Loading...

Nỗi Buồn Nhỏ Trong Tình Yêu Thầm Kín
#9. Chương 9

Nỗi Buồn Nhỏ Trong Tình Yêu Thầm Kín

#9. Chương 9


Báo lỗi

“Cũng nhờ có cậu ấy thành toàn cho tôi , đổi thành người khác liền mất đi kết quả ấy .”

——[Chân Tướng Là Thật]

 

Học kỳ một của năm nhất trôi qua được hơn nửa. Trước kỳ thi cuối kỳ, náo nhiệt nhất không gì bằng chuyện phân ban tự nhiên và xã hội.

 

Học ban xã hội, rời khỏi cái lớp đáng ghét này . Đồng thời trở nên có thành tích ưu tú, ngẩng cao đầu hãnh diện.

 

Lâm Nhứ ngẩn người nhìn vào tờ phân ban tự nhiên với xã hội trải trên bàn, dường như muốn chọc ra một cái lỗ.

 

Đây là cọng rơm cứu mạng duy nhất của cô. Tiếp tục học ban tự nhiên, coi như xong đời.

 

“Các bạn nào ở lại lớp học ban tự nhiên, tiếp tục tự học. Những ai có ý định học ban xã hội, đi theo tôi đến văn phòng.”

 

Thôi Mẫn dặn dò xong, trong lớp ồn ào thành một trận. Các bạn học xì xào bàn tán, có điều không một ai đứng lên.

 

“Lớp mình không có ai muốn học ban xã hội sao ?”

 

“Có ạ.” Lâm Nhứ đứng phắt dậy, đặt b/út xuống rồi đi theo Thôi Mẫn.

 

Trong văn phòng, Thôi Mẫn nhìn chằm chằm vào bảng điểm của Lâm Nhứ. Một lúc lâu mới từ tốn cất tiếng: “Vì sao muốn học ban xã hội?”

 

“Em không học ban tự nhiên được .”

 

Thôi Mẫn cười , trong nụ cười lại ẩn chứa vài phần mỉa mai: “Ban xã hội thì học được sao ?”

 

Cô gật đầu một cách trịnh trọng.

 

“Ban xã hội không đơn giản như em nghĩ đâu .” Thôi Mẫn chỉ tay vào điểm các môn chính trị, sử, địa của cô: "Điểm mấy môn này của em không được cao cho lắm.”

 

“Điểm môn ngữ văn và tiếng anh khá nổi trội. Chỉ cần tiếp tục học ban tự nhiên, cũng coi là một ưu thế không nhỏ.”

 

“Thưa cô, học kỳ này em dành phần lớn thời gian để học toán, lý, hóa cho nên không chú trọng vào các môn chính trị, sử, địa. Nếu sau này chỉ học ba môn này thì thời gian sẽ đủ, thành tích chắc chắn được nâng cao.”

 

Thôi Mẫn cười khẩy, cứ như thể cô đang tìm một cái cớ rất tồi.

 

“Lần đầu tôi nghe thấy có người nói như thế.”

 

“Tóm lại tôi không kiến nghị em học ban xã hội. Với thành tích hiện tại của em, chỉ cần đảm bảo không rớt khỏi top một trăm của khối, thi đại học chắc chắn có thể đỗ một trường hệ hai tốt . Môn vật lý có hơi kém nhưng dù sao cũng mới học, thành tích vẫn có thể nâng cao. Mấy môn khác điểm số đều khá ổn định, không cần quá lo lắng.”

 

“Theo tình hình của trường chúng ta , học ban xã hội muốn vào một trường tốt thì ít nhất phải xếp trong top 20 của khối.” Thôi Mẫn chỉnh lại gọng kính, liếc nhìn cô: "Em làm được không ?”

 

Lâm Nhứ hoàn toàn không còn gì để nói .

 

Cô vẫn luôn cảm thấy thành tích tồi tệ hiện tại chỉ vì bản thân không giỏi ban tự nhiên. Chỉ cần cô học ban xã hội, mọi chuyện sẽ tốt lên.

 

Nhưng vừa rồi Thôi Mẫn lại hỏi cô, sẽ tốt sao ? Cô lấy đâu ra sự tự tin đó?

 

Lỡ học ban xã hội cũng không giỏi, vậy cô phải làm sao đây?

 

Anh càng chạy càng nhanh, xa đến mức cô cách đám đông cũng không còn nhìn thấy một bóng lưng. Cô từng nghĩ chỉ cần đổi một vạch xuất phát, nhất định có thể đuổi kịp để sánh vai cùng anh . Nhưng biết đâu , vẫn không được thì sao ?

 

Suốt một tuần, cô mãi vướng vào chuyện có nên học ban xã hội hay không . Cô gọi điện thoại cho cha mẹ một lần , lặp lại một lượt từng lời của Thôi Mẫn. Sau cùng nhận được mệnh lệnh đã được cha mẹ bàn bạc là tiếp tục học ban tự nhiên.

 

Nhưng cô lại mơ hồ cảm thấy, học ban tự nhiên là không đúng. Khai cung không có hồi đầu tiễn, một khi bước lên con đường này sẽ hoàn toàn xong đời.

 

...

 

Cuối tuần trường tổ chức buổi tuyên truyền đăng ký các cuộc thi đơn môn toàn quốc dành cho học sinh trung học phổ thông năm nhất. Nói là chỉ cần đạt giải thì sẽ được cộng điểm thi đại học, các bạn học sinh quan tâm đều có thể đăng ký. Tuy nhiên mỗi khối có số lượng hạn chế, thầy cô tổ chức cuộc thi còn phải dựa vào thành tích của học sinh đăng ký để phân phối chỉ tiêu.

 

Giảng đường của trường ồn ào huyên náo, Lâm Nhứ chọn một vị trí trong góc ngồi xuống. Vừa lấy vở và b/út từ trong cặp ra , vừa tìm kiếm bóng dáng của anh trong đám đông.

 

Cô luôn theo bản năng tìm kiếm anh ở bất cứ nơi nào anh có thể xuất hiện, dường như đã trở thành một thói quen cũng như bản năng.

 

Chỉ cần nhìn thấy từ xa là đã thỏa mãn, không có bất kỳ lý do gì.

 

Cũng giống như cô sẽ bất chợt nhớ đến anh trong lúc làm đủ mọi việc, cũng không có bất kỳ lý do gì.

 

Cô đứng dậy nhìn về phía trước một lúc lâu, sau lưng đột nhiên có người vỗ nhẹ một cái.

 

“Cậu đang tìm ai vậy ?” Diệp Phong vứt cặp sách đeo một bên vai lên bàn, ngồi bịch xuống chỗ trống bên cạnh cô.

 

“Không tìm ai, chỉ xem lung tung thôi.” Mặt cô hơi nóng lên: "Sao cậu không ngồi phía trước mà lại ngồi đây?”

 

“Kiểu hội này cứ phải lằng nhằng cả buổi chiều, thật ra chỉ là chuyện đăng ký thôi. Ngồi phía trước luôn bị thầy cô để ý, ảnh hưởng đến việc tôi làm bài.”

 

Nói xong, anh lấy một quyển sách bài tập toán trong cặp ra mở ra . Giây tiếp theo cắm tai nghe MP3 vào tai, vừa khẽ hát vừa cúi đầu tính toán.

 

Cái tên này .

 

Lâm Nhứ nghĩ đến hôm nay phải họp nên một quyển sách cũng không mang, chỉ mang theo một quyển sổ tay ghi chép văn cổ. Hơn nữa mấy bài trong sổ tay này , cô đã sớm thuộc làu làu rồi .

 

Thầy tuyên truyền điều chỉnh micro. Cô dứt khoát gập sổ tay lại , chăm chú nghe tuyên truyền.

 

Quả nhiên gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cũng đợi đến thời gian đăng ký.

 

“Các bạn có thành tích top 30 của khối trong kỳ thi giữa kỳ không cần giơ tay đăng ký nữa nhé. Các bạn học sinh ưu tú, mỗi môn thi đều phải tham gia cho tôi !”

 

“Các bạn ngoài top 30, có bạn nào muốn tham gia thì giơ tay. Tự tiến cử hay người khác tiến cử đều được .”

 

“Toán, có tự tiến cử hoặc người khác tiến cử không ?”

 

“Vật lý?”

 

“Hóa học?”

 

“Sinh vật?”

 

Trong giảng đường, các bạn học sinh ngồi chật kín ồn ào. Mỗi người giơ tay hoặc la hét tên của các học bá trong lớp mình , làm cho thầy tuyên truyền thống kê danh sách bị ồn ào đến choáng váng.

 

Rất lâu sau , Lâm Nhứ mới nghe thấy thầy hỏi: “Tiếng anh có ai đăng ký không ?”

 

Cô lặng lẽ giơ tay lên. Do người giơ tay phía trước quá nhiều, cô cố ý giơ cao cánh tay lên một chút, còn hơi đứng thẳng người .

 

Những tiếng tiến cử ồn ào từ phía trước , mỗi cái tên đều lướt qua những cánh tay giơ cao, chính xác lọt vào tai cô.

 

Bạn học trong lớp đều biết điểm tiếng anh của cô trong kỳ thi giữa kỳ, có ai gọi tên cô không ? Có không ?

 

“Quên nói nữa. Các bạn học sinh tự túc nếu tổng điểm không vào được top 50 của khối thì không cần tham gia đâu nhé. Cơ hội có hạn, chúng ta cũng phải để cơ hội cho các bạn học sinh ưu tú hơn.”

 

“Học sinh mượn trường không có ai đến đây đâu .” Một nam sinh lớp 1 ở hàng đầu không thèm để ý mà hô lớn: “Với lại thầy ơi, có thể thi vào top 50 của khối mà còn cần học nhờ trường à ?”

 

Lời nói của nam sinh giống như một viên đá ném vào hồ nước lạnh lẽo, kéo theo trái t/i/m Lâm Nhứ rơi xuống một đường thật sâu.

 

Nhân lúc thầy còn chưa chú ý đến, cô lặng lẽ hạ cánh tay đang giơ cao xuống, lại thẹn thùng liếc nhìn Diệp Phong bên cạnh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/noi-buon-nho-trong-tinh-yeu-tham-kin/chuong-9

 

May mắn thay anh vẫn cắm tai nghe cúi đầu làm bài, cứ như cách ly với thế giới này .

 

May mắn thay , anh không phát hiện ra sự tự phụ và sự lúng túng của mình .

 

Ngay khi cô hối hận vì sao vừa rồi giơ tay, vì lý do gì mà hôm nay lại đến đây, chàng thiếu niên bên cạnh đột nhiên giật tai nghe xuống giơ tay lên cao.

 

“Thầy ơi, ở đây!”

 

Tiếng hô của anh quá lớn, làm các bạn học sinh ở hàng đầu đều quay đầu lại .

 

Vì thầy đang đau đầu thống kê số người nghe thấy tiếng của anh , có chút không kiên nhẫn nói : “Biết rồi Diệp Phong, đều đăng ký cho em. Em đừng làm loạn cho nữa!”

 

“Em không đăng ký. Thầy ơi, thầy nói là có thể tiến cử mà? Môn tiếng anh , em tiến cử Lâm Nhứ lớp 3 năm nhất.”

 

“Tiếng anh , để tôi xem nào. Chỉ tiêu tiếng Anh đã đầy rồi . Cái này , bạn học Lâm Nhứ…” Thầy đỡ gọng kính, xem lại bảng xếp hạng lớn trên bục giảng: "Bạn Lâm này là học sinh học nhờ trường, hơn nữa thứ hạng trong kỳ thi giữa kỳ cũng không cao. Tôi thấy vẫn là thôi đi , năm sau lại tiếp tục cố gắng nhé.”

 

“Không được đâu thầy." Diệp Phong sốt ruột, thái độ kiên quyết nói : "Thầy phải đăng ký cho cậu ấy .”

 

Trong giảng đường, ánh mắt tò mò hoặc kinh ngạc của các bạn học sinh giống như mũi tên đều b/ắ/n về phía họ.

 

Rõ ràng thầy giáo vì hai chữ “ phải ” mà rất không vui.

 

Lâm Nhứ hoảng hốt kéo tay áo Diệp Phong, nhỏ giọng nói với anh : “Cậu mau ngồi xuống đi , tớ không muốn đăng ký nữa.”

 

Anh không nghe lời, ngược lại kéo bàn tay đang níu mình , nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào cổ tay cô.

 

Trong giảng đường, anh trở thành tiêu điểm được mọi người quan tâm. Nhưng anh vẫn dịu dàng vỗ nhẹ vào cổ tay cô.

 

Hành động dịu dàng mà ngay cả bản thân chàng thiếu niên cũng không nhận ra , vào lúc này lại trở thành một sự khích lệ và an ủi thầm lặng mà mạnh mẽ khiến cô cảm thấy mình không cô đơn đến thế.

 

Không cô đơn đến thế, không phải chỉ có một mình ôm đầu gối co rúm trong góc. Bởi vì anh ở ngay bên cạnh, anh kéo cô ra khỏi góc tối.

 

Hốc mắt cô đột nhiên hơi nóng lên, sống mũi một trận chua xót dâng lên.

 

Thầy bình tĩnh lại cơn giận, nhíu mày hỏi: “Bạn Lâm Nhứ có đến không ? Cảm thấy có thực lực tham gia không , em tự nói đi .”

 

“Thưa thầy, em không đủ điểm. Em không đăng ký nữa.” Cô đứng dậy, mỉm cười nói .

 

“Thầy đừng nghe cậu ấy , cách cậu ấy đ/á/n/h giá năng lực của mình có vấn đề.” Diệp Phong chen vào .

 

Các bạn học xung quanh đều cười ồ lên.

 

“Thầy cứ đăng ký cho cậu ấy đi , điểm tiếng anh của cậu ấy hồi giữa kỳ là 146 điểm. Nếu cậu ấy không thể tham gia, còn ai có thể tham gia chứ? Lúc chung kết chắc chắn sẽ mang vinh quang về cho trường.”

 

Thầy ngộ ra : “Vậy à . Được, để tôi đăng ký cho.”

 

Trong giảng đường, vẻ mặt bát quái và khó tin của các nữ sinh gần như muốn nuốt chửng cô.

 

Diệp Phong chào thầy xong ngồi xuống. Lâm Nhứ đỏ mặt cúi đầu, nhẹ nhàng nói với anh : “Cảm ơn.”

 

Diệp Phong lại nổi đóa, nhìn vào mắt cậu ấy lớn tiếng chất vấn.

 

“Giơ tay rồi lại hạ xuống, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì thế?”

 

“ Tôi … tôi chỉ là cảm thấy không tham gia cũng được .”

 

Diệp Phong không thèm để ý đến cô nữa, chỉ khẽ thở dài một tiếng. Anh lẩm bẩm một câu “Khi nào cậu mới tự tin lên được đây, tôi thật sự bó tay với cậu rồi ”, sau đó cắm tai nghe tiếp tục làm bài.

 

Cô không nghe thầy tuyên truyền tiếp tục dặn dò cái gì, chỉ giả vờ mở sổ tay ghi chép thơ ra , dùng ánh mắt liếc nhìn chàng thiếu niên đang ngồi bên cạnh mình .

 

Ngọn lửa mang tên dã tâm bị cô lặng lẽ dập tắt, được anh mạnh mẽ đốt cháy lần nữa.

 

Diệp Phong, cậu biết không ?

 

Thật ra tôi cũng tự phụ như cậu , cũng có tâm lý được mất và tính hư vinh mãnh liệt như thế.

 

Nhưng tôi chưa bao giờ dám nói .

 

Lúc tan học cô đang ngồi trên ghế điền vào tờ đăng ký mà thầy phát xuống, đột nhiên nhìn thấy một nam sinh chạy tới, vẻ mặt gian tà vỗ vai Diệp Phong.

 

“Vừa rồi rất có bản lĩnh đấy Diệp ca.” Nam sinh ra hiệu về phía cô: "Bạn nữ kia có quan hệ gì với cậu vậy ?”

 

Lâm Nhứ càng cúi đầu thấp hơn, mặt càng đỏ hơn.

 

“Bạn học cấp ba của tôi .” Diệp Phong ngẩng đầu lên: " Đúng rồi , tờ phân ban tự nhiên và xã hội của ký túc xá chúng ta , cậu điền giúp rồi nộp lên xong chưa ?”

 

“Đương nhiên. Chuyện nhỏ này mà tôi còn không thực hiện xong, làm sao đảm nhiệm vị trí ký túc xá trưởng của các cậu được ?” Nam sinh nhướng mày, vẻ mặt tươi cười : "Giúp cậu điền ban xã hội rồi đấy Diệp ca, sau này không ở cùng một lớp cũng nhớ thường xuyên gặp mặt nhé.”

 

Đầu b/út của Lâm Nhứ khẽ run lên.

 

“Cút.” Diệp Phong dùng sức đá nam sinh một cái: " Tôi học ban xã hội thì hoàn toàn xong đời, cậu không biết sao ?”

 

“Diệp ca cứ khiêm tốn. Tôi thấy cậu học chính trị lịch sử, điểm số cũng không thấp mà.”

 

Diệp Phong không thèm để ý đến cậu ta nữa, đột nhiên chạm vào cánh tay cô.

 

“Này, cậu chắc chắn học ban xã hội đúng không ?”

 

Anh hỏi, cậu chắc chắn học ban xã hội đúng không ?

 

Cô lấy đâu ra sự chắc chắn?

 

“ Tôi vẫn chưa nghĩ ra .”

 

“Còn phải nghĩ hả?” Diệp Phong kinh ngạc nói : "Với thành tích ban tự nhiên của cậu , còn không bằng thành tích ban xã hội của tôi .”

 

“ Nhưng điểm chính trị sử địa của tôi cũng không cao.”

 

Diệp Phong suy nghĩ một lát, hỏi: “Cậu có dành thời gian để học thuộc không ?”

 

“Không có .” Cô thành thật.

 

“Vậy thì đúng rồi .” Anh nói .

 

Diệp Phong, cậu thật sự cho rằng tôi nên học ban xã hội sao ? Không phải nói cho có lệ.

 

Nhưng cậu làm sao có thể hiểu tôi được chứ?

 

Thật ra tôi chưa bao giờ giỏi giang như cậu tưởng tượng.

 

“ Tôi cảm thấy với trình độ và mức độ nỗ lực của cậu , sau khi học ban xã hội chắc chắn có thể đạt hạng nhất.” Anh dùng tay cầm b/út chống cằm nói : " Nhưng lớp tôi có một người cũng học ban xã hội, ước chừng sau này sẽ trở thành đối thủ lớn nhất của cậu . Lộc Minh, người đứng đầu toàn thành phố trong kỳ thi vào cấp ba. Cậu ta cũng muốn học ban xã hội.”

 

Anh đột nhiên cười , chớp mắt với cô: “ Nhưng tên đó thật sự không ra gì, cho nên tôi vẫn hy vọng cậu có thể thi hạng nhất.”

 

“Vì sao ?” Cô thốt lên.

 

“Haiz, sau này sẽ nói cho cậu biết . Tóm lại cậu chắc chắn sẽ cùng một lớp với cậu ta , đến lúc đó tránh xa tên đó ra là được .”

 

Trở lại lớp học, cô điền xong tờ phân ban tự nhiên và xã hội, đến văn phòng nộp cho Thôi Mẫn.

 

Thôi Mẫn thở dài: “Không nghĩ lại à ? Tôi sợ em hối hận, cha mẹ em đồng ý chưa ?”

 

“Em xác định học ban xã hội rồi , thưa cô.”

 

Cô ngẩng đầu lên, nở một nụ cười tự tin rộng lượng với Thôi Mẫn.

 

Cô tin anh .

 

Diệp Phong, trong tương lai, chúng ta gặp nhau ở nơi cao hơn nhé.

 

 

Vậy là chương 9 của Nỗi Buồn Nhỏ Trong Tình Yêu Thầm Kín vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, BE, Thanh Xuân Vườn Trường, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo