Loading...

Nỗi Buồn Nhỏ Trong Tình Yêu Thầm Kín
#19. Chương 19

Nỗi Buồn Nhỏ Trong Tình Yêu Thầm Kín

#19. Chương 19


Báo lỗi

"Chẳng phải cách nhau biển rộng nghìn trùng, vậy mà cậu vẫn không biết đến tôi . Trên con đường đến gần cậu , tôi đã đi qua quá nhiều quanh co. Thời gian luôn quá lạnh lùng, mà cậu cũng chẳng đủ dịu dàng. Thế nhưng tôi vẫn mãi miệt mài bước tiếp."

——[Dù Sao Anh Cũng Không Biết Tôi Buồn]

 

Đầu tháng 5 đầu hè, ánh nắng ban mai đầu tiên dịu dàng tươi sáng. Dường như trận mưa to như trút nước đêm qua chưa từng đổ xuống vậy .

 

Lâm Nhứ từ rạng sáng bắt đầu phát sốt, hơn 2 giờ sáng bò dậy uống hai viên t/h/u/ố/c hạ sốt. Buổi sáng vẫn thấy toàn thân đau nhức, trên người từng trận từng trận phát lạnh.

 

Thần trí lại vì cafein trong t/h/u/ố/c giảm đau mà càng thêm tỉnh táo. Tối qua, Lộc Minh… ôm cô?

 

Vì sao chứ?

 

“Cậu đừng nghĩ nhiều. Tôi chỉ an ủi cậu một chút thôi, không có ý gì khác với cậu .” Lộc Minh giải thích.

 

“Tối qua cậu đi tìm Hạ Mạt sao ?” Cô bất an hỏi.

 

Lộc Minh không phủ nhận “ừ” một tiếng.

 

Tiết tự học buổi chiều, cô xin phép đến phòng y tế truyền dịch. Nhưng mà truyền dịch liên tục ba ngày, nhiệt độ cơ thể cô vẫn lên xuống thất thường. Sáng sớm ngày thứ 4, nhiệt độ cơ thể trực tiếp vọt lên 39 độ 7.

 

Hôm nay là ngày thi chung kết các môn thi đấu đơn của học sinh trung học toàn quốc.

 

Cô nghiêng đầu nằm trên bàn, đem má áp lên mặt bàn lạnh lẽo để hạ nhiệt. Như có ngọn lửa nóng bỏng từ cổ thẳng tắp xông lên đỉnh trán cô. Phòng học mùa hè chẳng khác nào một phòng tắm hơi nhỏ ồn ào, ngột ngạt đến mức cô gần như muốn nghẹt thở.

 

Nam sinh phía sau la hét ầm ĩ, kéo Lộc Minh cùng nhau đối chiếu đáp án bài toán lớn vừa thi xong. Cô nghe không rõ nội dung cuộc đối thoại của bọn họ. Chỉ cảm thấy bên tai ong ong, chấn động đến thái dương cô đau nhói.

 

Cô chống đỡ mí mắt, có ý hay vô ý liếc mắt về phía cửa phòng thi.

 

Môn thi tiếp theo là tiếng anh .

 

Chỗ ngồi của anh ngay bên cạnh cô.

 

Một trận lạnh lẽo từ thắt lưng chui lên sống lưng, toàn thân run rẩy. Thân thể nhẹ bẫng, đầu lại nặng nề b/úa bổ. Cô cảm thấy bất cứ lúc nào bản thân cũng có thể cắm đầu vào bàn, hôn mê bất tỉnh.

 

Cô vặn nắp ly nước, đem hai viên t/h/u/ố/c hạ sốt nhét vào miệng. Dự định chống đỡ thi xong môn tiếng anh , sau đó liền tới phòng y tế truyền dịch.

 

Cô nhất định phải thi xong tiếng anh .

 

Nhất định.

 

Năm nhất, anh ngồi bên cạnh giúp cô báo danh, khẳng định với thầy cô rằng: “Thầy nhất định phải báo danh cho cậu ấy .”

 

Từng bước từng bước, cô từ vòng sơ khảo đi đến vòng chung kết.

 

Không chỉ vì cộng điểm thi đại học. Dường như càng nhiều hơn là hẹn ước, hoặc có thể nói thực hiện một lời hứa.

 

Cho dù hiện tại đã sớm thuộc về người khác, cô và anh cũng đã sớm nước sông không phạm nước giếng.

 

Cuối cùng cô liếc thấy anh lười biếng đi vào . Đem đồng phục mùa thu khoác lên vai trái, vừa chào hỏi với các bạn học khác trong phòng thi vừa đi thẳng đến vị trí bên cạnh cô ngồi xuống.

 

Cô quay mặt đi , đưa lưng về phía anh . Không muốn gật đầu ra hiệu chào hỏi dù chỉ một cái với anh .

 

Bàn tay quấn băng vẫn bỏng rát như lửa thời khắc nhắc nhở cô đừng lại cố chấp, đừng tự trói buộc mình .

 

Đừng lại để bản thân t/h/ả/m thương như vậy .

 

“Đừng thi tiếng anh nữa, lên phòng y tế đi .”

 

Bàn tay lạnh lẽo đột nhiên đặt lên trán cô, vì phát sốt mà trái t/i/m vẫn luôn tăng tốc trong l/ồ/ng n/g/ự/c đột nhiên bỏ lỡ một nhịp.

 

Đáng tiếc, âm thanh vang lên bên tai không phải là người cô nghĩ.

 

Là Lộc Minh.

 

Có một khoảnh khắc, cô không biết mình rốt cuộc đang nghĩ gì.

 

“Không cần. Cảm ơn, tôi không sao .” Cô lễ phép ngẩng đầu, giọng khàn khàn.

 

“Không được , nhất định phải đi .”

 

Lộc Minh nắm lấy cánh tay cô, không nói hai lời liền muốn kéo cô đứng lên.

 

Cô sốt ruột, toàn thân không có sức lực. Chỉ có thể không ngừng lắc đầu, dùng tay còn lại gắt gao bám vào góc bàn nói : “ Tôi thật sự không sao , tôi không đi …”

 

Hành động lôi kéo của hai người bọn họ giống như một viên đá nhỏ ném vào mặt hồ yên tĩnh, hướng bốn phía khuếch tán ra một vòng gợn sóng.

 

Tin đồn giữa cô và Lộc Minh đã truyền đi rất lâu. Mọi người nghe thấy âm thanh đồng loạt nhìn sang, giống như hiện trường bắt gian quy mô lớn. Cô nhìn thấy Diệp Phong đang chuyên tâm lấy tập bài tập từ trong cặp sách, động tác trên tay chợt dừng lại .

 

Đại não cô cũng theo động tác trên tay anh dừng lại . Không cẩn t/h/ậ/n liền bị Lộc Minh kéo một cái loạng choạng.

 

“Lộc Minh.”

 

Cánh tay còn lại của cô bị người khác kéo lấy.

 

“Để cậu ấy thi xong đã .”

 

Thiếu niên nhíu mày nhìn về phía Lộc Minh, giọng điệu thành khẩn.

 

“Cậu ấy đã sốt thành ra như thế rồi , thi đấu quan trọng hay là mạng sống quan trọng?” Lộc Minh nóng nảy, dùng ánh mắt không hiểu nổi nhìn chằm chằm Diệp Phong.

 

“ Tôi có thể.” Lâm Nhứ ngắt lời Lộc Minh, nhẹ nhàng lặp lại : " Tôi thật sự không sao .”

 

“Nghe cậu ấy .” Âm thanh của Diệp Phong gần như cùng lúc với cô vang lên.

 

“Được, lười quản cậu .” Lộc Minh tức giận, buông cánh tay cô ra . Cậu ta lạnh mặt trở về chỗ ngồi của mình , rầm một tiếng kéo ghế ngồi xuống.

 

“Cảm ơn.”

 

Cô cố gắng gượng cười với Diệp Phong nói một tiếng cảm ơn, tiếp tục nghiêng đầu nằm liệt trên bàn không nhìn anh nữa.

 

Bên ngoài cửa sổ là tiếng ve kêu ồn ào. Cô ôm cánh tay vùi đầu vào bàn, cảm giác lạnh lẽo từ thắt lưng xông lên khiến sau lưng luôn run rẩy.

 

Lạnh quá. Nhưng mọi người đều mặc áo ngắn tay hoặc áo sơ mi, ai có thể cho cô mượn thêm quần áo để đắp chứ?

 

Cô hơi ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, tuyệt vọng tiếp tục vùi đầu vào trong cánh tay.

 

Một chiếc áo đồng phục mùa thu đột nhiên trùm lên đầu cô. Cảm giác tiếp xúc lạnh lẽo của chất liệu nhung, lại khiến sống lưng đang phát lạnh của cô trong nháy mắt ấm áp.

 

“Không sao , tôi cùng cậu thi cho xong.”

 

Cô nghe thấy anh khẽ nói với cô một câu như vậy bên tai.

 

Có lẽ là ảo giác do sốt gây ra , cô cười khổ.

 

Cô nhét cánh tay vào trong tay áo, mũi bị nghẹt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/noi-buon-nho-trong-tinh-yeu-tham-kin/chuong-19
Có điều vẫn có thể mơ hồ ngửi thấy mùi thơm nhạt của bột giặt hoa oải hương trên người anh . Cô nằm trên bàn, nghiêng đầu gối lên cánh tay. Mùi hương trên tay áo càng thêm nồng đậm kích thích khiến mũi cô cay xè, đại não trướng lên.

 

Một giọt nước mắt từ khóe mắt cô thấm ra , nóng quá. Nóng hơn cả hơi thở cô thở ra , nóng hơn cả làn da bỏng rát của cô. Một đường trượt qua khóe mắt, nhỏ xuống trên chữ viết bằng b/út dạ đen trên tay áo làm nhòe hai chữ viết tắt bằng tiếng anh không lớn không nhỏ.

 

“DP.”

 

Diệp Phong.

 

Một câu nói của Trương Ái Linh nhẹ nhàng hiện lên trong đầu cô.

 

“Tình yêu là kiếp nạn cả đời, không yêu là tiếc nuối cả đời.”

 

...

 

Thời gian thi đã quá nửa, cuối cùng cô đã hiểu rõ ý tứ trong câu “ Tôi cùng cậu thi cho xong” của Diệp Phong là gì.

 

Quy luật ra đề của vòng chung kết tiếng anh , bọn họ đã sớm nghe nói . Càng là vòng chung kết thì đề thi càng cơ bản, lượng đề cũng ít hơn. Kỳ thi kết thúc lúc 5 giờ. Mới 3 giờ rưỡi, đại bộ phận học sinh trong phòng thi đã nộp bài ra về.

 

Nhưng mà Diệp Phong làm xong bài lúc 2 giờ 50 phút, tới 4 giờ vẫn chậm chạp không nộp bài.

 

4 giờ, trong phòng thi chỉ còn lại chưa đến 10 thí sinh.

 

Diệp Phong nhàn rỗi chống cằm lên bàn xoay b/út chơi. Tiếng b/út rơi trên mặt bàn làm giám thị không nhịn được một lần nữa nổi giận.

 

“Diệp Phong! Làm xong thì mau nộp bài, ở đây lãng phí thời gian làm gì?”

 

“Em đang dò bài.” Diệp Phong vội vàng ngồi thẳng người , cười khan: "Thầy ơi, em còn phải kiểm tra lại .”

 

“Hơn một tiếng rồi , tôi thấy em không phải nhìn đông ngó tây thì ngồi nghịch b/út, kiểm tra chỗ nào? Mấy môn trước không phải vừa cho phép nộp bài sớm, cậu chạy nhanh hơn ai hả? Hôm nay lại ở đây lãng phí thời gian, không chịu đi .”

 

Diệp Phong bất đắc dĩ bĩu môi. Lâm Nhứ không tự chủ được dừng b/út, thuận thế nhìn anh một cái.

 

Thiếu niên nằm sấp trên bàn nghiêng đầu nhìn cô, dùng khẩu hình nói với cô năm chữ.

 

Anh nói : “Từ từ làm , đừng vội.”

 

4 giờ 20 phút, trong phòng thi chỉ còn lại cô và Diệp Phong.

 

Đầu cô thật sự quá đau, đại não cũng vì uống t/h/u/ố/c hạ sốt mà choáng váng. Những đoạn đọc hiểu không có nhiều từ mới, ấy vậy mà cô phải đọc đi đọc lại mấy lần . Lúc làm bài tay luôn ra mồ hôi. Bình thường thì không sao , chỉ là làm ướt bài thi. Hiện tại mồ hôi thấm vào vết thương khiến cô viết một chữ, lòng bàn tay đều đau nhói như bị kim đ/â/m d/a/o cắt. Đến 4 giờ 20 phút, cô còn cả bài luận chưa bắt đầu viết .

 

Giám thị của các phòng thi khác ôm bài thi đã thu xong đi vào .

 

“Không phải là phòng thi thứ nhất hả? Còn chưa làm xong sao ?”

 

Giám thị lắc đầu thở dài. Tròng mắt đảo một vòng, lại đối diện với ánh mắt nhàn rỗi của Diệp Phong.

 

Diệp Phong vội vàng cúi đầu nhìn bài thi.

 

“Diệp Phong, mau nộp bài!”

 

Thầy cô dự định trước tiên giải quyết Diệp Phong, sau đó lại giải quyết nữ sinh bên cạnh anh chưa làm xong bài.

 

“Không phải chứ. Vì sao thầy cô chỉ thúc giục mỗi em, ở đây còn một người chưa làm xong mà?”

 

“Người ta còn chưa viết xong bài luận đâu , em đã làm xong bao lâu rồi mà. Rốt cuộc có muốn nộp bài không ?”

 

“Tiếng anh của em không tốt , phải đợi đến người cuối cùng nộp mới yên tâm!” Nói xong, anh lại chỉ tay về phía Lâm Nhứ đang cắm cúi viết bên cạnh: "Cậu ấy đang phát sốt còn cố gắng như vậy . Em mà không kiểm tra lại , nhất định sẽ thi không qua cậu ấy !”

 

Thầy cô bất đắc dĩ, không nói gì nữa.

 

Trong phòng thi yên tĩnh chỉ còn lại tiếng cô viết bài sột soạt, đèn tuýp đã cũ trên đầu phát ra ánh sáng u ám. Cô viết bài luận được một nửa, bất giác cảm thấy trong phòng thi đã không còn ai nữa. Chỉ có ánh đèn yếu ớt chiếu trên mặt nghiêng trắng nõn của thiếu niên bên cạnh. Trong bóng tối, anh đã trở thành ánh sáng duy nhất mà cô có thể nhìn thấy.

 

Có thể coi như tất cả mọi chuyện trước kia đều chưa từng xảy ra không ?

 

Anh vẫn là Diệp Phong của cô, không thích nữ sinh khác, không trong cái đêm mưa kia dùng cả sinh mệnh bảo vệ nữ sinh anh thích. Thật ra anh có một chút thích cô. Trong tương lai, anh sẽ càng thích cô hơn.

 

Anh vẫn sẽ toàn bộ dũng khí và sức mạnh, cùng cô tiến về phía trước .

 

Đáng tiếc, không thể nữa rồi .

 

Trận mưa lớn ba ngày trước không ngừng rả rích đã dập tắt ngọn lửa trong lòng, rửa sạch chấp niệm còn sót lại của cô.

 

Trận mưa ấy sẽ không dừng lại nữa.

 

Chuông reo, nộp bài.

 

Cô thu dọn đồ đạc, muốn cởi áo đồng phục ra trả lại cho anh .

 

“Đừng cởi. Tôi không mặc, cậu cứ mặc đi .” Anh nói .

 

“Vì sao cậu không chịu nộp bài?” Cô khàn giọng hỏi.

 

“Sợ cậu cố gắng, không chống đỡ được . Hoặc là sợ giám thị thúc giục một cái, cậu liền hoảng.”

 

“ Tôi có yếu đuối như vậy hả?” Cô vừa nói , vừa ho không ngừng.

 

“Với thể chất này của cậu , bình thường ăn nhiều cơm một chút được không ? Gầy như giấy.” Anh liếc mắt nhìn bàn tay quấn băng của cô: " Đúng rồi , tôi đang muốn hỏi cậu đây. Tay lại bị làm sao đấy?”

 

“Hai ngày trước ngã, không cẩn t/h/ậ/n bị trầy xước.”

 

“Vậy vừa rồi lúc cậu làm bài, không phải là đau c/h/ế/t hả? Chậc chậc chậc… đã như vậy còn kiên trì thi. Nữ hiệp, bội phục, thật bội phục.”

 

Thiếu niên gãi sau gáy, cười ngượng ngùng.

 

Anh luôn cười như vậy . Ngốc nghếch, không biết gì là một mảnh chân thành.

 

Mà cô lại khổ sở như vậy , còn có thể trách ai đây?

 

Trách cô cứ mãi không nói ra được hai chữ thích. Hoặc, nên trách anh . Rõ ràng cô đứng trước mặt anh cong hàng mi, đem hết tình yêu thương tràn đầy nhưng anh lại cứ làm như không thấy.

 

Thế nên những thích thú chân thật kia , giống như gánh nặng bảo vật trên vai. Bị cô vác lên rồi lại đặt xuống, lặp đi lặp lại . Giày vò trăm lần , mệt mỏi không thôi.

 

Từng chuyện trong lòng vì anh mà sinh ra , cuối cùng lại chẳng còn liên quan gì đến anh nữa.

 

 

Chương 19 của Nỗi Buồn Nhỏ Trong Tình Yêu Thầm Kín vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, BE, Thanh Xuân Vườn Trường, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo