Loading...

Nỗi Buồn Nhỏ Trong Tình Yêu Thầm Kín
#12. Chương 12

Nỗi Buồn Nhỏ Trong Tình Yêu Thầm Kín

#12. Chương 12


Báo lỗi

“ Tôi mặc kệ người khác có nói bao nhiêu lời lẽ chí lý, ngoài cậu ra tôi không có tâm nguyện nào khác. Cứ dùng bàn tay thanh xuân này để đo khoảng cách của sự vĩnh viễn.”

——[Lời Tỏ Tình Dài Đằng Đẵng]

Sau khi Diêu Đình Đình chuyển đến lớp ban tự nhiên, chỗ ngồi trống của Kỷ Cửu Mai đã trở thành kho đồ ăn vặt nhỏ của cô ấy .

 

Kỷ Cửu Mai sẽ thỉnh thoảng cầm một gói khoai tây chiên Lãng Vị Tiên hoặc Lạc Sự đã xé ra quay đầu lại hỏi Lâm Nhứ có muốn ăn không .

 

Kỷ Cửu Mai cũng sẽ quay đầu hỏi cô một câu khi đi tập thể d/ụ/c giữa giờ hoặc đi ăn cơm: “Đi không ?”

 

Đôi khi Lâm Nhứ sẽ ngượng ngùng, muốn xem sách thêm một lát nhưng lại ngại từ chối cô ấy . Kỷ Cửu Mai nhìn ra manh mối, thoải mái vừa ăn đồ ăn vặt vừa nói : “Cậu muốn học thêm một lát thì chúng ta đi sau khi chuông reo lần cuối, không sao đâu .”

 

Lâm Nhứ cứ như vậy mà có thêm một người bạn tốt có thể cùng cô đi tập thể d/ụ/c cũng như ăn cơm.

 

Ở cùng Kỷ Cửu Mai, Lâm Nhứ chợt trở nên hoạt bát hơn. Dần dần cô mới phát hiện ra hóa ra bản thân cô không phải là người thật sự trầm mặc ít nói hay vì tiết kiệm thời gian học tập mà cả ngày không nói được mấy câu, cô cũng có tiềm chất hài hước có thể thao thao bất tuyệt kể chuyện cười hoặc buôn chuyện.

 

Mãi cho đến một ngày Lâm Nhứ đi vệ sinh trở lại lớp, nhìn thấy Hà Miểu kéo Kỷ Cửu Mai nói chuyện ở cửa lớp.

 

Cô có dự cảm, ông trời sắp thu hồi người bạn tốt này của mình rồi .

 

Diễn xuất của Hà Miểu tự nhiên và tinh xảo đến mức nào, trong mắt Kỷ Cửu Mai cô sẽ trở nên ti tiện và không chịu nổi tới mức đó.

 

Lỡ Kỷ Cửu Mai không muốn nghe giải thích, cô có thể làm gì đây?

 

Cô không đấu lại Hà Miểu, từ trước đến nay vẫn luôn như vậy .

 

Sau khi Kỷ Cửu Mai trở lại chỗ ngồi , Lâm Nhứ không chủ động mở miệng nói chuyện với cô ấy . Cô cúi đầu làm bài đọc hiểu tiếng Anh, chẳng qua tai vẫn dựng thẳng lên, yên lặng chờ đợi Cửu Mai dùng giọng điệu nào để nói mình mấy lời gì đó.

 

Dù sao đám bạn tốt trong lớp cấp hai mà cô cho rằng đôi bên hòa hợp khá tốt , đã từng vì một lời yếu đuối cũng như biện bạch của Hà Miểu mà ném mạnh giấy làm bài vo tròn vào người cô.

 

Kỷ Cửu Mai bây giờ, dựa vào cái gì mà tin tưởng cô đây?

 

Cuối cùng cũng đến lúc chuông tan học reo.

 

“Đi thôi, đi ăn cơm nào.” Cửu Mai quay đầu lại .

 

Lâm Nhứ đặt b/út xuống, giống như mọi khi nói với Kỷ Cửu Mai: “Đi thôi.”

 

Tuy nhiên trên đường đi , Lâm Nhứ vẫn không nhịn được mở miệng hỏi: “Cậu và Hà Miểu có quen biết nhau hả? Tôi thấy hai người nói chuyện trong giờ ra chơi.”

 

“Hà Miểu?” Kỷ Cửu Mai đảo mắt suy nghĩ một lát: "Ồ, người bên lớp 3 à ? Không quen.”

 

Lâm Nhứ không lên tiếng nữa.

 

“Cậu muốn biết cậu ta nói gì với tôi không ?” Kỷ Cửu Mai hỏi.

 

Lâm Nhứ gật đầu.

 

“Vốn không muốn nói với cậu , sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu . Nhưng bây giờ tôi thấy, cậu hẳn là không dễ bị cậu ta ảnh hưởng như vậy .”

 

“Cậu ta nói với tôi , trước đây những người trong ký túc xá của chúng ta đều khá bài xích cậu . Còn nói tuy cậu không thích nói chuyện nhưng tâm tư rất nặng nề, bảo tôi tránh xa cậu ra một chút.”

 

Kỷ Cửu Mai hừ lạnh một tiếng: “Khi ấy tôi liền hỏi cậu ta , cậu đang định quản chuyện của tôi đấy à ? Tôi mà còn cần cậu dạy phải kết bạn với ai hay sao ?”

 

Lâm Nhứ đi từng bước. Trong lòng càng lúc càng nặng nề, cuối cùng vẫn nghĩ ra từ ngữ để giải thích với Kỷ Cửu Mai.

 

“Trước đây tôi … quả thật không thích nói chuyện.” Cô nở nụ cười gượng gạo: "Bây giờ vẫn không thích nói . Vì tiếp xúc với mấy bạn nữ trong ký túc xá ít, cộng thêm có lẽ đã làm chuyện gì đó khiến họ hiểu lầm về tôi .”

 

“Cậu làm chuyện gì?” Kỷ Cửu Mai nhìn cô.

 

Đúng vậy , cô đã làm chuyện gì?

 

Cô nhất thời nghẹn lời, mắt chớp ngơ ngác nhìn Cửu Mai.

 

“Vì sao nhất định phải là cậu làm sai? Cậu và họ không hợp nhau , chẳng lẽ không thể đơn thuần vì họ đều là lũ ngốc sao ?”

 

Chẳng lẽ không thể đơn thuần vì họ đều là lũ ngốc sao ?

 

Hốc mắt Lâm Nhứ trong nháy mắt dâng lên một trận chua xót, đôi mắt vô tội đột nhiên ánh lên ánh sáng.

 

Kỷ Cửu Mai cười , vỗ vai cô: “Con nhỏ Hà Miểu đó cứ lải nhải không ngừng, vừa nhìn đã biết thuộc kiểu người thích gây chuyện. Cậu không cần để ý đến cậu ta . Một khi cậu ta dám tìm cậu gây phiền phức, cậu cứ nói với tôi . Để xem tôi xử lý cậu ta thế nào.”

 

Cảm ơn cậu , Cửu Mai.

 

Lâm Nhứ nhìn cô gái tươi cười rạng rỡ trước mặt, chợt cảm thấy mình đặc biệt may mắn.

 

...

 

Học kỳ hai năm nhất trôi qua vội vã, vừa khai giảng đã là năm hai.

 

Trong kỳ thi cuối kỳ, Lộc Minh giành lại vị trí thứ nhất. Tổng điểm cao hơn Lâm Nhứ đứng thứ hai những 36 điểm. Đắc ý trên trường thi, lại thất ý trên tình trường. Nghe nói đại tiểu thư Hạ Mạt đã triệt để đá Lộc đại thần vào kỳ nghỉ hè.

 

“Yêu nghiệt mà.” Kỷ Cửu Mai chép miệng, vừa nhai que cay vừa cảm thán.

 

Lâm Nhứ cười . Cô vùi đầu viết tên lên sách giáo khoa mới, mấy giây sau nghe thấy xung quanh xôn xao lên.

 

Thầy Lạc dẫn một bạn học mới đi vào lớp. Nhìn bề ngoài, nếu không có gì bất ngờ thì bạn học mới này chính là Lạc thiếu gia mà thầy Lạc từng nói sẽ chuyển đến lớp của họ - Lạc Nhất Xuyên.

 

Lạc thiếu gia hơn Lâm Nhứ với các bạn một khóa. Vốn là đàn anh của họ, đáng tiếc học kỳ trước vừa khai giảng vì tái phát chấn thương chân trên sân bóng rổ mà phải phẫu thuật, nghỉ học nửa năm. Bây giờ chỉ có thể hạ một lớp để học bù các môn còn thiếu.

 

Vị Lạc thiếu gia này mang khí chất kiêu ngạo, lạnh lùng lười biếng khiến người ta cực kỳ nghi ngờ anh ta có phải là con ruột của thầy Lạc hay không .

 

“Em cứ ngồi …” Thầy Lạc nhìn quanh lớp một vòng, cuối cùng tập trung ánh mắt vào kho đồ ăn vặt bên cạnh Kỷ Cửu Mai: "Hàng thứ ba sát cửa sổ, bên cạnh bạn Kỷ Cửu Mai đi .”

 

Kỷ Cửu Mai sặc một ngụm coca.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/noi-buon-nho-trong-tinh-yeu-tham-kin/chuong-12

 

Ngay khi tầm mắt của tất cả các bạn học đều chuyển theo bước chân của Lạc thiếu gia đến kho đồ ăn vặt, Kỷ Cửu Mai đang điên cuồng dọn dẹp đống hỗn độn do mình tạo ra .

 

Cô ấy vừa bắt vừa ôm đồ ăn vặt trên mặt bàn, trong ngăn bàn vào trong ngăn bàn đã chất đầy của mình . Đồng thời nhặt những đồ ăn vặt đã mở ra ăn được một nửa đặt trên ghế bên cạnh vào túi rác. Trong lúc hoảng loạn, một túi que cay bị cô ấy đụng đổ. Dầu đỏ chảy dài trên ghế, mùi vị que cay theo đó lan tỏa khắp lớp học.

 

Lạc Nhất Xuyên yên lặng đứng một bên nhìn cô ấy hoàn thành cả một bộ động tác. Sau đó anh ta rút ra mấy tờ giấy ăn trên bàn của cô ấy , lau sạch ghế rồi lót một tấm đệm ngồi xuống.

 

Kỷ Cửu Mai cười ngượng ngùng với anh ta : “Xin lỗi nhé bạn học, tôi không biết cậu sẽ ngồi ở đây. Chỗ ngồi này trước giờ không có ai ngồi , cho nên tôi mới để đồ lên.”

 

Lạc Nhất Xuyên không để ý đến cô ấy , lấy ra một cây b/út dạ màu đen từ trong cặp sách. Anh ta vẽ một đường ranh giới ba tám thẳng tắp ở giữa bàn đôi, đẩy đồ ăn vặt vượt qua ranh giới về phía cô ấy .

 

“Má ơi.” Kỷ Cửu Mai quay đầu, lẩm bẩm một câu: "Cái đồ khó ở.”

 

Lâm Nhứ cố gắng “suỵt” một tiếng với cô ấy .

 

...

 

Cuộc sống cùng bàn của Kỷ Cửu Mai và Lạc Nhất Xuyên, có thể so sánh với bộ phim hài tình huống 30 phút một tập trên TV. Nói chính xác hơn, chẳng khác nào một trò hề.

 

Lạc Nhất Xuyên có bệnh sạch sẽ, hộp b/út lẫn sách giáo khoa luôn được đặt ngay ngắn. Ngay cả bốn góc của những tờ giấy thi, đống vở bài tập xếp chồng lên nhau cũng bị anh ta chỉnh cho ngay ngắn. Ngược lại giấy thi cùng vở bài tập của Cửu Kỷ Mai đều được nhét cùng với đồ ăn vặt trong ngăn bàn, muốn lấy giấy thi thì nhất định sẽ có đồ ăn vặt rơi ra trước .

 

Về sau Lạc Nhất Xuyên lấy một cái hộp nhỏ để Kỷ Cửu Mai đựng đồ ăn vặt. Đồng thời chủ động phân loại, sắp xếp sách giáo khoa và giấy thi của Kỷ Cửu Mai, xếp vào trong ngăn bàn của cô ấy .

 

Kỷ Cửu Mai cảm động đến mức nhất định phải mời anh ta ăn đồ ăn vặt. Ai ngờ anh ta lại xua tay nói : “Không cần khách sáo, chỉ là không muốn sống bên cạnh đống rác thôi.”

 

Kỷ Cửu Mai tức giận dẫm một phát lên giày thể thao trắng của anh ta .

 

Tuy nhiên chưa được nửa ngày, ngăn bàn và hộp đựng đồ ăn vặt của Cửu Mai lại biến thành trạng thái hỗn hợp của sách giáo khoa, giấy thi và đồ ăn vặt khiến Lạc Nhất Xuyên hoàn toàn sụp đổ.

 

Lúc lên lớp, Kỷ Cửu Mai luôn không tìm thấy giấy thi. Cô ấy sẽ cùng Lạc Nhất Xuyên xem giấy thi của anh ta trên lớp, sau đó giật lấy giấy thi khi thầy cô hỏi bài rồi đứng lên đọc đáp án của anh ta .

 

“Không phải đã giúp cậu kẹp vào sách rồi sao ? Sao lại mất nữa?”

 

“ Tôi không biết ! Tôi đã lật rồi mà! Thật sự không có !”

 

“Không có thì cậu đừng xem! Đừng mượn của tôi nữa!”

 

Kỷ Cửu Mai tức giận, quay đầu xem cùng một tờ với Lâm Nhứ. Lạc Nhất Xuyên lại lạnh lùng chọc vào người cô ấy nói : “Cho cậu mượn xem thêm lần nữa, không thôi bị thầy cô nhìn thấy còn tưởng tôi bắt nạt cậu .”

 

“Ai bắt nạt ai, trong lòng cậu tự hiểu.” Anh ta lại tức giận bổ sung một câu.

 

“ Tôi bắt nạt cậu hồi nào? Cậu suốt ngày nhìn tôi với vẻ mặt ghét bỏ, tôi còn khó chịu hơn đấy!”

 

“Tìm cha cậu đổi chỗ, hai chúng ta đều thoải mái!”

 

Kỷ Cửu Mai triệt để nổi giận.

 

Không hiểu sao mỗi ngày xem hai người họ cãi nhau , Lâm Nhứ lại cảm thấy có chút ngọt ngào.

 

Kỷ Cửu Mai, Lạc Nhất Xuyên. Ngay cả tên cũng rất xứng đôi.

 

Chỉ là Lạc Nhất Xuyên có người mình thích rồi .

 

Chuyện lớn này , Lâm Nhứ vừa đến lớp văn không lâu đã nghe nói . Lạc Nhất Xuyên vẫn luôn theo đuổi đối tượng tin đồn mập mờ với anh ta , chính là Diệp Tiêu nổi tiếng.

 

Chị họ của Diệp Phong.

 

Cô không chỉ một lần trong giờ ra chơi giải tán về lớp, nhìn thấy Diệp Phong chạy đến khoác vai Lạc Nhất Xuyên, mở miệng gọi anh ta là “ anh rể”.

 

Nhưng Lạc Nhất Xuyên lại quay đầu lại , thẳng thắn thừa nhận với Lâm Nhứ: “ Tôi đang theo đuổi cô ấy , nhưng vẫn chưa theo đuổi được . Cậu đừng nghe Diệp Phong nói bậy.”

 

“Vì sao cậu nhất định phải theo đuổi chị ấy ngay bây giờ? Sao không đợi đến sau khi thi đại học rồi mới ở bên chị ấy ?”

 

Lạc Nhất Xuyên nhìn ánh mắt ngây thơ của cô, bật cười khúc khích.

 

“Cô ấy là Diệp Tiêu, cậu biết có bao nhiêu nam sinh thích cô ấy không ? Một khi tôi không tranh thủ, biết đâu một ngày nào đó người khác sẽ giành trước một bước mà theo đuổi được cô ấy . Sao có thể đợi đến sau khi thi đại học được ?”

 

“Vậy cậu và chị ấy … tỏ tình rồi ?”

 

“Đương nhiên rồi , nếu không còn chơi yêu thầm à .” Lạc Nhất Xuyên bĩu môi.

 

“Yêu thầm thì sao ?” Lâm Nhứ bất mãn hỏi.

 

“Yêu thầm là định trước sẽ bị yêu công khai đ/á/n/h bại, yêu thầm tất c/h/ế/t.” Ánh mắt Lạc Nhất Xuyên kiên định, t/i/m Lâm Nhứ đập mạnh một cái.

 

Nếu tỏ tình dễ dàng như vậy , làm gì có ai phải yêu thầm nữa.

 

“Vậy vì sao cậu thích Diệp Tiêu?” Lâm Nhứ hỏi tiếp.

 

“Này Lâm Nhứ, bình thường cậu không nói nhiều, gặp chuyện quan trọng sao lại hỏi nhiều câu như vậy ? Lúc này không vội học bài à ?”

 

Mặt Lâm Nhứ đỏ bừng.

 

“Không muốn trả lời thì đừng trả lời, người ta hỏi một chút có sao đâu ?” Kỷ Cửu Mai chen vào .

 

“ Tôi nói chuyện với Lâm Nhứ thì liên quan gì đến cậu , cậu đừng nghe lén!”

 

“C/h/ế/t tiệt, chuyện vặt vãnh đó của cậu mà tôi còn cần nghe lén sao ? Cả lớp mình gần như ai cũng biết Diệp Tiêu căn bản không thèm để ý đến cậu …”

 

Ánh mắt Lạc Nhất Xuyên bốc lửa, Lâm Nhứ vội vàng bịt miệng Kỷ Cửu Mai.

 

Kỷ Cửu Mai bình thường không như vậy , Lạc Nhất Xuyên lại giống như một ngọn đuốc, chỉ cần một ánh mắt, một động tác cũng có thể khiến cô ấy bùng nổ.

 

“Yêu nghiệt mà.” Lâm Nhứ chợt cảm thán như vậy , không biết vì sao .

 

 

Vậy là chương 12 của Nỗi Buồn Nhỏ Trong Tình Yêu Thầm Kín vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, BE, Thanh Xuân Vườn Trường, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo