Loading...

Nỗi Buồn Nhỏ Trong Tình Yêu Thầm Kín
#18. Chương 18

Nỗi Buồn Nhỏ Trong Tình Yêu Thầm Kín

#18. Chương 18


Báo lỗi

"Một người yếu đuối như tôi , làm gì cũng phải giữ lại vài phần. Vậy mà cũng đã từng vì một ai đó, muốn bất chấp tất cả."

——[Người Như Tôi ]

 

Sáng sớm hôm sau , Lâm Nhứ quăng cặp sách vào lớp. Cô cầm bình giữ nhiệt chuẩn bị đi phòng lấy nước, vừa vặn đụng mặt Diệp Phong vừa lấy nước xong, tay cầm ly đi về phía cô.

 

Ánh mắt bất ngờ chạm nhau trong nháy mắt, cô vội vàng dời mắt đi , nghiêng đầu nhìn những dòng nội quy trường học dán trên tường hành lang.

 

“Lâm Nhứ.” Thiếu niên chủ động mở miệng.

 

Cô giả vờ kinh ngạc quay đầu lại .

 

“Hôm qua sao cậu lại khóc ? Xảy ra chuyện gì vậy ?”

 

Cô khẽ cười , hỏi: “Hà Miểu không nói với cậu sao ?”

 

“ Tôi không quan tâm cậu ta nói gì." Thiếu niên khinh thường bĩu môi, nhìn cô nói : " Tôi hỏi cậu đấy.”

 

Trong lòng Lâm Nhứ khẽ run lên.

 

“Trước đây tôi với cậu ta có chút mâu thuẫn. Chuyện giữa con gái, không nói rõ với cậu được . Đúng rồi , Hạ Mạt bị thương không sao chứ? Hôm qua tôi không cố ý đụng vào cậu ấy . Thật sự xin lỗi , đành phải xin lỗi cậu lần nữa.”

 

“Không sao , trầy da một chút.” Anh gãi gãi đầu, khóe miệng không tự chủ được cong lên: "Cô bé đó hậu đậu, không biết đau. Sợ tôi lo lắng, cứ nhìn tôi cười ngốc.”

 

Sống mũi cay xè, Lâm Nhứ vội vàng xua tay với anh : “Vậy thì tốt . Tôi về lớp trước , bái bai.”

 

Cô bước đi thật nhanh, đi chưa được mấy bước đã đến cửa lớp đột nhiên nhớ ra nước còn chưa lấy. Cô ngẩn người tại chỗ, cười khổ.

 

Rốt cuộc đang làm gì thế này ?

 

Cô bất đắc dĩ xoay người , lần nữa đối diện với ánh mắt của anh .

 

“ Tôi vừa nghĩ cậu đang muốn lấy nước, sao lại đi rồi ?” Diệp Phong cười khẽ.

 

“Mới nãy nói chuyện nên tôi quên mất.” Cô đi về, miễn cưỡng cười với anh .

 

“Hà Miểu kia không phải người dễ chọc. Tôi đã nói với Hạ Mạt, nhưng Hạ Mạt lại thích chơi với cậu ta . Nếu cậu ta còn tìm cậu gây phiền phức thì cậu cứ đến tìm tôi , tôi giúp cậu giải quyết.”

 

Lâm Nhứ đi đến trước mặt anh , ngây ngốc nhìn vào mắt anh .

 

Nhưng hôm qua cậu không nói gì cả.

 

Hôm qua Hà Miểu nói những lời khó nghe như thế, anh không nói gì cả.

 

Vốn dĩ trong lòng chỉ có Hạ Mạt, bây giờ cần gì phải nói những lời này ?

 

Vì sao phải tìm anh ?

 

“Vì sao ?” Cô thốt ra .

 

Lần này đến lượt Diệp Phong ngẩn người .

 

“Chúng ta là bạn bè mà. Cậu gặp phiền phức, tôi đương nhiên phải giúp cậu . Nếu không thì cũng quá không phải rồi .” Anh cười rộ lên, nhướng mày với cô.

 

Chúng ta là bạn bè mà.

 

Nhiều năm như vậy , Diệp Phong, cậu thật sự chưa từng nghĩ đến việc tôi thích cậu sao ?

 

Chỉ là cô đâu có tư cách gì chất vấn anh .

 

Cố gắng ngụy trang, hận không thể đem tình cảm này cùng nhau mang vào trong mộ.

 

Cho nên, thôi bỏ đi .

 

Cô lịch sự cười , sau đó đi ngang qua anh đến phòng lấy nước.

 

...

 

Kỳ thi cuối kỳ rất nhanh đã đến. Vừa qua kỳ nghỉ hè, khai giảng xong đã là năm ba.

 

Kể từ cái ngày hôm ấy , Lâm Nhứ không còn thường xuyên gặp Diệp Phong nữa. Thỉnh thoảng trong lúc đi tập thể d/ụ/c giữa giờ hoặc đi căn tin vô tình đụng mặt, cô sẽ dùng ánh mắt tránh né. Cô cố ý cùng Kỷ Cửu Mai nói vài chuyện vui vẻ. Thời điểm anh chú ý đến mình bèn tập trung cười lớn, cười đến mặt cũng có chút cứng đờ.

 

Cô không biết vì sao mình phải cố ý giả tạo thế.

 

Có lẽ chỉ là vì để anh không còn cười híp mắt chào hỏi mình nữa mà thôi.

 

Anh vừa cười với cô, cô sẽ đặc biệt khó chịu.

 

...

 

Cuộc sống năm ba không có đáng sợ như cô tưởng tượng. Cảm giác căng thẳng, lượng học tập tăng lên không phải là đột nhiên hay nhanh ch/óng.

 

Hoặc có lẽ là bởi vì cô đã sớm biến năm nhất và năm hai thành năm ba, hiện tại có thể đặt tâm thái xuống xem tất cả như thường.

 

Kỷ Cửu Mai càng ngày càng chăm chỉ học tập, Lạc Nhất Xuyên thường dùng cả một tiết tự học để giảng bài cho cô ấy . Giảng tới giảng lui, hai người lại cãi nhau ầm ĩ.

 

“Giảng ba lần rồi còn không biết , cậu là heo hả?”

 

“Không muốn giảng thì đừng giảng! Mắng ai đó!”

 

“Thôi thôi, lần cuối cùng. Đừng ăn nữa! Bỏ khoai tây chiên xuống! Nghe thấy chưa Kỷ Cửu Mai!”

 

“Không! Bỏ!”

 

“Cậu còn ăn nữa, tôi sẽ mách cha cậu !”

 

“Được thôi Lạc Nhất Xuyên, còn dám uy h/i/ế/p tôi . Chúng ta chia tay!”

 

“Được rồi được rồi , cho cậu ăn, cậu ăn cho no. Đừng cấu tai tôi , c/h/ế/t tiệt đau quá đi mất!”

 

Lâm Nhứ luôn sẽ trong lúc vùi đầu sửa lại bài thi ngẩng đầu lên, yên lặng quan sát hai người ân ái tình tứ mà không tự chủ được cười rộ lên.

 

Thật tốt .

 

Cô bất giác nhớ đến nguyện vọng lớn nhất của mình hồi cấp hai, chính là hy vọng có thể vào học cùng lớp với anh khi lên cấp ba. Từ trước đến nay không biết anh bình thường lên lớp tan học đều như thế nào. Cùng anh ngày ngày ở chung, cô lại có thể vui vẻ đến mức nào.

 

Nghĩ đến đây, cô dùng sức lắc đầu để mình tỉnh táo lại . Thậm chí hận không thể tự tát mình hai cái.

 

...

 

Kỳ thi giữa kỳ của năm ba, lần đầu tiên thi môn tổng hợp.

 

Tối hôm thi xong, Lâm Nhứ ở lại trong lớp cùng Lộc Minh đối đáp đáp án môn tổng hợp. Càng đối chiếu xuống, trong lòng càng lạnh.

 

Học thuộc lòng mấy kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa là hoàn toàn không đủ dùng, độ khó của kỳ thi đại học từ trước đến nay không chỉ có một chút như cô tưởng tượng.

 

Cô rũ đầu, đối chiếu đáp án của Lộc Minh trên bài thi vô lực vẽ lên một dấu nhân màu đỏ ch/ói.

 

Lộc Minh bị cô chọc cười : “Đáp án của tôi cũng không nhất định là đúng mà? Vì sao đáp án khác với tôi , cậu đều đ/á/n/h dấu nhân?”

 

“Cậu là đại thần, tôi tin cậu .” Lâm Nhứ không ngẩng đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm.

 

Lộc Minh rất muốn vươn tay xoa tóc cô. Cuối cùng vẫn dừng lại giữa không trung, rụt tay lại sờ sờ đầu mình .

 

“Cậu từ từ đối chiếu, tôi đi lấy nước.” Lộc Minh nói xong, cầm ly nước của mình và của cô.

 

“Cảm ơn nha.” Cô ngẩng đầu cười .

 

Lộc Minh vừa ra khỏi cửa không lâu, Lạc Nhất Xuyên vội vàng xông vào lớp.

 

“Không phải cậu đi ăn cơm với Kỷ Cửu Mai sao ?” Lâm Nhứ ngẩng đầu hỏi anh ta .

 

“C/h/ế/t tiệt, tôi vừa nghe nói Diệp Phong cùng một đám lưu manh bên ngoài trường đ/á/n/h nhau . Tôi phải nhanh ch/óng qua giúp đỡ, lấy điện thoại tôi ngay đi .”

 

Lâm Nhứ nghe thấy trong đầu mình “ong” một tiếng, dường như có thứ gì đó đột nhiên nổ tung.

 

“ Tôi đi với cậu .” Cô buông b/út, đứng phắt dậy nói .

 

“Cậu đi làm gì?” Lạc Nhất Xuyên ngẩn người : "Không phải chuyện xem náo nhiệt, rất nguy hiểm. Cậu đừng nhúng tay vào !”

 

Lạc Nhất Xuyên lấy điện thoại từ trên ghế rồi xông ra .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/noi-buon-nho-trong-tinh-yeu-tham-kin/chuong-18
Lâm Nhứ không nghe lời mà đuổi theo sau lưng anh ta , dưới chân hệt như mọc ra gió.

 

Anh có đ/á/n/h nhau hay không liên quan gì đến cô?

 

Anh có quan hệ gì với Lâm Nhứ đâu ?

 

Cô chỉ chạy thật nhanh, trong đầu trống rỗng, căn bản không kịp nghĩ rõ những vấn đề hiện ra trong đầu.

 

...

 

Đêm khuya, quán bar.

 

Lâm Nhứ xông vào , trong quán bar đã loạn thành một đoàn.

 

Âm thanh ồn ào hòa vào trong không khí, ngột ngạt nặng nề. Ánh sáng lướt qua bốn phía, bóng dáng loang lổ làm cô không mở mắt ra được .

 

Cô men theo khe hở trong bước chân hỗn loạn chui vào trong đám đông. Cuối cùng chen vào phía trước nhất của đám đông, nhìn thấy Diệp Phong đang chắn trước mặt Hạ Mạt.

 

Anh gắt gao bảo vệ Hạ Mạt ở phía sau .

 

“Người anh em, nghe mấy anh khuyên một câu tránh xa ra , không có chuyện của cậu .”

 

“Con bé này cả ngày ỷ vào mình có khuôn mặt xinh đẹp câu tam đáp tứ. Vừa mới qua lại với anh em tôi được mấy ngày đã quay đầu cho người ta đội mũ xanh. Tôi chỉ kêu cô ta qua cho anh em mình một lời giải thích, chuyện này coi như xong.”

 

“Cậu nói cậu bảo vệ cô ta như vậy có đáng không ?”

 

Mấy tên lưu manh chặn trước mặt anh thay phiên nhau mở miệng. Nhưng Diệp Phong không đổi sắc mặt, từng chữ từng chữ nói : “Hạ Mạt là bạn gái của tôi , các người đừng hòng động vào cô ấy .”

 

Trong lòng Lâm Nhứ như có một tảng đá lớn đè c/h/ặ/t, đau đến mức không thở nổi.

 

Cô chứng kiến mấy tên lưu manh cầm gậy trong tay đ/á/n/h về phía Diệp Phong, trông thấy vô số nắm đ/ấ/m rơi xuống mặt và người anh , nhìn đám người xông lên. Lạc Nhất Xuyên liều mạng kéo cánh tay Diệp Phong, lại bị Diệp Phong đẩy ra để anh đi bảo vệ Hạ Mạt.

 

Trong đầu cô trống rỗng, không nghĩ gì cả liền điên cuồng xông lên. Cô không biết mình có thể giúp anh làm gì nhưng cho dù liều mạng, cô cũng phải bảo vệ anh .

 

Anh là chàng trai cô thích nhất.

 

Bóng người đen kịt chồng chất trước mắt và đèn chùm pha lê trắng sáng trên đầu cùng nhau đung đưa. Tầm mắt cô mơ hồ, không nhìn rõ động tác và biểu cảm của bất kỳ ai.

 

Cô chỉ đơn giản liều mạng kéo áo của những tên lưu manh đang xông lên, bị bọn chúng vung tay đẩy ngã xuống đất. Cô ngã trên mặt đất, mơ hồ nhìn thấy một nam sinh tóc vàng đi ngang qua trước mặt cô đột nhiên chạy đến bàn trà , cầm lên một con d/a/o gọt trái cây.

 

Dao, Diệp Phong.

 

Sợ hãi và hoảng loạn đột nhiên ập tới. Cô gần như theo bản năng cố gắng đứng dậy, loạng choạng nhào về phía thiếu niên tóc vàng đang cầm d/a/o chạy về phía Diệp Phong. Cô túm lấy cánh tay cầm d/a/o của gã, dùng hết sức lực toàn thân hung hăng c/ắ/n xuống.

 

Tên lưu manh đau đến kêu to một tiếng, liều mạng giãy ra khỏi cô. Cô lại gắt gao c/ắ/n không buông. Một tay nắm lấy cánh tay, một tay còn lại liều mạng đi cướp con d/a/o trong tay gã.

 

Trong lúc cướp đoạt lưỡi d/a/o sắc bén hết lần này đến lần khác cắt qua lòng bàn tay cô, càng ngày càng đau nhức đến tận xương tủy. Động tác trên tay cô không dừng lại , cho đến khi cuối cùng nắm được chuôi d/a/o, c/ắ/n gã càng thêm dùng sức. Con d/a/o gọt trái cây bị cô đoạt lấy, hung hăng quăng ra .

 

Âm thanh lưỡi d/a/o rơi xuống đất, keng.

 

Một trái t/i/m đập thình thịch của cô cuối cùng cũng rơi xuống, trên người không còn chút sức lực nào.

 

“Mẹ kiếp, con mẹ nó. Con nhỏ ngu ngốc, mày muốn c/ắ/n c/h/ế/t ông đây à !”

 

Tên lưu manh rút cánh tay ra , che chỗ bị c/ắ/n nát chảy m/á/u. Lửa hận trong mắt lử bốc cháy, hung hăng đá một cước vào n/g/ự/c cô. Cô ngã ngồi trên mặt đất, bên tai ong ong, tầm mắt cũng trở nên càng ngày càng mơ hồ.

 

Tóc rối của cô bị bóng người trước mặt hung hăng túm lấy, da đầu đau đến từng trận tê dại.

 

Mặt tên lưu manh áp sát cô rất gần.

 

“Em gái, khá lắm.” Hắn nhe răng, nửa cười nửa không : "Có tin tôi sẽ làm thịt em không ?”

 

Đầu óc cô hỗn loạn, lại trong đầu hiện lên rõ ràng cảnh trong phim xé rách quần áo, liều mạng ôm cánh tay bảo vệ n/g/ự/c mình .

 

“Đừng đ/á/n/h nữa, cảnh sát đến rồi !”

 

Tiếng còi xe cảnh sát từ bên ngoài quán bar truyền vào , đám lưu manh sợ hãi chạy tán loạn. Trong đám người chạy tứ tán, cô nhìn thấy Lạc Nhất Xuyên đỡ Diệp Phong đầy thương tích vào góc ghế sofa. Hạ Mạt nhào tới ôm anh khóc lớn. Cô nhìn thấy Diệp Phong cho dù đau đến nhe răng nhếch miệng, vẫn cố gắng chống đỡ cười với Hạ Mạt.

 

Câu chuyện kinh hãi cuối cùng cũng hạ màn, tình cảm giữa các nhân vật chính gặp khó khăn rồi tăng lên.

 

Còn cô thì sao ? Cô lại là ai đây?

 

Là liều mạng đóng vai một nhân vật thâm tình, cuối cùng lại chỉ có thể làm bản thân cảm động, người thứ ba trong câu chuyện.

 

Cô gian nan đứng dậy, cố gắng chống đỡ đôi chân mềm nhũn. Cô vịn tường tập tễnh đi ra khỏi quán bar.

 

Bên ngoài quán bar, màn đêm sâu thẳm nặng nề. Bầu trời đêm đen kịt bất chợt đổ xuống một trận mưa to như trút nước.

 

Cô men theo đường phố chậm rãi đi đến góc phố trước một cửa hàng đã đóng cửa. Cô tựa lưng vào cửa kính, ôm đầu gối từ từ ngồi xổm xuống.

 

Giọt m/á/u dọc theo kẽ ngón tay nhỏ giọt hòa vào trong nước mưa, ngoằn ngoèo thành một dòng sông nhỏ màu đỏ.

 

Cô chỉ ngây ngốc nhìn từng điểm đỏ trong nước mưa, thần trí dần dần tan rã.

 

Cô không còn sức lực để nghĩ bất kỳ người nào hay chuyện gì nữa.

 

“Sao cậu lại ở đây?” Một chiếc ô từ trên đầu cô che xuống. Cô ngơ ngác ngẩng đầu, liếc mắt liền nhìn thấy Lộc Minh.

 

Cô theo bản năng dùng tay lau nước mắt, cổ tay lại bị thiếu niên ngồi xổm đối diện cô nắm lấy.

 

“Sao lại thành ra thế này ?” Lông mày cậu ta nhíu c/h/ặ/t, mắt nhìn chằm chằm vết m/á/u trên tay cô. Cảm xúc phức tạp từ trong ánh mắt cậu ta trào ra .

 

“Đi bệnh viện xử lý một chút.” Cậu ta nắm cánh tay muốn kéo cô đứng lên. Cô lại ngồi xổm tại chỗ không chịu động, liều mạng lắc đầu với cậu ta .

 

Nước mắt như đứt dây, từng giọt từng giọt từ trong hốc mắt đỏ bừng của cô lăn xuống. Chúng chảy vào trong n/g/ự/c Lộc Minh, đi sâu đến trái t/i/m rồi tràn lan thành tai họa.

 

Cậu ta chậm rãi buông tay đang nắm cánh tay cô, dang hai tay ra nhẹ nhàng ôm lấy cô.

 

“Không sao rồi .” Cậu ta vỗ lưng cô, giọng điệu đầy dịu dàng.

 

Cô vùi đầu vào trong lòng cậu ta . Trong khoảnh khắc tay cậu ta đặt lên mái tóc lạnh lẽo của cô, cô khóc lớn không kiêng nể gì.

 

Trái t/i/m cô chẳng khác nào bị cắm vào một con d/a/o. Cứ nức nở từng tiếng một, lưỡi d/a/o liền sâu thêm một tấc, đem toàn bộ trái t/i/m m/á/u me đầm đìa phơi bày ra .

 

Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được nỗi đau xé ruột g/a/n từ n/g/ự/c lan đến toàn thân .

 

“Đừng nói với người khác, cầu xin cậu đấy.” Cô khóc đủ rồi , mắt đẫm lệ nhìn Lộc Minh nói .

 

Cậu ta gật đầu.

 

“Cảm ơn cậu .” Cô tiếp tục nói .

 

Lộc Minh buông người trước mặt ra , nở nụ cười an ủi cô. Sau đó lại nắm c/h/ặ/t hai tay, hốc mắt nóng rực.

 

Cậu thích cậu ta như vậy sao , Lâm Nhứ.

 

Cậu thích cậu ta như thế, tôi không có cách nào cả.

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 18 của truyện Nỗi Buồn Nhỏ Trong Tình Yêu Thầm Kín thuộc thể loại Ngôn Tình, BE, Thanh Xuân Vườn Trường. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo