáng tiếc là Diệp Phong bị lòng hư vinh che mắt, anh làm sao hiểu được chứ?
Từ Giai Kỳ từng đứng nhất, nay thi không tốt trong cả hai kỳ thi dẫn tới rớt khỏi top 10 của khối. Hiện tại Lâm Nhứ dần trở thành trò cưng của các thầy cô, là đối tượng được khen ngợi nhiều nhất.
Những bạn nam ở hàng cuối lớp sẽ không còn hỏi "Lâm Nhứ là ai vậy , có phải là người trong lớp mình không " nữa. Bạn cùng bàn cũng bắt đầu khách sáo với cô. Các bạn nữ chăm chỉ chủ động mời cô cùng ra chơi thể d/ụ/c, ôm tập đề đến hỏi cô bài. Mấy bạn ngồi ở cửa sổ thường xuyên quay đầu lại hét lớn: "Lâm Nhứ, Diệp Phong lại đến tìm cậu kìa!"
Diệp Phong lại đến tìm cậu .
Cô sẽ giả vờ bình tĩnh khi đối mặt với vẻ mặt vừa hâm mộ vừa nhiều chuyện của các bạn nữ trong lớp, sẽ lúng túng bị Diệp Phong đuổi theo hỏi "Cậu bị gì vậy , sao mặt lại đỏ thế?". Cô sẽ thầm lặng c/ắ/n nát một viên kẹo ngọt, ngọt đến mức nở hoa.
Chuyện anh đến tìm cô luôn không thoát khỏi việc nói chuyện về vấn đề học. Nhưng chờ bọn họ thân thiết hơn, đợi cô trở nên ưu tú hơn một chút, có lẽ họ có thể bắt đầu nói chuyện về những chuyện khác.
Cô lén cắt kiểu tóc mái bằng đang thịnh hành nhất lúc đó, học cách thoa kem chống nắng và son môi. Bấy giờ không còn từ chối mặc chiếc váy xanh nhạt mà mẹ mua cho nữa.
Cô thầm hỏi anh trong lòng: “Đối với những thay đổi này , Diệp Phong, cậu có để ý không ?”
...
Lâm Nhứ cảm thấy thành tích đứng đầu lớp đã trở thành lớp vỏ bọc xinh đẹp của cô. Bao bọc c/h/ặ/t chẽ sự chật vật, rụt rè và bất an của cô. Che giấu một cách sâu sắc.
Chỉ cần cô bám c/h/ặ/t lấy lớp vỏ này thì sẽ không còn bị người khác nhìn thấu, bị bất kỳ sai coi thường nữa.
Số lần cãi nhau của cha mẹ dường như cũng ít đi . Bởi vì mỗi khi cha uống say chuẩn bị nổi điên, mẹ cô sẽ mắng một câu "Ông im đi , đừng ảnh hưởng đến Tiểu Nhứ học hành". Thế là cha cô thực sự im lặng, vừa lẩm bẩm "con gái tôi có tiền đồ rồi " vừa ngoan ngoãn lên giường đi ngủ.
Mẹ cũng ít khi nói với cô câu "đều tại mày" nữa.
Bao gồm cả những người từng lạnh nhạt với cô hay toàn nói lời mỉa mai, bây giờ cũng sẽ đẩy con cái của họ đến bên cạnh cô mà tươi cười nói : "Mau đến hỏi Tiểu Nhứ xem người ta học hành thế nào đi ."
Ngay cả tình yêu của cha mẹ cũng không phải là vô điều kiện, huống chi là người khác.
Cô nhìn khuôn mặt tươi cười đã lâu của mẹ . Đôi khi cảm thấy mình rất may mắn, lắm lúc lại cảm thấy bản thân thực ra rất đáng thương.
Nịnh bợ.
Cho dù sự gần gũi và thân thiện ập đến là do cô trở nên ưu tú hơn, cô vẫn cảm thấy những thứ này chỉ là một giấc mộng phù du. Nó là thứ mà cô không nắm bắt được .
Vậy, Diệp Phong thì sao ?
Cô luôn cố gắng đóng một vai không giống cô, một người bạn xứng đáng với anh . Nếu một ngày lớp vỏ bọc này của cô bị lột bỏ để lộ ra thân phận trần trụi của cô, đến lúc đó anh còn để ý đến cô không ?
Yêu thầm một người là một việc phức tạp và khó khăn như thế đấy.
Nhưng cô lại không muốn buông tay.
Thì ra yêu một người , có thể khiến người ta trở nên tham lam như vậy .
...
Năm ba đến rất nhanh.
Điểm số và thứ hạng của mỗi kỳ thi lớn nhỏ, cùng với tần suất và số lần Diệp Phong đến tìm đã trở thành sợi dây kéo theo sự thay đổi cảm xúc của cô. Cho dù cả ngày vùi đầu vào bài tập và đề thi như một con rối gỗ vô tri vô giác, vẫn có người cũng như công việc có thể thao túng cô.
Một việc gần đây nhất tác động mạnh mẽ đến thần kinh của cô là trường trung học thực nghiệm của thành phố đột nhiên nới lỏng chính sách tuyển sinh cho các huyện lân cận, cho phép học sinh đạt 800 điểm trở lên trong kỳ thi vào cấp hai của mỗi huyện đến trường này .
Trường trung học thực nghiệm, cái nôi bồi dưỡng nhân tài. Không giống như trường cấp một hay cấp hai của huyện, vài chục năm mới có một người đỗ Bắc Đại.
Học sinh giỏi của huyện nhỏ nào không muốn đến trường thực nghiệm của thành phố có nguồn tài nguyên giảng dạy tốt hơn chứ?
Cô nhìn vào bảng xếp hạng của kỳ thi tháng gần nhất. Vẫn là người thứ hai của khối, nhưng chỉ có 780 điểm. Phía trên tên cô, điểm của Diệp Phong tận 827.
Khoảng cách điểm số quá rõ ràng, trước đây vốn không thấy có gì.
Có điều Diệp Phong chắc chắn sẽ đến trường thực nghiệm của thành phố nhỉ?
Một đường điểm số của chính sách mở rộng tuyển sinh, giống như một vách đá chia cắt cô và anh một cách tàn nhẫn.
Lỡ cô không còn gặp Diệp Phong khi lên cấp ba nữa thì sao ?
Có khi anh sẽ đến trường thực nghiệm của thành phố, nơi có rất nhiều người ưu tú. Lỡ anh thích một cô gái khác thì sao ?
Trường hợp anh thi đỗ Thanh Hoa hoặc Bắc Đại, đi càng ngày càng nhanh, cô không thể đuổi kịp anh thì phải làm sao đây?
Cô muốn thi vào trường thực nghiệm của thành phố.
Cho dù
đã
ngoan ngoãn gật đầu khi giáo viên chủ nhiệm
nói
rõ với cô rằng chỉ tiêu
này
là dành cho Diệp Phong, bảo cô đừng tạo áp lực quá lớn cho bản
thân
. Cho dù
đã
khiêm tốn lắc đầu khi các bạn trong lớp hỏi cô "Cậu
có
muốn
thi
vào
trường thực nghiệm của thành phố
không
?", tự nhận rằng thực lực của
mình
không
đủ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/noi-buon-nho-trong-tinh-yeu-tham-kin/chuong-4
Chỉ có cô mới biết , dã tâm bị cô giấu trong lòng đang phát sáng rực rỡ.
Cô muốn thi vào trường thực nghiệm của thành phố.
Chướng ngại vật đầu tiên là t/h/i t/h/ể d/ụ/c. Cô thể chất yếu từ nhỏ, thành tích thể d/ụ/c lại càng tệ. Mặc dù đạt điểm trung bình không khó nhưng cô muốn thi vào trường thực nghiệm của thành phố, sao có thể để mất điểm trong môn thể d/ụ/c nhỏ bé này chứ?
Thời gian t/h/i t/h/ể d/ụ/c được ấn định vào hai ngày cuối cùng của tháng 4.
Một tuần trước khi thi, môn thể d/ụ/c được điều chỉnh. Lớp 9 với lớp 10 học cùng nhau , hai tiết thể d/ụ/c liên tiếp. Giáo viên thể d/ụ/c yêu cầu mọi người tự do luyện tập, môn nào yếu phải luyện môn đó.
Tiếng còi giải tán vừa phát ra , các bạn nữ trong lớp liền tụ tập thành từng nhóm 3 5 người đến dưới bóng cây trò chuyện. Riêng các bạn nam ôm bóng chạy thẳng đến sân bóng rổ.
Cô ngẩn người tại chỗ, nhìn thấy Diệp Phong đã sớm thay áo thi đấu màu xanh nhạt. Anh gọi bạn bè cùng nhau kéo mấy bạn nam lớp 9 và lớp 10 đến sân bóng rổ.
Anh chưa bao giờ phải lo lắng về thành tích thể d/ụ/c.
Anh từng đạt giải nhất khối trong cuộc thi chạy việt dã vào mùa xuân tháng trước .
Cô với anh không giống nhau .
Cô thầm thở dài, một mình đi đến đường chạy bằng nhựa đường của sân vận động. Cô dang rộng hai chân, chạy vòng quanh.
Cô luôn thở gấp khi chạy, não bộ trống rỗng vì thiếu oxy. Chỉ duy nhất nội tâm là phức tạp khác thường. Vòng này đến vòng khác, cổ họng cô ngày càng khô. Trong khoang mũi càng ngày càng đau, bước chân cũng ngày càng nhỏ lại .
Đừng dừng lại , cô thầm nhủ với bản thân . Lâm Nhứ, chạy không đến 4 phút 05 giây thì mày sẽ không thể đến trường thực nghiệm của thành phố. Chạy không đến 4 phút 05 giây, Diệp Phong sẽ không thích mày nữa.
4 phút 05 giây, thật sự quan trọng đến vậy à ? Chẳng lẽ chạy qua thì cô có thể đến trường thực nghiệm của thành phố, có thể khiến Diệp Phong thích mình sao ? Chỉ là cô thực sự không dừng lại , chạy đủ hai tiết học.
Chuông tan học vừa reo, các học sinh tản ra ở các góc khác nhau đều đi về phía tòa nhà giảng dạy. Cô thở phào nhẹ nhõm, hai chân mềm nhũn,ngã quỵ xuống đường chạy bằng nhựa đường màu đỏ tươi.
Một luồng lửa từ cổ cháy đến má, dòng m/á/u từ cổ họng thấm vào khoang miệng. Gân xanh trên trán vẫn đang giật dữ dội, mồ hôi từ khóe trán chảy xuống dọc theo cổ làm ướt cổ áo của áo phông, dính nhớp nháp vào da.
Cô theo bản năng dùng tay lau, chợt một gói khăn giấy được đưa đến trước mặt.
"Trừ chị tôi ra , tôi thực sự chưa từng thấy cô gái nào có thể chạy liền hai tiết mà không dừng lại ."
Diệp Phong bĩu môi, vừa kéo cổ áo để rũ mồ hôi trên quần áo vừa lẩm bẩm: "Cậu ác thật đấy, vì thi vào trường thực nghiệm của thành phố mà liều mạng như vậy ?"
" Tôi không có ..." Cô nhận lấy khăn giấy, má nóng bừng lên: " Tôi không muốn thi vào trường thực nghiệm của thành phố."
"Thôi đi , tôi không tin cậu chạy dài không đạt. Dáng vẻ này của cậu rõ ràng là muốn đạt điểm tối đa."
Cô cúi đầu lau mồ hôi, không tranh cãi nữa.
"Muốn thi vào trường thực nghiệm của thành phố không có gì đáng xấu hổ, có gì mà không dám thừa nhận? Tôi cũng muốn thi, hơn nữa tôi hy vọng hai chúng ta có thể cùng nhau đi ."
Thiếu niên chớp mắt cười , đôi mắt sáng ngời trong trẻo khiến cô ngẩn người .
"Vì sao muốn đi cùng tôi ?" Cô hỏi.
"Bởi vì hiện tại xem ra chỉ có cậu có năng lực này , hơn nữa tôi tin cậu ."
Nói nhảm gì chứ.
Cô thầm nghĩ.
Có điều cái người nhỏ bé trong lòng lại kéo vạt váy xoay vòng, vui vẻ vô cùng.
"Cậu vừa nói , chị cậu ?"
"Ồ. Chị họ, con của chú tôi . Chị ấy đỉnh lắm. Hơn chúng ta một khóa, học cấp hai ở trường cấp một bên cạnh. Năm ngoái chị ấy đứng đầu toàn huyện trong kỳ thi vào cấp hai, cao hơn người đứng đầu toàn thành phố 4 điểm nên được trường thực nghiệm của thành phố đặc cách tuyển thẳng."
"Chị cậu là... Diệp Tiêu sao ?" Cô bỗng nhớ lại những lời đồn cô đã nghe vào năm 2. Bọn họ nói rằng người đứng đầu kỳ thi vào cấp hai khóa trước là một hoa khôi, trông rất giống Lưu Diệc Phi. Bạn trai tin đồn thay đổi liên tục nhưng thực ra người ta không coi ai ra gì, toàn tâm toàn ý học tập.
"Cậu quen chị ấy à ?" Diệp Phong sáng mắt lên.
"Không, chỉ là nghe nói qua thôi." Cô cười : "Chị ấy giống cậu , rất nổi tiếng."
Diệp Phong bĩu môi.
"Thôi đi , tôi nào dám so với chị ấy . Cậu không biết đâu , người nhà tôi nâng chị ấy lên tận mây xanh. Họ nói tôi suốt ngày chỉ biết chơi, chẳng có tí hình tượng nào cả. Tôi chơi thì sao ? Không ảnh hưởng đến việc học là được chứ gì, cứ phải giống chị ấy làm mọt sách sao ?... Này, cậu cười gì vậy ?"
"Không có gì." Lâm Nhứ mím môi: "Chỉ là không ngờ, cậu cũng bị người nhà chèn ép."
Chàng trai gãi đầu: "Cho nên mới nói , người so với người càng tức c/h/ế/t."
Ánh nắng gay gắt của buổi chiều mùa hè xuyên qua khe hở của mây chiếu ấm áp lên người , phản chiếu ra bóng dáng dài của hai người .
Cô nghiêng đầu nhìn anh , đôi mắt cong lên.
Cô nói : "Diệp Phong, chúng ta cùng nhau đến trường thực nghiệm của thành phố nhé."
Chúng ta cùng nhau tiếp tục hành trình.
...
Hai ngày t/h/i t/h/ể d/ụ/c đều rất thuận lợi. Tuy nhiên điều khiến Lâm Nhứ suýt chút nữa nhận thua là hạng mục cuối cùng - nhảy xa tại chỗ.
Cô cũng không biết rốt cuộc mình bị làm sao . Mỗi người có ba cơ hội, tính điểm theo thành tích xa nhất. Cô đã nhảy hai lần , lại không đạt. Khoảnh khắc đứng lại trên ván giậm nhảy, cô cảm thấy chân mình mềm nhũn. Động tác chuẩn bị hai tay làm đi làm lại mấy lần , thế mà cô không dám nhảy.
Tiếng còi thúc giục của thầy thể d/ụ/c vang lên, tiếng cười nhạo hoặc động viên của các bạn học xung quanh lọt vào tai khiến lòng cô càng ngày càng rối loạn.
Bạn nữ có quan hệ tốt với cô ở một bên hô: "Lâm Nhứ, cố lên nào!"
Có bạn nam trong lớp họ xem náo nhiệt một cách hứng thú, xì xào chỉ vào cô cười .
Cũng có bạn học không biết thuộc lớp nào giọng điệu châm chọc nói : "Ai yo, nhảy xa cũng không nhảy qua, học đến ngốc rồi à !"
Cho đến khi trong đám đông có một giọng nói quen thuộc xuyên qua tiếng ồn ào của đám đông, vững vàng rơi vào lòng cô.
"Lâm Nhứ, cậu còn muốn đến trường thực nghiệm của thành phố không ?"
Cô nhìn về phía phát ra âm thanh, sững sờ nhìn anh . Những người xung quanh cũng lần lượt nhìn anh .
Dã tâm không thể lộ ra này , bị anh bày ra một cách rõ ràng. Có lẽ là vì giọng điệu chất vấn của anh quá trực tiếp lẫn ngay thẳng, ngược lại khiến cô bớt đi vài phần lúng túng mà thêm vài phần dũng khí.
"Đừng sợ, tự tin lên. Mau nhảy đi ."
Thiếu niên một tay ôm bóng rổ đứng không xa. Nụ cười ôn hòa, ánh mắt dịu dàng.
Ngọn lửa trong lòng "bùng" một tiếng được thắp lên, đột nhiên không sợ nữa.
Hít sâu, chuẩn bị , nhảy, tiếp đất.
Giây phút ngã vào hố cát nghe thấy thầy thể d/ụ/c bên cạnh hô lớn "1m7, đạt", tảng đá lớn treo trong lòng cô cuối cùng cũng rơi xuống.
Cô đứng dậy, thò đầu vào đám đông tìm bóng dáng của anh . Từ xa, cô nhìn thấy anh cười với mình . Sau đó anh khoác tay lên vai một bạn nam bên cạnh: "Đi thôi, đi đ/á/n/h bóng."
Bóng lưng cao lớn mặc áo thi đấu màu xanh nhạt của anh , từ từ mờ dần trong tầm mắt cô.
Lâm Nhứ từng không biết màu sắc mình thích nhất là gì.
Cô không có màu sắc nào đặc biệt thích, cũng không có thứ gì hay người nào đặc biệt yêu thích.
Tuy nhiên sau ngày hôm đó khi người khác hỏi, cô luôn trả lời màu sắc mình thích nhất là màu xanh nhạt.
Đó là màu sắc trong thời học sinh đơn sơ. Vừa tẻ nhạt, vừa nặng nề mà ngột ngạt cô đã nhìn thấy. Đồng thời cũng là một màu sắc trong trẻo, sáng sủa và nhẹ nhàng nhất.
Đó là màu sắc mà người cô thích, thích mặc nhất.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.