Loading...

Nỗi Buồn Nhỏ Trong Tình Yêu Thầm Kín
#22. Chương 22

Nỗi Buồn Nhỏ Trong Tình Yêu Thầm Kín

#22. Chương 22


Báo lỗi

“ Tôi muốn nói với cậu rằng yêu đương thật quá khó, nhưng một khoảnh khắc rung động ở thời niên thiếu ấy chính là vĩnh viễn.”

——[Chân Tướng Là Thật]

 

Ánh đèn trên đài ấm áp sáng ngời, không chút che giấu mà chiếu lên mái tóc hơi xù của thiếu niên, rải xuống ánh sáng theo đuổi mà Thượng Đế vẫn luôn thiên vị.

 

Đã lâu không gặp, cô vẫn có thể nhận ra anh ngay lập tức. Không biết anh lấy từ đâu ra một bộ đồng phục mùa thu mặc lên người , có phải là bộ năm đó anh đã cho cô mượn không ?

 

Bộ đồng phục đó từng được anh nhẹ nhàng khoác lên người cô, mùi thơm của bột giặt hoa oải hương xộc vào khoang mũi cô nhiều năm như thế đấy, khiến cô đến nay vẫn còn choáng váng.

 

Nụ cười rạng rỡ của thiếu niên dưới ánh đèn vẫn giống như một loại mê hoặc, làm người ta bị ch/ói lòa.

 

“Chào mọi người . Tôi là Diệp Phong, sinh viên tốt nghiệp năm 2012 của trường trung học thực nghiệm, hiện đang học nghiên cứu sinh năm ba tại Đại học Phục Đán. Hôm nay được thầy Từ mời đến để nói chuyện với các bạn về phương pháp học tập.”

 

Dưới đài tiếng vỗ tay như sấm, Lâm Nhứ lặng lẽ nhìn anh . Hốc mắt cay cay, tầm mắt dần mơ hồ.

 

“Thật ra là tôi …” Thiếu niên gãi đầu, cười ngượng ngùng: "Thật sự không biết gì về phương pháp học tập.”

 

Các bạn học dưới đài nhao nhao cười rộ lên, cô cũng cười theo mà nước mắt lưng tròng. Mười năm đã trôi qua anh vẫn là chàng ngốc xốc nổi năm đó, không hề thay đổi một chút nào.

 

“Thật ra hôm nay tôi đến trường, chủ yếu là muốn gặp thầy cô. Sau đó nghe nói lớp các bạn có một buổi họp lớp, nên định đến nói chuyện với mọi người . Dù sao bây giờ tôi cũng lớn hơn các bạn gần mười tuổi rồi .”

 

“Phương pháp học tập tôi thật sự không nói ra được , cũng không muốn lấy những thứ có thể tìm thấy trên mạng để qua loa với mọi người .” Thiếu niên im lặng một lúc lâu, đảo tròng mắt, bỗng nhiên mắt sáng lên: "Hay là tôi kể cho mọi người một câu chuyện nhé.”

 

“Được!” Các bạn học dưới đài đồng thanh đáp.

 

“ Nhưng không phải câu chuyện của tôi mà là của một người chị khóa trên của các bạn, câu chuyện của cô ấy .” Ánh mắt của thiếu niên rơi vào phương xa, thần sắc an tĩnh dịu dàng: "Cô ấy tên Lâm Nhứ, năm đó là một trong năm người đứng đầu khối tự nhiên của toàn thành phố trong kỳ thi đại học, thi đỗ vào trường R.”

 

Thời gian như ngưng đọng.

 

Đám đông ồn ào xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh khác thường. Yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng nói của anh , và tiếng t/i/m đập của cô.

 

“Người chị khóa trên này của các bạn…” Anh hồi tưởng, khẽ cười : "Trước đây tôi thường nói với người khác cô ấy là người mà tôi thấy sống mệt mỏi nhất, nhưng tôi thật sự rất ngưỡng mộ cô ấy .”

 

“Bởi vì từ nhỏ tôi không phải là một người đặc biệt nỗ lực. Có thể đạt được thành tích khá tốt , cũng chỉ nhờ vào một chút thông minh trời sinh. Cô ấy là một trong số ít những người đặc biệt liều mạng mà tôi từng thấy. Là thật sự liều mạng, không phải kiểu học đến 2 3 giờ sáng hoặc thậm chí vào nhà vệ sinh cũng học thuộc lòng mà là đấu tranh với vận mệnh, vĩnh viễn không chịu thua. Thật ra sau này tôi cũng gặp rất nhiều nữ sinh đặc biệt nỗ lực tiến bộ ở Giao Đại, ở Phục Đán. Nhưng tôi vẫn rất hoài niệm khoảng thời gian cùng cô ấy chiến đấu ở trường trung học trước đây. Tôi vừa nhìn thấy cô ấy liền cảm thấy cho dù bản thân đã rất mệt mỏi, vẫn có thể cố gắng thêm một chút nữa.”

 

“Thật ra tôi kể câu chuyện của người chị khóa trên này , là muốn nói với các bạn vĩnh viễn đừng dễ dàng phủ định bản thân . Hãy làm những việc mà các bạn muốn làm , hãy theo đuổi những giấc mơ dường như không thực tế đó.”

 

“ Tôi nói xong rồi , cảm ơn mọi người .”

 

Trong tiếng vỗ tay cuồn cuộn, cơ thể Lâm Nhứ vẫn luôn run rẩy. Đôi mắt đã trôi hết lớp trang điểm nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt. Cứ như thể giây tiếp theo cô sẽ đứng dậy xông lên đài, ôm c/h/ặ/t lấy anh mà nói tôi nhớ cậu quá.

 

Nhiều năm như vậy , tôi thật sự rất nhớ cậu .

 

Không quan tâm đến trước kia , không quan tâm đến tương lai. Chỉ cần ôm c/h/ặ/t lấy anh , dù chỉ một giây thôi.

 

Có thể không ?

 

Cho đến khi anh xuống đài và rời đi , ánh mắt của cô vẫn luôn dán c/h/ặ/t vào người anh . Cuối cùng cô vẫn không đứng dậy đuổi theo anh , đường đường chính chính hỏi một câu: “Lâu rồi không gặp, Diệp Phong.”

 

Lâu rồi , rất lâu rồi không gặp.

 

Cô cứng đờ ngồi trên ghế, nhìn cô bé đưa tin cầm micro lên đài nói : “Cảm ơn những chia sẻ của đàn anh khóa trên Diệp Phong. Xin mời nhóm học sinh tiếp theo trình bày ca khúc Tiểu Hạnh Vận.”

 

Em họ cô cùng một bạn nam lên sân khấu, sự ăn ý ăn khớp của màn song ca vừa vặn tô điểm cho nỗi buồn.

 

“Gặp được cậu thật may mắn, nhưng tôi đã mất đi quyền được rơi lệ vì cậu …”

 

Tôi đã sớm mất đi dũng khí để gặp lại cậu , cũng chưa từng có quyền được ôm cậu một cái.

 

Bốn năm đại học, cô thường đứng trên cầu vượt bộ hành thông ra con đường đối diện cổng trường, ngẩn ngơ nhìn xuống cảnh đêm dưới cầu. Đêm ở vành đai ba phía tây Bắc Kinh, ánh đèn xe rực rỡ trải dài thành một dòng sông sao lấp lánh chảy chậm.

 

Cô sống không vui vẻ ở trường R.

 

Khi thi đại học bị cha mẹ ép buộc đăng ký ngành tài chính mà mình không thích. Trong ngôi trường danh tiếng như mây, tranh giành học bổng và tư cách ở lại hội sinh viên. Vì điểm tổng hợp mà tranh thủ từng cơ hội lập dự án nghiên cứu không hứng thú, trước kỳ thi cuối kỳ liều mạng nhét sách giáo trình chuyên ngành vào đầu. Mãi đến cuối cùng cũng không biết bản thân đã học được những gì.

 

Trong thành phố nhỏ bé đó, cô là sinh viên đại học danh tiếng mười năm mới có một người , đội trên đầu nhiều hào quang. Trong cánh cổng trường R đóng c/h/ặ/t, cô trở lại là một người mờ nhạt không làm được gì cả, thành tích chuyên ngành xếp cuối.

 

Không khí vụ lợi trong vòng tròn nhỏ, tác phong quan liêu trong xã hội nhỏ, cô hoàn toàn không thích. Hoàn toàn không thích ứng, nhưng lại ép buộc bản thân nói họ nói đúng.

 

Học tài chính là đúng. Vì có thể kiếm được nhiều tiền, bởi vì có tiền đồ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/noi-buon-nho-trong-tinh-yeu-tham-kin/chuong-22

 

Thật sự là như vậy sao ?

 

Rạp chiếu phim màn hình lớn đối diện cầu vượt nhấp nháy những biển hiệu đèn ch/ói mắt, từng cặp đôi sinh viên hoặc nhân viên văn phòng lương cao cầm kem DQ hoặc trà trái cây McDonald’s ra vào cửa rạp chiếu phim.

 

Anh sống có tốt không ? Cũng sẽ vào một đêm vừa nhận được học bổng, nắm tay bạn gái đi xem phim chứ?

 

Gió rít gào trong tàu điện ngầm Bắc Kinh, dòng người vội vã. Vậy còn Thượng Hải thì sao ?

 

Bên bờ sông Hoàng Phố, nơi Tháp Minh Châu Phương Đông sừng sững, nhất định sẽ có cảnh đêm động lòng người hơn vành đai phía tây Bắc Kinh phải không ?

 

Cô đột nhiên nghĩ nếu hơn 10 năm trước cô bé nhút nhát có thành tích kém cỏi đó không gặp anh , nếu một người con trai ch/ói mắt và ồn ào như anh không xuất hiện trong cuộc đời cô.

 

Vậy thì bây giờ cô cùng với tuổi thanh xuân, sẽ có bộ mặt như thế nào đây?

 

Cô sẽ cam tâm tình nguyện làm một cô gái bình thường, không có dã tâm lớn, không có nhiều điều không cam lòng như vậy . Mệnh trời đã định thì đừng cưỡng cầu.

 

Nhưng cô vẫn gặp anh , gặp một cách chân thật. Từ đó liền có chấp niệm, có thứ không cam lòng, việc gì cũng cưỡng cầu.

 

Trong tuổi thanh xuân như kịch câm đen trắng vùn vụt trôi qua, anh là một vệt sáng đậm nét.

 

Khiến cô nhớ mãi đến tận bây giờ.

 

...

 

Đi cùng với âm thanh nền kết thúc của bài hát, cô thu dọn cặp sách lặng lẽ bước ra khỏi hội trường để trở lại chỗ ngồi trong thư viện. Cuốn [Lịch Sử Văn Học Trung Quốc] đã lật ra hai trang, giấy đã cũ ố vàng. Dưới ánh nắng vàng, nó lại sáng rực rỡ.

 

Cô từng gặp anh , gặp gỡ một cách chân thật.

 

Những chuyện không hiểu nổi, trong quá trình trưởng thành đều sẽ được giải đáp. Chi có mỗi anh là người mà cô vĩnh viễn không thể vượt qua.

 

Mặc dù cô liều mạng trốn tránh, mỗi khi gặp phải tuyệt cảnh đáy vực, anh vẫn sẽ trở thành vệt sáng duy nhất trong lòng cô.

 

Cô nghĩ trong khi tất cả mọi người đều phản đối mình , đều không xem trọng việc c từ chức để thi nghiên cứu sinh, chỉ cần anh ở đây, anh nhất định sẽ đứng về phía cô.

 

Anh và cô có linh hồn khác biệt, lại tương tự nhau . Anh không hiểu nổi sự yếu đuối và lùi bước của cô, lại hiểu được sự kiên trì và không cam lòng của cô.

 

Cho nên anh mới từng không chỉ một lần hỏi cô: “Lâm Nhứ, cậu có thể dũng cảm hơn một chút không ?”

 

Đúng đấy, tại sao cô không thể dũng cảm hơn một chút chứ?

 

Ngay cả một người kiêu ngạo như anh cũng từng nói , cô có thể dũng cảm hơn một chút.

 

Tại sao cô lại nhớ mãi không quên anh nhiều năm như vậy . Lâm Nhứ nghĩ, có lẽ bản thân đã tìm được câu trả lời.

 

Anh từng nói ngưỡng mộ, từng nói nhớ, chỉ là chưa từng nói thích.

 

...

 

Buổi tối về đến ký túc xá, cô tắm xong rồi sấy khô tóc, nằm trên giường bắt đầu gọi điện thoại với Kỷ Cửu Mai.

 

“Chỗ ở các thứ đã sắp xếp xong chưa ?”

 

“Ổn hết rồi .”

 

“Được, cậu cố gắng học nhé. Tôi chờ tin tốt của cậu .”

 

“Được.”

 

“ Đúng rồi , cậu có xem wechat không ? Lộc Minh tổ chức đám cưới rồi , ở Mỹ.”

 

“Ơ? Vậy sao ?” Cô cười : " Tôi chưa xem.”

 

“ Tôi cảm thấy..." Kỷ Cửu Mai hạ thấp giọng, nói một cách nghiêm túc: "Vợ của cậu ta trông rất giống cậu . Cậu nói xem có phải cậu ta vẫn luôn nhớ nhung cậu không ?”

 

“Cậu đừng đoán lung tung, làm sao có thể.” Lâm Nhứ trách yêu.

 

“ Tôi chỉ thấy kỳ lạ. Bốn năm đại học cậu ta không tìm bạn gái, chắc là vẫn luôn đợi cậu nhỉ? Cậu lại chưa gặp người mình thích, sao không đồng ý với cậu ta ? Cậu nói xem cậu ta lạnh nhạt với ai cũng được , chỉ có với cậu là thật sự tốt . Tôi khuyên cậu thử quen cậu ta biết bao lần rồi , có điều cậu không nghe .”

 

“Bởi vì không đủ thích.” Lâm Nhứ cười khổ.

 

“Thôi đi , cậu hiểu cái gì là thích sao ? Đến cả một mối tình cũng chưa từng trải qua.”

 

“Này Cửu Mai, cậu yêu sớm thì ghê gớm lắm hả?”

 

Làm sao cô có thể không hiểu thích là cái gì được .

 

Cảm giác rung động, chỉ có ở trước mặt người ấy mới có . Nhiều năm đã trôi qua, vậy mà vẫn chỉ có ở trước mặt người ấy mới có .

 

Nhưng cô tin rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ gặp được một người khiến bản thân thích hơn anh , còn tin rằng cái “sớm muộn” này sớm muộn gì cũng sẽ đến.

 

“Ê đúng rồi , nghe Lạc Nhất Xuyên nói hôm nay Diệp Phong về trường cấp ba của chúng ta . Còn dẫn theo bạn gái mà cậu ta đã yêu mấy năm. Cậu có gặp chưa , trông có xinh đẹp không ?”

 

“Không thấy.” Lâm Nhứ đáp qua loa.

 

“Cậu nói xem năm đó cậu ta và Hạ Mạt thân thiết như vậy , thế mà sau khi thi đại học lại chia tay. Nghe nói bây giờ Hạ Mạt ở Hạ Môn tìm được một bạn trai nhà giàu, mỗi ngày đều mua túi Hermes cho cậu ta . Chỉ là người đàn ông đó trông… chậc chậc…”

 

“Cậu cho rằng có mấy cặp đôi thật sự có thể từ trường học đến váy cưới? Cho nên chị Kỷ à , hãy trân trọng Lạc ca nhà cậu đi . Cậu định khi nào kết hôn?”

 

“Năm sau , hay năm sau nữa? Chờ cậu trở thành sinh viên Bắc Đại, mang theo huy hiệu trường đến làm phù dâu cho tôi .”

 

“Chậc.” Lâm Nhứ bĩu môi: "Cậu đủ rồi đó Cửu Mai.”

 

“Được rồi , được rồi . Ngủ sớm đi , ngày mai dậy sớm xem sách.” Trước khi cúp điện thoại, Kỷ Cửu Mai nói với cô một cách chắc chắn: "Muốn tìm người nói chuyện thì gọi cho tôi , chị Kỷ đây luôn ở bên cạnh cậu .”

 

Ừm, cô biết mà.

 

Gần mười năm tốt nghiệp, cô đã cắt đứt liên lạc với rất nhiều bạn học cấp ba. Sóng gió của năm tháng đã cuốn trôi quá nhiều ký ức sâu đậm, nhưng có những người lại không bao giờ rời đi . Ví dụ như Cửu Mai.

 

Cũng có những người lại giống như vỏ ốc còn sót lại trên bờ, được cô cẩn t/h/ậ/n nhìn chằm chằm, bảo vệ nhưng lại chậm chạp không dám nhặt lên.

 

Ví dụ như anh .

 

 

Chương 22 của Nỗi Buồn Nhỏ Trong Tình Yêu Thầm Kín vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, BE, Thanh Xuân Vườn Trường, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo