Loading...

Nỗi Buồn Nhỏ Trong Tình Yêu Thầm Kín
#21. Chương 21

Nỗi Buồn Nhỏ Trong Tình Yêu Thầm Kín

#21. Chương 21


Báo lỗi

“ Tôi sống rất tốt giữa hàng trăm triệu người , được vây quanh bởi vui vẻ náo nhiệt cùng phồn hoa. Tôi không có thức đêm trò chuyện cùng cậu ấy , không nhớ nhung cậu ấy mỗi đêm khuya, cũng không luyến tiếc cậu ấy làm gì.”

——[Chân Tướng Là Giả]

 

“Nói xong rồi ?”

 

Trong quán ăn nổi tiếng tại phố ẩm thực Tân Trung Quan ở Nam Kinh, chị Linh uống một ngụm bia, nhíu c/h/ặ/t mày hỏi: “Chỉ vì chút hiểu lầm này , cho nên đến bây giờ vẫn nhất quyết không liên lạc với cậu ta ? Xin em đấy, đã gần mười năm rồi . Có gì to tát đâu , sớm nên cười trừ bỏ qua rồi .”

 

“Không có .” Lâm Nhứ bĩu môi, c/ắ/n ống hút cắm vào nước mơ: "Em không liên lạc là vì không cần thiết.”

 

“Vậy sao ?” Chị Linh khẽ hừ một tiếng: "Bạn bè cũng không làm nữa?”

 

“Không muốn làm bạn bè nữa.” Cô nhếch môi.

 

“Hồi đó chị còn thấy lạ. Em ở cái tuổi này không liên hoan không xem mắt, hơn nữa lại không có chút hứng thú nào với chuyện yêu đương. Hóa ra ở đây thủ tiết cho người ta à ?”

 

“Ai thủ tiết? Em không có !” Lâm Nhứ sốt ruột.

 

Nhiều năm như vậy , cô thật sự tin rằng mình đã không còn thích anh nữa.

 

Nhiều năm như vậy , cô cũng thật sự không gặp lại một người nào có thể khiến cô thật lòng thích.

 

Thật đấy.

 

“Không thủ tiết?” Chị Linh đoạt lấy điện thoại của cô, mở giao diện weibo.

 

Chị ấy chọc vào ảnh đại diện của anh trong mục thường truy cập lớn tiếng chất vấn: "Vậy em suốt ngày rình mò weibo của người ta để làm gì? Làm gì?”

 

“Chị làm gì thế?” Lâm Nhứ nhào tới đoạt lại điện thoại, ch/óp mũi chua xót. C/h/ế/t tiệt, tại sao cô đột nhiên muốn khóc như vậy chứ.

 

Đã nhiều năm như vậy rồi .

 

Thỉnh thoảng chỉ tìm tên weibo của anh mà thôi. Không thích, không theo dõi. Thậm chí chức năng thường truy cập xuất hiện trên trang chủ, cô cũng cảm thấy chướng mắt.

 

Cô tự cho rằng mình đã đủ có tôn nghiêm và cốt khí rồi .

 

Còn muốn cô thế nào nữa? Cái gọi là buông bỏ thật sự hay không , có quan trọng không ?

 

Cô có buông bỏ hay chưa , thật sự quan trọng đến thế hả?

 

Bức tường kính dưới ánh đèn ngũ sắc trở thành phông nền tuyệt vời sau lưng chị Linh, phản chiếu khuôn mặt mệt mỏi và thê t/h/ả/m của cô.

 

Một khuôn mặt rất xinh đẹp .

 

Khuôn mặt ửng hồng và đường nét ngũ quan cân đối, tinh xảo dưới lớp trang điểm. Có những khoảnh khắc soi gương cô còn khá ngạc nhiên, hóa ra sau khi mình biết trang điểm cũng có thể xinh đẹp như vậy .

 

Có xinh đẹp bằng bạn gái mới của anh không ?

 

Cứ như bị quỷ ám, thỉnh thoảng cô sẽ tự hỏi bản thân câu ấy .

 

Suốt nhiều năm một mực giày vò, liều mạng cố gắng đạt được thành tích. Quyết làm việc cật lực, chỉ để bản thân sống tốt hơn anh .

 

Muốn chứng minh cho anh thấy không có anh , cuộc sống của cô vẫn có thể đặc sắc. Muốn yêu người khác một cách rầm rộ, người tốt hơn anh .

 

Không phải sau khi chia tay Hạ Mạt, anh lại có bạn gái sao ? Có gì ghê gớm?

 

Đáng tiếc cô bận rộn lâu như vậy , cuối cùng vẫn là công dã tràng, một mình rời đi trong hoang đường.

 

“Được rồi , không trêu em nữa.” Chị Linh thấy cô nằm dài trên bàn, ủ rũ nắm điện thoại ngẩn người .

 

Chị ấy đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô: "Thủ tục xin thôi việc làm xong chưa ?”

 

“Vâng.” Cô khẽ đáp.

 

Chị Linh thở dài: “Em vẫn còn quá trẻ, sau này sớm muộn gì cũng hối hận.”

 

“Cấp trên rất thích em. Sống ở Bắc Kinh là như vậy , làm công việc gì cũng phải mệt mỏi như ch/ó. Nói thật, trong ngành tài chính, công ty chúng ta coi như đãi ngộ không tệ. Thật sự không định cân nhắc lại à ?”

 

“Em đã quyết định rồi , không cân nhắc nữa.” Cô cười nhạt, lộ ra một hàng răng trắng đều tăm tắp.

 

“27 tuổi rồi , vẫn còn nhớ đến việc thi liên ngành vào khoa tiếng Trung của Đại học Bắc Kinh sao ? Nói thật, trường R của chúng ta ở trong nước cũng coi như có danh tiếng không nhỏ. Rất nhiều người cả đời không thi đỗ, sao em còn có tình yêu với Bắc Đại vậy ?”

 

“Chỉ vì không muốn thế này nữa.”

 

Không muốn giao thiệp với tài chính, không muốn làm công việc đơn điệu 996, không muốn sống cuộc sống văn phòng ồn ào nữa. Mặc dù phần lớn mọi người đều sống qua ngày như vậy .

 

Thủ đô, tốt nghiệp trường danh tiếng, công việc lương cao, cô còn muốn thế nào nữa?

 

Lâm Nhứ, mày còn muốn thế nào?

 

Nhưng cô biết , mìnnh không muốn như vậy nữa.

 

...

 

Phố cổ huyện thành tiêu điều trong mùa đông, giống như xem náo nhiệt mà thắp đèn màu khoa trương ch/ói mắt trong đêm để chào đón sinh viên tốt nghiệp trường danh tiếng từng trải đời từ Bắc Kinh trở về vì mất việc.

 

Cô mở khóa cửa rồi kéo hành lý vào , trở về căn nhà trống trải tối đen như mực. Mẹ hẳn là đi trực đêm, còn cha chắc lại đi uống rượu rồi .

 

Quả nhiên vừa bật đèn bàn chuẩn bị mở vali, đã nghe thấy tiếng đập cửa ầm ĩ.

 

“Rốt cuộc con muốn thế nào? Muốn c/h/ế/t phải không ?” Cha vừa vào cửa, đã tức giận lấy chai rượu không đập mạnh vào n/g/ự/c cô.

 

Cô không nói gì, chỉ đỡ người đàn ông cởi giày cởi áo khoác. Cô bị người đàn ông lớn tuổi đẩy vào trong, cuối cùng dìu ông ta lên giường.

 

“Công việc tốt như vậy mà.” Cha nằm trên giường, nhíu mày lẩm bẩm trong men say.

 

“Con cứ làm đi , con chỉ biết …”

 

Cô trở về phòng ngủ, đóng cửa phòng. Thờ ơ ngồi trước bàn học, nhìn chằm chằm vào ánh sáng trắng bệch do đèn bàn chiếu ra , ngẩn người cho đến khi mắt đau nhức không chịu nổi.

 

Mẹ khuyên cô, nói không muốn làm trong doanh nghiệp thì đi thi công chức hoặc thi ngân hàng. Còn muốn học thạc sĩ thì thi chuyên ngành tài chính của trường mình . Có điều cô lại lắc đầu nói , không muốn làm tài chính nữa.

 

Người trưởng thành 27 tuổi thôi việc với mức lương cao, thi nghiên cứu sinh chuyên ngành tiếng Trung của Đại học Bắc Kinh, ai nhìn vào cũng đều xem như chuyện nhảm nhí.

 

Người trưởng thành không có tư cách để mơ mộng, người trưởng thành không trả nổi cái giá và chi phí của việc mơ mộng, trong mắt người trưởng thành không xứng có ánh sáng.

 

Nhưng cô không muốn làm người trưởng thành như vậy nữa.

 

Trong lòng cô rối bời, dứt khoát vừa thu dọn hành lý vừa dọn dẹp phòng. Sách giáo khoa và vở ghi thời trung học bị cô lôi ra khỏi tủ sách lớn để dọn dẹp lại .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/noi-buon-nho-trong-tinh-yeu-tham-kin/chuong-21
Một quyển vở được mở ra , tấm ảnh nhăn nheo bị rách góc từ trong khe hở đột nhiên rơi ra , nhẹ nhàng rơi xuống đất.

 

Trên ảnh, thiếu niên có đôi mày đẹp , nụ cười tựa ánh mặt trời rực rỡ.

 

Cô cúi người , từ từ nhặt nó lên. Ngẩn người nhìn thật lâu, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ lên từng đường nét trên khuôn mặt anh rồi dịu dàng cười .

 

Năm đó, không ngờ bản thân lại còn làm ra chuyện ngốc nghếch là trộm ảnh.

 

“Thầy ơi, cậu ấy là Lâm Nhứ của lớp 10, cô gái viết văn rất hay .”

 

“Học sinh ban văn các cậu chắc chắn đều muốn thi vào Bắc Đại nhỉ. Dù sao tôi thấy Thanh Hoa Bắc Đại đều như nhau , hay là hai chúng ta cùng thi vào Bắc Đại nhé?”

 

“ Tôi hiểu ý của cậu . Chính vì tôi biết cậu với tôi không giống nhau , cho nên tôi mới thật lòng khâm phục cậu .”

 

“Cậu rất giỏi, thật đấy.”

 

Hồi ức như một bộ phim quay chậm được phát lại , từng khung hình rõ ràng như mới hôm qua.

 

Nhiều năm như vậy , thật ra cô không muốn hồi tưởng lắm. Người trong hồi ức đã biến mất hoàn toàn trong cuộc sống nhưng lại ám ảnh trong đầu cô. Lắc đầu vẫy đuôi, lung lay qua lại .

 

Có thể nhìn thấy trong sân trường đầy gió vào buổi trưa, có thể nhìn thấy trong nhà ga và tàu điện ngầm đông người , cắm tai nghe nhắm mắt lại còn có thể nhìn thấy.

 

Tên nhóc kia , luôn sống rất tốt .

 

Cựu thủ khoa kỳ thi đại học môn khoa học tự nhiên của thành phố, kém mười điểm không học được Thanh Hoa Bắc Đại, được nhận vào Đại học Giao thông Thượng Hải. Trong thời gian học đại học làm chủ tịch hội sinh viên trường, nhận bốn năm học bổng quốc gia. Điểm tích lũy rất cao được bảo đảm học lên nghiên cứu sinh ở Phục Đán. Năm hai có bạn gái, đặc biệt ưu tú và xinh đẹp .

 

Thượng đế sẽ không bạc đãi anh , cô luôn biết rõ.

 

Có lẽ chính vì thế mà nhiều năm trôi qua, cô vẫn sẽ có sự không cam lòng.

 

Những thứ không quên được , cứ nhớ thế đi .

 

Cô từng gặp gỡ anh , nhất định sẽ nhớ.

 

...

 

Cuối cùng cô vẫn quyết định đến thành phố ôn thi. Thư viện của trường thực nghiệm thành phố có chỗ trống, cô nhờ thầy Lạc giúp mình tìm một ký túc xá của giáo viên để ở.

 

Cùng với một nhóm trẻ nhỏ hơn gần mười tuổi cùng học tập, cùng ăn cơm, cùng cảm nhận cuộc sống vui buồn của họ. Cô cảm thấy cả người mình trẻ ra rất nhiều.

 

Ở đây có một số hồi ức ấm áp, cũng có một số hồi ức đau lòng. Khi tốt nghiệp trung học, cô cảm thấy sự đau lòng mà trường thực nghiệm thành phố để lại cho mình còn lớn hơn sự ấm áp. Hiện tại xem ra , vừa vặn ngược lại .

 

Em họ của dì năm nay vừa thi đỗ vào trường thực nghiệm thành phố, Lâm Nhứ thỉnh thoảng sẽ cùng con bé ăn trưa ở căn tin.

 

“Đừng nghe mẹ với bọn họ nói lung tung.” Em họ c/ắ/n đùi gà, nhìn cô với giọng điệu thành khẩn: "Cứ luôn miệng nói chị không tìm được việc làm , tốt nghiệp trường R có thể không tìm được việc làm hả? Em thấy chị thôi việc thi nghiên cứu sinh, từ chối xem mắt không yêu đương đặc biệt ngầu.”

 

Cô cười khổ.

 

Nếu ngay từ đầu đã đi đúng đường, cô đâu cần thôi việc.

 

Nếu có thể gặp một người thật lòng thích, cô cũng rất muốn yêu đương.

 

Cô không ngầu chút nào, thật ra cô là một người rất t/h/ả/m. Nếu cô mang thành tích thi đại học trên 640 điểm nói mình t/h/ả/m, chắc chắn sẽ bị em họ khinh bỉ là làm màu.

 

“ Đúng rồi chị, chiều nay lớp em có buổi biểu diễn mừng năm mới ở trong hội trường lớn. Chị có đến không ?”

 

“Chị phải ôn tập.” Cô lắc đầu.

 

“Chị cứ đến đi , cũng không thiếu buổi chiều này . Em biểu diễn tiết mục, muốn chị giúp em quay một đoạn video.”

 

“Được thôi.” Lâm Nhứ nhíu mày: "Biểu diễn tiết mục gì?”

 

“Hát Tiểu Hạnh Vận.” Em họ cười ngọt ngào, ngượng ngùng hạ thấp giọng: "Hát song ca với bạn nam em thích.”

 

“Thì ra là thế, vậy chị nhất định phải đi .” Lâm Nhứ chớp mắt, đùa giỡn nói : "Đi xem tương lai em rể của chị trông như thế nào.”

 

“Suỵt!” Em họ vội vàng, nhìn xung quanh một lượt: "Chị nhỏ tiếng thôi! Vẫn chưa phải bạn trai đâu !”

 

“Rất tốt .” Cô giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ đầu em họ.

 

“Tốt cái gì?”

 

“Ý chị là có một người mình thích, rất tốt .” Cô cười đầy sâu xa.

 

...

 

Cô quên mất mình đã bao lâu không bước vào hội trường này .

 

Chọn một vị trí ở góc khuất ngồi xuống, để không cản trở các em trai em gái xem chương trình. Bóng người đen nghịt mờ ảo dưới ánh đèn rực rỡ khiến cô có một khoảnh khắc thất thần. Dường như giây tiếp theo, bên cạnh sẽ có một thiếu niên t/ùy tiện khoác một chiếc túi đeo vai đột nhiên xuất hiện vỗ vai cô, vẻ mặt tò mò thuận theo tầm nhìn của cô nhìn sang mà hỏi: “Cậu đang tìm ai vậy ?”

 

Tôi đang tìm cậu mà.

 

Nhiều năm như vậy , tôi vẫn luôn tìm cậu .

 

Tôi thật sự, rất nhớ cậu .

 

Tiếng thử micro ch/ói tai trên sân khấu làm cô trong nháy mắt hoàn hồn.

 

Gần 30 tuổi rồi , trong đầu vẫn sắp xếp mấy tình tiết cẩu huyết của tiểu thuyết ngôn tình. Nam chính vẫn là tên ngốc 17 tuổi từng làm khuấy đảo thời thanh xuân của cô.

 

Lâm Nhứ, mày thật ngốc.

 

Cô dựa vào ghế, hứng thú xem các em gái trên sân khấu biểu diễn vũ đạo theo chủ đề [Sáng Tạo 101], đèn chiếu sáng rực rỡ trên sân khấu khiến cô dụi mắt.

 

Vũ đạo mở màn kết thúc. Người dẫn chương trình là một cô bé từ từ bước lên sân khấu, giọng nữ ngọt ngào dễ nghe vang lên trong micro.

 

“Tiết mục tiếp theo rất đặc biệt, là một buổi chia sẻ kinh nghiệm học tập.”

 

“Về người chia sẻ, chắc mọi người đã sớm biết đến. Nếu tôi đọc tên anh ấy ra thì các bạn học ở dưới , đặc biệt là các bạn nữ chắc chắn sẽ hét lên.”

 

“Anh ấy chính là cựu thủ khoa kỳ thi đại học năm 2012 của trường chúng ta , tiền bối Diệp Phong của lớp khoa học tự nhiên số 1. Mời mọi người nhiệt liệt hoan nghênh.”

 

Trong hội trường vang dội tiếng vỗ tay. Tiếng la hét, tiếng hoan hô xuyên qua màng nhĩ gần như muốn làm cô điếc.

 

Giấc mơ và hiện thực gần mười năm đột nhiên trùng khớp vào khoảnh khắc này . Cô nghe rõ ràng tiếng t/i/m mình đập dữ dội trong l/ồ/ng n/g/ự/c, giống như nhịp trống đang xao động.

 

“Thình thịch, thình thịch.”

 

Bóng dáng thiếu niên từ hàng ghế đầu đứng lên sân khấu chìm vào ánh sáng bảy màu ch/ói mắt, mơ hồ không rõ.

 

Người trước mắt, là Diệp Phong của cô.

 

Thiếu niên của cô, người mà cô đã yêu từ rất lâu, rất lâu.

 

 

Chương 21 của Nỗi Buồn Nhỏ Trong Tình Yêu Thầm Kín vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, BE, Thanh Xuân Vườn Trường, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo