Loading...
"Tình cảm mơ hồ của cô gái trẻ, vừa cất lời đã nghẹn ngào. Dù có chia tay, tôi cũng chẳng đủ tư cách để trở thành người yêu của cậu ."
——[Tận Cùng Sâu Thẳm]
Thành tích thi thử lần lượt lên xuống khiến người ta có cảm giác như đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Thoắt cái bay lên tận mây xanh, thoắt cái lại rơi xuống vực sâu.
Làm bản thân càng ngày càng nghi ngờ rốt cuộc mình đang ở đâu , rốt cuộc mình là ai.
Chỉ có thể máy móc mà ép buộc bản thân thi cử. Đối chiếu đáp án, tính điểm, sửa lỗi . Rồi lại tiếp tục thi cử, đối chiếu đáp án, tính điểm… Từng mảng dấu gạch chéo đỏ như mấy con mãnh thú dữ tợn nhe răng há miệng, nuốt chửng sự tự tin còn sót lại của người ta . Sau cùng chỉ để lại những tiếng thở dài bất lực.
Lâm Nhứ thi thử lần đầu vẫn là hạng 2 toàn khối, thi lần hai lại chỉ được hạng 5, thi lần ba trực tiếp rơi xuống hạng 8.
Gần đây cô rất thích trốn học buổi tối.
Lén lút trèo lên sân thượng trên tầng cao nhất, xem màn hình lớn đang phát tin tức của trường ở trên đỉnh tòa nhà khoa học tự nhiên đối diện. Thỉnh thoảng cô sẽ nhìn vào ba ô cửa sổ ngay phía dưới màn hình lớn. Nhìn rất lâu, rất lâu.
Cửa sổ lớp 1, năm ba.
Cô tin chắc rằng mình đã không còn thích anh nữa, có điều vẫn cần phải nắm lấy thứ gì đó khi rơi xuống vực sâu. Cố nghĩ tới thứ gì đó, dường như chỉ có vậy mới có thể ép buộc bản thân leo lên lại .
Chẳng hay biết anh đã đi trước cô, bỏ cô lại ngày càng xa.
Chẳng hay biết anh đã sớm trở thành tín ngưỡng của cô.
Tiếng ve kêu râm ran trong đêm hè, gió nhẹ lướt qua ánh trăng tựa nước.
Cô cảm nhận có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến từ phía sau .
“Không khóc à ?” Lộc Minh đi tới, nghiêng người tựa vào lan can bên phải cô.
Cô cười , liếc xéo cậu ta .
“Sao cậu lại đến đây?” Cô lên tiếng trước .
“Giống cậu , trốn học thôi.” Cậu ta trả lời một cách hờ hững. Ánh mắt lại thuận theo tầm nhìn của cô, rơi xuống ba ô cửa sổ sáng ngời ngay phía dưới màn hình lớn đối diện.
“Hỏi cậu một vấn đề nhé?” Lộc Minh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sáng rực: "Vì sao thích Diệp Phong?”
Cô sững sờ, môi mấp máy. Ngay sau liền nghe Lộc Minh bổ sung: “Đừng nói với tôi là vì cậu ta không chỉ đẹp trai mà còn học giỏi.”
Cô cười nhạt, hỏi ngược lại : “Nếu không thì sao ? Còn có thể vì cái gì?”
Lộc Minh nhìn chằm chằm vào mắt cô, khóe miệng ngậm ý cười sâu xa. Nhìn đến mức cô hoảng loạn né tránh ánh mắt.
“Cậu ấy với tôi là hai người hoàn toàn trái ngược nhau . Có đôi khi, tôi lại cảm thấy chúng tôi rất giống nhau .” Cô suy nghĩ rất lâu, chậm rãi mở miệng: "Cậu ấy giống như một tấm gương rất độc đáo. Nhìn vào cậu ta , có thể soi chiếu ra một con người khác biệt.”
“Cậu hiểu không ?”
“Ừ.” Lộc Minh mơ hồ trả lời, lại bổ sung thêm một câu: " Tôi cũng vậy .”
“Cậu nói … Hạ Mạt sao ?” Cô cẩn t/h/ậ/n thăm dò.
Lộc Minh sững sờ, cười khẩy một tiếng không nói gì nữa.
“Thật ra tôi rất ngưỡng mộ cậu ta .” Qua một lúc, ánh mắt cậu ta lại rơi về phía cửa sổ đối diện.
“Vì cậu ta là tình địch của cậu ?”
Tóc mái lưa thưa trước trán thiếu nữ bị gió thổi rối tung mà cô không vuốt lại , chỉ mặc kệ nó rối tung. Cô ở trước mặt Diệp Phong lại không như vậy . Cậu ta thường có thể nhìn thấy cô từ xa đã bắt đầu chỉnh lại cổ áo hoặc vuốt tóc mái gì đó ngay lúc nhìn thấy Diệp Phong.
Sau ngày kiểm tra thể chất, cậu ta cảm thấy mình có chút thích cô cho nên sẽ không tự chủ được mà lén nhìn cô. Kể từ giây phút bắt đầu lén nhìn cô, cậu ta mới phát hiện ra cô thường xuyên lén nhìn Diệp Phong.
“Coi như vậy đi .” Cậu ta cười , giống như tự giễu.
Để cô hiểu lầm như vậy cũng chẳng có gì không tốt . Hạ Mạt giống như một tấm lá chắn có thể bảo vệ vững chắc lòng tự trọng của cậu ta , không để nó bị bất kỳ ai vạch trần.
Như vậy là đủ rồi .
...
Hai tuần trước kỳ thi đại học là giai đoạn nước rút cuối cùng, Hạ Mạt với Diệp Phong bị ép chia tay.
Phụ huynh hai bên cùng bị chủ nhiệm lớp của lớp 1 gọi đến văn phòng. Trên bàn làm việc trải ra , là bằng chứng hai đứa trẻ yêu sớm.
Thành tích thi lần ba của Hạ Mạt tụt hơn mười hạng, cộng thêm mấy tấm ảnh hai người nắm tay hôn nhau .
Chuyện ở quán bar không biết bị ai tung ra . Nghe nói cha của Hạ Mạt ở trước mặt chủ nhiệm lớp đã đá Hạ Mạt mấy cái, đ/á/n/h cô ấy gần c/h/ế/t.
Trên sân vận động, các nữ sinh trong lớp đang tụm ba tụm năm bàn tán về Hạ Mạt vừa mới đi ra khỏi văn phòng với đôi mắt đẫm lệ. Lâm Nhứ không tham gia vào họ. Sau khi tiếng còi báo hiệu giải tán của thầy thể d/ụ/c vang lên trực tiếp đi về lớp, định quay lại tiếp tục làm bài thi thử.
“Cùng về không ?” Lộc Minh từ phía sau cô chạy nhanh đuổi theo.
“Ừa.” Lâm Nhứ khẽ đáp một tiếng.
Trên đường đi , hai người nói chuyện nhạt nhẽo về tiến độ ôn tập. Tuyệt đối không nhắc đến chuyện Hạ Mạt và Diệp Phong chia tay, giống như một loại ăn ý ngầm.
Cô thật sự buông bỏ rồi , cũng không quan tâm. Chỉ là không biết Lộc Minh có buông bỏ hay không .
Trong lớp học yên tĩnh không một tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng b/út viết sột soạt phát ra từ dưới ngòi b/út của hai người đang thi toán.
Lâm Nhứ tính ra đáp án trước , đậy nắp b/út đứng dậy đi vệ sinh. Trước khi đi còn quay đầu về phía Lộc Minh cười đắc ý nói hôm nay cậu lại chậm hơn tôi giống như một loại khiêu khích.
Lộc Minh không giận, ngược lại cười hỏi cô: “Sao, mới vượt qua tôi một lần đã vui vẻ như vậy rồi ?”
Trong lòng chua xót, cô đột nhiên nhớ lại buổi tối sau khi phân ban năm nhất. Kết quả thi giữa kỳ lần đầu tiên được công bố, Diệp Phong thẳng thắn nói với cô: “ Tôi không ưa cậu ta . Cho nên tôi hy vọng cậu có thể vĩnh viễn đứng nhất, vĩnh viễn không cho cậu ta cơ hội.”
Sao lại nhớ đến anh rồi ?
Phiền quá.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/noi-buon-nho-trong-tinh-yeu-tham-kin/chuong-20
Cô lắc đầu, định đi vệ sinh trước tiên rửa mặt ở nhà vệ sinh. Vừa đi đến cửa nhà vệ sinh, đã đụng phải Hạ Mạt và Hà Miểu đang đi tới.
Nước mắt của Hạ Mạt vẫn còn đọng lại trong hốc mắt đỏ hoe. Hàng mi dài khẽ run rẩy, từng giọt lệ trong suốt liền rơi xuống. Hà Miểu ở một bên khoác tay cô ấy , trong tay cầm khăn giấy giúp cô ấy lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt.
Lâm Nhứ coi như không quen biết họ, vừa định đi thẳng qua bên cạnh Hà Miểu đã bị cô ấy liếc xéo một cái.
“Đồ tiện nhân.” Cô ấy lạnh lùng mắng.
“Cậu mắng ai đấy?” Lâm Nhứ dừng bước, nhìn thẳng vào Hà Miểu.
“Là cậu tố giác phải không ? Chuyện ở quán bar do cậu tung ra đúng không ? Sao cậu lại âm hiểm như vậy ?”
“ Tôi ăn no rửng mỡ đi tố giác? Liên quan gì đến tôi ?” Lâm Nhứ phản bác.
“Bởi vì cậu thích Diệp Phong!”
Một câu nói hùng hồn của Hà Miểu khiến tất cả phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ, nhất thời biến sắc.
“ Tôi không có !” Cô cố gắng chống đỡ sự chột dạ , lớn tiếng biện bạch.
“ Tôi đã xem qua sổ đăng ký của bảo vệ. Tối hôm đó một học sinh nội trú như cậu ra khỏi trường làm gì? Chắc chắn là đến quán bar rồi ! Cậu ghen tị, muốn chia rẽ hai người họ để mình thừa cơ mà vào . Cũng không nhìn xem bản thân cậu có xứng không ! Vô liêm sỉ!”
“ Tôi đi đâu liên quan gì đến cậu ?” Lâm Nhứ khắc chế thân thể đang run rẩy, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Hà Miểu mà bình tĩnh mở miệng: "Trước khi chỉ trích tôi , phiền cậu lấy ra bằng chứng. Con mẹ nó tôi nói cho cậu biết , tôi không muốn dây dưa với cậu , nhưng cậu cũng đừng được voi đòi tiên.”
Lâm Nhứ vừa dứt lời, đã có chút bị chính mình dọa sợ. Cô thật là có tiền đồ, lại dám quang minh chính đại mà c/h/ử/i bậy.
Hà Miểu giơ tay lên liền tát cô một cái.
Tai ong ong, má nóng rát.
Cô ấheo bản năng muốn đ/á/n/h trả, cánh tay vừa giơ lên đã bị Hà Miểu nắm c/h/ặ/t. Hà Miểu ỷ vào sức lực lớn hơn , nhướng mày lộ ra nụ cười âm hiểm. Nắm c/h/ặ/t cổ tay cô đến đỏ bừng, mặc cho cô giãy giụa thế nào cũng không rút ra được .
Vì sao vậy Lâm Nhứ, vì sao mày vẫn không đấu lại cậu ta ?
Vốn đang phiền muộn lại nhìn thấy một bàn tay đột nhiên vươn ra bảo vệ cô ở phía sau , giọng nói tức giận của thiếu niên vang lên.
“Buông tay.”
Hà Miểu rõ ràng bị vẻ mặt âm u của Lộc Minh dọa sợ. Cô ấy nhất thời trắng bệch, chột dạ từ từ buông tay đang nắm tay cô ra .
“Chát!”
Lộc Minh tát Hà Miểu một cái, Lâm Nhứ và Hạ Mạt đứng một bên đều nhất thời sững sờ. Hành lang yên tĩnh không một tiếng động, bên cạnh nhà vệ sinh có tiếng nước nhỏ giọt từ vòi nước rơi xuống.
“Tí tách, tí tách.”
“Cậu…!” Hà Miểu che mặt, nước mắt ào ào từ hốc mắt trào ra .
Cô ấy khó tin nhìn Lộc Minh, lâu sau gào lên: "Hai người quả nhiên ở bên nhau rồi ! Cậu ta làm sao xứng để cậu thích chứ?”
Trong nháy mắt cùng với sự chỉ trích và oán giận ngập trời của Hà Miểu, tất cả suy nghĩ của Lâm Nhứ đều trở lại vị trí.
Về Lộc Minh.
Cậu ta ôm cô trong đêm mưa, kéo cô đến phòng y tế một cách lo lắng, thái độ với Hà Miểu vừa rồi … Nhưng rõ ràng cậu ta đã phủ nhận, nói không thích cô kia mà.
Cậu ta nói mình vẫn thích Hạ Mạt.
“Lộc Minh.” Hạ Mạt hít mũi một cái, lên tiếng trước : "Là cậu nói với cha mẹ tôi phải không ?”
“Chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, chuyện gì họ cũng hỏi cậu . Có phải là cậu không ?”
“ Tôi ghét cậu ở chỗ đó nhất.” Lộc Minh khẽ nhếch môi, mắt nhìn chằm chằm Hạ Mạt mà lạnh giọng hỏi: "Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng cho tôi một chút tin tưởng nào phải không ?”
Hạ Mạt nhìn chằm chằm cậu ta , nhất thời không nói gì.
“Tùy cậu nghĩ thế nào, có thì sao chứ?” Cậu ta nhìn vào mắt cô ấy , chậm rãi mở miệng.
Sau một hồi im lặng, Lộc Minh nắm tay Lâm Nhứ liền xoay người đi . Sau khi đi được vài bước, đột nhiên bị một giọng nói quen thuộc gọi lại .
Cô quay đầu lại , nhìn thấy Diệp Phong xông tới túm lấy cổ áo Lộc Minh. Anh giơ nắm đ/ấ/m lên đ/á/n/h vào mặt cậu ta , đ/á/n/h cậu ta ngã xuống đất.
Hạ Mạt vội vàng chạy tới kéo cánh tay Diệp Phong. Cô theo bản năng tiến lên một bước, dang rộng hai tay che chắn vững chắc trước Lộc Minh đang ngã trên mặt đất.
“Không phải chứ, mẹ kiếp.” Diệp Phong khó tin nhìn Lâm Nhứ trước mặt, nhíu c/h/ặ/t mày nhưng vẫn thở hắt ra một hơi , dùng giọng điệu hòa hoãn nói : "Chuyện giữa tôi và cậu ta , cậu đừng nhúng tay vào .”
“Không được .” Lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào mắt anh một cách đường hoàng, ngữ khí kiên quyết.
“Hai đứa mình có quan hệ gì? Cậu giúp cậu ta mà không giúp tôi ?” Diệp Phong tức giận, thần sắc lạnh xuống.
Anh nhấc cằm chỉ vào Lộc Minh nói : "Thật sự ở bên nhau rồi ? Bạn trai của cậu ?”
Thời gian như ngừng lại .
Giọt nước từ vòi nước không được vặn c/h/ặ/t nhỏ xuống không ngừng.
“Tí tách, tí tách.”
Không phải , là t/i/m cô đang nhỏ m/á/u.
Cô không trả lời mà chỉ cúi đầu, cẩn t/h/ậ/n đỡ Lộc Minh dậy. Giây sau lập tức nắm lấy cánh tay cậu ta , xoay người bỏ đi .
“Lâm Nhứ! Coi tôi là bạn thì đừng đi !”
Giọng nói tức giận của anh vang lên từ phía sau cô, làm bước chân cô khựng lại .
Ai muốn làm bạn với cậu .
Ai thèm.
Cô không dừng lại , ngược lại còn tăng nhanh bước chân. Lực trên tay nắm lấy cánh tay Lộc Minh cũng càng lớn hơn một chút.
Nước mắt không kìm được mà trào ra khỏi hốc mắt, dọc theo má nhỏ xuống từng giọt. Cô chú ý thấy Lộc Minh vẫn luôn yên lặng nhìn mình , xem chừng muốn giúp cô lau nước mắt nhưng cuối cùng vẫn không giơ tay lên.
Cậu biết không , Diệp Phong?
Tôi chưa bao giờ coi cậu là bạn.
Tôi không muốn làm bạn với cậu nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.