Loading...
“ Tôi và cậu ấy làm sao xứng đôi được ? Cậu ấy thích săn tìm những đóa hoa rực rỡ, còn tôi chỉ là một bông hoa được nuôi dưỡng trong nhà, an phận mà thôi.”
——[Tận Cùng Sâu Đậm]
Buổi tự học buổi tối đầu tiên của học kỳ hai, không có gì khác biệt so với mọi khi. Lâm Nhứ vẫn đặt ba cuốn “Thiên đường mới của kỳ nghỉ đông” có bìa và trang trí ngớ ngẩn trên bàn, chuẩn bị tận dụng thời gian tự học buổi tối trước khi kiểm tra bài tập vào sáng mai để giải quyết nhanh ch/óng. Cô chọn những bài tập hữu ích để làm , không cần thiết sẽ chép đáp án.
Mọi thứ đều không có gì khác biệt. Ngoại trừ việc Diệp Phong có bạn gái.
“Tin tức chấn động!” Hứa Tiểu Vũ trong lớp vừa bước vào cửa, đã lớn tiếng gọi với hai nữ sinh ngồi ở hàng trước chơi thân với mình : "Diệp Phong với Hạ Mạt ở bên nhau rồi !”
Ngòi b/út Lâm Nhứ đang viết khẽ run lên, có điều động tác trên giấy không dừng lại .
Cô không tin.
“Thật đấy!” Hứa Tiểu Vũ bổ sung một cách nghiêm túc: " Tôi tận mắt nhìn thấy. Hôm qua trong rạp chiếu phim Vạn Đạt, hai người họ ngồi ngay trước mặt tôi . Khuôn mặt của Diệp Phong, tôi không thể nhận sai được . Tôi còn thấy hai người họ hôn nhau khi xem phim!”
“Trời ạ! Nhưng hai người họ rất xứng đôi. Chậc, hoa khôi trường với hot boy, coi như trai tài gái sắc. Nói như vậy , có phải Diệp Phong đã đào góc tường của Lộc đại thần không ?”
“Đâu tính, Lộc Minh đã chia tay từ lâu rồi mà. Hơn nữa tôi cảm thấy Diệp Phong và Hạ Mạt càng xứng đôi hơn, hai người đứng cùng nhau thật đẹp mắt!”
Lâm Nhứ vừa lật những trang cuối của đáp án, vừa chép vào chỗ trống dưới các bài tập. Đợi cô hoàn hồn, mới phát hiện ra mình đã chép sai hàng.
Những ký hiệu toán học dày đặc bị vò thành một cục ném vào trong đầu cô.
Cô “soạt” một tiếng xé mười mấy trang đáp án cuối cùng của thiên đường mới toán học ra , gập đôi trang đầu tiên, đặt lên trên bài tập để chép.
Sao anh có thể thích Hạ Mạt?
Tại sao anh không thể thích Hạ Mạt?
Cậu ấy chưa bao giờ nói thích mày mà Lâm Nhứ.
Ngòi b/út mực đen dừng lại trên mặt giấy trắng như tuyết, Lâm Nhứ ngơ ngác nhìn vết mực dần dần lan ra . Vết mực đen kịt làm ướt mặt giấy thi lộn xộn, phản chiếu một trái t/i/m bất an và t/h/ả/m hại của cô.
Thầy Lạc bước vào lớp bắt đầu tổ chức kỷ luật. Hứa Tiểu Vũ im miệng, ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi của mình .
Ba tiết tự học buổi tối, các bạn học trong lớp bận rộn chép bài tập cũng như làm lại bài tập. Ngoài tiếng viết xen lẫn tiếng lật sách, Lâm Nhứ không nghe thấy bất kỳ ai xì xào bàn tán.
Sự yên tĩnh xung quanh đã chặn đứng vô số câu hỏi trong lòng. Tại sao môi trường tự học mà cô quen thuộc nhất vào những ngày thường, thời khắc này lại khiến cô cảm thấy tức n/g/ự/c? Tại sao tiếng viết cùng tiếng lật sách luôn vang vọng bên tai cô mỗi ngày, hiện tại chẳng khác nào để lại những vết đ/â/m rõ ràng và sắc nhọn vào t/i/m cô?
Tại sao không ai tiếp tục nói nữa?
Tại sao không ai có thể nói rõ ràng với cô rằng c/h/ế/t tâm đi Lâm Nhứ, Diệp Phong quả thật là ở bên Hạ Mạt rồi ?
Kỷ Cửu Mai và Lạc Nhất Xuyên đi học về, không có ở đây. Lâm Nhứ ngây ngốc nhìn hai chỗ ngồi trống không trước mặt. Ánh mắt nhấc lên, tầm mắt lướt qua gáy Lộc Minh ở vị trí hàng đầu.
Lộc Minh.
Lâm Nhứ ngơ ngác nhìn bóng lưng của cậu ta , dường như giây tiếp theo sẽ xông tới lớn tiếng chất vấn: “Tại sao cậu không quản bạn gái của mình ? Tại sao cứ hở một tí là đòi chia tay? Cậu rốt cuộc có phải là đàn ông không ?”
Tại sao chứ?
Tiếng chuông vào giờ ra chơi vang lên rồi dừng lại , như thủy triều lên xuống. Cô là hòn đảo cô độc chìm trong trung tâm biển, không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa.
Thiên đường mới toán học vẫn dừng lại ở trang đầu tiên vừa mở ra . Ba tiết học đã trôi qua, cô chẳng biết mình đã làm gì.
Cô muốn đến lớp 1 tìm anh , kéo cổ áo anh cãi nhau ầm ĩ giống như một bà vợ đi bắt gian lớn tiếng quát: “Sao cậu có thể phản bội tôi mà thích con tiện nhân đó?”
Nhưng cô nào có tư cách gì để chất vấn anh .
Lâm Nhứ, bao nhiêu năm nay, tại sao mày lại cảm thấy cậu ấy nên thuộc về mình ? Cậu ấy chưa bao giờ nói thích mày. Không tin thì mày nhìn xem, cậu ấy đã thích người khác rồi .
Cậu ấy chưa từng thích mày đâu .
...
Đêm khuya, buổi nói chuyện trước khi tắt đèn trong phòng ngủ. Lâm Nhứ vốn không thích phát biểu, đột ngột trở nên đặc biệt nhiều chuyện. Từ bộ phim truyền hình ăn khách trong kỳ nghỉ đông đến các tiểu phẩm trên chương trình Gala mừng xuân, màn bắt chước sống động của các bạn cùng phòng đã khiến Lâm Nhứ bật cười đến rơi nước mắt.
Những giọt nước mắt làm ướt hàng mi. Cô giữ từng giọt nước mắt trong hốc mắt, dường như để giữ lại niềm vui mà bản thân đang thể hiện lúc này , cố gắng không để chúng rơi xuống.
Cho đến khi trưởng phòng hô một câu “Được rồi , được rồi , đi ngủ thôi”, mấy giọt nước mắt trong suốt mới từ từ trượt xuống khóe mắt đỏ ửng. Từng giọt từng giọt, bốc hơi khô cạn trên má cô. Nỗi cô đơn to lớn đã nuốt chửng cô, trái t/i/m cô như bị ngâm trong nước lạnh, đau nhói từng cơn.
Khoảnh khắc này cô đột nhiên phát hiện ra , thì ra đau lòng không chỉ là một tính từ. Thì ra trái t/i/m của con người , thật sự sẽ đau như vậy .
“Đợi đã !” Nữ sinh ở giường đối diện bất ngờ mở miệng: " Tôi nhớ ra một chuyện. Hôm nay tôi nghe người ta nói Diệp Phong và Hạ Mạt đang yêu nhau , là thật hay giả thế?”
“Giả đó!” Trưởng phòng chậm rãi nói : "Diệp Phong nhà chúng ta không t/ùy tiện yêu đương đâu !”
“Chậc.” Nữ sinh ở giường đối diện khinh thường: "Nên đổi lời rồi . Đợi đến một ngày nào đó tôi nói với Hạ Mạt, xem cậu ta có đến ký túc xá của chúng ta bắt cậu không !”
“ Tôi nói này , các cậu thật là nông cạn. Một Diệp Phong đã khiến các cậu mê mẩn đến mức nào rồi ? Nói trắng ra chẳng phải là nhìn người ta học giỏi lại đẹp trai sao ?” Nữ sinh ở giường trên bĩu môi.
“Không phải !” Trưởng phòng nói một cách chính đáng: " Tôi xem xét nội hàm!”
“Thôi đi , đều nông cạn cả. Được rồi , mau ngủ đi !”
Cho đến khi tiếng ngáy trong ký túc xá vang lên, Lâm Nhứ vẫn mở to mắt ngây ngốc nhìn vầng trăng màu vàng nhạt trong đêm đen bên ngoài cửa sổ đối diện.
Rất nông cạn sao ?
Giống như rất nhiều nữ sinh xung quanh, chẳng qua là trông thấy anh học giỏi lại đẹp trai, ngày mai có thể thích người khác?
Bao nhiêu năm nay cô thích anh , cũng chỉ có vậy thôi?
Mặt trăng bị mây che khuất tản ra ánh sáng, lạnh lẽo đến gần. Mặt trăng tròn sáng trong như một tấm rèm, có thể phản chiếu rõ ràng nhiều cảm xúc và ký ức.
Thật ra cô cũng không thích anh đến vậy , có phải không ?
Dù sao anh cũng có bạn gái rồi , dù sao ánh mắt của anh với đám nam sinh khác cũng không khác gì nhau . Dù sao cô gái anh thích cũng là Hạ Mạt, hoa khôi được mọi người tung hô.
Anh căn bản không đáng để cô thích.
Lâm Nhứ ép buộc mình nghĩ về những khuyết điểm của anh . Cứ như chỉ cần làm thế, cô có thể khiến mình không còn buồn nữa.
Ký ức chiếu trên vầng trăng nhạt, quá khứ như những thước phim hiện ra trước mắt. Từng ký ức mà cô càng cố gắng xóa bỏ, lại càng rõ ràng và tươi sáng vào lúc này .
Chính là những ký ức như
vậy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/noi-buon-nho-trong-tinh-yeu-tham-kin/chuong-15
Ngày đầu gặp gỡ, anh dập tàn t/h/u/ố/c vào thùng rác. Anh đứng trong ánh sáng lúc hoàng hôn cười cong cả mắt, ngạc nhiên hỏi cô: “Cậu là Lâm Nhứ?”
Lần thi đó, cô vô tình ngồi cạnh anh . Anh luôn lải nhải bên tai cô “Lâm Nhứ, Lâm Nhứ”. Mượn cái này mượn cái kia , giới thiệu với các bạn học và giám thị xung quanh rằng cô là Lâm Nhứ bên lớp 10, Lâm Nhứ viết văn đặc biệt hay .
Ngày thi nhảy xa trong kỳ t/h/i t/h/ể thao cấp hai, cô đứng trên ván giậm run rẩy. Chỉ có anh hét lớn trong đám đông: “Cậu còn muốn thi vào trường thực nghiệm của thành phố không ?”
Ngày khai giảng năm lớp 10, anh gõ số điện thoại vào máy nhắn tin của cô. Khi cô ấp úng giải thích về điểm thi cấp hai tệ hại của mình , anh nói một câu: “ Tôi tin cậu .”
Sau kỳ thi giữa kỳ, cô bị Hà Miểu bày trò dẫn tới trốn ở góc tường không xa tòa nhà ký túc xá nam gọi điện cho anh . Anh đột nhiên xuất hiện trước mặt, cẩn t/h/ậ/n đưa khăn giấy, đưa cô đến tòa nhà giảng dạy giảng vật lý tận 2 tiếng đồng hồ.
Anh đứng ra chống lại giáo viên trong kỳ thi tiếng anh , nói “thầy phải báo danh cho cậu ấy ”, còn nói “đừng nghe cậu ấy nói , cậu ấy có vấn đề trong việc đ/á/n/h giá năng lực của mình ”.
Ngày sinh nhật, anh kéo cô đến quán xiên nướng ăn. Thậm chí còn cùng với khách hàng trong quán hát bài hát chúc mừng sinh nhật cho cô, dịu dàng nhìn vào mắt cô nói : “Cậu rất giỏi, thật đấy.”
Những ký ức như thủy triều ùa vào trong đầu cô, chính là những điều này .
Mỗi lần ở cùng anh , mỗi biểu cảm hay hành động của anh , cô đều coi là báu vật mà cẩn t/h/ậ/n cất giữ trong ngăn kéo ký ức.
Những ký ức này , có lẽ anh đều không nhớ.
Cậu có từng thích tôi không ? Trước khi cậu thích Hạ Mạt, cậu có thích tôi một chút không ? Diệp Phong?
Nước mắt lạnh buốt từ khóe mắt không ngừng thấm ra . Từng giọt từng giọt chui vào tai cô, vừa lạnh vừa ngứa.
Tại cô không đủ cố gắng chăng?
Cô biết , anh là một người ưu tú. Cô cũng biết muốn xứng với anh , bản thân phải đặc biệt cố gắng mới được . Đều biết cả.
Chỉ là, rốt cuộc phải cố gắng bao nhiêu?
Rốt cuộc phải cố gắng bao nhiêu, mới được chứ.
Bao nhiêu năm nay cô đã cố gắng như vậy , nhưng vẫn không được .
Thật ra cô gái anh thích, căn bản không cần phải cố gắng như cô.
Vì bản thân đã đủ tốt , cho nên không cần phải cân nhắc xem mình có xứng với đối phương hay không .
Hai người như vậy , mới thật sự xứng đôi nhỉ.
Đáng tiếc là cho tới tận bây giờ cô mới hiểu đạo lý này .
...
Lâm Nhứ không ngủ suốt đêm, sáng hôm sau đến lớp rất sớm.
Khi tiết học cuối cùng của buổi sáng sắp kết thúc, Kỷ Cửu Mai quay đầu đưa tay ra với cô: “Đưa thẻ cơm cho tôi .”
“Buổi trưa tôi đi lấy cơm nhé.” Lâm Nhứ nói : "Đưa thẻ cơm cho tôi .”
Kỷ Cửu Mai sững sờ. Hai người họ đã thỏa thuận thay phiên nhau lấy cơm, chẳng phải Lâm Nhứ mới lấy cơm một tuần trước à ?
Căn tin.
Lâm Nhứ cố ý xếp hàng ở hàng gần cửa sổ lấy cơm của nam sinh nhất. Vừa từ từ di chuyển bước chân, vừa nghiêng đầu nhìn trộm vào hàng ngũ nam sinh.
Cô nhìn thấy Hạ Mạt hào phóng đi đến hàng trước của một hàng nam sinh nào đó, giật lấy thẻ cơm trong tay Lạc Nhất Xuyên.
“Làm gì vậy ?” Lạc Nhất Xuyên giả vờ tức giận: "Đừng lấy của tôi , tìm Diệp Phong nhà cậu đi !”
“Cậu ấy đi mua đồ ăn vặt cho tôi rồi .” Hạ Mạt chớp mắt, nói một cách đường hoàng.
“Vậy cũng không được .” Lạc Nhất Xuyên vươn tay ra giật.
Hạ Mạt lùi lại , đụng thẳng vào lòng một thiếu niên phía sau .
Diệp Phong xách túi đồ ăn vặt. Nhìn cô gái trong lòng, ngay lập tức cười cong cả mắt.
Lâm Nhứ chưa từng thấy anh cười dịu dàng như vậy .
“Lạc Nhất Xuyên bắt nạt Mạt Mạt!” Hạ Mạt bĩu môi, ném thẻ cơm trong tay cho Lạc Nhất Xuyên: "Không cần thẻ rách của cậu nữa, trả lại cho cậu !”
“ Tôi oan uổng mà Diệp ca.” Lạc Nhất Xuyên bĩu môi nhăn mặt: "Hạ Mạt của cậu cướp thẻ cơm của tôi trước .”
Diệp Phong vẫn cười , đưa thẻ trong tay cho Hạ Mạt: “Không cần của anh ta , lấy của tôi được rồi .”
Hạ Mạt nhận lấy thẻ, đột nhiên nhón chân lên, cười toe toét hôn lên má Diệp Phong một cái. Ngay sau đó lập tức cúi đầu, mặt đỏ bừng.
“Má nó, hai kẻ đáng ghét.” Lạc Nhất Xuyên dẫn đầu một đám nam sinh đầy vẻ ghét bỏ, lớn tiếng hét: "Bắt yêu sớm đi !”
Ánh mắt Lâm Nhứ nhìn chằm chằm vào bọn họ, nhìn đến khóe mắt đau nhức không chịu nổi.
“Bạn học, muốn món nào?” Dì căn tin lớn tiếng hỏi một lần .
“Ồ, cà chua xào trứng và… sợi khoai tây.” Lâm Nhứ hoàn hồn: "Hai phần đều như thế.”
“Hôm nay cậu làm sao vậy ? Như mất hồn ấy ?” Trên bàn ăn, Kỷ Cửu Mai vẻ mặt khó hiểu hỏi.
“Hả?” Lâm Nhứ ngẩng đầu: "Không có gì mà.”
“Không biết còn tưởng cậu thất tình đấy.” Kỷ Cửu Mai nuốt một miếng cơm, bĩu môi.
“Thất tình rồi , nữ sinh trong lớp chúng ta không phải đều thất tình sao .” Cô ngẩng đầu, cố ý thả lỏng khóe miệng.
Kỷ Cửu Mai phản ứng một lúc, phì cười : “Cậu nói chuyện giữa Diệp Phong với Hạ Mạt hả?”
“ Tôi nói cho cậu biết , tôi có tin tức bát quái nhất tay này . Biết hai người họ làm sao mà đến với nhau không ? Nghe nói ở lớp học thêm vào kỳ nghỉ đông, thầy giáo toán của họ ra một bài tập siêu biến thái. Thầy ấy nói ai làm được sẽ có thưởng, bỏ cuộc có thể về nhà. Kết quả hôm đó chỉ có Hạ Mạt và Diệp Phong ở lại đến cuối cùng, hơn nữa Hạ Mạt còn làm xong trước Diệp Phong.”
“Sau đó hai người cùng nhau cầm tiền thưởng của thầy giáo toán đi quán net chơi game thâu đêm.”
“Ngày hôm sau , Hạ Mạt liền tỏ tình với Diệp Phong.”
“Hạ Mạt tỏ tình với Diệp Phong?” Lâm Nhứ kinh ngạc nói .
“ Đúng vậy . Một đại mỹ nữ vừa thông minh vừa xinh đẹp như Hạ Mạt, nam sinh nào chịu nổi. Ngay cả Diệp Phong cũng vậy .”
Lâm Nhứ cúi đầu, ngẩn người nhìn đôi đũa cắm trong bát canh cà chua trứng.
“Cậu xem nữ sinh trong lớp chúng ta khóc lóc om sòm, nói là mình thất tình. Má nó, gọi là thất tình hả? Diệp Phong căn bản chưa từng yêu ai được chưa ? Cho nên nha, cậu đừng… ơ, cậu khóc à ?”
Nước mắt của Lâm Nhứ tí tách rơi vào khay cơm, còn chưa kịp dùng tay lau đã bị ánh mắt của Cửu Mai bắt được .
“Sao vậy ?” Cửu Mai sốt ruột từ trong cặp sách lấy ra hai tờ giấy ăn đưa cho cô, cẩn t/h/ậ/n hỏi: "Cậu, không phải thật sự thích Diệp Phong đấy chứ?”
“Đâu có .” Lâm Nhứ lau nước mắt, cười nói : " Tôi không nông cạn như vậy .”
“Hù c/h/ế/t tôi rồi .” Cửu Mai thở phào nhẹ nhõm: "Rốt cuộc là sao vậy ?”
“Không có gì, chỉ là… vừa rồi lúc chia cơm có người chen ngang. Cãi nhau một trận, trong lòng hơi khó chịu. Đúng rồi … bộ phim cổ trang đài Hồ Nam phát vào kỳ nghỉ đông, cậu xem chưa ?”
“Cái nào, cái mà Dương Mịch đóng phải không ?” Cửu Mai thuận lợi bị cô dẫn đi lạc đề.
Diệp Phong, từ hôm nay trở đi tôi sẽ không thích cậu nữa.
Tôi đã từng thích cậu , thích cậu đến vậy .
May mà cậu chưa từng biết , đáng tiếc cậu chưa từng biết .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.