Loading...

Nỗi Buồn Nhỏ Trong Tình Yêu Thầm Kín
#10. Chương 10

Nỗi Buồn Nhỏ Trong Tình Yêu Thầm Kín

#10. Chương 10


Báo lỗi

“Nếu một ngày nào đó tôi không thể tiếp tục ở bên cạnh cậu , tôi cho phép cậu quên đi những năm tháng chúng ta cùng nhìn nhau , cùng tỏa sáng.”

——[Nguyệt Cầu]

 

Lớp văn khối 11 có tổng cộng 4 lớp, so với lớp tự nhiên thì có 12 lớp.

 

Lâm Nhứ với tư cách là người đứng thứ chín trong tổng điểm văn kỳ thi cuối kỳ, được phân vào lớp trọng điểm văn duy nhất.

 

Chủ nhiệm lớp là một giáo viên toán mang họ Lạc, tên đầy đủ là Lạc Ngạn, trông khoảng 40 tuổi. Phong cách ăn mặc t/ùy tiện với áo phông của thầy, luôn khiến cô vô thức nhớ đến Diệp Phong. Nếu sau này tên nhóc đó làm thầy giáo, không biết sẽ ra sao nhỉ?

 

Trong buổi tự giới thiệu của buổi họp lớp, cô đã nhìn thấy người được đồn là trạng nguyên thi vào cấp ba của thành phố. Chính là người mà Diệp Phong nói không ra gì - Lộc Minh.

 

Lộc Minh được thầy Lạc lớn tuổi sắp xếp ngồi ở vị trí đơn độc cạnh cửa sổ ở hàng đầu. Những chiếc bàn đôi xung quanh tạo thành một hàng rào, bảo vệ người chơi cấp quốc bảo này một cách nghiêm ngặt.

 

Thật ra vừa bước vào lớp, Lâm Nhứ đã nghe thấy rất nhiều bạn học xung quanh bàn tán về cậu ta rồi .

 

“Lộc Minh điểm cao như vậy , sao lại muốn học văn chứ? Thật là phí của trời mà.”

 

“Cậu không phát hiện sao ? Giữa kỳ với cuối kỳ đều là Diệp Phong thi đứng đầu khối, trong lòng cậu ấy có thể cân bằng được chắc? Người bên lớp 1 nói cậu ta học văn là vì muốn giành vị trí thứ nhất, không muốn luôn bị Diệp Phong đè đầu.”

 

“Không phải chứ, tôi nghe nói cậu ta học văn là vì chia tay với Hạ Mạt mà?”

 

“Ê đợi đã , tôi bỏ lỡ chuyện gì rồi ? Hai người họ chia tay từ khi nào vậy ?”

 

“Ngay trước kỳ thi cuối kỳ thôi. Bạn học bên lớp 1 của tôi nói là Hạ Mạt đá Lộc Minh rồi .”

 

Lâm Nhứ ngẩng đầu đ/á/n/h giá Lộc Minh. Một nam sinh cao lớn, dáng vẻ thư sinh. Cậu ta đeo một cặp kính gọng bạc, khí chất ôn hòa nhưng lại có cảm giác xa cách lạnh lùng, hoàn toàn là dáng vẻ “ông đây chỉ hứng thú với việc học, ai cũng đừng làm phiền ông đây”.

 

Mặc dù cô không biết giữa Diệp Phong và Lộc Minh rốt cuộc có hiểu lầm gì, có điều cô mơ hồ cảm thấy Diệp Phong hẳn sẽ không thích một người có tính cách như vậy .

 

Nhưng mà nữ sinh nổi tiếng tên Hạ Mạt kia , tại sao lại thích cậu ta nhỉ? Có lẽ người ta ngoài lạnh trong nóng chăng, cô thầm nghĩ.

 

Ngày đầu tiên sau khi phân ban, Lâm Nhứ chuyển đến ký túc xá mới. Ba bạn cùng phòng còn lại cũng là học sinh mượn trường học văn, không cùng lớp với cô.

 

Cô không hề mong muốn kết bạn trong lớp mới chút nào.

 

Tiết học đầu tiên là địa lý. Cô vuốt ve cuốn sách địa lý in hình minh họa về biểu đồ khí xoáy nghịch, giống như một bà mẹ già đang vuốt ve vai đứa con trai ưu tú của mình , đôi mắt tràn đầy ánh sáng từ ái.

 

Trọng sinh.

 

Giống như những nữ chính thỏ trắng sau khi thay da đổi thịt trong phim truyền hình, phản công kẻ thù khiến mọi người phải há hốc mồm kinh ngạc cúi đầu tán thưởng.

 

Cô không biết kẻ thù của mình rốt cuộc là ai. Là Hà Miểu thích bắt nạt mình ? Hay là những thầy cô bạn học từng coi thường mình ? Hay là… cái gọi là vận mệnh?

 

Nói chung từ khi bước vào cánh cửa của lớp học này , cô đã không còn đường lui nữa.

 

Cô phải vô cùng, vô cùng cố gắng.

 

...

 

Bốn tiết tự học buổi tối sau khi phân ban, thầy Lạc lớn tuổi gác chân hình chữ ngũ ngồi trước bục giảng, vừa uống coca vừa dựa vào thứ hạng điểm số để nói chuyện với các bạn trong lớp.

 

Những giáo viên khác ở độ tuổi này đều mang theo một chiếc cốc lớn đến lớp mỗi ngày. Chỉ có thầy Lạc mỗi ngày một chai coca, dường như coca trong nhà thầy luôn uống không hết vậy .

 

Lâm Nhứ cười , chợt nghĩ đến Diệp Phong cũng thích uống coca.

 

“Lâm Nhứ, lên đây.”

 

Cô đứng trước bục giảng, nhìn thầy Lạc lớn tuổi từng li từng tí xem xét điểm số của mình .

 

“Chà, điểm ngữ văn tiếng Anh này ." thầy Lạc lớn tuổi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô: "Không phải là người bình thường nha.”

 

Lâm Nhứ ngượng ngùng cười .

 

“ Nhưng mà môn toán của em… là trình độ bình thường của em hả? Không phải là tô nhầm đáp án đấy chứ?”

 

Lâm Nhứ c/ắ/n c/h/ặ/t môi, giải thích: “Thưa thầy, em thật sự rất kém môn toán.”

 

“Mấy môn nhỏ này điểm cũng được , cố gắng học thuộc thêm. Mỗi môn tăng mười mấy điểm không thành vấn đề.” Thầy Lạc lớn tuổi đột nhiên vỗ vai cô: "Toán cũng không có vấn đề. Cứ theo thầy học, đảm bảo thi giữa kỳ trên 140 điểm.”

 

“Được rồi , về đi .”

 

Cô vội vàng cúi đầu cảm ơn, vừa quay người đã bị thầy Lạc lớn tuổi gọi lại .

 

“Điểm số không tồi. Tự tin lên, đi đi .” Thầy Lạc lớn tuổi cười tủm tỉm nói thêm một câu.

 

Về chỗ ngồi , cô tiếp tục cầm b/út làm bài tập trong sách giáo khoa toán học toàn giải.

 

Nhưng ngòi b/út cứ như được rót vào một luồng ấm áp. Đổ lên mặt giấy, khúc xạ ra ánh sáng rực rỡ.

 

Cô rất thích thầy chủ nhiệm này .

 

...

 

Ký túc xá tắt đèn lúc 10 giờ tối, Lâm Nhứ thích sau khi dì quản lý ký túc xá kiểm tra phòng thì lén lút ra hành lang. Cô mượn ánh đèn trắng mờ của hành lang để học thuộc chính trị. Gió đêm lạnh lẽo đầu xuân thổi qua khe cửa sổ, theo cổ áo chui vào trong áo ngủ, cảm giác lạnh thấu t/i/m tràn ngập toàn thân cô.

 

Mỗi khi buồn ngủ không chịu nổi, hai chân đau nhức, cô sẽ đặt sách xuống, nằm sấp trên bệ cửa sổ ngắm nhìn vầng trăng bên ngoài.

 

Vầng trăng lớn như thế, ánh sáng sáng như thế. Vị thần tiên trong Nguyệt Cung, dường như đứng trên trời ngoắc ngoắc ngón tay cười nói với cô: “Nhanh lên đi con nhóc Lâm Nhứ, ta dẫn ngươi đi xem mặt trăng.”

 

Chúng ta cùng nhau đi xem mặt trăng. Cùng nhau ngắm, ánh sáng càng sáng hơn.

 

Thế là cơn buồn ngủ và mệt mỏi trong nháy mắt tan biến, cô lại có thể ôm sách tiếp tục học thuộc.

 

...

 

Môn toán của ban văn không tốn nhiều sức lực như trước . Cô quen với việc sắp xếp tất cả các tiết tự học buổi chiều cho môn toán, sắp xếp các bài tập sau giờ học trong sách và các bài tập sai trong sách bài tập theo các bước. Cứ lặp đi lặp lại , cho đến khi cô có thể trả lời đáp án của từng bài tập một cách lưu loát. Khi đến giờ ăn tối mà không muốn dừng b/út, cô sẽ vừa nghe những bài hát nhạc pop phát ra từ màn hình lớn bên ngoài cửa sổ, vừa tiếp tục “xào xạc” chiến đấu trong lớp học trống trải. Mãi đến lúc tan tiết tự học đầu tiên mới đi mua một cái bánh mì làm bữa tối.

 

Người không ăn tối giống cô mà trốn về lớp trong giờ thể d/ụ/c tự do, còn có học thần Lộc Minh.

 

Lâm Nhứ cảm thấy, Lộc Minh với cô đều là những kiểu người không giỏi giao tiếp.

 

Nói chính xác hơn là cô thật sự không giỏi giao tiếp, còn Lộc Minh lại lười giao tiếp.

 

Thời điểm Lâm Nhứ ở một mình với cậu ta trong lớp học, cả hai chỉ có thể nghe thấy tiếng lật sách và tiếng viết của nhau .

 

Thỉnh thoảng Lộc Minh sẽ quay đầu lại nhìn một cái, xác nhận xem cô có ở đó không . Sau đó mặt không biểu cảm quay đầu lại tiếp tục đọc sách.

 

Lâm Nhứ không kìm được sự tò mò mà thường xuyên nhìn trộm lên bàn của Lộc Minh, xem học thần đang học cái gì hay học như thế nào.

 

Tuy nhiên trên bàn của Lộc Minh chỉ đặt những cuốn sách giáo khoa lịch sử hoặc địa lý. Hơn nữa đơn thuần là đọc sách, không bao giờ động b/út cũng như không bao giờ làm bài tập.

 

Nhìn trộm vài lần , Lâm Nhứ cảm thấy đi đời nhà ma,. Phương pháp học tập của học thần đối với cô căn bản không có bất kỳ ý nghĩa tham khảo nào. Bởi vì mỗi khi cô cố gắng mở sách lịch sử ra xem đã là một tiết tự học, thời gian còn chưa đủ mà mí mắt cô đã bắt đầu đ/á/n/h nhau rồi .

 

Tuy nhiên vào buổi trưa và buổi tối mùa xuân, mỗi khi Lâm Nhứ ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh nắng vàng xuyên qua cửa sổ chiếu lên lưng Lộc Minh, cô vẫn sẽ có một loại an tâm mơ hồ.

 

Hóa ra người liều c/h/ế/t không chỉ có một mình cô.

 

Hóa ra người giống cô, vẫn còn thở một hơi không chịu cam tâm, chính là vị trạng nguyên thi vào cấp ba của thành phố này .

 

Sự ăn ý và đồng hành thầm lặng này khiến cô cảm thấy mình không còn cô đơn như vậy nữa.

 

Hai tháng thời gian trôi qua nhanh ch/óng.

 

Ngày công bố điểm thi giữa kỳ, vừa đúng là sinh nhật của Lâm Nhứ.

 

Kể từ khi Lộc Minh đến văn phòng của thầy Lạc lớn tuổi lấy bảng điểm, t/i/m cô đã đập thình thịch càng lúc càng nhanh. Dường như chỉ cần đợi thêm một giây nữa, trái t/i/m cô sẽ bay ra khỏi l/ồ/ng n/g/ự/c.

 

Càng quan tâm càng mong đợi, mới càng sợ hãi.

 

Bảng điểm được Lộc Minh lấy về đặt trên bục giảng. Các bạn học từ chỗ ngồi tranh nhau xông lên, vây kín bục giảng nhỏ đến mức không còn một chỗ trống.

 

Lâm Nhứ ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Lộc Minh.

 

Lộc Minh cười với cô. Cô sửng sốt, vội vàng đáp lại cậu ta một nụ cười .

 

Cô không hiểu ý nghĩa nụ cười của Lộc Minh.

 

Mãi đến khi đám đông trên bục giảng không còn chen chúc nữa, cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm bước lên, liếc mắt một cái đã nhìn thấy cái tên đầu tiên trên bảng điểm.

 

Thật ra không phải Lộc Minh, mà là cô.

 

“Lâm Nhứ, tổng điểm 652, xếp hạng 1.”

 

Các bạn học xung quanh tranh nhau giật bảng điểm. Cô chỉ đứng yên tại chỗ dụi dụi mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm vào hàng đầu tiên của bảng điểm trong tay người khác mà xem đi xem lại .

 

Quen với việc bị số phận trêu đùa. Khi niềm vui bất ngờ ập đến, người ta luôn nghi ngờ mọi thứ đang xảy ra trước mắt mình có phải chỉ là một ảo ảnh hay không .

 

Cho dù tất cả những điều ngoài ý muốn , thật ra đã sớm ẩn náu trong sự hợp lý.

 

“Các bạn, trường thông báo tối nay hủy tự học. Ai muốn tự học thì tự học, ai không muốn cứ ở trong ký túc xá nhé.”

 

Bí thư đoàn lớn tiếng hô ở cửa lớp.

 

“Wow——” Mọi người nổ tung. Ba năm người một nhóm, khoác vai bá cổ chạy biến mất.

 

Lâm Nhứ trở lại chỗ ngồi , lấy thẻ sinh viên ra khỏi cặp sách. Gần đây trường quản lý rất nghiêm, cô đã khóa điện thoại di động nhỏ vào tủ ký túc xá. Nhưng bây giờ, cô rất muốn gọi điện cho mẹ . Ngay lập tức, ngay bây giờ.

 

Cô nắm c/h/ặ/t thẻ sinh viên rồi chạy ra ngoài, đụng phải Lộc Minh đang đi tới.

 

“Xin lỗi .” Cô vội vàng xin lỗi , đột nhiên có chút chột dạ . Dường như mình là một tên trộm cướp đồ của người khác, bị chính chủ bắt tại trận.

 

“Không sao .” Lộc Minh cười nhạt: "Chúc mừng.”

 

“Tớ vừa từ lớp 1 về.” Cậu ta bổ sung thêm một câu.

 

“… Cảm ơn, thật ra cậu giỏi hơn tôi .” Cô có chút lúng túng, lại nhớ ra điều gì bèn hỏi: "Cái đó… lần này điểm tự nhiên vẫn là Diệp Phong hả?”

 

Lộc Minh gật đầu.

 

Vui quá.

 

Chắc chắn anh cũng rất vui nhỉ?

 

Anh có biết cô cũng thi đứng đầu không ?

 

Chắc chắn anh đã nghe nói rồi .

 

Thật tốt .

 

...

 

Chạy đến buồng điện thoại nhét thẻ sinh viên vào bấm số , Lâm Nhứ cảm thấy ngay cả tiếng tít tít kéo dài vài giây cũng trở nên đặc biệt dài dòng.

 

“Alo, ai đấy?” Giọng nói không phải của mẹ .

 

“Dì ơi, con là Lâm Nhứ. Mẹ con… đang làm việc ạ?”

 

“Ồ, Tiểu Nhứ à .” Giọng nói bên kia dịu dàng thân thiết: "Dì là dì Vương. Tối nay mẹ con làm ba ca phẫu thuật liên tiếp, chắc không có thời gian nghe điện thoại của con đâu . Con có chuyện gì, dì giúp con chuyển lời.”

 

Lâm Nhứ im lặng rất lâu, lâu đến mức dòng nước thất vọng từ từ thấm ướt niềm vui và sự phấn khích.

 

“Con không có chuyện gì, dì Vương cứ bận đi ạ.”

 

Sau khi cúp điện thoại, cô ngẩn người một lúc lâu, vẫn gọi điện cho điện thoại di động của cha.

 

“Alo? Ai đấy?”

 

Đầu dây bên kia là giọng nam thô lỗ mang theo hơi men, khiến Lâm Nhứ bối rối im lặng.

 

“Nói! Mày là thằng nào?”

 

Lâm Nhứ “bụp” một tiếng cúp điện thoại.

 

Cô áp tay lên ống nghe điện thoại màu đỏ lạnh lẽo, ngây ngốc nhìn những phím số đầy bụi mà hốc mắt hơi cay xè.

 

Cô chỉ muốn tìm một người có thể chia sẻ niềm vui với mình .

 

Cô chỉ muốn nghe một câu khen ngợi.

 

Ấy vậy mà thật khó.

 

Cho tới tận bây giờ vẫn chưa nghe được một câu “chúc mừng sinh nhật”.

 

Cô hít mũi, quyết định đi siêu thị mua một cái bánh mì sandwich làm bữa tối. Kế đó quay lại lớp học tiếp tục làm bài tập.

 

Mặc dù tối nay không muốn học nữa, nhưng về ký túc xá thì cô có thể làm gì đây?

 

Cô quyết định không suy nghĩ lung tung nữa, trong lòng thầm nói với mình một câu “chúc mừng sinh nhật” và “ cậu thật sự rất giỏi”. Tiếp theo lau nước mắt, rút mạnh thẻ sinh viên ra .

 

Nào ngờ vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Diệp Phong.

 

Hai bên là những tòa nhà dạy học bằng gạch đỏ bao quanh một con đường dài. Ánh nắng chiều tà rải trên mái tóc xù của thiếu niên, tạo ra ánh sáng mà Thượng Đế yêu thích. Thiếu niên đứng ngược sáng, nụ cười tươi sáng trong nháy mắt làm cô hoa mắt.

 

Cô hơi mở miệng, trong lòng nôn nóng muốn hỏi anh rằng Diệp Phong, cậu có biết kỳ thi này tôi đứng đầu không ? Nhưng thật sự không hỏi ra miệng được , mắc nghẹn ở cổ họng hóa thành một nụ cười vội vàng.

 

Nhưng anh đã mở miệng trước , nghiêng đầu cười hì hì đến gần cô. Câu đầu tiên nói lại là: “Lộc Minh thế nào? Có phải muốn đ/â/m đầu vào tường không ?”

 

“Sao cậu lại như vậy ?" Cô nhỏ giọng lẩm bẩm: "Bị tớ vượt qua có mất mặt đến thế không ?”

 

“Đương nhiên không mất mặt!” Thiếu niên phản bác, giơ ngón tay cái lên lắc lắc trước mặt cô, cười ha hả nói : "Cậu siêu giỏi!”

 

Mặt cô đỏ bừng lên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/noi-buon-nho-trong-tinh-yeu-tham-kin/chuong-10

 

Diệp Phong đứng trước buồng điện thoại, nhét thẻ sinh viên vào rồi rút ra . Anh bấm số mấy lần , vẫn không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào.

 

“Hay là cậu dùng của tôi đi .” Cô đưa thẻ trong tay cho anh : "Của cậu chắc là hết tiền rồi .”

 

“Haiz, không có điện thoại thì phiền phức thật.” Anh nhận lấy thẻ nói : "Cảm ơn.”

 

Cô lùi lại vài bước, đứng một bên chờ anh gọi điện thoại xong.

 

“Được rồi , được rồi mà mẹ . Con thật sự thay tất mỗi ngày, quần áo cũng giặt rồi , thật đấy. Cuối tuần này con được nghỉ, mẹ nhớ làm cánh gà coca cho con nhé. Nhất định chỉ được cho ít muối thôi. Đúng rồi , mẹ tiện thể dùng máy tính nhà mình giúp con tìm xem trên mạng có phương pháp học vật lý nào không . Tối nay tan học con gọi điện thoại cho mẹ , để mẹ kể cho con nghe .

Thầy chủ nhiệm lớp con bảo ngày mai con phải báo cáo phương pháp học tập môn toán lý hóa cho mọi người , con có biết cái gì gọi là phương pháp học tập đâu chứ? Thầy ấy còn yêu cầu mỗi môn phải nói đủ một tiếng. Con nghĩ thay vì nói mấy thứ này suông, chi bằng trực tiếp giảng mấy bài tập cho mọi người .”

 

Lâm Nhứ nghiêng tai nghe lén, phì cười ra tiếng. Từ tận đáy lòng lại rất ngưỡng mộ anh , có chút chua xót xen lẫn khó chịu.

 

Thiếu niên lớn lên dưới ánh mặt trời mang nội tâm trong sáng sạch sẽ, nhiệt tình không sợ hãi. Giống như núi non mặt trời, giống như phương xa mà cô không thể chạm tới.

 

Diệp Phong cúp điện thoại, rút thẻ trả lại cho cô. Chợt chú ý đến ngày sinh trên thẻ sinh viên của cô, kinh ngạc hỏi: “Hôm nay là sinh nhật của cậu à ?”

 

Cô sửng sốt, gật đầu.

 

“Chúc mừng sinh nhật.” Anh cười tủm tỉm, giọng điệu chân thành.

 

“Cảm ơn.”

 

“ Đúng rồi , cậu ăn cơm chưa ? Có muốn ra ngoài ăn không ? Nếu tôi nhớ không nhầm, cậu còn nợ tôi một bữa cơm đúng không ?” Anh bất chợt hỏi cô.

 

“Ra ngoài… làm sao mà ra ngoài được ? Cổng trường không phải vẫn đang đóng hả?”

 

“Trèo tường.” Diệp Phong đương nhiên nói : "Cậu chưa trèo tường bao giờ à ?”

 

Lâm Nhứ ngơ ngác lắc đầu.

 

“Cũng phải . Cậu muốn dành 24 tiếng một ngày để học, làm sao có thể trèo tường ra ngoài chơi được .” Diệp Phong nhướng mày, vẻ mặt cười xấu xa: "Tối nay đừng học nữa, dẫn cậu ra ngoài chơi.”

 

Lâm Nhứ cảm thấy trường hợp không phải là Diệp Phong, cô sẽ không bao giờ làm ra chuyện trèo tường này . Mặc dù Diệp Phong đã vững vàng đỡ cô khi ngồi trên lan can không dám nhìn xuống, cô vẫn bị trật eo và chân khi nhảy xuống. Hơn nữa không dám lên tiếng mà chỉ có thể âm thầm chịu đau, sợ anh cười nhạo mình .

 

Như vậy , có được coi là vì tình yêu mà hy sinh không nhỉ? Cô thầm nghĩ.

 

...

 

Quán xiên nướng ồn ào huyên náo, họ chọn một góc gần cửa sổ ngồi xuống. Vì trường trung cấp chuyên nghiệp gần đó đang nghỉ, học sinh đến ăn không ít cho nên cả hai không quá nổi bật.

 

Diệp Phong gọi món, lớn tiếng hỏi một câu: “Trên thực đơn này viết ‘khách hàng sinh nhật trong ngày mang theo chứng minh thư được tặng miễn phí một chiếc bánh kem trái cây 16 inch’, có hiệu lực với thẻ sinh viên ghi ngày sinh không ?”

 

Anh trai phục vụ gật đầu nhiệt tình, nói đương nhiên là có thể. Giả sử một trong hai người ngay ngày sinh nhật, còn có thể được hưởng các nghi thức chúc mừng sinh nhật của quán.

 

Lâm Nhứ đỏ mặt. Cô lắc đầu nói không cần chúc mừng, chỉ cần nhận bánh là được .

 

Diệp Phong lại hoàn toàn phớt lờ cô, hào phóng đáp lại : “Được.”

 

Thế là màn hình lớn trong quán được chuyển sang bài hát chúc mừng sinh nhật, nhân viên phục vụ đẩy bánh kem cắm nến và đĩa trái cây đi kèm đến. Quản lý quán đứng trên quầy hô hào tất cả khách hàng trong quán chúc mừng sinh nhật cho cô gái tên Lâm Nhứ này , Diệp Phong thì vỗ tay theo nhạc và mọi người xung quanh cùng hát “Happy birthday to you” cho cô.

 

Cô chưa bao giờ trải nghiệm một sinh nhật như vậy .

 

Giống như một… công chúa lúng túng.

 

Trong một khoảnh khắc, cô nhìn khuôn mặt tươi cười của thiếu niên dưới ánh đèn màu, đột nhiên không phân biệt được mình là muốn cười hay muốn khóc .

 

Cuối cùng cũng chờ đến khi nhạc kết thúc, nhân viên phục vụ rời đi . Mọi người thoát khỏi bầu không khí ấm áp một cách gượng gạo, ai lo chuyện người nấy, cô mới nhận ra mình quên thổi nến.

 

“Đợi đã , ước một điều trước đi .” Cô vừa định phồng má lên, đã bị Diệp Phong ngăn lại .

 

Cô từ từ nhắm mắt, chắp hai tay vào nhau . Nói là ước nguyện, thật ra càng giống như đang cầu nguyện.

 

Cậu có thích tôi không , Diệp Phong? Dù chỉ một chút thôi cũng được ?

 

Thật muốn cậu thích tôi .

 

“Ước gì vậy ?” Thiếu niên đối diện cười hì hì hỏi: "Không phải là thi vào Bắc Đại đấy chứ?”

 

“Cậu từng nghe một câu chuyện cười chưa ?” Cô cười mở mắt, chậm rãi nói : "Hồi nhỏ tôi luôn băn khoăn lớn lên nên thi vào Thanh Hoa tốt hơn hay thi vào Bắc Đại thì tốt hơn. Lớn lên mới phát hiện, sự băn khoăn năm đó chẳng có tác dụng gì cả. Bởi vì cho dù là Thanh Hoa hay Bắc Đại, tôi đều…”

 

“ Tôi đều thi đỗ.” Anh ngắt lời cô.

 

“Biết, biết ." Lâm Nhứ bị anh chọc cười , bĩu môi nói : "Cậu giỏi nhất.”

 

“Học sinh ban văn các cậu chắc chắn đều muốn thi vào Bắc Đại nhỉ. Dù sao tôi thấy Thanh Hoa Bắc Đại đều như nhau , hay là hai chúng ta cùng thi vào Bắc Đại nhé?”

 

Cô sửng sốt, sau đó từ từ thu lại nụ cười . Cô nhìn vào mắt anh , nghiêm túc thành thật nói : “ Tôi và cậu không giống nhau , Diệp Phong. Thật ra tôi không giỏi như cậu tưởng tượng, lần này có thể vượt qua Lộc Minh thi đứng đầu đều nhờ vào may mắn. Hơn nữa tôi còn dùng tới phương pháp ngu ngốc.

Lỡ tôi không cố gắng, điểm số sẽ thành ra thế nào, chính tôi cũng không dám tưởng tượng. Nhưng cậu không giống, cậu đặc biệt thông minh, cũng luôn rất cố gắng. Cậu là một người giỏi hơn tôi rất nhiều, cậu hiểu ý tôi không ?”

 

“Chị tôi cũng từng nói với tôi như vậy .” Anh nhếch môi cười , sau đó thành khẩn trả lời cô: " Tôi hiểu.”

 

Cậu không hiểu đâu , Lâm Nhứ thầm phản bác anh . Nhưng lại nghe thấy anh tiếp tục nói : “ Tôi hiểu ý của cậu . Chính vì tôi biết cậu với tôi không giống nhau , cho nên tôi mới thật lòng khâm phục cậu .”

 

“Cậu rất giỏi, thật đấy.”

 

Gió đêm mùa hè mang theo tiếng ve kêu bên ngoài cửa sổ, ánh mắt của thiếu niên phản chiếu ánh trăng như nước, dịu dàng và kiên định.

 

Sống mũi cay cay, trước mắt Lâm Nhứ mờ mịt hơi nước.

 

Cô hoảng loạn đứng dậy, nói một câu “ tôi đi toilet chút” rồi quay người bỏ chạy. Khi chạy đụng phải góc bàn, còn làm nghiêng mấy cái ghế.

 

Mãi đến khi chạy vào nhà vệ sinh, cô mới ôm mặt khóc lớn.

 

Tại sao lại muốn khóc như vậy nhỉ?

 

Vô số đêm kiệt sức, vô số khoảnh khắc tự phủ nhận, cô sẽ theo thói quen ngẩng đầu nhìn trăng.

 

Vầng trăng sáng ngời nhưng xa vời như thế, phương xa rực rỡ nhưng không thể đến như vậy .

 

Cô tham lam ngước nhìn , muốn chạy về phía nó, muốn chiếm hữu nó, nhưng không biết bắt đầu từ đâu dẫn tới hoảng loạn.

 

Mãi đến khi, cô tìm thấy điểm tựa để ôm lấy mặt trăng của mình .

 

Điểm tựa đó là anh .

 

Là anh , đứng trên con đường từ hiện thực đến giấc mơ của cô. Chính anh cho cô sự tự tin và sức mạnh, dẫn cô chạy về phương xa không thể chạm tới.

 

Rốt cuộc cô phải may mắn đến mức nào, mới có thể gặp được một người như anh trong tuổi thanh xuân cô đơn khép kín.

 

Cô không biết mình đã khóc bao lâu. Mãi đến lúc lau khô nước mũi nước mắt trở lại chỗ ngồi , món xiên nướng đã nguội đã được dọn lên bàn.

 

“Ăn nhanh lên!” Diệp Phong cầm một xiên thịt bò nhét vào miệng, cay đến mức uống coca ừng ực.

 

“Diệp Phong, tôi có thể hỏi cậu một câu hỏi không ? Tại sao cậu lại ghét Lộc Minh như vậy ?” Lâm Nhứ hỏi.

 

Động tác gắp xiên từ trong nồi của thiếu niên khựng lại .

 

“Thật sự muốn nghe ?”

 

Sự tò mò khiến Lâm Nhứ gật đầu nhiệt tình.

 

“Hồi năm ba tôi từng tham gia một cuộc thi toán học dành cho học sinh trung học toàn thành phố, cậu còn nhớ không ? Lúc đó tôi , Lộc Minh và hai người bạn khác ở cùng một phòng ký túc xá ôn tập, chơi rất vui. Ngày thi chung kết, bài thi của một trong những người bạn ấy không in đề ở mặt sau . Lúc đó cậu ấy ngồi sau Lộc Minh, liền hỏi Lộc Minh mặt sau không có đề đúng không .”

 

“Lộc Minh đáp không có .”

 

“Trong trận chung kết đó, tôi lỡ mất 2 điểm, người bạn kia càng không cần phải nói . Nhưng Lộc Minh đã giành vị trí thứ nhất toàn thành phố, cộng 10 điểm trong kỳ thi vào cấp ba.”

 

“Thật ra điểm thi vào cấp ba của tôi cao hơn cậu ta .”

 

Lâm Nhứ lặng lẽ nghe , nhìn thấy Diệp Phong nhếch môi một cách không rõ ràng.

 

“Chỉ là không vừa mắt cậu ta thôi.”

 

“Cho nên tôi hy vọng cậu có thể luôn thi đứng đầu, vĩnh viễn không cho cậu ta cơ hội.” Diệp Phong cười lên, chớp chớp mắt.

 

Thiếu niên 16 tuổi, thích và ghét đều có thể viết lên mặt, trực tiếp thẳng thắn nói ra .

 

Không giống cô.

 

Cô lặng lẽ nhìn chàng trai trước mặt. Có sự hư vinh chân thật của tuổi 16, sự kiêu ngạo chân thật, sự yêu ghét chân thật, tình yêu và hận thù chân thật.

 

Anh chính là một người như vậy .

 

Một người hoàn toàn trái ngược với cô.

 

Có lẽ chính vì thế mà anh mới có sức hút lớn như vậy đối với cô, khiến cô liều mạng muốn đến gần.

 

Đợi họ ăn xong, chiếc nồi nhỏ và ống đựng xiên trên bàn đã được nhân viên dọn đi . Điều hòa trung tâm nhiệt độ không đổi và những bài hát nhạc pop được phát lặp đi lặp lại trên màn hình lớn khiến hai người không nỡ rời đi .

 

“Không có điện thoại thật là nhàm chán.” Diệp Phong bĩu môi lẩm bẩm.

 

“Chúng ta xem sách một lát đi .”

 

Lâm Nhứ chú ý đến vài hàng sách trên kệ sách nhỏ phía sau có thể đọc miễn phí. Cô lấy ra một cuốn tản văn đưa cho Diệp Phong, còn mình lấy một cuốn tuyển tập Trương Ái Linh ra đọc . Nhưng tên nhóc Diệp Phong đó vừa lật được mấy trang đã gập sách lại , nằm sấp xuống bàn ngủ mất rồi .

 

Cô khép sách lại , chống cằm lên cánh tay đặt trên bàn. Cô chớp hàng mi dày, lặng lẽ nhìn chàng trai trước mặt. Làn da của anh trắng lắm, hàng mi cong còn dài hơn cả của cô.

Dáng ngủ của anh cực kỳ ngoan ngoãn. Dưới hàng lông mày thanh tú, khóe môi hơi nhếch lên tràn đầy ý cười .

 

Trời ơi, sao có thể vừa thông minh mà còn sinh ra đẹp trai như thế này nữa?

 

Một ý nghĩ tà ác chiếm lấy bộ não của cô.

 

Thật muốn hôn lên quá.

 

Ở góc khuất mà nhân viên cùng những khách hàng khác không chú ý đến, giống như nữ chính trong phim thần tượng Đài Loan nhẹ nhàng hôn lên má anh .

 

Cho dù tăng cho cô bao nhiêu lá g/a/n, cô vẫn không dám.

 

Cho nên chỉ đành tiếp tục cúi đầu đọc sách, một câu đột ngột chui vào mắt cô.

 

“Gặp anh , cô liền trở nên rất thấp, rất thấp. Thấp đến tận trong bụi bặm nhưng nội tâm lại vui vẻ, từ trong bụi bặm nở ra hoa.”

 

Từ trong bụi bặm, nở ra hoa.

 

Gió đêm mùa hè lay động những chiếc chuông gió kiểu Nhật ở cửa hàng, những bài hát nhạc pop được phát trên màn hình lớn đột nhiên chuyển thành nhạc nhẹ êm dịu. Ngay cả đèn màu treo trên mái hiên cũng không còn nhấp nháy trong nháy mắt, dường như là điềm báo thời gian ngừng lại .

 

Thời gian có thể dừng lại ở đây không ?

 

Không cần phải quay lại tòa nhà thép lạnh lẽo tàn khốc đó nữa, không cần phải đối phó với những mối quan hệ bạn học xa cách lạnh lùng đó nữa, không cần phải gánh vác thể xác và tuổi trẻ cho việc học thuộc lòng và làm bài tập không ngừng nghỉ nữa.

 

Thật ra cô rất không thích học, thật đấy.

 

Điều thực sự ủng hộ cô học đến mức 24 giờ một ngày, là những khoảnh khắc vụn vặt có thể nhớ đến anh .

 

Anh sẽ không bao giờ biết .

 

...

 

“C/h/ế/t tiệt, sao tôi lại ngủ quên thế?”

 

Thiếu niên chợt ngồi thẳng dậy, cô chột dạ vội vàng nằm sấp xuống nhắm mắt lại .

 

“Tỉnh lại .” Anh lay tay cô: "Chúng ta phải nhanh ch/óng về thôi. Lát nữa ký túc xá khóa cửa, tối nay kiểm tra phòng!”

 

Cô giả vờ mơ màng mở mắt ra , còn chưa kịp phản ứng đã bị Diệp Phong kéo ra khỏi quán xiên nướng.

 

Thời gian sẽ không dừng lại .

 

Cô chạy đến thở hồng hộc, bị Diệp Phong bỏ xa phía sau . Diệp Phong quay đầu lại đưa tay ra . Cô lại né tránh tay anh , nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh .

 

Mặc dù cô không biết , việc nắm cổ tay và nắm tay rốt cuộc có gì khác biệt căn bản.

 

Nhưng cô vẫn chưa thể nắm tay anh , cho dù sâu bên trong thực sự rất muốn .

 

Cô cứ như vậy mà chạy theo sau anh một đường. Vượt qua cầu vượt sông, vượt qua những cành liễu đung đưa hai bên đường, vượt qua những cửa hàng sáng đèn lẫn đám người vội vã.

 

Cô bất chợt không còn kháng cự việc trở lại trong cái miệng rộng đầy m/á/u của con quái thú bằng thép đó nữa, thậm chí còn muốn chạy nhanh hơn một chút.

 

Cho đến khi cả hai có thể vượt qua ba năm này , vượt qua những con số đỏ ch/ói cùng mấy tờ giấy thi như bông tuyết, vượt qua những chuyện vặt vãnh phức tạp của cuộc sống, chạy đến một thế giới rộng lớn và xa hơn.

 

Cho đến khi cô có thể có được sự tự tin, tự do thực sự.

 

Cho đến khi cô có thể có đủ tự tin để trở thành cô gái thực sự xứng với anh .

 

Cô khẽ ngẩng đầu lên, lại ước nguyện với bầu trời đầy sao .

 

Thời gian ơi, có thể nào trôi nhanh hơn một chút được không ?

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 10 của Nỗi Buồn Nhỏ Trong Tình Yêu Thầm Kín – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, BE, Thanh Xuân Vườn Trường đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo