Loading...

Nỗi Buồn Nhỏ Trong Tình Yêu Thầm Kín
#17. Chương 17

Nỗi Buồn Nhỏ Trong Tình Yêu Thầm Kín

#17. Chương 17


Báo lỗi

“"Tình yêu chẳng qua chỉ là bản năng hoặc duyên phận, nhưng tôi lại đầy rẫy những điểm yếu tồi tệ, khó nhọc chống đỡ sự cuồng si sắp sụp đổ."

——[Kẻ Bàng Quan]

 

Tháng 6 mùa hè, học kỳ hai năm hai cấp 3 đã đến với trận đấu bóng rổ cuối cùng của thời kỳ trung học.

 

Ủy viên thể thao cầm bảng sắp xếp trận đấu đi vào cửa lớp, trong lớp chỉ có lác đác vài người .

 

Đối thủ của lớp 6 trong trận đấu vòng loại này là lớp 2.

 

“Má nó, sao lại là lớp 2? Học kỳ trước lớp chúng ta đã bị lớp 2 nghiền nát rồi .” Một nam sinh ngồi ở cửa oán giận.

 

“Bị nghiền nát thì làm sao bây giờ?” Đầu gấu của lớp là Triệu T/ử Cường ôm cánh tay dựa vào cửa: "Cũng không nhìn xem lớp tình hình lớp chúng ta . Tổng cộng 6 nam sinh rưỡi, đ/á/n/h cái rắm gì.”

 

“6 nam sinh rưỡi? Ý gì vậy ?”

 

“Một người chân phế, nhiều nhất chỉ tính là nửa người .” Triệu T/ử Cường nhếch môi cười khinh thường.

 

“Này, Cường ca đừng nói bậy! Người ta là con trai của thầy Lạc đấy.” Nam sinh vội nói .

 

“Sợ cái gì, vốn dĩ là một thằng phế vật.” Triệu T/ử Cường nhìn quanh trong phòng học một vòng, phát hiện chỉ có ba bốn nữ sinh đang lặng lẽ cúi đầu xem sách mà có chút đắc ý nói : " Tôi xem ai dám mách lẻo với Lạc Ngôn đây?”

 

Trong phòng học yên tĩnh, không có ai phát ra bất kỳ âm thanh nào.

 

Kỷ Cửu Mai đang vùi đầu tìm kiếm đề thi lại đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng gào vào mặt Triệu T/ử Cường: “Một số người không biết nói chuyện, xin mời ngậm miệng lại !”

 

Triệu T/ử Cường sững sờ, ngay sau đó bước lớn về phía Kỷ Cửu Mai.

 

“Nói ai vậy ?”

 

“Ai không biết nói chuyện thì tôi nói người đó.” Kỷ Cửu Mai cười lạnh, trừng mắt nhìn hắn .

 

“Má nó, tôi nói Lạc Nhất Xuyên liên quan gì đến cậu ? Vốn dĩ là một thằng tàn phế mà còn không cho người ta nói hả?”

 

Triệu T/ử Cường nghiêng người ép sát Kỷ Cửu Mai, ngữ khí đầy hung ác. kỷ Cửu Mai lại không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt hắn mà giơ tay tát mạnh một cái.

 

Triệu T/ử Cường bị tát đến ngây người . Mất mấy giây sau mới phản ứng, vươn tay túm lấy cổ áo Kỷ Cửu Mai.

 

“Mẹ nó, mày dám đ/á/n/h tao?”

 

Nam sinh ở cửa nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy tới kéo Triệu T/ử Cường ra .

 

“Ê ê, Cường ca, chúng ta không đ/á/n/h con gái.” Cậu ta giữ c/h/ặ/t cánh tay Triệu T/ử Cường: "Bớt giận, đừng chấp nhặt với con nhỏ ấy .”

 

Triệu T/ử Cường thở hổn hển, bình tĩnh hồi lâu. Khóe miệng đột nhiên nhếch lên một nụ cười trào phúng.

 

“Mày thầm mến Lạc Nhất Xuyên à ?” Hắn dùng đầu ngón tay khẽ nâng cằm Kỷ Cửu Mai, bị Kỷ Cửu Mai “bốp” một tiếng gạt ra .

 

“Người ta có thèm để ý đến mày không ? Ranh con.”

 

Sống mũi Kỷ Cửu Mai cay xè, giơ tay muốn tát hắn một cái nữa. Nào ngờ cổ tay lại bị Triệu T/ử Cường nắm c/h/ặ/t.

 

“Đồ thối tha, còn muốn đ/á/n/h tao nữa chắc?” Dứt lời, hắn giơ nắm đ/ấ/m về phía Kỷ Cửu Mai.

 

Kỷ Cửu Mai theo bản năng nhắm mắt lại .

 

Thời khắc nguy nan, anh hùng cứu mỹ nhân.

 

Trong đầu cô ấy đột nhiên lóe lên tên Lạc Nhất Xuyên.

 

Đáng tiếc người có thể khiến anh ta xả thân ra tay cứu giúp, vĩnh viễn chỉ có thể là Diệp Tiêu.

 

Vĩnh viễn sẽ không phải là cô ấy .

 

Cho nên tại sao vừa rồi phải đứng ra thay anh ta ra mặt? Kỷ Cửu Mai, mày ngốc nghếch quá.

 

Thế nhưng trên mặt lại không có cảm giác đau đớn ập đến. Cô ấy từ từ mở mắt ra , nhìn thấy Triệu T/ử Cường bị Lạc Nhất Xuyên đ/ấ/m ngã xuống đất. Hai người đ/á/n/h nhau một trận, làm cho bàn ghế bên cạnh bị xô ra xa.

 

Nước mắt trong nháy mắt tràn đầy hốc mắt cô ấy .

 

Rõ ràng vừa rồi lúc sợ hãi như vậy , cô ấy không hề muốn khóc .

 

Trong hỗn loạn, cô ấy nghe thấy Triệu T/ử Cường vô liêm sỉ gào lên một câu: “Tao dạy dỗ nó thì liên quan gì đến mày?” Mà Lạc Nhất Xuyên lại lớn tiếng trả lời một câu: “Cậu ấy là bạn gái tao, mày còn nói liên quan gì đến tao hả!”

 

Trong khoảnh khắc, Kỷ Cửu Mai không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Cô ấy cảm thấy Lạc Nhất Xuyên căn bản không hề nói như vậy , chỉ đơn giản là ảo giác cô ấy tự mình nghĩ ra .

 

Ảo giác sao ? Nhưng tại sao ngay cả Triệu T/ử Cường cũng dừng động tác trên tay lại mà sững sờ một chút.

 

...

 

Sau khi ra khỏi văn phòng của thầy Lạc, Cửu Mai đi bên cạnh Lạc Nhất Xuyên, chậm rãi mở miệng hỏi: “Cậu không sao chứ?”

 

Lạc Nhất Xuyên liếc cô ấy một cái, lạnh lùng nói : “Cậu giỏi lắm Kỷ Cửu Mai, dám tát người . Có phải cảm thấy mình còn có thể đ/á/n/h người ta ngã xuống đất không ?”

 

“Cậu bị bệnh à ? Không đ/á/n/h lại , chẳng lẽ không được nói mấy câu hả?” Kỷ Cửu Mai hỏi.

 

“Vậy cậu đừng chọc cậu ta , rõ ràng đ/á/n/h không lại còn ra vẻ.”

 

“ Tôi không phải vì…” Nước mắt trong vành mắt đảo quanh, Kỷ Cửu Mai quay đầu đi : "Thôi bỏ đi .”

 

Lạc Nhất Xuyên lại chợt vươn tay, ôm Kỷ Cửu Mai vào lòng.

 

Góc cầu thang không một bóng người , yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng t/i/m đập thình thịch của Kỷ Cửu Mai.

 

“Xin lỗi .” Lạc Nhất Xuyên giơ tay xoa tóc cô ấy , dịu dàng khác thường.

 

“Cậu… làm gì vậy ?” Kỷ Cửu Mai cứng đờ người .

 

“Hình như tôi thích cậu rồi .” Anh ta khẽ thì thầm bên tai cô ấy .

 

Kỷ Cửu Mai mạnh mẽ đẩy anh ta ra .

 

“Không phải cậu thích Diệp Tiêu sao ?”

 

“Cô ấy không thích tôi .”

 

“Má nó, cậu coi lão nương thành dự bị sao ?” Kỷ Cửu Mai lửa giận trong mắt bốc cháy.

 

“Không có mà.” Lạc Nhất Xuyên nhíu mày, ấp a ấp úng: " Tôi vẫn luôn tưởng rằng tôi thích Diệp Tiêu, nhưng sau đó tôi phát hiện loại cảm giác của tôi đối với cô ấy căn bản không gọi là thích. Ngược lại là cậu luôn chọc tôi phiền não, khiến tôi tự mình cảm thấy mơ hồ.”

 

Nói cái gì vậy .

 

“Cậu mù à ?” Cửu Mai nhìn chằm chằm vào mắt anh ta : " Tôi có chỗ nào có thể so với nữ thần của cậu ?”

 

“Vậy tôi còn không bằng Diệp Phong, cũng không bằng Lộc Minh nữa! Sao cậu không thích họ?” Lạc Nhất Xuyên hỏi ngược lại .

 

Kỷ Cửu Mai bị anh ta hỏi đến ngây người , nửa ngày không nói ra lời.

 

...

 

Trên đường đến sân bóng rổ vào buổi chiều, Kỷ Cửu Mai kể xong một đoạn chuyện, Lâm Nhứ nghe vừa khóc vừa cười .

 

“Cậu làm gì vậy , kích động như thế cơ à ?” Mặt Kỷ Cửu Mai đầy kinh ngạc.

 

“Cảm thấy vui vẻ thay cho c.” Lâm Nhứ cười ha ha một cách ngốc nghếch.

 

“Cậu có người mình thích không ?” Kỷ Cửu Mai đột nhiên hỏi cô.

 

Lâm Nhứ do dự một chút, lắc đầu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/noi-buon-nho-trong-tinh-yeu-tham-kin/chuong-17

 

“Vậy sao cậu phải mất tận một lúc mới phản ứng lại ? Chẳng lẽ không nên nói không có ngay lập tức à ?” Kỷ Cửu Mai cảnh giác nhìn chằm chằm cô: "Vừa rồi nghĩ đến ai vậy ? Nói!”

 

Nghĩ đến ai?

 

Nếu vận mệnh có thể đủ tốt với cô, liệu có thể khiến Diệp Phong có một ngày chia tay với Hạ Mạt, quay đầu lại thích cô không ?

 

Cô bị ý nghĩ âm u của mình dọa sợ. Dường như từ lúc biết hai người họ ở bên nhau , cô chưa từng thật lòng chúc phúc cho anh .

 

Thế giới này có biết bao nhiêu chàng trai ưu tú, tại sao Hạ Mạt cứ nhất định phải chọn Diệp Phong chứ?

 

Chẳng lẽ không thể trả Diệp Phong lại cho cô sao ?

 

Nghĩ đi nghĩ lại , cô lại muốn bật cười . Đã có nhiều chàng trai ưu tú như vậy , tại sao cô lại cứ phải là Diệp Phong mới được chứ?

 

Có điều vẫn luôn tin rằng trong số tất cả các nữ sinh thích anh trong toàn trường, chắc chắn cô là người thích anh nhất.

 

Tình cảm của cô mới khác thường.

 

"C/h/ế/t tiệt, cậu đang nghĩ gì thế?"

 

"Cậu nói xem chúng ta công khai trốn tự học để xem thi đấu thế này , thầy Lạc quay lại có nổi giận không ?" Lâm Nhứ thuận lợi chuyển hướng câu chuyện.

 

"Thầy Lạc?" Cửu Mạt phì cười một tiếng: "Chiều nay thầy lên tỉnh tham gia giải bóng đá rồi . Lạc Nhất Xuyên nói cả ngày mai không về, môn toán định để chúng ta tự học."

 

Lâm Nhứ cười khổ, chợt cảm thấy họ có một người chủ nhiệm lớp như vậy thật hạnh phúc.

 

...

 

Sau khi trận bóng rổ giữa lớp 6 và lớp 2 kết thúc, Lâm Nhứ không lập tức rời đi .

 

Lạc Nhất Xuyên không thể chơi bóng, đã gọi Diệp Phong đến giúp đỡ. Mà trận đấu tiếp theo, chính là lớp 1 đấu với lớp 3.

 

Chơi liền hai trận, Lâm Nhứ có chút lo lắng cho anh .

 

Cả một buổi chiều cô đứng trước hàng rào cùng với đám đông xung quanh cổ vũ cho lớp mình , ánh mắt lại chưa từng rời khỏi người anh .

 

Dưới ánh đèn sáng rực của nhà thi đấu, thiếu niên mặc áo thi đấu màu xanh nhạt như một cơn gió lướt qua các cầu thủ phòng thủ, hai tay nâng cao quả bóng. Nhẹ nhàng nhảy lên, trái bóng vào rổ. Mồ hôi từ trán anh từ từ thấm ra nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời, khóe miệng mang theo ý cười .

 

Cô không hiểu bóng rổ nhưng dáng vẻ anh chơi bóng, bao nhiêu năm nay xem thế nào cũng không đủ.

 

Mặc dù anh đã có người yêu, tâm tư của cô rất đê tiện, cực kỳ tội lỗi , chẳng khác nào không biết tự trọng, cũng thật sự không nên.

 

Cho nên Diệp Phong, cậu có thể đừng đẹp trai như vậy được không ?

 

Bởi vì tôi bản tính tham lam, có một số thứ rõ ràng không có được nhưng lại cứ không thể rời mắt.

 

Cô khẽ thở dài, lặng lẽ nhìn bóng dáng anh thật lâu. Mãi đến khi trận đấu kết thúc vào buổi tối, đám đông dần tản đi .

 

Cô đang thu dọn cặp sách chuẩn bị rời đi , đột nhiên nhìn thấy Hạ Mạt đưa cho Diệp Phong đang tựa vào lan can nghỉ ngơi một chai nước. Cô ấy thân mật lấy khăn lau mồ hôi cho anh .

 

Động tác trên tay cô khựng lại .

 

"Cậu còn chưa đi à ? Nhìn gì thế?" Giọng nói đã lâu không nghe lọt vào tai Lâm Nhứ.

 

Hà Miểu đứng ở đối diện khán đài cách cô hai ba mét, khóe miệng treo nụ cười đắc ý.

 

"Ghen tị à ?" Hà Miểu khẽ hừ một tiếng: "Người ta mới gọi là xứng đôi, hiểu không ?"

 

Biểu cảm ngông cuồng, đầy mặt đều kêu gào " cậu không xứng".

 

Lâm Nhứ cười lạnh, đột nhiên nghĩ đến một thành ngữ gọi là "cáo mượn oai hùm".

 

Cô không thèm để ý đến Hà Miểu, xách cặp sách lên liền đi . Vừa đi được hai bước, tai phải đột nhiên bị một quả bóng rổ bay tới đập mạnh vào . Cảm giác đau đớn kịch liệt và tê dại từ tai lan đến nửa bên mặt, bên tai vang lên tiếng ầm ĩ lớn.

 

Cô che tai khó khăn quay đầu lại , nhìn thấy Hà Miểu vẫn đang cười .

 

"Xin lỗi nhé." Hà Miểu âm dương quái khí nói .

 

Lâm Nhứ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhặt quả bóng rổ dưới chân ôm vào lòng bước sải dài về phía Hà Miểu.

 

"Cậu muốn làm gì?" Hà Miểu bị ánh mắt hung dữ của cô dọa sợ, vừa lùi lại vừa hét: " Tôi không cẩn t/h/ậ/n làm bóng đập vào cậu , hơn nữa cũng xin lỗi rồi . Cậu còn muốn ném trả lại à , cần gì phải như vậy ?"

 

"Cần chứ." Cô ôm bóng rổ, dùng hết sức lực toàn thân ném mạnh quả bóng về phía Hà Miểu.

 

Khoảnh khắc bóng được ném ra , trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, đều cút mẹ nó đi , thật là hả giận.

 

Nhưng Hà Miểu lại nhanh ch/óng né tránh. Trong nháy mắt kéo Hạ Mạt không biết từ lúc nào đã đi tới, trốn sau lưng cô ấy . Quả bóng rổ bay thẳng sượt qua cánh tay phải của Hạ Mạt.

 

Lâm Nhứ đứng tại chỗ, ngây người .

 

"A!" Hạ Mạt ôm cánh tay kêu to một tiếng.

 

Hà Miểu vội vàng nhào tới, trong miệng lại lớn tiếng hô về phía xa: "Diệp Phong! Hạ Mạt bị thương rồi !"

 

Ánh mắt của Hà Miểu nhìn chằm chằm vào Lâm Nhứ, cong môi lên nhếch cằm với cô như đang nói : "Cậu xong đời rồi ."

 

"Không sao chứ?" Diệp Phong từ phía bên kia lan can chạy tới, nắm lấy cánh tay Hạ Mạt nhìn xem rồi nhẹ giọng hỏi: "Đau không ?"

 

Hạ Mạt ngẩng đầu, cười hì hì lắc đầu với anh .

 

"Lâm Nhứ, cậu làm gì vậy ? Tôi đã nói là không cẩn t/h/ậ/n dùng bóng rổ chạm vào cậu , hơn nữa cũng xin lỗi cậu rồi . Cậu cứ nhất định phải báo thù như vậy sao ?" Hà Miểu gào lên với cô.

 

" Tôi không sao ." Hạ Mạt cười , quay đầu hỏi Lâm Nhứ: "Vừa rồi cậu muốn dùng bóng ném Miểu Miểu hả? Hai người có hiểu lầm gì, hay là nói ra ở đây đi . Mọi người đều là bạn học, sau này vẫn nên hòa hợp một chút thì tốt hơn."

 

Ánh mắt của Diệp Phong dừng lại trên người cô, dường như đang chờ đợi lời giải thích của cô.

 

Cô còn có gì để nói ?

 

Không cần nói gì cả.

 

Không biết tại sao lại thấy chột dạ , giống như một tên trộm bị bắt quả tang thẩm vấn, một diễn viên xiếc biểu diễn thất bại bị khán giả chế giễu.

 

Cô làm bị thương bạn gái của anh , chẳng lẽ còn mong anh sẽ giúp mình sao ?

 

Để Hà Miểu có cơ hội lợi dụng khiến cô mất mặt, không khác gì tội đồ, chỉ là vì cô thích anh .

 

"Hạ Mạt, xin lỗi ."

 

Cô khàn giọng nhẹ giọng mở miệng, nước mắt không kìm được trượt dài trên má, thấm vào khóe môi mang tới vị mặn chát.

 

"Cậu khóc cái gì? Đánh người ta mà cậu còn thấy oan ức à ?" Hà Miểu được đà lấn tới.

 

Quai cặp sách trong tay bị cô nắm đến biến dạng, cô quay người lại nhấc chân bỏ chạy.

 

Dường như nghe thấy Diệp Phong gọi tên cô sau lưng, lại dường như nghe thấy Hà Miểu kinh ngạc kêu lên: "Mạt Mạt, vết thương của cậu chảy m/á/u rồi !"

 

Màng nhĩ của cô giật giật, cảm giác đau rát từ tai lan vào trong cổ họng, ngay cả khoang miệng cũng tràn đầy mùi m/á/u tanh.

 

Cô nghiến răng nói với bản thân rằng Lâm Nhứ, nếu mày còn thích cậu ấy …

 

Nếu mày còn thích cậu ấy , mày chính là tên hề đáng thương nhất trên thế giới này .

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 17 của truyện Nỗi Buồn Nhỏ Trong Tình Yêu Thầm Kín thuộc thể loại Ngôn Tình, BE, Thanh Xuân Vườn Trường. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo