Loading...

Nỗi Buồn Nhỏ Trong Tình Yêu Thầm Kín
#14. Chương 14

Nỗi Buồn Nhỏ Trong Tình Yêu Thầm Kín

#14. Chương 14


Báo lỗi

 

“Ánh mặt trời ch/ói chang, nhưng tôi thà nheo mắt cũng không nỡ nhắm lại , chỉ vì không thể nhìn thấy cậu .”

——[Muốn Gặp Anh]

 

Một tuần trước khi kiểm tra thể chất, trong giờ tự học buổi tối Lâm Nhứ đều luyện tập chạy 800 mét ở sân vận động. Chạy cùng cô còn có Lộc Minh.

 

Nghe nói Lộc đại thần từ nhỏ đã yếu ớt bệnh tật, trong giờ thể d/ụ/c chạy bộ càng thường xuyên về ch/ót.

 

Lộc Minh bị kéo xuống thần đàn cũng vì thể thao mà phiền não, không khỏi mang đến cho Lâm Nhứ một loại cảm giác chân thật xa lạ. Không giống tên kia , cái gì cũng làm được hay cái gì cũng biết , thật sự quá đáng ghét.

 

“Hai ta cùng chạy, tổng cộng ba vòng. Xem ai đến trước nhé, thế nào?” Hai người ngồi dưới đất nghỉ ngơi, Lộc Minh hờ hững mở miệng.

 

“Được.” Lâm Nhứ có chút kinh ngạc, có điều vẫn đáp ứng.

 

Thi đấu có thể cho người ta động lực vô hạn, huống chi đối thủ còn là Lộc Minh. Diệp Phong nói anh không vừa mắt Lộc Minh. Diệp Phong còn nói , anh hy vọng cô có thể vượt qua Lộc Minh thi được hạng nhất.

 

Về việc học, dường như cô có chút bất lực. Nhưng chạy nhanh hơn Lộc Minh một đoạn dài, vẫn có thể mang đến cho cô sự thỏa mãn và vui vẻ rất lớn.

 

Dường như mình đang giúp anh thực hiện một nguyện vọng nào đó.

 

Cô chạy đến đích, Lộc Minh còn hơn nửa vòng. Cô ngã ngồi trên đường chạy bằng cao su thở hổn hển. Vừa dùng tay xoa bóp bắp chân đau nhức, vừa ngẩng đầu nhìn Lộc Minh đang chạy về phía mình .

 

Cậu ta vĩnh viễn là người bình tĩnh thong dong. Bất kể đối mặt với môn thể thao không giỏi này , trên gương mặt kia cũng không thể bắt được một chút gượng gạo hay hoảng loạn nào.

 

Lộc Minh, người đứng đầu kỳ thi tuyển sinh cấp hai của thành phố. Lộc Minh, tên quỷ ích kỷ đã hố bạn bè trong kỳ thi đấu.

 

Lộc Minh chạy đến đích, ôm đầu gối ngồi xổm xuống ngồi cạnh cô trên đường chạy.

 

Trên sân vận động mùa đông lạnh lẽo, mặt trăng ẩn nấp sau lớp sương mù mỏng manh lộ ra ánh sáng lờ mờ mà thần bí.

 

“ Tôi sinh ra đã có thể chất kém, cho dù luyện tập thế nào cũng không thể đạt yêu cầu.” Lộc Minh ngửa đầu uống nước khoáng trong chai, nhàn nhạt nói .

 

“Cho nên tôi đảm nhận chức vụ của hội học sinh. Trong lúc chạy bộ kiểm tra điểm danh, còn thường xuyên trốn tiết thể d/ụ/c. Nói là để tiết kiệm thời gian học tập, thật ra chỉ vì sợ mất mặt mà thôi.”

 

Lâm Nhứ yên lặng lắng nghe , nhất thời không biết nên nói gì.

 

“ Tôi cảm thấy hai ta khá giống nhau .” Có vẻ như Lộc Minh không cần cô đáp lại , tự nói tự nghe : " Nhưng cậu giỏi hơn tôi .”

 

“ Tôi rất khâm phục cậu , thật đấy.”

 

Lộc Minh là người thứ hai sau Diệp Phong, bây giờ lại nói khâm phục cô.

 

Rõ ràng là hai người khiến cô không thể với tới, lại đều đầy vẻ thành khẩn nói khâm phục cô.

 

Cô không giả vờ khiêm tốn từ chối, chỉ từ tốn đáp: “Cảm ơn.”

 

Họ trốn một buổi tự học buổi tối, cô với Lộc Minh ngồi cạnh nhau trên sân vận động nói rất nhiều.

 

Cô từ việc hỏi Lộc Minh một cách nịnh bợ về phương pháp học thuộc lòng và trả lời câu hỏi, đến việc ngại ngùng tám chuyện về nội tình chia tay của cậu ta với Hạ Mạt. Rồi chuyển chủ đề sang môn khoa học tự nhiên, sang lớp 1, sang năm học sinh đứng đầu về thành tích, sang… Diệp Phong.

 

Cô không bỏ qua cơ hội nhắc đến anh với bất kỳ ai quen biết anh , nhưng luôn có thể nhắc tới một cách vô tình trong các chủ đề, giấu tên anh rất an toàn .

 

Cô thích nghe người khác đ/á/n/h giá anh .

 

Cô hy vọng mọi người đều có thể khẳng định cũng như thích anh .

 

Tuy nhiên Lộc Minh thực sự không nói ra bất kỳ đ/á/n/h giá nào có giá trị, chẳng qua là Diệp Phong rất thông minh hay rất giỏi các thứ. Về kỳ thi đấu năm đó, về con người Lộc Minh trở thành cấm kỵ mà Lâm Nhứ cố ý tránh khi bắt đầu chủ đề.

 

Trong lòng cô hiểu, cô không thể làm bạn với Lộc Minh.

 

Có lẽ là vì sự lạnh nhạt lộ ra từ tận xương tủy của cậu ta .

 

Có lẽ là vì sự ngụy trang hờ hững quen thuộc của cậu ta .

 

Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là, Diệp Phong không thích cậu ta .

 

...

 

Ngày kiểm tra thể chất, bà dì của Lâm Nhứ đến sớm nên đành phải chờ đến một tuần sau để kiểm tra lại .

 

Cô ôm bụng dưới dựa vào khung thành bóng đá, đặt một tay lên trán che ánh nắng ch/ói chang. Sau đó nheo mắt, lặng lẽ nhìn bóng lưng Diệp Phong mặc áo len xám đậm đang chạy trên đường chạy.

 

Anh chạy rất nhanh, bỏ xa người thứ hai. Anh để lộ ra nụ cười tươi tắn vẫy tay với các thầy cô và bạn học xung quanh, thậm chí khi sắp đến đích còn dang rộng hai tay, quay người lùi lại vượt qua vạch đích.

 

Đây là một trong vô số khoảnh khắc cô cảm thấy anh cực kỳ xa vời.

 

Trên đời này rốt cuộc có chuyện gì anh không giỏi hoặc không làm được ?

 

Anh là người chạy nhanh hơn cả thời gian.

 

Còn cô lại thích một người như thế.

 

Rõ ràng tư thái ngạo nghễ của anh còn ch/ói chang hơn cả ánh nắng trên đầu.

 

Thế mà cô lại không nỡ nhắm mắt.

 

...

 

Trong danh sách kiểm tra lại , chỉ có Lâm Nhứ và Lộc Minh.

 

Trên sân vận động, nhóm học sinh kiểm tra lại đang khởi động. Lâm Nhứ liếc nhìn Lộc Minh, trên mặt cậu ta là vẻ hờ hững như thường lệ.

 

Cô không biết liệu thông báo của trường nói rằng không đủ điều kiện để tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học có đúng không . Nhưng giáo viên thể d/ụ/c nhiều lần nhấn mạnh rằng “kết quả kiểm tra thể chất không đạt sẽ tuyệt đối ảnh hưởng đến kỳ thi tuyển sinh đại học”, khiến cô thấy lo lắng thay cho Lộc Minh.

 

Học sinh kiểm tra lại được chia thành hai nhóm theo giới tính, tiến hành trên hai đường chạy lớn nhỏ.

 

Một tiếng s/ú/n/g nổ, Lâm Nhứ liền chạy. Khi vòng đầu tiên sắp kết thúc, hai chân cô càng ngày càng đau nhức. Gió lạnh theo miệng cô thở ra thổi vào l/ồ/ng n/g/ự/c, n/g/ự/c đau như xé rách.

 

Nữ sinh nhỏ nhắn chạy trước Lâm Nhứ, bước chân cũng ngày càng nhỏ lại . Cái đầu nhỏ buộc hai b/í/m tóc rũ xuống làm Lâm Nhứ cảm thấy cô gái nọ chạy thêm hai bước nữa là ngất xỉu. Ngay khi thiếu nữ sắp ngã về phía trước , một nam sinh cao gầy chợt đi ngang qua bên cạnh Lâm Nhứ, vươn tay ra đỡ lấy vòng eo mảnh mai của cô gái tóc hai b/í/m.

 

Nam sinh nắm lấy cánh tay đối phương chạy càng lúc càng nhanh, bỏ xa Lâm Nhứ không đủ sức.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/noi-buon-nho-trong-tinh-yeu-tham-kin/chuong-14

 

Giám thị thi thoảng tán gẫu, thỉnh thoảng hô một câu trên sân vận động “ không được dắt chạy” nhưng vẫn không quản được ba bốn nam sinh nắm tay bạn gái chạy.

 

Lâm Nhứ nhìn những bóng lưng thành đôi trước mặt, có chút ghen tị xen lẫn hâm mộ. Ai mà không có bạn trai? Cô cũng có . Chỉ là bạn trai sẽ không đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, nắm tay kéo cô chạy về phía trước mà chỉ trong nội tâm không ngừng vẫy tay với cô bằng một nụ cười .

 

Con nhóc Lâm Nhứ, cố gắng lên, chạy nhanh hơn một chút.

 

Chạy nhanh hơn một chút, cậu sẽ đuổi kịp tôi .

 

Cô nheo mắt, nhìn đường chạy bằng cao su màu đỏ xiêu vẹo trước mặt. Trong đầu hiện lên bóng dáng cao lớn của anh quay người lại lao về đích một tuần trước . Đôi chân như đổ chì bất giác tràn đầy sức mạnh, cô bước những bước lớn. Nhịn đau rát ở cổ họng, bất chấp tất cả mà lao về phía trước .

 

Người cô thích, là một người kiêu ngạo.

 

Cho nên, cô cũng tuyệt đối không thể thua.

 

...

 

Đợi đến khi cô báo cáo thành tích, hai tay ôm đầu gối cúi người thở dốc mới chú ý đến Lộc Minh đang chạy bộ trên đường chạy bên cạnh.

 

Trên sân vận động lớn chỉ còn lại hai ba nam sinh. Lộc Minh bị bỏ xa phía sau , ước chừng rất khó đạt yêu cầu.

 

Cô nghĩ đến mấy cô gái vừa rồi được bạn trai nắm tay chạy. Nếu họ chỉ dựa vào bản thân , ước chừng cũng không đạt yêu cầu.

 

Ở đây, chỉ có cô và Lộc Minh là bạn học.

 

Một khi cô không giúp, lỡ như cậu ta thật sự không thể tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học thì sao đây?

 

Có lẽ thầy Lạc nên lo lắng về vấn đề này hơn.

 

Nhưng vào lúc này cậu ta cần có người kéo một cái, thời gian còn lại không nhiều.

 

Cô đưa tay vỗ má vẫn còn đỏ bừng, cố gắng bước những bước chân vẫn còn đau nhức. Cô cố gắng chạy đến bên cạnh Lộc Minh, một tay kéo cánh tay cậu ta xông về phía trước .

 

“Này! Bạn học kia ! Không được dắt chạy nghe chưa ?” Tiếng còi của thầy thể d/ụ/c vang lên.

 

“Cậu làm gì vậy ?” Lộc Minh bị cô kéo một cái loạng choạng.

 

Máu của cô đang cuồn cuộn trong thái dương, phổi dường như muốn nổ tung vào giây tiếp theo: “Đừng nói chuyện, tôi … tôi sắp nôn rồi .”

 

Lộc Minh ngơ ngác nhìn cô mà khóe môi mím lại , bước chân lại nhanh hơn rất nhiều.

 

Cuối cùng cũng sắp chạy đến đích, thầy thể d/ụ/c không nhìn nổi lập tức muốn bắt người . Cô buông tay Lộc Minh ra , hai chân hoàn toàn tê liệt ngã thẳng xuống đường chạy.

 

“Không sao chứ?” Lộc Minh vội vàng dừng bước muốn đỡ cô.

 

“Chạy nhanh lên!” Cô nhíu mày ra sức vẫy tay, nghẹn ngào nói : "Đừng quan tâm tôi .”

 

Lộc Minh nhíu mày, c/ắ/n môi dùng hết sức lao đến vạch đích.

 

Lâm Nhứ nhìn bóng lưng dường như đã lắp radar của cậu ta , cảm thấy mình sắp bị cậu ta làm cho tức c/h/ế/t.

 

Sao vừa rồi không chạy nhanh giống vậy đi trời?

 

Chờ kết thúc, Lộc Minh vặn một chai nước đưa cho cô rồi hỏi: “Tại sao lại giúp tôi ?”

 

“Ở đây chỉ có hai ta là bạn học mà.” Cô trả lời một cách đương nhiên.

 

“Đây không phải là nghĩa vụ của bạn học.” Cậu ta khẽ cười .

 

“Ờ?” Lâm Nhứ không nghe rõ.

 

“Không có gì, cảm ơn.” Cậu ta cong mắt, nhún vai: "Cuối kỳ nhường hạng nhất cho cậu , thế nào?”

 

Lâm Nhứ ra sức liếc xéo cậu ta .

 

...

 

Buổi chiều trở lại lớp, Lạc Nhất Xuyên gian xảo quay đầu lại : “Này, nghe nói cậu thích Lộc Minh?”

 

Một ngụm nước Lâm Nhứ vừa đổ vào miệng suýt chút nữa sặc vào khí quản.

 

“Ai nói ?”

 

“Bạn học lớp khác đều nhìn thấy. Nói cậu vừa chạy xong đã đi kéo Lộc Minh chạy, còn tự mình ngã nữa.”

 

“Đó là vì trong lớp chỉ có tôi với cậu ta .”

 

“Thôi đi .” Lạc Nhất Xuyên bĩu môi: "Đây không phải là nghĩa vụ của bạn học.”

 

“ Tôi thật sự không thích cậu ta , nói bậy nữa coi chừng tôi đ/á/n/h cậu !” Lâm Nhứ cầm sách giáo khoa tiếng Anh ném mạnh vào người anh ta .

 

“Ê ê, cậu học Cửu Mai cái thói đ/á/n/h người à ?”

 

“ Đúng rồi , Cửu Mai đâu ?” Lâm Nhứ hỏi.

 

“Trong văn phòng cha tôi , hỏi vài vấn đề.” Lạc Nhất Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu thở dài.

 

Trong lòng Lâm Nhứ ấm áp, nở nụ cười cười .

 

...

 

Sau bữa tối, trên trời đột nhiên rơi tuyết. Lâm Nhứ hôm nay phụ trách lấy nước cho lớp. Đợi cô cầm hai cái phích nước run rẩy đi trên tuyết, mới phát hiện ra chân sau khi chạy bộ một lúc mới thật sự đau.

 

Cô bước những bước nhỏ về phía trước , sợ giẫm lên băng trượt ngã làm vỡ phích nước. Đột nhiên chân phải bị trẹo, ngã thẳng về phía sau .

 

Phía sau , đúng lúc có một đôi tay vững vàng đỡ lấy cô.

 

Cô ngơ ngác nhìn thiếu niên trước mặt đã cướp lấy phích nước trong tay mình .

 

“Đã què như vậy còn lấy hai phích nước?” Diệp Phong liếc xéo cô, sau đó cười nhạo trêu chọc: "Nghe nói hôm nay cậu rất anh hùng. Vừa chạy xong chưa kịp thở đã kéo Lộc Minh chạy, kết quả tự mình ngã trên đường chạy.”

 

Quả nhiên, lại đến rồi .

 

“ Tôi chỉ cảm thấy lỡ như cậu ta chạy không đạt yêu cầu ảnh hưởng đến kỳ thi tuyển sinh đại học thì thật đáng tiếc.” Cô rũ đầu giải thích: " Tôi không có ý gì khác với cậu ta . Tôi biết cậu không thích…”

 

“Cậu làm đúng.” Anh cười , nghiêm túc nhìn cô: "Nếu đổi ngược lại , cậu ta chắc chắn sẽ không giúp cậu . Nhưng cậu không cần phải vì đối phương như thế nào mà vi phạm nguyên tắc của mình .”

 

“Nếu tôi ở đó, tôi cũng sẽ giúp cậu ta .”

 

Lâm Nhứ cúi đầu nhìn dấu chân của mình trên tuyết, trong lòng run lên.

 

Trong ấn tượng, Diệp Phong luôn buông thả ồn ào, thỉnh thoảng nghiêm túc và đặc biệt dịu dàng.

 

Dịu dàng vững vàng, có nguyên tắc cũng như sự kiên trì của riêng mình .

 

Bước chân của họ giẫm trên tuyết, phát ra tiếng kêu rôm rốp. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống mặt đường như tấm t/h/ả/m nhung, cô vui mừng như một đứa trẻ.

 

Người cô thích, là một người rất tốt .

 

Anh rất đáng để thích.

 

 

Chương 14 của Nỗi Buồn Nhỏ Trong Tình Yêu Thầm Kín vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, BE, Thanh Xuân Vườn Trường, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo