Loading...
“Thế giới này ngọt ngào biết bao, vun đắp thời tuổi trẻ bình phàm. Mượn ánh và nụ cười của cậu , trái đất quay tròn một vòng, làm say đắm cả một đời.”
——[Lời Tỏ Tình Dài Đằng Đẵng]
Sau kỳ thi giữa kỳ, thầy Lạc điều chỉnh lại chỗ ngồi của học sinh dựa theo điểm số . Vị trí của Lâm Nhứ không có gì thay đổi, thay đổi duy nhất là bạn nam ngồi bàn trên đã đổi thành một bạn nữ luôn ngồi ở phía sau .
Bạn nữ tên là Kỷ Cửu Mai. Không hiểu sao Lâm Nhứ vừa nhìn thấy bóng lưng của cô ấy , liền nhớ đến kẹo mận khô trong cửa hàng tạp hóa. Có lẽ là vì cô ấy tích trữ quá nhiều đồ ăn vặt ở chỗ ngồi , chỗ ngồi chật hẹp giống như một cửa hàng tạp hóa di động. Cô ấy luôn thích mặc những bộ quần áo nhiều màu sắc, áo thun vàng phối với quần yếm màu hồng giống hệt như chai nước cam ép có hạt Mỹ Chi Nguyên thường đặt trên bàn.
Theo như Lâm Nhứ lén quan sát, Kỷ Cửu Mai này hẳn là một cô gái khá đáng yêu.
Có lẽ vì cô ấy là người duy nhất có thể cùng thầy Lạc diễn trò trên lớp toán.
Cô ấy không thích học, luôn bị phạt đứng trong giờ ngữ văn vì không thuộc lòng.
Mỗi khi đến lúc này cô ấy sẽ chủ động giơ tay ra hiệu nói rằng mình không muốn che khuất bạn học phía sau , ôm sách tự giác đứng ở hàng cuối.
Kỷ Cửu Mai rất ít khi chủ động quay đầu nói chuyện với cô.
Bạn cùng bàn mới của Kỷ Cửu Mai là Diêu Đình Đình có cùng sở thích với cô ấy , đều là những người chuyên buôn chuyện nổi tiếng trong lớp. Hai người họ thích vừa ăn đồ ăn vặt, vừa bàn tán chuyện phiếm trong trường vào mỗi giờ ra chơi.
Còn Lâm Nhứ lại thích nghe lén.
Cô sẽ vô thức dựng thẳng tai trong mỗi giờ ra chơi miệt mài viết lách. Các bước giải toán dưới ngòi b/út của cô rất ngay ngắn, nhưng tâm trạng lại lên xuống theo những chuyện phiếm mà hai bạn nữ bàn trên tiết lộ.
Cảnh đẹp không dài, bạn học Diêu Đình Đình mấy ngày nay đột nhiên làm ầm ĩ đòi chuyển về lớp ban tự nhiên. Kết quả bị thầy Lạc mắng một trận trong văn phòng. Lâm Nhứ lại nghe thấy Kỷ Cửu Mai nói với bạn cùng bàn trong lúc cúi đầu làm bài: “Đã quyết định rồi , đừng quan tâm người khác nghĩ gì.”
Thế là Diêu Đình Đình quyết định thu dọn đồ đạc rời đi sau khi học xong tiết thể d/ụ/c buổi chiều.
...
Buổi trưa các bạn học thay xong quần áo thể thao, đều vội vàng chạy ra sân tập. Tuần trước thầy thể d/ụ/c đã nổi giận vì các bạn nữ trong lớp luôn đi học muộn, cảnh cáo rằng nếu tuần này ai dám đi học muộn nữa thì muộn bao nhiêu phút phải chạy bấy nhiêu vòng.
Giờ học sắp đến, trong lớp chỉ còn lại Lâm Nhứ cúi đầu lật sách cùng Kỷ Cửu Mai vừa vào cửa đã nằm dài trên bàn.
Lâm Nhứ gập sách đứng dậy, lo lắng Kỷ Cửu Mai ngủ quên. Đang định gọi cô ấy dậy, đã trông thấy Diêu Đình Đình hớt hải chạy đến chỗ ngồi .
“Sao cậu còn chưa đi ? Cửu Mai, tiết này thầy thể d/ụ/c bắt đi học muộn đấy, cậu quên rồi à ?” Diêu Đình Đình mặc vội quần thể thao ra ngoài quần jean, sốt ruột nói .
“ Tôi đến kỳ, đau bụng.” Kỷ Cửu Mai từ từ ngẩng đầu lên: "Cậu đi nhanh đi , nhớ xin phép giúp tôi nhé.”
Trên mặt Diêu Đình Đình hiện lên một giây do dự, có điều vẫn vội vàng cười nói : “Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt nhé, tôi đi xin phép giúp cậu .”
Ngay sau đó nhanh ch/óng chạy ra khỏi lớp.
“Cậu không sao chứ?” Lâm Nhứ đi đến bên cạnh Kỷ Cửu Mai, khẽ kéo tay áo cô ấy .
“Không sao . Trên đường đến đây ăn một que kem, không ngờ lại đau như vậy .”
Khoảnh khắc Kỷ Cửu Mai ngẩng đầu nói chuyện, Lâm Nhứ nhìn rõ mồ hôi lạnh li ti trên trán với đôi môi bị cô ấy c/ắ/n đến trắng bệch, rách da. Cô không khỏi giật mình .
“ Tôi tới phòng y tế mua t/h/u/ố/c giảm đau giúp cậu , cậu cố gắng chịu đựng một chút.”
“Không cần.” Kỷ Cửu Mai gọi cô lại : "Đi học thể d/ụ/c muộn bị phạt chạy, cậu không cần quan tâm tôi .”
Lâm Nhứ quay đầu lại cười với cô ấy , nói : “Không sao , phạt thì phạt thôi.”
Kỷ Cửu Mai ngẩn người .
...
Lâm Nhứ cầm t/h/u/ố/c giảm đau trở lại lớp, trễ giờ học 10 phút. Cô đưa nước ấm vừa lấy cho Kỷ Cửu Mai, quan sát thấy cô ấy uống t/h/u/ố/c xong mới vội vàng chạy ra sân tập trung.
“Cứ chạy cùng với mấy người kia đi , mười vòng đấy.”
“Thưa thầy, em
không
cố ý
đi
muộn. Trong lớp
có
một bạn nữ xin phép vì đau bụng, em
đi
mua t/h/u/ố/c giúp bạn
ấy
.” Lâm Nhứ giải thích.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/noi-buon-nho-trong-tinh-yeu-tham-kin/chuong-11
Thầy thể d/ụ/c vẻ mặt “em cứ bịa tiếp đi ” yên lặng nhìn cô.
Lâm Nhứ bất đắc dĩ, chỉ có thể chạy theo sau nhóm kia .
Lúc tan học, Kỷ Cửu Mai đứng không xa vẫy tay với cô.
“Làm cậu phải chạy mấy vòng, xin lỗi nhé.” Kỷ Cửu Mai áy náy xin lỗi .
“Không sao .” Cô cười , hỏi: "Cậu đỡ hơn chưa ?”
Kỷ Cửu Mai mỉm cười gật đầu.
“Có muốn đi ăn cơm cùng không ?” Kỷ Cửu Mai đột nhiên mở miệng hỏi cô .
“Ừm… được chứ.” Lâm Nhứ có chút kinh ngạc, cũng có chút vui vẻ.
...
“Cậu không giống như tôi tưởng tượng." Trong căn tin, Kỷ Cửu Mai vừa gắp trứng xào cà chua trong khay cơm vừa nói với cô: " Tôi luôn nghĩ cậu chỉ hứng thú với việc học, cùng một loại người với Lộc Minh.”
“Không ngờ cậu lại là người tốt như vậy .” Kỷ Cửu Mai chớp chớp mắt.
“Ơ?”
“Đi, có chuyện rồi ! Xem mau, đi xem mau!” Kỷ Cửu Mai ra hiệu cho Lâm Nhứ, ngắt lời cô định hỏi.
Cô nhìn theo ánh mắt của Kỷ Cửu Mai, nhìn thấy ở góc gần cửa sổ lấy cơm của nam sinh. Lộc Minh và Hạ Mạt đang… hôn nhau .
Chủ nhiệm đâu rồi ? Bắt yêu sớm đi !
Kỷ Cửu Mai hưng phấn đến mức chỉ thiếu mỗi việc lấy máy ảnh ra chụp làm bằng chứng.
Lâm Nhứ giả vờ bình tĩnh nuốt nước bọt: “ Tôi nghe nói hai người họ chia tay rồi mà?”
“Ai nói ? Chưa chia tay đâu !” Kỷ Cửu Mai cười đểu: "Diêu Đình Đình trước đây ở cùng phòng với Hạ Mạt, nghe cậu ấy nói Hạ Mạt rất dựa dẫm vào Lộc đại thần của chúng ta . Giống như keo dán, vừa nhìn thấy Lộc Minh đã dính lấy. Cậu nói xem tuy Lộc Minh đẹp trai mà thành tích cũng tốt , nhưng với cái tính đó… chậc chậc chậc, gu của nữ thần lạ thật.
Diêu Đình Đình còn bảo đừng nhìn Lộc Minh rằng không thích nói chuyện, có điều đặc biệt cưng chiều Hạ Mạt. Đưa một ly trà sữa cũng phải cho vào nước sôi hâm nóng đấy.”
“Vậy sao không mua trà sữa nóng luôn?” Lâm Nhứ c/ắ/n đũa hỏi.
Kỷ Cửu Mai ngẩn người .
“Tóm lại là cậu ta đặc biệt tốt với Hạ Mạt. Trước đây hai người cãi nhau , Lộc đại thần được cho là đã không ăn cơm tối hai tháng chỉ để dành tiền mua cho Hạ Mạt cái túi mà cậu ấy luôn thích.”
Trong lòng Lâm Nhứ đập thình thịch một tiếng.
Hai tháng thời gian không ăn tối và sự cô đơn của Lộc Minh, khiến cô cảm thấy cậu ta cũng là một chiến hữu đồng bệnh tương liên với mình . Tuy nhiên cô vì việc học mà nhẫn tâm từ bỏ thời gian ăn cơm, còn cậu ta lại tiết kiệm tiền ăn để mua túi cho nữ thần?
Thật là mỉa mai.
“ Tôi nghe một bạn học trong lớp trước đây từng nói cậu ấy cảm thấy Hạ Mạt và Diệp Phong càng xứng đôi hơn. Cậu biết Diệp Phong chứ? Chính là người đứng nhất môn tự nhiên của lớp 1.” Lâm Nhứ gắp thức ăn, thản nhiên mở miệng, trong lời nói lại đầy sự thăm dò.
“Diệp Phong à .” Kỷ Cửu Mai cười : "Biết chứ, hot boy mà.”
“ Nhưng tôi thấy cậu ta giống một thằng ngốc.” Kỷ Cửu Mai đảo mắt bổ sung một câu.
Lâm Nhứ suýt chút nữa sặc cơm vào khí quản.
“Để tôi kể cho cậu nghe nhé, cậu tuyệt đối không đoán được tôi quen Diệp Phong như thế nào đâu .” Mắt Kỷ Cửu Mai đảo quanh.
“Chẳng phải trường mình vào học kỳ trước thứ tư nào cũng bán cá diêu hồng sốt chua ngọt sao ? Chỉ có mười mấy con giới hạn, đi muộn là không còn. Có một buổi trưa thứ tư, chuông tan học vừa reo tôi đã cùng mọi người chạy về phía căn tin. Kết quả có một anh chàng chạy trước tôi . Tiền lẻ trong túi quần vô tình rơi ra , mấy tờ năm mười tệ rải đầy đất. Tôi liền lớn tiếng gọi với ra phía trước , bạn học ơi tiền rơi kìa! Nào ngờ động tác của cậu ta không hề dừng lại , vừa chạy vừa quay đầu lại hét với tôi một câu - không cần nữa! Sau đó liền chạy mất dạng.”
“May mà tôi tốt bụng, nhặt tiền giúp cậu ta . Vốn định đăng thông báo tìm người đ/á/n/h rơi, nghe các bạn nữ trong lớp nói cậu ta tên Diệp Phong. Tôi liền đến lớp 1 trả lại tiền cho cậu ta .”
“Vì một con cá 8 đồng thôi mà mấy chục đồng cũng không cần.” Kỷ Cửu Mai nhíu mày, miệng há to: "Như vậy mà còn không phải là tên ngốc?”
Lâm Nhứ cong mắt, cười khanh khách không ngừng.
“Có buồn cười như vậy không ?”
“Có.” Lâm Nhứ cười tươi trả lời.
“Hoa si.” Kỷ Cửu Mai khinh thường bĩu môi.
Thật sự rất đáng yêu mà, Lâm Nhứ nghiêm túc nghĩ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.