Loading...

Nỗi Buồn Nhỏ Trong Tình Yêu Thầm Kín
#5. Chương 5

Nỗi Buồn Nhỏ Trong Tình Yêu Thầm Kín

#5. Chương 5


Báo lỗi

“Cái thời niên thiếu chẳng có t/h/ả/m đỏ phồn hoa ấy , nếu không có cậu , làm sao mà tôi có thể đi qua những ngày tháng vô danh được .”

——[Chân Tướng Là Thật]

 

Đáng tiếc, mọi việc trên đời không thể như ý muốn . Rất nhiều chuyện dù đã cố gắng hết sức, cũng chưa chắc đã thành công.

 

Cả một mùa hè sau kỳ thi vào cấp ba, Lâm Nhứ không còn gặp Diệp Phong nữa.

 

Cô cảm thấy ông trời đã chơi một vố đùa dai, chỉ nhắm vào mình . Ông trời chưa bao giờ dễ dàng đùa giỡn với Diệp Phong. Tên nhóc đó cứ như là đứa con cưng được thượng đế lựa chọn - sinh ra là để hưởng thụ vinh quang và sự yêu thương.

 

Diệp Phong không ngoài dự đoán đạt hạng nhất toàn huyện trong kỳ thi vào cấp ba, thuận lợi được trường thực Nghiệm thành phố thu nhận. Trong khi cô thi trượt, tổng điểm 742, xếp thứ 66 toàn huyện.

 

“Con bé nhà cô, không phải vẫn luôn đứng thứ hai khối ở trường à ? Sao điểm thi vào cấp ba lại không cao bằng con gái tôi ?”

 

“Con trai tôi phát huy siêu thường, bình thường thi cử chưa từng lọt vào top 20 của khối. Kết quả thi vào cấp ba được 749 điểm, làm nó vui phát điên. Con bé nhà cô cũng thi được hơn 740 điểm à ? Nó định vào trường số 1 hay số 2 vậy , biết đâu lại học cùng lớp với con trai tôi !”

 

Mẹ cô vừa cười vừa giải thích với các đồng nghiệp, hàng xóm. Bà ta nói là hôm thi môn lý hóa cô không được khỏe nên mới thành ra kết quả như vậy . Ngày thường đám người dẻo miệng nịnh bợ bây giờ lại lộ vẻ khinh thường và coi thường, như thể đang nói : “Chẳng phải là do con nhà chị tự thi ra hay sao ?”

 

Không một ai chịu nghe cô giải thích.

 

Lớp da mặt hoa lệ, bóng bẩy bị lột xuống cùng với m/á/u thịt. Một khi vứt bỏ tấm khăn che sẽ lộ nguyên hình, cô phải chịu đựng sự chỉ trích của thiên hạ.

 

Nhìn đi , cô quả nhiên không làm được .

 

Cô sẽ có những khoảnh khắc rơi vào trạng thái thất thần. Ngày thi thứ hai, việc phân chia ngẫu nhiên lại được xếp vào chỗ ngồi đối diện với gió lạnh điều hòa. Kinh nguyệt đến sớm mà uống t/h/u/ố/c cũng không tránh được , cô đau đến mức muốn ngất xỉu. Khi cô đưa ra yêu cầu đổi chỗ ngồi , lại bị giáo viên giám thị lạnh lùng từ chối.

 

Những yếu tố xui xẻo này cũng như chính bản thân cô, rốt cuộc cái nào mới là hung thủ g/i/ế/c c/h/ế/t điểm thi vào cấp ba?

 

Tổng điểm 834 của Diệp Phong giống như chiếc gương chiếu yêu mà anh giơ cao. Sáng ch/ói, khiến cô không còn chỗ trốn.

 

Tuần trước mẹ kéo cô đi tham quan một vài lớp học phụ đạo trước khi vào cấp ba. Trên danh sách đăng ký của một trung tâm phụ đạo nổi tiếng nhất, cô đã nhìn thấy hai chữ “Diệp Phong” được viết rồng bay phượng múa. Suýt chút nữa, suýt chút nữa cô đã điền tên mình vào . Nhưng sau khi ngẩn người một lúc, cô c/ắ/n môi kéo tay áo mẹ nói hay là đổi một chỗ khác đi .

 

“Nổi tiếng chưa chắc đã dạy tốt , chúng ta vẫn nên đổi một chỗ khác đi .”

 

Muốn gặp anh , lại không biết phải đối diện với anh như thế nào.

 

Có lẽ sau này , cả hai sẽ không còn gặp nhau nữa.

 

Cậu xem, tôi đã cố gắng lâu như vậy nhưng vẫn không có tư cách đi cùng một nơi với cậu .

 

...

 

“Rốt cuộc có muốn đi hay không , tự con nói .” Giọng điệu của mẹ cô vẫn là sự cứng rắn và lạnh lùng thường thấy.

 

Nếu nói rằng việc thi trượt vào cấp ba là một trò đùa của ông trời với cô, chính sách hạ điểm mở rộng tuyển sinh của trường thực nghiệm thành phố có lẽ là một trò đùa ác độc khác của ông trời.

 

“Bà để nó nói ?” Cha cô ngồi một bên cười lạnh: "Nó là một đứa trẻ con mà biết cái gì? Tôi nói không đi thì không đi , bà lấy đâu ra nhiều tiền để đóng tiền học nhờ? Hơn nữa học ở đâu mà chẳng là học. Số điểm ít ỏi như thế còn vào trường thực nghiệm thành phố, vào đấy cũng chỉ làm trò cười !”

 

“Câm miệng đi ! Ông bớt đi vài lần đ/á/n/h bạc, chẳng phải có đủ tiền sao ?” Mẹ cô chỉ vào mũi cha cô mắng, lại hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía cô: "Trong lòng có muốn đi hay không , con không biết hả?”

 

Cô vừa khóc vừa lắc đầu: “Con không biết .”

 

“Thôi, mẹ quyết định rồi . Con đi học ở trường thực nghiệm thành phố đi , mẹ đóng tiền.” Mẹ cô nói .

 

“Được. Tiền bà trả, tôi không quản.” Cha cô tức giận đỏ cả mắt.

 

“Không cần ông quản!”

 

Khi cha mẹ tắt đèn đi ngủ, cô ngồi một mình trong phòng. Nghĩ đến quyết định của mẹ , trong một khoảnh khắc đột nhiên có chút may mắn.

 

Thời điểm cha mẹ cãi nhau không ngừng về việc trình độ giảng dạy của trường thực nghiệm thành phố như thế nào, đầu óc cô trống rỗng. Thứ duy nhất hiện lên rõ ràng chỉ có một cái tên.

 

Diệp Phong.

 

Cô không hiểu tại sao mình lại t/ùy tiện để cha mẹ gánh vác khoản học phí học nhờ cao ngất ngưởng như vậy , có phải chỉ vì cô vẫn còn chưa nỡ xa Diệp Phong. Nếu quả thật là như vậy , chẳng phải cô quá vô lương tâm hay sao ?

 

Cô tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, nghiêm túc suy nghĩ rất lâu.

 

Cho đến khi cô ôm đầu gối ngủ thiếp đi . Lúc tỉnh lại , vẫn không ngăn cản mẹ đi nộp đơn xin học nhờ tự túc ở trường thực nghiệm thành phố.

 

Cô vẫn không hiểu tại sao .

 

Có lẽ là vì Diệp Phong, có lẽ là vì không cam lòng.

 

Hoặc có lẽ là vì tất cả những kỳ vọng và sự không cam lòng của cô, vốn dĩ đều bắt nguồn từ Diệp Phong.

 

Cậu bạn Diệp Phong rõ ràng cách xa cô như vậy , ấy vậy mà lại cho cô quá nhiều dũng khí cũng như sức mạnh.

 

...

 

Vừa vào đầu năm cấp ba, so với sự mới mẻ đối với trường trung học thực nghiệm trọng điểm của thành phố, sự chú ý của Lâm Nhứ tập trung hơn vào hai việc. Tìm Diệp Phong, tránh Diệp Phong.

 

Buổi trưa cô ôm khay cơm đi lại trong căn tin, muốn tìm một chỗ không dễ thấy để ngồi xuống. Tiện thể tìm xem bóng dáng của anh , nhìn anh từ xa.

 

Đã hai ngày khai giảng rồi , cô vẫn không thể tìm được một “ người bạn” hợp ý trong lớp để cùng đi vệ sinh cùng ăn cơm. Lớp của họ không phải là lớp trọng điểm như lớp 1, tập hợp những người có điểm thi vào cấp ba cao nhất toàn thành phố nhưng thực lực trung bình vẫn không thể xem nhẹ.

Hơn nữa trong lớp chỉ có hai học sinh học nhờ tự túc - người còn lại vẫn chưa đến báo danh.

Học sinh học nhờ, nghĩ đến đây mà không khỏi cười khổ.

Có lẽ chính vì thân phận chướng mắt này và học phí cao ngất ngưởng mà cô đã trở thành một người khác biệt trong mắt các bạn trong lớp.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/noi-buon-nho-trong-tinh-yeu-tham-kin/chuong-5
Không có thực lực, chỉ dựa vào tiền của gia đình để đến đây hưởng thụ cùng một nguồn tài nguyên giảng dạy với bọn họ. Chính vì thế, cho dù cô rất nhiệt tình chào hỏi và trò chuyện với hai nữ sinh ngồi trước , cả hai vẫn không muốn đi cùng cô vào giờ ăn.

 

Học sinh năm nhất cấp ba khai giảng sớm hơn một tuần, trong căn tin không có nhiều người ăn. Cô đi lại ở giữa sảnh rất lâu, vẫn không tìm được một nữ sinh ăn một mình để cô có thể ngồi đối diện và làm bạn.

 

Tự mình ăn cơm có gì mà ngại chứ? Không phải là chưa từng sống một mình , nhưng vào lúc này lại trở nên nhạy cảm lẫn làm dáng. Cứ cảm thấy bản thân với những người đang nói chuyện rôm rả thành từng bàn ba năm người trong căn tin, hoàn toàn không giống nhau .

 

Cô đã đặt chân tới một nơi vốn không thuộc về mình .

 

Thầm thở dài, đi vòng qua cửa căn tin. Cô đặt khay cơm gần một chiếc bàn gần cửa sổ nhỏ bán đồ ăn vặt, đến cửa sổ mua một chai nước khoáng.

 

Vốn tưởng là không gặp Diệp Phong nhưng vào khoảnh khắc cô trả tiền ngẩng đầu lên, cô đã nhìn thấy anh đang cúi đầu ăn cơm ở một chỗ ngồi không xa.

 

Không biết anh đến từ lúc nào, lại đang ăn cơm một mình .

 

Diệp Phong vô tình ngẩng đầu. Khi ánh mắt chạm vào cô, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc trong giây lát. Giây phút tiếp theo lộ ra vẻ mặt vui mừng, hưng phấn vẫy tay về phía cô.

 

Cách một mùa hè, gặp lại anh ở một địa điểm như vậy với thân phận thế này , trong lòng Lâm Nhứ có một hương vị không nói nên lời. Vừa vui, lại vừa buồn.

 

Cô vội vàng tránh ánh mắt, theo bản năng dùng ánh mắt quét xung quanh và phía sau mình .

 

Quả nhiên hai nữ sinh phía sau đang vui vẻ vẫy tay với anh .

 

Hóa ra không phải đang chào hỏi mình . Hoặc nói cách khác, không phải đang đặc biệt chào hỏi mình .

 

Cô mím môi, trở lại vị trí đã chiếm được cúi đầu ăn cơm. Một cái khay cơm bỗng nhiên đặt lên bàn đối diện.

 

“Vừa rồi chào hỏi cậu , sao cậu không thèm để ý tôi vậy ?”

 

Thiếu niên đứng đối diện lớn tiếng chất vấn cô, đường hoàng chính đáng.

 

Cô ngẩn người nhìn anh chợt xuất hiện trước mặt, nhất thời không nói nên lời.

 

“Xin lỗi , tôi cứ tưởng cậu không chào tôi .” Cô chậm rãi ngẩng đầu, mỉm cười nhạt với anh .

 

“Cậu được đấy.” Anh bĩu môi lẩm bẩm.

 

Nên nói gì đây? Cô nghĩ nên chủ động giải thích tại sao mình lại xuất hiện ở đây, mặc dù anh chắc chắn đã đoán ra hoặc nghe nói rồi .

 

“Thật không ngờ cậu có thể đến. Trước đó tôi cứ tưởng cậu không đến được , còn đặc biệt tiếc cho cậu nữa. Dù sao , cậu tới là tốt rồi .” Diệp Phong lên tiếng trước .

 

Cô vẫn cười nhưng khóe miệng lại cay đắng, không nói gì nữa.

 

“ Tôi có thể hỏi cậu một câu hỏi không ?” Anh ăn hai miếng cơm, đột nhiên nhíu mày lên tiếng với giọng điệu nghiêm túc: "Kỳ thi vào cấp ba, sao cậu thi được có bấy nhiêu điểm vậy ?”

 

Mặc dù đã sớm đoán được anh sẽ hỏi, cô vẫn không ngờ anh lại hỏi thẳng thắn như vậy . Nghĩ lại , không phải anh vẫn luôn như vậy sao ?

 

“Ngày thi thứ hai của tôi … sức khỏe không được tốt lắm.” Lâm Nhứ cố gắng gượng cười , cảm thấy lý do của mình chân thật nhưng gượng ép.

Cuối cùng lại bổ sung thêm một câu: "Cậu có cảm thấy tôi đang tìm cớ không ?”

 

Lý do gì đâu có quan trọng. Dù tôi nói gì đi nữa, Diệp Phong, chắc chắn cậu cũng sẽ giống như họ, cảm thấy tôi đang tìm một vài cái cớ vô nghĩa phải không ?

 

“Đương nhiên là không .” Thiếu niên đối diện nhìn vào mắt cô, giọng điệu thành khẩn: "Điểm thi vào cấp ba của cậu rõ ràng không phải sức học thường ngày.”

 

“Đừng nản lòng. Đợi đến lúc thi lại đ/á/n/h bại bọn họ không còn mảnh giáp, để đám người kia biết thế nào là sự lợi hại của người đứng thứ hai khối.” Anh nhướng mày, cười khuyến khích cô.

 

Một cảm giác khác thường dâng lên từ đáy lòng, khiến cô không nói rõ được .

 

Cậu biết không Diệp Phong, ngay cả tôi cũng đã tin.

 

Ngay cả tôi cũng tin lớp da mặt hoa lệ đó chỉ là chiếc áo khoác ngoài mà mình mặc nhầm. Có lẽ tôi chẳng khác nào một đứa ngốc chỉ biết học thuộc lòng mà không có thực lực thực sự, cho nên mới để lộ sơ hở trong một kỳ thi lớn.

 

Nhưng cậu lại không tin.

 

Cậu vẫn nhớ tôi là người đứng thứ hai khối.

 

“Ê." Anh đưa tay ra trước mặt cô vẫy vẫy: "Đang nghĩ gì vậy ?”

 

“Không có ." Cô cười : "Cảm ơn cậu .”

 

“Không có gì." Anh gãi đầu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó: " Đúng rồi , cậu có mang điện thoại di động không ?”

 

“Trường không cho mang điện thoại di động mà?” Cô nghi ngờ.

 

“Trường không cho mang.” Thiếu niên cười xảo quyệt, nhướng mày tiếp tục hỏi: "Cho nên, rốt cuộc cậu có mang không ?”

 

“…Có mang.”

 

Diệp Phong cười lớn, như thể nhìn thấy cô gái ngoan ngoãn như vậy cũng vi phạm nội quy của trường là một việc vui mừng biết bao.

 

“Đưa điện thoại cho tôi .” Anh nói .

 

Lâm Nhứ không thắng được anh , làm như ăn trộm lấy điện thoại di động nhỏ từ ngăn cặp sách ra . Sau đó nhìn xung quanh một vòng, cẩn t/h/ậ/n đưa tay xuống gầm bàn ra hiệu cho Diệp Phong nhận lấy.

 

Anh nhận điện thoại, không để ý đến ai mà đặt khuỷu tay lên bàn gõ lách cách lên các phím.

 

“Xong rồi .” Anh trả điện thoại lại cho cô: " Tôi đã lưu số điện thoại của tôi vào rồi . Vừa gọi lại một cuộc, tôi cũng sẽ lưu số của cậu vào sau .”

 

“Sau này thường xuyên liên lạc nhé.” Trước khi chia tay, anh dặn dò.

 

Tối hôm đó Lâm Nhứ tắm rửa xong trèo lên giường, trốn trong chăn lấy điện thoại ra . Đặt màn hình màu cam sáng lên n/g/ự/c, không tự chủ được mà cười ngốc nghếch.

 

Như thể bên trong màn hình nhỏ bé đó cất giấu một cuốn tiểu thuyết có nội dung hấp dẫn.

 

Thực ra tất cả những tình tiết hấp dẫn chỉ có hai chữ.

 

Chỉ là tên của một người mà thôi.

 

Ấy thế mà lại khiến t/i/m cô đập thình thịch không ngừng.

 

Ngay cả khi màn hình lạnh lẽo, cô cũng không nỡ bỏ nó ra khỏi n/g/ự/c.

 

Khoảnh khắc này , dường như cô quên đi tất cả những thất bại, sự bẽ bàng và nỗi đau.

 

Cô chỉ biết cho dù số phận có trêu đùa và đối xử khắc nghiệt với mình , thì cô và anh cũng không hề lạc mất nhau .

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 5 của Nỗi Buồn Nhỏ Trong Tình Yêu Thầm Kín – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, BE, Thanh Xuân Vườn Trường đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo