Loading...

Nỗi Buồn Nhỏ Trong Tình Yêu Thầm Kín
#16. Chương 16

Nỗi Buồn Nhỏ Trong Tình Yêu Thầm Kín

#16. Chương 16


Báo lỗi

“Dù tôi có viết bao nhiêu lời tình tứ cũng chẳng thể trở thành nhà thơ lãng mạn trong lòng cậu , còn cô ấy chỉ cần một ánh mắt bình thường cũng có thể tạo ra vũ trụ rực rỡ cho cậu .”

——[Kẻ Bàng Quan]

 

Hạ Mạt đã trở thành một cái gai không thể rút ra trong lòng Lâm Nhứ.

 

Cái gai này đ/â/m vào t/i/m cô, sẽ âm ỉ đau nhức khi cô không giải được hình học hoặc làm sai mười mấy câu trắc nghiệm lịch sử.

 

Hai tháng sau khi khai giảng, cô như đang dồn một luồng sức, càng ngày càng tàn nhẫn với bản thân .

 

Miệng nói không quan tâm, trong lòng lại coi Hạ Mạt là kẻ địch giả tưởng. Ép buộc bản thân phải giỏi hơn cô ấy , khiến Diệp Phong hối hận.

 

Vô số buổi tự học buổi tối, cô mệt mỏi ngã gục trên bàn. Nhìn tờ giấy nháp toán học chi chít chữ trước mặt, đột nhiên có chút thất thần.

 

Rốt cuộc cô đang làm gì?

 

Nếu đã không thích anh nữa, hà cớ gì phải so đo với Hạ Mạt. Chỉ vì không cam lòng thôi sao ?

 

Nếu đã không thích anh nữa, tại sao vẫn từ tận đáy lòng mong họ không hạnh phúc. Cũng là vì không cam lòng sao ?

 

Nếu đã không thích anh nữa…

 

Có lẽ là bởi vì việc bắt lấy bóng lưng của anh trong đám đông đã trở thành thói quen theo bản năng của cô. Từ khi khai giảng đến nay, cô thường xuyên nhìn thấy anh với Hạ Mạt sóng vai nhau trong khuôn viên trường.

 

Cô thích lặng lẽ đi theo sau họ, lén lút quan sát cô gái mà Diệp Phong thích.

 

Chủ nhiệm không cho nữ sinh xõa tóc hay uốn tóc, Hạ Mạt lại thường xuyên để mái tóc xoăn màu hạt dẻ xõa tung. Có một lần , chủ nhiệm chặn ở cửa tòa nhà dạy học kiểm tra tác phong. Cô tận mắt nhìn thấy Hạ Mạt sắp đi đến cửa tòa nhà, dùng vòng buộc tóc trên cổ tay nhẹ nhàng buộc tóc sau gáy lại . Sau đó kéo đuôi tóc làm nũng với chủ nhiệm nói : “Thầy ơi, tóc em là tóc xoăn tự nhiên.”

 

Da của Hạ Mạt rất trắng, nghe nói cô ấy lén lút trang điểm. Lúc Lâm Nhứ ở cái tuổi đó còn chưa biết trang điểm rốt cuộc là gì, Hạ Mạt đã bắt đầu thoa kem nền và phấn má hồng lên mặt rồi . Mỗi khi cô ấy cười rộ lên, mắt sáng lấp lánh, trên má có lúm đồng tiền nhỏ.

 

Rất nhiều người nói Hạ Mạt và Diệp Phong có tướng phu thê. Theo Lâm Nhứ thấy, chẳng qua là vì hai người cười lên đều đặc biệt đẹp mà thôi.

 

Thế nhưng một cô gái kiêu ngạo xinh đẹp như vậy , Diệp Phong dựa vào cái gì mà không thích?

 

Cô ấy đáng được thích đến nhường nào.

 

Kỳ thực so với ghen tị, Lâm Nhứ đối với Hạ Mạt càng nhiều là cảm xúc khao khát mà không thể với tới.

 

Cô đột nhiên nghĩ đến Kỷ Cửu Mai.

 

Kỷ Cửu Mai đã lâu không mặc váy trắng khó coi nữa, đồ ăn vặt trong ngăn bàn cũng ngày càng chất đầy. Việc ở chung với Lạc Nhất Xuyên dần khôi phục trạng thái bình thường là mỗi ngày cãi nhau một trận nhỏ, một tuần cãi nhau một trận lớn.

 

Kỷ Cửu Mai nói bản thân đã cố gắng rồi , nhưng bản thân thật sự không phải là gu của Lạc Nhất Xuyên. Cho nên cô ấy đành buông tay.

 

Thế nhưng rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể thật sự buông tay đây?

 

...

 

Sau kỳ thi giữa kỳ, trường tổ chức cho học sinh năm hai xem phim tập thể lần cuối. Trên đường đi , Lâm Nhứ hỏi Kỷ Cửu Mai: “Nếu cậu có một người rất thích nhưng người đó không thích cậu , cậu phải làm sao mới không thích người đó nữa?”

 

“Cậu ta không thích tôi , tại sao tôi còn phải thích cậu ta ?” Cửu Mai bĩu môi: "Nếu cậu ta không thích tôi , vậy cậu ta là tên cặn bã không có mắt, không xứng để lão nương nhìn cậu ta thêm lần nào nữa.”

 

Kỷ Cửu Mai là một kẻ nói dối.

 

Bởi vì họ vừa xem phim trở về, cô ấy đã lộ tẩy rồi .

 

Xem một buổi chiếu phim, Lạc Nhất Xuyên mất tích. Cả một buổi chiều đều không thấy bóng dáng người đâu .

 

“Không phải xảy ra chuyện gì chứ?” Lâm Nhứ nhíu mày.

 

“Cậu ta to xác như vậy thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?” Kỷ Cửu Mai khinh thường. Nhưng cô ấy lại đi theo sau mấy bạn cán bộ lớp, tìm anh ta trong khuôn viên trường suốt hai tiết học.

 

Kỷ Cửu Mai vừa về đến lớp, đã nghe nữ sinh trong lớp nói : “Nghe nói chưa ? Có người nhìn thấy Lạc Nhất Xuyên và Diệp Tiêu bỏ trốn rồi .”

 

“Bỏ trốn? Diệp Tiêu đã là con dâu mà thầy Lạc đã nhận rồi , hai người họ cần gì phải bỏ trốn? Vừa nhìn đã biết hai người thừa lúc thầy Lạc ra ngoài công tác, lén lút chạy ra ngoài yêu đương rồi . Lộc Minh còn cứ nhất quyết phải tìm người ta cho bằng được . Chuyện khác không thấy cậu ta tích cực như thế, liên quan đến con trai của thầy Lạc thì lại sợ gánh trách nhiệm!”

 

Kỷ Cửu Mai vùi đầu vào bàn, lưng khẽ run rẩy. Lâm Nhứ mơ hồ cảm giác, cô ấy đang khóc .

 

Thế nhưng khi Lâm Nhứ nhẹ nhàng vỗ lưng, cô ấy lại lắc đầu ra hiệu mình không sao mà bật dậy tiếp tục xem sách.

 

Mãi đến khi chuông vào tiết tự học cuối cùng buổi chiều vang lên, Lạc Nhất Xuyên cuối cùng cũng tập tễnh đi vào phòng học.

 

“Cậu đi đâu vậy ? Không sao chứ?” Lâm Nhứ sốt ruột nói .

 

“Không sao .” Lạc Nhất Xuyên “hít” một tiếng, Lâm Nhứ lúc này mới chú ý đến cánh tay trái của anh ta có một vết xước da dài.

 

“Cậu bị làm sao vậy ? Phải đến phòng y tế xử lý một chút!” Lâm Nhứ giật mình .

 

“ Tôi đi rồi , không mở cửa.” Lạc Nhất Xuyên thở dài: "Đợi đến lúc tan học, tôi ra hiệu t/h/u/ố/c bên ngoài mua một lọ t/h/u/ố/c đỏ.”

 

“Cậu nói với Lộc Minh đi , các bạn cán bộ lớp chúng ta chiều nay vẫn luôn tìm cậu .”

 

“Tìm tôi ? Tìm tôi làm gì?” Lạc Nhất Xuyên giật mình , giải thích: "Ai, vì chuyện đăng ký nguyện vọng thi đại học mà Diệp Tiêu cãi nhau với người nhà không đến lớp. Diệp Phong tìm tôi đi khuyên cô ấy . Kết quả cô bé ngốc đó đi đường không nhìn đường, suýt chút nữa bị xe máy tông trúng. Tôi giúp cô ấy đỡ một cái, không cẩn t/h/ậ/n ngã nên cánh tay liền thành ra như vậy .”

 

Lâm Nhứ nghe xong, không nói gì nữa. Chỉ là vẫn luôn nhìn Kỷ Cửu Mai đang cúi đầu làm bài tập, không nói một lời.

 

“Ê, đề toán phát chưa ?” Lạc Nhất Xuyên đụng vào cánh tay Kỷ Cửu Mai: "Có phải cậu giấu đề của tôi không ? Mau giao ra .”

 

“Giấu cái đầu cậu !” Kỷ Cửu Mai lớn tiếng gào lên. Đột nhiên đỏ vành mắt, gục xuống bàn khóc hu hu.

 

Lạc Nhất Xuyên sợ đến ngây người , quay đầu hỏi Lâm Nhứ: “Cậu ấy bị làm sao vậy ? Tôi chưa làm gì cậu ấy mà.”

 

Cậu thật sự không biết sao ?

 

Lâm Nhứ và Lạc Nhất Xuyên trừng mắt nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói : “Chiều nay Cửu Mai tìm cậu suốt hai tiết học.”

 

“Tìm tôi … làm gì?”

 

Lạc Nhất Xuyên còn chưa kịp phản ứng, Kỷ Cửu Mai đã đột nhiên ngồi dậy. Từ trong túi giấy ăn trên bàn lấy ra một tờ giấy ăn, sau đó vặn nắp chai nước khoáng đổ một chút nước lên. Một tay kéo lấy cánh tay trái của Lạc Nhất Xuyên, dùng giấy ăn dính nước nhẹ nhàng giúp anh ta lau vết thương trên da thịt.

 

Lạc Nhất Xuyên ngẩn người nhìn Kỷ Cửu Mai, đôi mắt đỏ hoe không ngừng rơi lệ. Anh ta bất động, dường như biến thành một pho tượng đá.

 

Động tác của Kỷ Cửu Mai rất nhẹ nhàng, thậm chí còn thổi nhẹ vào vết thương.

 

Lâm Nhứ chưa từng thấy Kỷ Cửu Mai kiên nhẫn tỉ mỉ như vậy , càng chưa từng thấy Lạc Nhất Xuyên ngoan ngoãn như một con thỏ trắng không nói một lời.

 

Trong ánh mắt của Lạc Nhất Xuyên đột nhiên dâng lên một loại cảm xúc phức tạp, Lâm Nhứ không hiểu.

 

Anh ta không né tránh, không giành lấy giấy ăn nói để anh ta tự làm .

 

Anh ta chỉ lặng lẽ nhìn cô ấy .

 

Mọi người đều biết , Lạc Nhất Xuyên thích Diệp Tiêu. Lâm Nhứ lại có ý riêng hy vọng, Lạc Nhất Xuyên có thể thích Cửu Mai.

 

...

 

Lúc tự học buổi tối, bên ngoài cửa sổ nổi sấm chớp. Mưa to như trút nước.

 

Sau khi chuông tan học vang lên, Lâm Nhứ vẫn ngồi trong phòng học tiếp tục làm bài tập.Đợi đến khi mọi người đều đi hết mới rời đi .

 

Cô có chuẩn bị ô trong phòng học, không cần phải sợ mưa sẽ to hơn.

 

Thế nhưng vừa đi đến cửa tòa nhà dạy học, cô đã nhìn thấy Diệp Phong trong đám người trú mưa.

 

Ban đầu cô muốn trực tiếp che ô rời đi .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/noi-buon-nho-trong-tinh-yeu-tham-kin/chuong-16

 

Có điều anh không mang ô, một nửa áo thun bị mưa làm ướt. Hơn nữa anh vẫn luôn ho, môi cũng khô nứt trắng bệch.

 

“Diệp Phong, cậu không mang ô hả?” Cô vẫn đi tới.

 

“ Đúng vậy , không ngờ lại đột nhiên mưa.” Anh ta liếc thấy chiếc ô trong tay cô: "Má nó, trời nắng chang chang mà cậu cũng mang ô. Có tầm nhìn xa quá rồi đấy.”

 

Dứt lời, anh lại ho mấy tiếng.

 

“Cậu bị cảm rồi ?”

 

“Ừa. Hôm qua đ/á/n/h bóng rổ xong tắm nước lạnh, bị lạnh rồi .” Anh nở nụ cười . Nụ cười ấy vẫn đẹp , khiến trong lòng cô dâng lên một trận chua xót.

 

“Cái ô này của tôi khá lớn, hay là chúng ta cùng về ký túc xá…”

 

“Diệp Phong!” Hạ Mạt chạy tới: " Tôi mượn một vòng cũng không mượn được ô, phải làm sao đây? Đều tại cậu cứ phải làm cho xong bài tập đó mới chịu đi , bây giờ mưa to như vậy rồi .”

 

“Ô của tôi cho hai cậu mượn.” Lâm Nhứ nhếch môi, cười nói : "Bạn tôi cũng mang ô rồi . Cô ấy đi toilet rồi , lát nữa tôi với cô ấy che chung một cái là được .”

 

“Thật sao ? Cảm ơn cậu nha bạn học!” Hạ Mạt nhiệt tình nhận lấy.

 

Nhìn thấy một tia do dự trong mắt Diệp Phong, Lâm Nhứ cười gật đầu với anh : “Đi nhanh đi , ngày mai nhớ trả.”

 

Thế là cô đứng ở cửa, tiễn hai bóng lưng dựa vào nhau dần dần mờ nhạt trong tầm mắt.

 

Ánh đèn u ám của con đường ở xa xa dưới sự xối xả của mưa bão chớp nháy, giống như một đứa trẻ khóc đỏ mắt chớp chớp với cô. Mưa to như trút nước, tí tách rơi xuống mặt đường giống như vĩnh viễn sẽ không ngừng.

 

Sẽ có một ngày ngừng lại phải không ?

 

Nước mưa dọc theo mái tóc cô nhỏ xuống. Cô dời cặp sách chắn trên đầu, mặc cho quần áo ướt sũng dính sát vào người mình . Dường như làm như vậy có thể gột rửa đi sự mệt mỏi và đau khổ trên người , khiến những chuyện trong lòng mà bản thân không muốn nhớ tới nữa từ từ biến mất hòa tan.

 

Cơn mưa lớn trong tuổi thanh xuân, rồi sẽ có một ngày ngừng lại .

 

...

 

Thế nhưng Lâm Nhứ vẫn đ/á/n/h giá quá cao thể chất của mình .

 

Sáng sớm ngày hôm sau , cô bắt đầu nghẹt mũi đau họng.

 

Cơn mưa tối qua khiến cô hoàn toàn vứt bỏ chuyện chưa học thuộc lòng bài khóa tiếng anh ra sau đầu. Trong tiết học tiếng Anh, cô giáo tiếng anh đi giày cao gót xông vào . Câu nói đầu tiên là: “Lâm Nhứ, trả bài đoạn đầu tiên.”

 

Cô chột dạ đứng lên hít mũi, cúi đầu không nói gì.

 

“Học thuộc chưa ?” Giọng nói lạnh lùng của cô giáo tiếng anh vang lên.

 

Lâm Nhứ lắc đầu.

 

“Được lắm Lâm Nhứ, tự cảm thấy trình độ của mình không cần học thuộc lòng bài khóa phải không ?” Cô giáo tiếng anh liếc cô một cái: "Lộc Minh, đoạn đầu tiên.”

 

Lộc Minh chậm rãi đứng dậy, mở miệng nói một câu: “Xin lỗi cô.”

 

Cô giáo tiếng Anh “bốp” một tiếng ném quyển sách trong tay lên bục giảng.

 

“Không phải chứ?” Lạc Nhất Xuyên nhỏ giọng thì thầm với Kỷ Cửu Mai: "Tối qua tôi tận mắt nhìn thấy Lộc Minh học thuộc rồi .”

 

“Lạc Nhất Xuyên, em đứng lên đọc .”

 

Lạc Nhất Xuyên mạnh mẽ đứng dậy, đỡ lấy bàn lắp bắp đọc thuộc lòng.

 

Lạc Nhất Xuyên đọc xong, cô giáo tiếng anh liếc Lộc Minh và Lâm Nhứ một cái: “Hai người , trước khi tự học buổi tối đến văn phòng tìm tôi trả bài.”

 

Giờ ăn tối, trong phòng học chỉ còn lại Lâm Nhứ với Lộc Minh.

 

Lâm Nhứ đau họng đến khó chịu, gục xuống bàn học thuộc lòng bài khóa, liếc thấy Lộc Minh đi về phía mình .

 

“ Tôi tới siêu thị mua cơm tối, có cần tôi mua giúp cậu không ?”

 

Cô lắc đầu.

 

“Bị cảm rồi ?”

 

Cô lại gật đầu.

 

Lộc Minh không nói gì nữa, xoay người rời đi . Lúc trở lại , cậu ta giúp cô mang đến một cái bánh mì sandwich và một hộp t/h/u/ố/c cảm.

 

“Cảm ơn nha. Những thứ này , bao nhiêu tiền vậy ?” Cô hỏi.

 

“Không có gì.” Lộc Minh cười , xoay người về chỗ ngồi .

 

Lâm Nhứ nhìn bóng lưng của cậu ta . Có chút kinh ngạc, lại có chút cảm khái. Thì ra Lộc Minh cũng có một mặt nhiệt tình như vậy . Hạ Mạt, tại sao cậu nhất định phải chia tay với cậu ta chứ?

 

...

 

Ngày hôm sau Lâm Nhứ phát sốt.

 

Lúc tự học buổi chiều, cô thu dọn cặp sách định đến phòng y tế truyền dịch hạ sốt. Thế nhưng vừa bước vào phòng y tế, cô đã nhìn thấy Diệp Phong đang một tay truyền dịch một tay chơi game.

 

“Cậu sao vậy ? Mặt trắng bệch như tờ giấy, cảm giác sắp ngất xỉu đến nơi rồi .” Anh nhìn thấy cô, ngẩng đầu hỏi.

 

“Không có gì, chỉ là hơi sốt.” Giọng cô khàn đục, lời thốt ra có chút yếu ớt: "Cậu cảm chưa khỏi à ?”

 

“ Đúng vậy .” Diệp Phong bất đắc dĩ nhếch miệng.

 

Lâm Nhứ ngồi xuống giường bệnh bên cạnh Diệp Phong, y tá nhỏ đến chích t/h/u/ố/c cho cô. Diệp Phong đột nhiên dừng trò chơi trong tay, nghiêng đầu nhìn sang với vẻ mặt tươi cười trộm.

 

“Cậu làm gì vậy ?” Cô hỏi.

 

“Các cậu nữ sinh không phải đều sợ chích t/h/u/ố/c sao ? Xem cậu có sợ không .” Anh nói .

 

Trẻ con.

 

Lâm Nhứ né người , mu bàn tay bị y tá nhỏ vỗ mạnh một cái: “Em đừng nhúc nhích nữa. Vốn dĩ mạch m/á/u của em đã khó tìm rồi , em mà nhúc nhích chị càng chích không được .”

 

Lâm Nhứ ngoan ngoãn không nhúc nhích nữa. Y tá nhỏ lại chích mấy mũi vẫn không tìm được mạch m/á/u, thở dài nói đổi tay đi .

 

Thế là Lâm Nhứ bất đắc dĩ đưa tay còn lại ra , liếc thấy Diệp Phong nhíu mày.

 

“Chưa từng thấy ai không sợ đau như em.” Y tá nhỏ thấy cô không kêu một tiếng, lúng túng cười , chích mấy mũi vẫn không tìm được mạch m/á/u.

 

“Không phải sợ đau, là có thể nhịn.” Diệp Phong thở dài: "Chị đừng chích nữa, gọi thầy của chị đến đi .”

 

Đợi đến khi y tá nhỏ rời đi , Diệp Phong lạnh mặt hỏi cô: “Rõ ràng kỹ thuật của chị ta không được , cậu còn ngoan ngoãn đợi chị ta chích hết lần này đến lần khác?”

 

Lâm Nhứ cười nhẹ.

 

Cậu đừng quản chuyện của tôi được không ?

 

Xin cậu đấy.

 

Chích xong, cô lập tức mở sách chính trị ra xem. Diệp Phong cúi đầu chơi game đột nhiên ngẩng đầu, lắc đầu thở dài một tiếng. Anh lẩm bẩm một câu “phục cậu rồi ”, sau đó điều chỉnh máy chơi game thành chế độ im lặng.

 

Giữa chừng Lâm Nhứ đi toilet. Khi cô một tay cầm chai dịch truyền từ phòng vệ sinh đi ra , từ xa nhìn thấy Hạ Mạt đang ngồi trên giường của Diệp Phong.

 

Trong phòng truyền dịch không có nhiều người , Hạ Mạt đưa tay sờ trán Diệp Phong. Cô ấy không kiêng nể gì ôm lấy cổ hôn lên má anh một cái.

 

Cô nhìn họ, trong lòng dâng lên một trận chua xót. Tay cầm chai dịch truyền không tự chủ được buông thõng xuống.

 

“Aiya, cô bé ở cửa toilet kia ! Máu chảy ngược rồi , mau nâng t/h/u/ố/c lên đi !” Một y tá nhỏ đi ngang qua lớn tiếng hô.

 

Lâm Nhứ hoàn hồn, cúi đầu phát hiện m/á/u đã đầy một nửa ống truyền dịch ben vội vàng nâng chai lên cao.

 

Cô nhìn thấy ánh mắt của Diệp Phong và Hạ Mạt đồng thời dừng lại trên người mình .

 

Cô đi về chỗ ngồi , treo chai nước muối sinh lý lên rồi cười lúng túng với Diệp Phong.

 

“Cậu bị sốt đến ngốc rồi hay là học đến ngốc rồi ? Tay đang truyền dịch mà cũng quên?” Diệp Phong hỏi cô.

 

Hạ Mạt đ/á/n/h giá cô một lượt, quay đầu nói với Diệp Phong: “ Tôi về lớp học tự học trước đây, cậu nhớ uống t/h/u/ố/c nha.”

 

Diệp Phong gật đầu, tiễn Hạ Mạt rời đi .

 

“Này, Hạ Mạt mang đồ ăn vặt đến." Diệp Phong chỉ vào bọc lớn trên giường: "Cậu ăn một chút không ?”

 

Lâm Nhứ lắc đầu. Vốn muốn gượng cười một cái lịch sự, khóe miệng lại luôn trễ xuống.

 

Ai muốn ăn đồ của cô ấy chứ.

 

Cô gập sách lại nói buồn ngủ, quay lưng về phía anh nằm nghiêng trên giường bệnh. Sau cùng nhắm mắt lại , để nước mắt từ khóe mắt từ từ chảy ra thấm vào khóe môi, mặn chát.

 

Diệp Phong, tôi thật sự rất ghét cậu .

 

 

Chương 16 của Nỗi Buồn Nhỏ Trong Tình Yêu Thầm Kín vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, BE, Thanh Xuân Vườn Trường, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo