Loading...

Nỗi Buồn Nhỏ Trong Tình Yêu Thầm Kín
#6. Chương 6

Nỗi Buồn Nhỏ Trong Tình Yêu Thầm Kín

#6. Chương 6


Báo lỗi

“ Tôi khóc lóc nói xin hãy đợi một chút, tôi sợ không đuổi kịp cuộc đời cậu . Sợ thành phố cậu đi qua, bản thân không có tư cách nương nhờ.”

——[Chân Tướng Là Thật]

 

Từ sau khi khai giảng, cuộc sống học kỳ mới của Lâm Nhứ diễn ra khá suôn sẻ. Trừ việc thường xuyên nhăn nhó vì nghe môn Vật lý như nghe sách trời, hoặc bị cô giáo Sinh học t/r/a t/ấ/n đến mức run rẩy vì những câu hỏi kiểm tra liên hoàn trên lớp.

 

Cô đã tìm được một người bạn tốt có thể cùng đi tập thể d/ụ/c giữa giờ, cùng đi ăn cơm - bạn cùng bàn của cô, Hà Miểu. Hà Miểu với cô là hai học sinh học nhờ duy nhất của lớp ba. Có hộ khẩu ở thành phố này , do Hà Miểu chỉ đạt 690 điểm trong kỳ thi vào cấp ba nên được cha mẹ bỏ ra một khoản tiền học nhờ lớn để nhét vào trường thực nghiệm. Mà bản thân phú nhị đại ham chơi không thích học này , dường như không mấy vui vẻ khi được cha mẹ sắp xếp vào trường.

 

Hà Miểu thích bày biện những lọ chai trong ngăn bàn khi lên lớp, thích tô son hoặc chải mascara khi tự học. Cô ấy càng thích sau khi tắt đèn trong ký túc xá kéo mấy người bạn cùng phòng kể chuyện tám chuyện trong trường đến tận nửa đêm... Lâm Nhứ không cảm thấy những hành động này của Hà Miểu là phá vỡ quy tắc. Mỗi người có một cách sống riêng, cả hai không cùng một loại người mà thôi.

 

Nhưng không hiểu sao Hà Miểu lại cố chấp một cách khác thường khi coi cô vói mình là cùng một loại người , cố chấp một cách khác thường khi muốn trở thành bạn thân thiết không rời của cô.

 

Hà Miểu rất thích nói với cô "chúng ta như thế nào".

 

“Chúng ta khác với họ, từng người trong số họ đều là học bá thi điểm cao. Từ tận đáy lòng bọn họ khinh thường đám học sinh học nhờ phải bỏ tiền ra như mình .”

 

Đến mức khi Hà Miểu phát hiện ra rằng người bạn cùng bàn cùng loại với mình này lại còn làm bài tập ngay cả trong giờ ra chơi, đã kinh ngạc kêu toáng lên: “Cậu học giỏi như thế, sao đợt thi tuyển sinh cấp ba không thi đỗ vào đây mà còn phải đóng tiền học nhờ?”

 

Lòng tự trọng và sự kiêu ngạo khiến trong lòng Lâm Nhứ dâng lên sự khó chịu, ai với cô ấy là chúng ta ?

 

Có điều cô lại cần một người bạn.

 

Dù nhìn từ góc độ nào, Hà Miểu đều là người phù hợp nhất. Có lẽ là vì trong lớp chỉ có cô ấy và mình là học sinh học nhờ, có lẽ là vì Hà Miểu vừa gặp cô đã nhiệt tình chia đồ uống và đồ ăn vặt mang theo cho cô. Hoặc có lẽ là vì Hà Miểu sẽ chủ động rủ cô đi vệ sinh cùng, sẽ khoác tay cô một cách thân mật khi đi ăn cơm trưa ở căn tin và thì thầm không ngừng bên tai cô.

 

Huống chi người chủ động kết bạn với cô, còn là bạn cùng bàn lẫn bạn cùng phòng của cô. Nếu một ngày nào đó cô từ chối hoặc xa lánh Hà Miểu, không còn cùng cô ấy làm đủ thứ chuyện lớn nhỏ, vậy thì ngày qua ngày ở chung như vậy chẳng phải rất lúng túng sao ?

 

Cô đang được Hà Miểu khoác tay đi tập thể d/ụ/c giữa giờ, ánh mắt lướt qua từng nữ sinh trong lớp đang tụ tập thành từng nhóm ba năm người nói cười vui vẻ, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc.

 

Ai dám nói ai và ai là "bạn tốt " hợp nhau đến vậy ?

 

Mọi người chỉ là cùng nhau kết bạn đồng hành mà thôi.

 

Dù sao cô đến để học, chuyện kết bạn gì đó cứ t/ùy duyên vậy .

 

“Này, Nhứ Nhứ, trước đây cậu nói mình học cấp hai ở huyện F phải không ? Vậy có phải trước đây cậu đã quen Diệp Phong không ?”

 

Trong giờ hoạt động tự do giữa giờ, Hà Miểu vừa cố gắng nhìn về phía đội hình của lớp một vừa lơ đãng hỏi cô.

 

“Ừ, có quen. Trước đây cậu ấy là bạn học lớp bên cạnh chúng tôi .”

 

“Cậu ấy đã nổi bật như vậy hồi cấp hai rồi à ?” Hà Miểu chớp mắt: "Vừa khai giảng đã nghe nói nam sinh đứng thứ hai của lớp 1 rất đẹp trai, tôi còn không tin. Tôi luôn đinh ninh mọt sách có thể đẹp trai đến mức nào? Kết quả có một ngày vô tình nhìn thấy, trời ơi, thật sự rất đẹp trai. Mấy nam sinh thể d/ụ/c được coi là đẹp trai trong khối chúng ta còn không bằng cậu ấy . Cậu nói xem đẹp trai mà còn học giỏi, ông trời cũng bất công quá đi ?”

 

Đúng thế, ông trời vốn dĩ đã không công bằng.

 

“Cậu ấy có bạn gái chưa ?” Hà Miểu tò mò hỏi.

 

“Hình như chưa .”

 

“Tuyệt quá.” Hà Miểu nhìn chằm chằm cô: "Vậy cậu thích cậu ấy không ?”

 

Trong lòng Lâm Nhứ thắt lại : “Không... không thích.”

 

“Cậu ấy không phải là gu của tôi .” Cô chột dạ , lại nói thêm một câu.

 

“Vậy cậu giúp tôi theo đuổi cậu ấy , thế nào?”

 

“Hả?” Cô suýt nữa bị nước bọt của mình sặc.

 

“ Tôi nói đùa thôi.” Hà Miểu cười sâu xa, giọng điệu chua chát: " Tôi nào dám theo đuổi người ta chứ? Điều kiện của người ta tốt như vậy , không thể nào để ý đến những nữ sinh như chúng ta được . Cậu có nghe nói về Hạ Mạt của lớp một không ? Hạ Mạt học cùng cấp hai với tôi , lúc đó là hoa khôi của trường chúng tôi . Không chỉ xinh đẹp lại còn học giỏi, thi vào cấp ba đứng thứ 4 toàn thành phố. Phải nói là nhìn khắp khối chúng ta , người có thể xứng đôi với Diệp Phong chỉ có Hạ Mạt.

Đáng tiếc Hạ Mạt đã có người yêu rồi . Thật ra cậu sẽ sớm biết thôi, cái người đứng đầu toàn thành phố trong kỳ thi vào cấp ba, Lộc Minh ấy , chính là bạn trai của cô ấy . Lộc Minh trông thư sinh, cũng được . Tuy rằng so với Diệp Phong còn kém một chút, nhưng hai người đó là thanh mai trúc mã. Bọn họ lớn lên cùng nhau , nghe nói Hạ Mạt đặc biệt dính lấy cậu ấy .”

 

Hà Miểu nói , Diệp Phong không thể nào để ý đến "những nữ sinh như chúng ta " được .

 

Lâm Nhứ đã quen với việc Hà Miểu cứ "chúng ta " rồi "chúng ta " mãi, nhưng những lời đồn thổi liên hoàn vẫn như những cây kim dày đặc đ/â/m vào t/i/m cô.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/noi-buon-nho-trong-tinh-yeu-tham-kin/chuong-6

 

Cô một lần nữa cảm nhận sâu sắc rằng, cô không xứng với Diệp Phong.

 

Ít nhất, bây giờ vẫn chưa xứng.

 

...

 

Từ sau khi khai giảng hơn hai tháng nay, Lâm Nhứ luôn giữ một hơi thở trong lòng. Câu nói "đến lúc thi cử sẽ g/i/ế/c bọn họ không còn mảnh giáp" của Diệp Phong sẽ vang vọng bên tai trong vô số buổi tự học buổi tối mà cô không hiểu bài tập vật lý.

 

Có một số việc dường như cô càng muốn chứng minh lại càng bất lực. Ví dụ như môn vật lý.

 

Sách bài tập được mở ra trên mặt bàn, từng câu hỏi trắc nghiệm, điền khuyết hoặc thậm chí câu hỏi lớn nhỏ đều được cô dùng b/út chì bấm khoanh tròn nhưng vẫn không thể tính ra đáp án, không thể viết ra một bước nào cả.

 

Giáo viên vật lý ngồi trên bục giảng bị các bạn học đến hỏi bài vây quanh, cô cúi đầu vẽ vòng tròn. Trong lúc ngẩng đầu lên nhìn , nghĩ xem khi nào người trên bục giảng ít đi thì mình cũng sẽ đến hỏi. Nhưng gần như mỗi một bài đều không biết làm , cô nên hỏi từ đâu đây?

 

Chạy 800 mét cũng không khiến cô bất lực như vậy .

 

Ngoài ra có cả hóa và sinh học. Hai môn này không còn giống kiến thức đơn giản hồi cấp hai. Ba môn toán, lý, hóa nữa, rõ ràng đã học trước một lần sách giáo khoa theo giáo viên hướng dẫn trước khi khai giảng, tại sao bây giờ vẫn không làm được hầu hết các bài tập trong sách bài tập?

 

Tại sao ?

 

Mỗi tối 4 tiết tự học, nói là cô đang cắm cúi làm bài, chi bằng nói cô đang cắm cúi đọc đề. Phương trình hóa học bị cô cân bằng lung tung trên giấy nháp, tâm tư của cô cũng quấn lấy nhau . Nghĩ đến việc hầu hết các bạn trong lớp có lẽ hồi cấp hai thành tích không bằng mình , tại sao người ta học những thứ này lại không tốn sức như cô? Lại nhớ đến Diệp Phong nói , đợi đến lúc thi cử sẽ g/i/ế/c bọn họ không còn mảnh giáp. Để bọn họ biết cô, người đứng thứ 2 trong khối lợi hại đến mức nào.

 

Người đứng thứ hai của khối là cô, một kẻ ngốc cố gắng hết sức vẫn để sách bài tập vật lý trống trơn. Cô thật sự đã từng là người đứng thứ hai của khối sao ?

 

Trục thời gian bị ấn nút tạm dừng trong mỗi tiết tự học. Mỗi khi tiếng chuông tan học vang lên, các bạn học tản ra như ong vỡ tổ, sự lo lắng và bất an của cô cũng ùa đến như lũ quét.

 

Một trang trống trơn trong sách bài tập vật lý, che khuất lối ra dẫn đến sự tự tin và niềm vui của cô.

 

Hà Miểu lại không giống cô như vậy . Cho dù trang trống trong sách bài tập của Hà Miểu giống cô, thậm chí còn nhiều hơn của cô thì cô ấy vẫn có thể lao ra khỏi chỗ ngồi như một con thỏ khi chuông tan học reo, hét lớn "Nhứ Nhứ, chúng ta ra căn tin đi !" hoặc "Nhứ Nhứ, đi vệ sinh với tôi nào!"

 

Cô luôn bị Hà Miểu nhạy bén nắm bắt được vẻ mặt không tập trung và nặng trĩu trong lòng. Ngay sau đó Hà Miểu sẽ bĩu môi một cách khinh thường khi biết lý do cô buồn bã: “Cậu nhất thiết phải như vậy sao ?”

 

Lâm Nhứ, cậu nhất thiết phải như vậy sao ?

 

Nhưng Hà Miểu à , sao cậu biết tôi có nhất thiết phải thế hay không ? Cậu không phải là tôi .

 

Sự bùng nổ của cuộc cãi vã đầu tiên giữa cô và Hà Miểu là vào ngày công bố kết quả thi giữa kỳ.

 

Cô thi được hạng 96 của khối, hạng 29 của lớp. Lớp có 40 người , thành tích của cô ở mức trung bình. Thực ra điểm ngữ văn và tiếng anh của cô đều rất cao, điểm tiếng anh còn đứng đầu toàn khối. Nhưng môn vật lý và toán không đạt lại giống như hai quả bóng chì lăn xuống, trói c/h/ặ/t vào đôi chân kéo rơi thẳng vào vực sâu tuyệt vọng.

 

Hà Miểu đến văn phòng giáo viên lấy bảng điểm. Sau khi biết mình thi được hạng 30 của lớp, đã vui vẻ chạy một mạch về lớp, vừa mới ngồi xuống ghế đã cố gắng lay Lâm Nhứ đang ngủ gục trên bàn, nắm c/h/ặ/t t/a/y áo cô nói : “Nhứ Nhứ, Nhứ Nhứ, chúng ta đi ăn mừng đi !”

 

Cho nên khi Hà Miểu đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt cùng những bọt nước mũi dính vào miệng Lâm Nhứ, động tác trên tay và nụ cười trên mặt đồng thời cứng đờ.

 

“Cậu đi đi . Tôi thi không tốt , tôi không đi đâu .” Lâm Nhứ rút khăn giấy từ ngăn bàn ra lau nước mũi trên mặt.

 

“Cậu cần thiết phải như vậy sao ?”

 

Khóe miệng Hà Miểu giật giật, mở miệng nói : “Thi được hạng 100 của khối còn chưa hài lòng, cậu muốn thi được bao nhiêu hạng nữa? Chúng ta là học sinh học nhờ, bộ thực sự coi mình là học sinh giỏi hả? Hơn nữa trình độ nào thi được điểm đó, cậu khóc cái gì? Có ích lợi gì không ?”

 

“ Tôi khóc là chuyện của tôi , không liên quan đến cậu !” Lâm Nhứ chợt cứng rắn, lớn tiếng gào vào cô ấy bằng giọng khàn đục.

 

“Có bệnh à !” Hà Miểu quăng cặp b/út xuống một cái, lấy một cây b/út rồi mở sách bài tập ra viết lia lịa. Tiếng ma sát của b/út bi với mặt giấy phát ra tiếng ồn ào.

 

Lâm Nhứ và Hà Miểu không nói chuyện với nhau cả ngày. Đến bữa tối, Hà Miểu khoác tay hai nữ sinh ngồi bàn trước đi căn tin. Trước khi đi còn liếc xéo cô một cái, dường như là một loại thị uy.

 

Vô vị.

 

Toàn bộ tâm tư của Lâm Nhứ đều đổ dồn vào bài thi vật lý thê t/h/ả/m, lười để ý đến Hà Miểu lại làm trò gì.

 

Diệp Phong, chắc chắn đã biết điểm của cô rồi .

 

Nghe nói lần này anh thi đứng đầu toàn khối. Trước đây giáo viên cấp hai thường nói đợi đến khi họ lên cấp ba, đặc biệt là một trường trọng điểm như trường thực nghiệm của thành phố, việc thứ hạng giảm xuống là chuyện bình thường. Ấy vậy mà Diệp Phong vẫn dễ dàng đạt được vị trí đầu tiên.

 

Anh chắc chắn sẽ hớn hở cầm bảng xếp hạng lớn đi tìm tên cô. Khoảnh khắc nhìn thấy tên cô xuất hiện ở vị trí cuối bảng, anh sẽ nghĩ gì đây?

 

Một lần , hai lần .

 

Ai sẽ còn tin cô nữa?

 

Không ai còn tin cô nữa, bao gồm cả chính cô.

 

 

Chương 6 của Nỗi Buồn Nhỏ Trong Tình Yêu Thầm Kín vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, BE, Thanh Xuân Vườn Trường, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo