Loading...
"Nếu đã từng thật lòng rung động, đó đã là sự dịu dàng tột cùng rồi ."
——[Hoài Niệm Bề Ngoài]
Hai năm ôn tập ở trường thực nghiệm thành phố trôi qua trong nháy mắt. Cô đơn đau khổ, tuyệt vọng giãy giụa. Nhưng cô vẫn vượt qua được , nhờ vào câu nói của anh “đấu tranh với vận mệnh, vĩnh viễn không chịu thua.”
Sau hai năm mài giũa, cô trưởng thành hơn rất nhiều. Đến mức bây giờ đến Bắc Đại, ngược lại tâm tư trầm tĩnh, không còn nhiệt huyết sôi trào như lúc còn trẻ
Để giúp đỡ thầy hướng dẫn chuẩn bị tư liệu thẻ cho triển lãm thư họa cổ tịch, cô thức khuya trong văn phòng khoa gần một tuần. Hôm nay cuối cùng đã hoàn thành. Ăn cơm trưa xong, cô đeo túi xách một bên vai đi đến bên hồ định ngửi thật kỹ mùi thơm của hoa.
Cuối cùng cô đã đến Bắc Đại.
Khi còn học cấp ba, bài viết truyền cảm hứng của Hà Thư Đình [Bạn dựa vào cái gì để đỗ Bắc Đại] đã làm mưa làm gió ở trường thực nghiệm thành phố, từng được cô in ra dán trên tường ký túc xá suốt ba năm.
Đến nay cô vẫn có thể đọc thuộc lòng câu đầu tiên trong bài viết : “Hoa đào bên hồ Vị Ương đã nở, ngay mấy ngày trước .”
Hoa đào bên hồ Vị Ương đã nở.
Đợt thi giữa kỳ đầu tiên sau khi phân ban năm nhất, cô đạt hạng nhất khối. Ngày công bố kết quả, cô cùng anh ăn ở quán xiên que. Thiếu niên nhìn cô với ánh mắt rực rỡ nói : “Chúng ta cùng nhau thi vào Bắc Đại nhé?”
Trong khuôn viên trường cấp ba ở thành phố nhỏ phía Bắc, ngay cả cây cũng không có mấy cây chứ đừng nói đến hoa cỏ, không đẹp chút nào. Tối hôm đó cô nằm trong chăn ngẩn người nhìn tấm ván giường thô ráp, trong lòng cười tủm tỉm đáp lại anh : “Diệp Phong, chờ chúng ta thi đỗ vào Bắc Đại là có thể cùng nhau đến bên hồ Vị Ương ngắm hoa đào rồi .”
Chúng ta cùng nhau đi .
Bây giờ nhớ lại cũng coi như viên mãn, chỉ là anh không ở đây.
Nghe nói anh làm việc trong một ngân hàng ở Thượng Hải, đãi ngộ cũng khá cao. Cô ngồi trên một chiếc ghế đá bên hồ, chống cằm nhìn mặt hồ phẳng lặng như gương trước mắt, khẽ hỏi bản thân : “Diệp Phong, khi nào đến Bắc Kinh, tôi dẫn cậu đi xem hoa đào bên hồ Vị Ương nhé.”
Gió nhẹ thổi nhăn mặt hồ xuân, cô hơi cong khóe miệng giống như cười nhạo chính mình .
Cần gì chứ.
Mãi tới tận bây giờ còn tự hành hạ bản thân một cách vui vẻ như vậy , cô cần gì chứ?
“Cái kia , bạn học, cậu có thể giúp tôi một việc được không ? Tôi làm rơi điện thoại vào trong hồ của các cậu rồi .”
Vai Lâm Nhứ đột nhiên bị người khác nhẹ nhàng vỗ một cái, giọng nói quen thuộc khiến cô như lập tức bị điện giật. Cô giật mình quay người lại , ánh mắt ngây ngốc nhìn người trước mặt, vẻ mặt phức tạp cuồn cuộn.
“Diệp Phong.” Cô lên tiếng.
Không có những giọt nước mắt và cái ôm khoa trương khi gặp lại sau bao ngày xa cách mà cô từng diễn tập trong đầu vô số lần , cô chỉ bình tĩnh mà thốt ra tên anh .
“Lâm, Lâm Nhứ?” Ánh mắt thiếu niên mờ mịt, mất hồi lâu mới ngượng ngùng sờ gáy: "Thật sự là cậu à ? Cậu thay đổi nhiều quá, tôi không nhận ra .”
Cô cười , khóe miệng vừa nhếch lên đã không kìm được mà muốn khóc .
“Sao cậu nhận ra tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên vậy ?” Anh hỏi.
Bởi vì cậu là Diệp Phong.
Bởi vì cậu là Diệp Phong, cho nên tôi vĩnh viễn có thể nhận ra cậu . Cậu hiểu không đồ ngốc?
“Cậu không có gì thay đổi cả.” Cô cười đáp.
“ Đúng rồi , điện thoại của tôi … vừa rồi tôi chụp ảnh, vô tình làm rơi điện thoại xuống hồ. Ở đây của các cậu có thứ gì có thể vớt lên được không ?”
Cô bất đắc dĩ cười , tìm người bảo vệ trực ban gần đó lấy nam châm giúp anh vớt điện thoại lên. Vì ngâm trong nước quá lâu, điện thoại không khởi động được . Thiếu niên vừa mày mò các phím, vừa lẩm bẩm “c/h/ế/t tiệt”. Cô thật sự không nhịn được mà cười ha ha.
Cười ra mười mấy năm nhớ nhung và đau buồn.
“Đừng cười ! Cậu không có đạo đức gì cả!” Diệp Phong tức giận, trừng mắt nhìn cô: "Điện thoại không mở được , tôi thật sự không còn một xu dính túi rồi .”
“Sao cậu lại đến Bắc Kinh?” Cô hỏi.
“Đến Bắc Kinh làm một việc. Trưa nay vừa có thời gian rảnh, tự nhiên muốn đến Bắc Đại đi dạo.”
“Đi thôi, dẫn cậu đến chỗ sửa điện thoại của trường sửa điện thoại. Sao cậu có thể buồn cười như vậy , chụp ảnh cũng có thể làm rơi điện thoại xuống nước?” Cô lại cười rộ lên.
“Không cầm chắc mà." Anh bất đắc dĩ bĩu môi: "Đi thôi.”
Thợ sửa chữa nói điện thoại phải đến tối mới sửa xong, Lâm Nhứ chủ động mở miệng: “Buổi tối tôi mời cậu ăn cơm nhé, bằng không đến cả cơm tối cậu cũng không có mà ăn.”
“Vậy cảm ơn, chờ điện thoại sửa xong tôi chuyển khoản cho cậu .”
“Thôi đi . Cậu đã đến Bắc Kinh rồi , đương nhiên là tôi mời cậu rồi .” Cô nghiêng đầu hỏi anh : "Muốn ăn gì?”
“ Tôi cũng không quen thuộc chỗ này lắm, cậu giới thiệu đi . Tôi ở khách sạn gần trường R, buổi chiều phải về mở một cuộc họp video. Chờ kết thúc tôi trực tiếp đến nhà hàng tìm cậu .”
“Trường R? Tôi nhớ đối diện cổng trường phía đông có một quán ‘Hoa Salar’. Lúc học đại học, tôi thường đi ăn với bạn cùng phòng. Cậu thích ăn đồ ăn Tân Cương không ?”
“Được.”
“Ừ. Vậy cậu cứ làm việc trước đi , đến lúc đó gặp.”
Cô đứng ở cửa nhà ga tàu điện ngầm. Nhìn bóng lưng anh đi theo thang cuốn biến mất trong dòng người cuồn cuộn, hồi lâu vẫn không hoàn hồn.
Những lời hỏi thăm khách sáo nhưng không gượng gạo. Mười năm đã trôi qua, cô vẫn luôn đợi khoảnh khắc này nhỉ? Ấy vậy mà không nói thêm gì nữa?
Họ đã vắng mặt trong cuộc đời của nhau mười năm dài đằng đẵng, bây giờ gặp nhau còn có thể nói gì nữa chứ?
Anh đến gần cô, luôn dễ dàng hơn cô đến gần anh quá nhiều.
Nhưng mười năm nay, anh lại chưa từng nghĩ đến việc đến gần cô.
Chỉ có thể đè nén nỗi nhớ nhung cuồn cuộn xuống, dùng nụ cười thoải mái tự nhiên để che giấu sự hoảng loạn trong lòng.
Vì sự tôn nghiêm mà cô cố gắng giữ gìn bao nhiêu năm.
...
Cuối cùng cô vẫn không còn tôn nghiêm.
Vừa chạy về đến ký túc xá đã gội đầu, lại soi gương trang điểm lại một lần nữa. Tim cô vẫn luôn đập thình thịch. Từ lúc bắt đầu gội đầu, đến khi ngồi trên tàu điện ngầm đi đến trường R, cô vẫn có thể cảm nhận được m/á/u đang chảy rần rật qua thái dương, má càng đỏ bừng lên.
Mới hơn 3 giờ chiều, cô xuất phát sớm như vậy rốt cuộc là muốn đi làm gì đây?
Cô xuống xe ở ga tàu điện ngầm trường R, đi một vòng trong khuôn viên trường R mua hết những món ăn trong căng tin và đồ ăn vặt trong siêu thị mà mình cho là ngon trong bốn năm đại học. Ra khỏi cổng phía đông, cô lại đi thẳng đến mấy cửa hàng nổi tiếng trên mạng, liều mạng tìm kiếm một phen. Xách theo túi lớn túi nhỏ, cô lại lên tàu điện ngầm đi một trạm đến trường M bên cạnh. Dựa vào trí nhớ, cô mua rất nhiều bánh ngọt và đồ ăn vặt có hương vị độc đáo ở phố ẩm thực bên ngoài cổng phía tây trường M.
Những món ngon mà cô đã ăn trong bốn năm đại học, đại khái không thoát khỏi mấy thứ này . Năm nhất cô từ một thành phố nhỏ lần đầu tiên đến Bắc Kinh, thật sự chưa từng thấy qua chuyện gì. Trong trường hoặc gần trường có món gì ngon, cô sẽ vô thức ghi nhớ lại . Nghĩ sau này nếu có cơ hội, có thể dẫn anh đến nếm thử.
Nếu tương lai, họ có cơ hội.
Đợi đến khi cô bận rộn, đã gần 5 giờ chiều. Xuống tàu điện ngầm, cô vừa đi vừa nhìn vào chiếc gương nhỏ trong túi chỉnh lại trang điểm và tóc, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa kính của nhà hàng ra .
“Cậu đang làm gì vậy ?” Diệp Phong nhìn cô gái xông vào cửa với vẻ mặt phong trần, xách theo túi lớn túi nhỏ mà nhất thời dở khóc dở cười .
“Buổi chiều tôi về trường R một chuyến, thấy các cửa hàng gần đó vẫn bán một số đồ ăn vặt nổi tiếng hồi đó liền nghĩ chúng ta có thể cùng nhau nếm thử.” Mặt cô hơi đỏ lên, ngượng ngùng nở nụ cười : "Không cẩn t/h/ậ/n mua hơi nhiều.”
“Được, nếm thử đồ ăn ngon của trường R của các cậu thử.” Anh đứng dậy nhận lấy túi ni lông trong tay cô, sau đó nâng cằm ra hiệu cho cô ngồi xuống.
“Ở đây có bánh kẹp thịt, cơm cuộn rong biển, sủi cảo, miến vịt huyết và sữa chua chiên. Cậu xem trước ăn món nào.” Cô mở từng túi ni lông trên bàn ra , hỏi anh .
“Cậu xác định tụi mình còn gọi món nữa hả?” Anh cười hỏi cô.
“Đương nhiên là phải gọi.” Cô lật thực đơn: "Bánh bao bắp cải xào và salad ở quán này tôi đã ăn rồi , đều đặc biệt ngon.”
“Được.” Anh bị chọc cười : "Vậy cứ gọi mấy món đó đi . Đúng rồi , cậu có uống rượu không ?”
Cô do dự một chút, gật đầu. Bình thường cô không uống rượu, chỉ là hôm nay đột nhiên có chút muốn uống.
“Vậy gọi thêm hai lon bia nữa.” Anh đối chiếu với thực đơn gọi món với nhân viên phục vụ.
“Cuộc sống nghiên cứu sinh ở Bắc Đại thế nào? Thuận lợi không ?”
“Khá ổn .”
“Lúc đó Lạc Nhất Xuyên nói với tôi chuyện cậu từ chức thi nghiên cứu sinh, tôi còn không tin. Nhưng nghĩ lại , không có gì đáng ngạc nhiên.”
“Lúc đó tôi thật sự bị chúng bạn xa lánh.” Cô cười khổ bất đắc dĩ: "Cảm giác cả thế giới đều phản đối tôi thi nghiên cứu sinh.”
“Đó là vì tôi không ở đây.” Thiếu niên nhướng mày, cười đắc ý: "Chỉ cần tôi ở đây, nhất định sẽ khuyên cậu đổi chuyên ngành ngay từ năm nhất. Đời người ngắn ngủi, làm những việc mình thích mới quan trọng nhất.”
Đúng vậy , bởi vì cậu không ở đây.
Cô ngẩn ngơ nhìn anh , c/ắ/n môi đến hơi trắng bệch.
“Này, nghe nói Lộc Minh kết hôn rồi ?”
“Ừ.”
“Thằng nhóc đó..." Anh đảo mắt hồi tưởng một lát, ánh mắt lại rơi về phía cô thăm dò hỏi: "Năm đó hai người …”
“Hai người chúng tôi không có gì, đều là hiểu lầm.” Cô vội vàng giải thích.
Thần sắc anh khựng lại , sau đó cười thoải mái: “Ừ, đều là hiểu lầm. Tất cả đều đã qua rồi .”
Vài món ăn cùng hai lon bia đều đã được dọn lên bàn.
Cô ra hiệu cho anh nếm thử món ăn. Anh gật đầu, tiện thể mở một lon bia.
Hai người cúi đầu ăn cơm, nhất thời không nói gì. Chỉ có loa phía sau đột nhiên bị nhân viên cửa hàng chuyển bài, nhẹ nhàng lướt ra một câu “Thanh xuân mà tôi dành cho cậu , đã bao năm như thế…”
Thanh xuân mà tôi dành cho cậu , đã bao năm như thế…
Trong cửa hàng vắng vẻ, giọng hát uể oải mê hoặc của Lâm Hựu Gia vừa vặn tô điểm cho nỗi buồn.
“ Tôi cũng sắp kết hôn rồi , tháng sau .” Thiếu niên nhấp một ngụm bia, chậm rãi nói .
“Là… là thật sao ? Chúc mừng.” Tim cô đột nhiên hẫng một nhịp.
Đôi đũa cắm trong đĩa đã lâu cuối cùng cũng bị cô đặt xuống. Cô nhìn anh , muốn cố gắng nở một nụ cười chân thành nhưng kết quả vẫn cứng đờ mặt mày, cười có chút gượng gạo. Hốc mũi cay xè, n/g/ự/c càng nghẹn lại . Trong lòng cô phiền muộn, "bốp” một tiếng giật nắp lon bia bên cạnh ngửa cổ rót rượu ừng ực xuống.
Diệp Phong ngẩn người , có chút kinh ngạc nhìn cô.
“Xin lỗi , hơi khát.” Cô nhăn nhó, cười ngượng ngùng.
Giọng hát của Lâm Hựu Gia vẫn còn vương vấn bên tai cô. Từng đợt từng đợt, không dứt giống như quả b/o/m nổ chậm.
Cái tên đàn ông kia , đừng hát nữa được không ?
Cô cúi đầu, từng hạt từng hạt đưa hạt ngô trong salad vào miệng giống như một cỗ máy vô cảm.
Mãi đến hơn mười phút sau , hạt ngô trong salad đã bị cô gắp hết. Cô mới từ từ ngẩng đầu lên, ợ một tiếng thật to.
Thiếu niên đối diện nhìn cô, cười rộ lên.
Có thể đừng cười như vậy nữa được không Diệp Phong?
Đẹp trai quá, tôi không chịu nổi.
Rượu trong lon đã bị cô uống cạn.
Thiếu nữ nheo mắt, cánh tay phải chống trên bàn chống cằm nhìn anh , ha ha cười ngốc nghếch không ngừng.
“Cứ nhìn tôi làm gì?” Anh cười bất lực.
“Đẹp trai.” Má cô ửng hồng vì men say, đôi mắt nai đen láy tràn đầy ý cười .
Động tác gắp thức ăn của anh khựng lại , ngẩn người một lúc lâu mới ngồi thẳng người : “Cậu uống say rồi phải không .”
Cô bĩu môi, ngậm cười lắc đầu lia lịa.
“Diệp Phong, cậu biết không ? Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu , tôi đã cảm thấy cậu đặc biệt đẹp trai. Cậu chỉ cần ngồi ở đây giống như bây giờ, không cần làm gì cả, tôi cũng không bao giờ nhìn đủ.”
“ Nhưng tôi thích cậu không phải vì cậu đẹp trai.” Cô vẫn cười , dùng sức vẫy vẫy tay: "Trong mắt cậu có ánh sáng. Cậu nhìn về đâu , chỗ đó liền bị cậu ‘xoẹt’ một cái làm sáng lên.”
“Khi cậu nhìn về phía tôi , tôi cảm thấy mình cũng được chiếu sáng. Lúc ở cùng cậu , tôi cũng sẽ phát sáng.”
“Có nhiều người thích cậu như vậy , rất nhiều người thích cậu , nhưng họ đều không thích cậu bằng tôi .”
“ Tôi thích cậu , rất lâu, rất lâu rồi .” Cô chợt đứng dậy, thân thể nghiêng ngả ngả về phía anh . Cô dang rộng vòng tay, từ từ vòng qua cổ anh .
Trên mặt thiếu niên có một khoảnh khắc hoảng loạn, hai cánh tay cứng đờ bên hông.
“Lâm Nhứ, cậu ……”
“Suỵt!”
Cô đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho anh đừng nói . Mặt cô gần anh đến nỗi có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt đối phương, cảm nhận được hơi thở gấp gáp của anh . Chỉ cần tiến thêm một chút nữa, cô có thể hôn lên môi anh .
Cô không tiến lên.
Cô chỉ lặng lẽ, nhìn chằm chằm vào mắt anh . Nhìn đến khi mắt cô mờ đi vì nước mắt. Giây phút không thể phân biệt rõ nét mặt của anh , cô mới cúi đầu ôm mặt thật c/h/ặ/t, "oa" một tiếng bật khóc .
Người trước mắt, là người trong lòng cô.
Anh là người tuyệt vời nhất mà cô từng gặp, cũng là người tồi tệ nhất mà cô từng gặp.
Ban đầu là anh trêu chọc cô trước .
Nhưng sau khi trêu chọc xong lại bỏ đi , không hề ngoảnh lại nhìn cô dù chỉ một lần .
Cô từng dùng hết sức lực để đến gần anh , cuối cùng lại càng ngày càng xa anh .
Không có cách nào cả.
Cô không biết mình đã khóc bao lâu.
Cho đến khi nước mắt gần như cạn kiệt, cô mới miễn cưỡng đẩy anh ra . Cô đứng dậy cầm lấy chiếc túi đeo vai trên ghế, lớn tiếng gọi "Chủ quán, tính tiền". Sau đó dùng sức giằng ra khỏi cánh tay đang nắm lấy tay mình , quét mã rồi đẩy cửa kính ở cửa hàng ra , đón lấy một bụng gió lạnh.
Anh sắp kết hôn rồi .
Mười mấy năm trước cô nữ sinh cấp ba, khi ngồi trên xà đơn nhìn bầu trời được nhuộm bởi màu mực xanh nhạt, liệu có đoán được sẽ có một ngày như thế này không ?
Thì ra không có kết cục mới là kết cục của họ. Chính xác hơn là, kết cục của cô.
"Lâm Nhứ!" Anh vội vàng đuổi theo từ phía sau cô: "Cậu uống say rồi , tôi đưa cậu về trường."
Cô dừng bước, nghiêng đầu nhìn anh . Cô nở một nụ cười rạng rỡ với anh trong làn nước mắt, sau đó cười toe toét ra hiệu "OK".
Anh ngẩn người ra , từ từ buông tay khỏi cổ tay cô.
Cô bước những bước dài về phía trước . Trên con phố đêm khuya, ngã tư đèn đỏ không một bóng người . Cô không ngoảnh đầu lại nhưng lại giơ tay lên cao, lớn tiếng nói với anh : "Tạm biệt nhé, Diệp Phong!"
Tạm biệt, cả thanh xuân của tôi .
...
Tuần thi cuối kỳ, Lâm Nhứ thức khuya dậy sớm để viết luận văn và ôn thi. Hai tuần liền không vào vòng bạn bè và Weibo, cô không hề cảm thấy mệt mỏi mà ngược lại còn có cảm giác đầy đủ xen lẫn thỏa mãn từ tận đáy lòng.
Cô càng ngày càng cảm thấy may mắn vì đã chọn đúng chuyên ngành, có được một cuộc đời đầy ý nghĩa mà cô có thể thuyết phục chính mình .
Thi môn cuối cùng xong, cô cầm luận văn đã in đi nộp cho văn phòng giáo viên hướng dẫn. Lúc về trời đổ mưa như trút nước. Cô giơ cặp sách lên che mưa, chạy nhanh về ký túc xá. Đến khi cô ngồi trên giường lau khô tóc, vừa mở Weibo ra đã nhìn thấy bài đăng đầu tiên của anh .
Một tấm ảnh cưới nền đỏ áo sơ mi trắng.
Cô gái kia rất xinh đẹp , hai người rất xứng đôi.
Cũng tốt .
Cô cười từ tận đáy lòng.
Thời niên thiếu cô nhìn anh , giống như nhìn các vị thần tiên trong Nguyệt Cung. Lớn lên, cô mới hiểu anh chỉ là một người bình thường may mắn hơn một chút.
Anh có bản lĩnh kiêu ngạo cả đời, có bản lĩnh sống những ngày tháng bình thường một cách say sưa. Anh có một thế giới lớn hơn, xa hơn là có một cuộc đời rộng lớn bao la. Anh luôn sống rất tốt , rất tốt .
Thời không giao nhau , rồi lại chia lìa. Họ bước lên hai chuyến tàu khác nhau , không bao giờ gặp lại đối phương nữa.
Nhưng cô vẫn luôn nhớ kỹ, trước đây mình từng gặp anh .
Thật sự đã gặp gỡ.
Tối hôm đó cô ngủ rất say, mơ một giấc mơ thật dài. Trong mơ, cha mẹ cùng thầy cô và bạn bè vây quanh, lớn tiếng ép hỏi cô: “Nói đi , Lâm Nhứ! Tại sao lại luôn t/ùy hứng thế? Hà cớ gì từ bỏ công việc lương cao, đi học thạc sĩ một chuyên ngành không ai thèm học? Tại sao cứ thích làm loạn như vậy ? Vì sao chỉ khi cuộc sống có ý nghĩa mới cảm thấy cam tâm?”
Cô ấp úng, thành thật khai báo bởi vì mình đã gặp Diệp Phong.
Chính là cái tên Diệp Phong tự tin và tự do, sống cuộc đời tuyệt vời như diễn phim, đóng từng khung hình đều sinh động đặc sắc kia .
Xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại , yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của cô.
"Vậy cậu có thích Diệp Phong không ?" Không biết là ai, không phân biệt được phương hướng bất giác hỏi cô.
Cô cười , lộ ra một hàm răng trắng đều tăm tắp. Cô không do dự gật đầu, ánh mắt tràn ngập vui vẻ.
Cô nói : "Ừ, thích."
Thì ra , thầm mến cũng chỉ là một chuyện nhỏ bé đau lòng như vậy .
Ngoại Truyện:
Thời gian trước tôi từng xem bộ phim "Hôn lễ của em". Cũng chính ngày hôm đó, chàng trai mà tôi thầm mến hơn mười năm đã đính hôn.
Bài hát trong phim có câu: "Rõ ràng chỉ cách cậu mười mấy centimet, sao lại chạy hết cả thanh xuân."
Rõ ràng người từng ở gần trong g/a/ng tấc như vậy , sao lại để tôi vô tình chạy hết cả thanh xuân để theo đuổi.
Tôi gặp anh năm 13 tuổi, giống như Lâm Nhứ gặp Diệp Phong năm 13 tuổi.
Tôi của thời tiểu học cô độc nội tâm, tự ti nhút nhát. Lúc nào cũng muốn ngụy trang bản thân thành một người vô hình, không ai phát hiện ra .
Nhưng năm 13 tuổi đó, tôi đã gặp một chàng trai tự tin. Anh ấy vừa nhiệt tình vừa hoạt bát, được vô số người xung quanh vây quanh yêu thích giống như mặt trời.
Khoảng thời gian thế giới quan của tôi chưa được mở ra hoàn toàn , anh đột nhiên xông vào thế giới của tôi . Tựa như một luồng ánh sáng ch/ói lòa, chiếu sáng con đường phía trước của tôi .
Chính anh không để ý đến sự ít nói của tôi , luôn chủ động đến nói chuyện với tôi . Chính anh rất thích khen ngợi tôi , khiến tôi nhìn thấy rất nhiều điểm sáng trên người mình . Cũng chính anh , mỗi khi tôi muốn thu mình vào một góc trong đám đông lại kéo tôi ra để tôi có cảm giác tồn tại.
Dường như chỉ cần có anh ở đó, tôi nhất định có thể cảm nhận được sự tồn tại của mình .
Sự tồn tại rất mãnh liệt.
Trong mắt anh , tôi đã nhìn thấy một con người tôi chưa từng thấy trước đây.
Một con người rất tốt , rất tốt .
Chỉ là giữa chúng tôi lại có một múi giờ vĩnh cửu. Tôi đủ cố gắng, nhưng luôn không được may mắn ưu ái. Ở vô số ngã rẽ lớn nhỏ của cuộc đời, chúng tôi luôn chia ly.
Trong thanh xuân cô đơn chật hẹp, anh cũng chỉ từng xuất hiện một chút, cùng tôi đi qua một đoạn đường vô cùng ngắn.
Sau đó anh quay người bước đi đến một thế giới lớn hơn, xa hơn. Nơi gặp được cô gái mà anh rất yêu.
Lúc đó tôi mới phát hiện thì ra câu chuyện giữa chúng tôi lại ngắn ngủi đến vậy , ngắn ngủi đến mức chưa kịp xảy ra đã kể xong.
Tôi của hiện tại đã sớm chấp nhận một cách bình thản kết cục giữa cả hai. Cũng phải thừa nhận chúng tôi đã vui vẻ đến với cuộc đời của riêng mình , sẽ không gặp lại , không còn giao thoa.
Tôi đã đi một đoạn đường rất dài. Chuyện ấy , anh không hề hay biết .
Mà chàng trai từng xuất hiện một cái là có thể thắp sáng cả thế giới của tôi , cuối cùng chỉ biến thành một ký hiệu, được phong ấn trong ký ức thanh xuân thời thiếu niên của tôi .
Tôi chấp nhận tiếc nuối, chấp nhận bỏ lỡ, chấp nhận cầu mà không được , cũng chấp nhận cho dù có cơ hội để anh nhìn thấy tôi của hiện tại, một tôi mới mẻ hơn và tốt hơn, anh cũng rất có thể sẽ không thích tôi .
Nhưng cuối cùng tôi vẫn sẽ có chút đau lòng, đau lòng vì bản thân vẫn sẽ nhớ đến anh ở rất nhiều góc khuất của cuộc đời. Hoặc nói cách khác là đau lòng vì những cảm xúc của tôi về thế giới hiện tại, vẫn còn liên quan đến anh .
Tôi sẽ bỗng nhiên thất thần khi nhìn thấy mấy chàng trai nhiệt tình, tự tin, ch/ói lọi rồi nhớ lại chàng trai mà mình đã từng yêu rất lâu.
Biết tin anh đính hôn, tôi không hề cảm thấy đau lòng. Chỉ là một khoảng trống trong lòng, đột nhiên hối hận vì sao bao năm qua mình không chịu mở lòng ra để yêu đương. Tại sao không giống như anh yêu người khác, cũng đi yêu một người khác.
Dường như chỉ khi tôi tìm được người yêu của mình , múi giờ giữa tôi với anh mới có thể bị xóa bỏ.
Anh đã mượn cả thanh xuân của tôi mà không trả. Nhưng nếu thời gian có thể quay lại một lần nữa, tôi vẫn muốn gặp anh .
Bởi vì tôi tin rằng mỗi lần rung động đều không bán với giá cao. Trong cuộc hành trình dài đằng đẵng vừa hành hạ người ta vừa khó trốn này , tôi một mình cô đơn nhưng cuối cùng cũng có thể nói là yêu hết mình .
Điều đáng tiếc và đau lòng nhất không phải là anh không từng yêu tôi , mà là sẽ trách cứ bản thân lúc ấy tại sao không dũng cảm hơn một chút.
Đời người ngắn ngủi như vậy , tại sao chúng ta không dũng cảm hơn một chút.
Viết bài hậu ký này là muốn vẽ một dấu chấm hết cuối cùng cho câu chuyện và mối tình thầm mến của tôi . Cũng muốn nói với các bạn thích câu chuyện này , hy vọng các bạn có thể dũng cảm hơn Lâm Nhứ và tôi .
Hy vọng mọi người có thể có một kết cục viên mãn với người mà mình yêu.
Nếu đã dốc hết sức mà vẫn không được , tôi hy vọng các bạn có thể mãi mãi có dũng khí và sự can đảm để hướng tới người yêu tiếp theo.
Cuốn sách tiếp theo, chúng ta có duyên gặp lại . Yêu các bạn.
Ngoại Truyện: Diệp Phong
Người viết chữ đẹp nhất trong số tất cả những người mà anh từng gặp.
Đây là ấn tượng đầu tiên của Diệp Phong về Lâm Nhứ.
Trong giờ tự học khi anh lặp đi lặp lại việc chép lại bài văn xuất sắc trước mặt, ánh mắt luôn vô tình lướt qua tên lạ trong cột tên ở bên trái tờ giấy.
Lâm Nhứ.
Lớp 10.
Lớp 10 còn có một nữ sinh viết văn hay như vậy , chữ lại còn đẹp đến thế à ? Sao anh lại không hề biết .
Cô nên là một cô gái như thế nào đây?
Anh nhớ Lâm Đại Ngọc đã nói một câu gì đó, "Vịnh nhược liễu nhứ nhân phong khởi". Là Lâm Đại Ngọc nói nhỉ, chắc là anh không nhớ sai đâu . Cho nên khoảnh khắc nhìn thấy cái tên "Lâm Nhứ", phản ứng đầu tiên của anh là cảm thấy cô chắc chắn là một cô gái giống như Lâm Đại Ngọc.
Xinh đẹp , có tài, yếu đuối nhưng lại có chút cá tính... Chỉ là trong trực giác, cô tuyệt đối không giống những nữ sinh mà anh quen biết .
Sao có thể giống nhau được chứ?
Bài văn của Diệp Tiêu, không phải anh chưa từng xem. Dù bị thầy cô thổi phồng lên như thế nào, trong mắt anh cũng chỉ có vậy . Theo khuôn mẫu thôi, bài văn trong mỗi kỳ thi đều thay đổi không khác gì nhau . Giống như sao chép rồi dán vậy . Chữ viết cũng bình thường, chẳng khác nào máy in ra . Ngay ngắn thật, chẳng qua không có đặc điểm gì cả.
Càng so sánh, anh càng cảm thấy mình đã phát hiện ra một kho báu. Bài văn của cô gái này , bất kể là chữ viết hay nội dung đều đặc biệt có "cá tính", đặc biệt phù hợp với "thẩm mỹ" của anh .
Quả nhiên cao thủ ở trong dân gian. Cao thủ bây giờ, đều khiêm tốn như vậy sao ? Anh chép đến mỏi cả tay, trong lòng lại đột nhiên thấy khá hơn, vui vẻ hát lên.
Về nhà anh sẽ đưa bài văn này cho Diệp Tiêu xem, dập tắt cái vẻ oai phong và ưu việt suốt ngày không biết chị ấy lấy từ đâu ra .
...
Diệp Phong cũng không ngờ mình có thể gặp được "cao thủ" đã hành hạ anh cả ngày, khiến anh ngưỡng mộ cả ngày trong lúc hút t/h/u/ố/c sau giờ học.
Vừa gặp cô, Diệp Phong chỉ cảm thấy cô thật sự rất nhỏ bé.
Một người rất nhỏ, tóc mái và tóc đuôi ngựa đều xù giống như một con thú non. Khuôn mặt b/úp bê phúng phính, mắt to, con ngươi đen láy trong suốt nhưng ánh mắt nhìn anh luôn né tránh như có chút sợ sệt.
Cũng xinh đẹp , cũng yếu đuối. Nhưng cô sợ cái gì chứ? Anh đáng sợ lắm hả? Anh là một người có tính tình tốt , vậy mà còn khiến người ta có cảm giác xa cách hả? Không nên như vậy chứ.
Anh đoán có lẽ cô không giỏi giao tiếp với người lạ, cho nên đặc biệt căng thẳng. Nhưng không sao , anh giỏi mà. Gặp một lần là quen, gặp hai lần thì thân thôi. Nói chuyện một lát là quen ngay.
Anh bắt đầu chủ động tìm đề tài, hỏi cô rằng tên cậu có điển tích phải không ?
Cô ngẩn người ra một chút, sau đó lắc đầu nói không có , là người nhà t/ùy tiện đặt.
Đâu có t/ùy tiện? Anh phản bác rằng mình có bằng chứng, Lâm Đại Ngọc từng nói một câu: "Vịnh nhược liễu nhứ nhân phong khởi". Đây là điển tích tên cô.
Cô lại ngẩn người ra , đột nhiên bật cười . Cười không ngừng, suýt nữa thì khóc ra nước mắt.
Diệp Phong không hiểu rốt cuộc có gì buồn cười , vẻ mặt bối rối nhìn cô.
"Lâm Đại Ngọc có liễu nhứ nhân phong khởi. Nhưng câu nói đó không phải Lâm Đại Ngọc nói , là Tạ Đạo Uẩn nói . Hơn nữa câu nói đó cũng không phải vịnh liễu nhứ." Cô cười đủ rồi , chủ động mở miệng giải thích.
Anh ngây người ra gãi đầu, có chút ngại ngùng mà cũng cười theo.
"Vậy à ." Anh nghiêm túc khen ngợi cô: " Tôi không hiểu gì về phương diện ngữ văn, sao cậu lại giỏi như vậy ?"
Anh nhìn thấy mặt cô đỏ bừng lên, rất xấu hổ mà lắc đầu nói không có .
Sao lại thú vị như thế nhỉ? Cô càng xấu hổ, anh càng muốn khen cô.
"Thật sự rất giỏi, đặc biệt giỏi." Anh được đà lấn tới.
Trong mắt anh , quá khiêm tốn là bệnh cần phải chữa. Người ưu tú nên được khen ngợi nhiều hơn, bằng không làm sao họ biết mình ưu tú đến mức nào?
...
Về việc anh bắt đầu thích gọi cô là "cô nhóc Lâm Nhứ" từ khi nào, Diệp Phong có chút không nhớ rõ. Dường như từ khi quen biết cô, anh đã luôn coi cô như em gái của mình .
Nhỏ nhắn, ngốc nghếch. Không tự tin,
không
thích
nói
chuyện. Cứ trốn
vào
đám đông là
lại
chui
vào
những góc khuất. Trong giờ thể d/ụ/c giữa giờ, mấy đứa bạn cùng lớp hỏi
anh
cái bạn nữ Lâm Nhứ
viết
văn
hay
như
vậy
là ai. Anh tìm mãi mới thấy cô ở hàng cuối cùng trong đội hình nữ sinh của lớp họ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/noi-buon-nho-trong-tinh-yeu-tham-kin/chuong-23
Nhỏ bé mà lại thích thu mình vào góc, sợ người khác có thể phát hiện ra cô. Nói một cách không biết xấu hổ, người có thể khiến Diệp Phong anh đây phải thán phục, trên toàn sân thể d/ụ/c có lẽ chỉ có mình cô.
Người khiến anh công nhận và ngưỡng mộ, tại sao lại phải khiêm tốn như vậy ?
Trong nhận thức của anh , cô cũng giống anh . Đều là một người có linh hồn đang cháy, đang tỏa sáng. Rốt cuộc cô sợ điều gì chứ?
Sự nỗ lực và cố gắng của cô khiến anh vừa kính nể vừa kinh ngạc, sự sợ hãi và thiếu tự tin của cô lại khiến anh vô cùng khó chịu.
Có lẽ là thật sự coi cô là em gái, anh có một loại bản năng bảo vệ cô.
Sợ sự cố gắng của cô không được đền đáp, sợ cô vì một hai lần thất bại mà cảm thấy mình không được , sợ cô tính tình quá tốt bị người khác bắt nạt...
Cô với anh không giống nhau . Chuyện gì khiến anh không vui, anh sẽ nói thẳng ra . Khi cô không thoải mái trong lòng, lại chỉ biết nhẫn nhịn.
Cho nên khi biết điểm thi vào cấp ba của cô không lý tưởng, anh bất chợt có chút bối rối. Anh không dám an ủi cô, bởi vì anh thi quá tốt . Khoảng thời gian đó thậm chí anh còn nghĩ nếu là vì vận may quá tốt mà mình mới đạt được số điểm cao như vậy , thì có thể chia cho cô một chút vận may không .
Chia cho cô một chút vận may, chia cho cô một chút điểm số .
Số điểm mà anh coi trọng như vậy , chia cho bất cứ ai cũng không muốn . Nhưng anh lại muốn chia cho cô, bởi vì cô thật sự nỗ lực hơn anh rất nhiều.
Cô không nên không tới được trường thực nghiệm thành phố.
Anh có chút không thể tưởng tượng trong ba năm tới, thậm chí là nhiều năm sau này mất đi một người bạn đồng chí hướng, đồng điệu về tâm hồn như thế, bản thân có cảm thấy tiếc nuối không .
Chắc chắn là sẽ có tiếc nuối.
Lỡ sau này , trong cuộc sống của anh không còn gặp lại cô nữa.
...
Từ nhỏ đến lớn, những nữ sinh tỏ tình với anh rất nhiều.
Anh chưa từng đồng ý với ai, cũng chưa từng nghĩ đến việc yêu đương với ai.
Yêu đương làm lỡ việc học. Anh thích học nhất, anh chỉ muốn học.
Cho đến kỳ nghỉ đông học kỳ hai năm cấp ba, trong buổi học thêm môn toán, Hạ Mạt đột nhiên sáng mắt hỏi anh : "Tại sao cậu không yêu đương, có phải là không dám không ?"
Anh ngẩn người ra , hỏi đối phương: " Tôi có gì mà không dám?"
"Bởi vì cậu sợ yêu đương ảnh hưởng đến việc học của cậu , không ngờ ngay cả cậu cũng sợ." Hạ Mạt nhún vai, bất lực nói .
"Không phải ." Anh không hiểu: " Tôi muốn yêu đương, nhưng tôi yêu ai đây? Tôi đâu có gặp người mình thích."
"Học sinh giỏi, hot boy trường học có mắt nhìn cao. Nhiều nữ sinh trong trường chúng ta như vậy , không có một ai khiến cậu có cảm tình hay thích hợp với cậu hả?"
Có cảm tình, hợp với nhau ?
Diệp Phong suy nghĩ một lát, trong đầu mơ hồ hiện lên một con thú nhỏ xù lông. Một con thú nhỏ thoạt nhìn đặc biệt ôn hòa vô hại nhưng lại giấu móng vuốt, đầy dã tâm.
Gần đây hình như cô cao hơn một chút, nhìn cũng không nhỏ bé như vậy nữa.
Nhưng trong cái đầu nhỏ bé của cô, ngoài việc học còn có thể chứa được chuyện gì khác không ? Nói đến hai chữ "yêu sớm" trước mặt cô, ước chừng cũng giống như "hút t/h/u/ố/c uống rượu" hay "đánh nhau gây gổ" vậy , có thể bị cô trực tiếp đưa vào danh sách đen.
"Này!" Diệp Phong đang nghĩ, bị Hạ Mạt kéo về suy nghĩ.
"Cậu có dám yêu tôi không ? Diệp Phong?" Hạ Mạt đột nhiên đứng dậy, ngồi trên bàn đối diện anh . Cô gái đối diện chống cằm nhìn anh , hàng mi cong v/út chớp chớp.
Người nọ hỏi anh có dám, chứ không phải là có muốn hay không .
"Tại sao tôi phải yêu cậu ? Tôi không thíc..." Diệp Phong còn chưa nói xong, đã bị Hạ Mạt ngắt lời.
"Cược một ván thì sao ?" Hạ Mạt tiếp tục nói : "Nếu hôm nay thầy giáo ra đề vượt quá chương trình mà tôi làm nhanh hơn cậu , cậu sẽ thử yêu tôi xem. Thế nào?"
"Không thể nào." Diệp Phong chú trọng vào đề vượt quá chương trình: "Cậu không thể làm nhanh hơn tôi được ."
Cô ấy hả? Một người với điểm toán không quá 140 điểm được mấy lần ?
"Cậu không dám cược." Hạ Mạt khiêu khích anh .
"Cược thì cược, dù sao tôi cũng không thể thua." Không vì gì khác, địa vị uy tín của anh trong môn toán tuyệt đối không cho phép bị thách thức.
Anh không ngờ Hạ Mạt lại thật sự có thể thắng anh , giống như anh không biết Hạ Mạt có thể chơi game giỏi hơn anh vậy .
Anh phải thừa nhận, trong xương cốt mình là một người sùng bái kẻ mạnh. Anh thích người mạnh, thích thi đấu và thích thắng. Anh thích thử thách mọi thứ mới mẻ, kích thích. Ví dụ như xem phim kinh dị hoặc làm một số môn thể thao mạo hiểm. Cho dù bị quy tắc trói buộc, chỉ cần là việc mình muốn thì anh vẫn sẽ làm .
Anh vui mừng phát hiện Hạ Mạt lại là người cùng loại với anh . Cô gái nọ còn táo bạo hơn anh , thích xem phim kinh dị và mạo hiểm hơn. Cô ấy còn tự mình hơn anh , dám phá vỡ các quy tắc hơn.
Diệp Phong cảm thấy mình chơi với cô ấy cũng không tệ. Yêu đương chẳng phải là hai người dính lấy nhau mỗi ngày, cùng nhau học tập cùng nhau chơi sao ?
Đương nhiên, còn có trách nhiệm. Trách nhiệm của một người bạn trai bảo vệ cũng như chăm sóc bạn gái.
Cho nên anh mới mua đồ tặng cô ấy , để cô ấy quẹt thẻ của anh ăn cơm, vì cô ấy mà đi đ/á/n/h nhau .
Nhưng ngày chia tay, cô ấy lại nói với anh rằng Diệp Phong, chúng ta căn bản không cùng một đường. Cậu mãi mãi muốn đi lên trời, tôi căn bản không kéo cậu lại được .
Cô ấy hỏi anh , ở lại chỗ cũ không tốt sao ? Tận hưởng hiện tại không tốt à ? Cậu chưa từng cảm thấy mệt mỏi hả?
Anh lắc đầu nói không mệt. Sau đó cô ấy nói mình mệt rồi .
Cô ấy chọn ở lại thành phố gần nhà để học đại học, chọn tiếp quản công ty của gia đình, chọn theo đuổi vật chất và hưởng thụ, chọn đi một con đường tắt dễ dàng và ổn định, chọn sống một cuộc đời khiến người bình thường phải ngưỡng mộ, không cần lao động mà vẫn có được .
Lúc đó Diệp Phong mới hiểu anh với cô ấy chỉ là tính cách tương đồng, sở thích gần gũi, quan điểm lại hoàn toàn khác biệt.
...
Khoảng thời gian trước kỳ thi đại học, anh rất chán nản. Mọi người xung quanh đều cho rằng anh đau khổ vì thất tình. Chỉ có anh mới biết trong lòng mình không vui, không chỉ vì anh và Hạ Mạt chia tay.
Anh đã mất đi một người bạn mà anh cho là rất quan trọng.
Anh không vừa mắt Lộc Minh không phải một hai ngày. Anh cũng không phải chưa từng nghe ngóng được "tin đồn" giữa Lâm Nhứ và Lộc Minh từ miệng mấy nam sinh cùng phòng. Chỉ là anh chưa từng tin.
Anh không tin cô ngoài việc học ra còn có thể hứng thú với chuyện gì. Huống chi là yêu sớm, một chuyện vượt quá giới hạn như vậy . Cho dù cô thật sự thích ai, cũng tuyệt đối không thể là loại người như Lộc Minh.
Nhưng anh đã bị cô tát vào mặt một cách tàn nhẫn. Ngay trong ngày anh và Hạ Mạt bị mời phụ huynh , anh đến tìm Lộc Minh đối chất. Chính cô đứng trước Lộc Minh bảo vệ cậu ta , chứ không phải đứng về phía anh .
Anh không nói ra được cảm xúc của mình lúc đó.
Tựa như có một luồng khí nghẹn ở trong n/g/ự/c, khiến anh khó chịu. Cô thích người mà anh ghét nhất, còn vì người này mà đứng về phía đối lập với anh .
Rõ ràng cô và anh ăn ý đến vậy , ăn ý đến mức họ thích hoặc ghét lẽ ra phải là cùng một loại người mới đúng.
Anh không thể chấp nhận, càng tức giận không thôi. Lần đầu tiên anh không khống chế được cảm xúc, nổi giận với cô. Anh gào lên với cô, coi tôi là bạn thì đừng đi .
Đừng đi với cậu ta .
Bởi vì cậu là một người bạn rất quan trọng của tôi . Quan trọng đến mức khiến tôi không muốn mất cậu chút nào.
Nhưng cô vẫn đi với Lộc Minh, không ngoảnh đầu lại .
Có lẽ là chịu ảnh hưởng của một chút cảm xúc tiêu cực, anh thi đại học có chút thất thường. Không thi được vào Bắc Đại, anh được trường giao thông, nguyện vọng thứ hai nhận vào .
Năm đó anh vẫn là thủ khoa khối tự nhiên của thành phố. Mà thủ khoa khối xã hội là Lộc Minh, được Bắc Đại nhận vào . Cô thi vào Đại học R, sẽ cùng Lộc Minh đến Bắc Kinh.
Đều ở tuyến 4, cách nhau vài trạm, thật sự cũng khá gần. Nếu thật sự yêu đương, chắc cũng khá tiện.
Anh cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên nghĩ đến những điều này .
Kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học mọi người đều mua điện thoại thông minh, đổi số điện thoại mới của thành phố nơi mình học đại học. Anh mua điện thoại mới, có điều cố tình không đổi số .
Trong lớp có bạn lập một nhóm WeChat, kéo anh vào . Anh có ý định muốn thêm một người vào .
Anh không có WeChat của cô. Lạc Nhất Xuyên chắc là có . Cho dù Lạc Nhất Xuyên không có , Kỷ Cửu Mai chắc chắn có .
Anh đại khái hỏi một cái là được . Nghĩ một lát, cảm thấy vẫn là thôi.
Dù sao anh cũng chưa đổi số điện thoại.
Nếu cô muốn liên lạc với anh , gọi điện thoại cho anh hoặc tìm WeChat của anh đều rất dễ dàng.
Đấy là trường hợp, cô còn muốn liên lạc với anh nữa.
...
Anh gặp Sở Vãn vào tuần thi cuối kỳ học kỳ hai năm đại học.
Một tuần trước kỳ thi cuối kỳ, anh đặt sách Mác-Lê trên bệ cửa sổ ở cầu thang để giữ chỗ. Đang định ăn cơm xong, ra sân bóng rổ một lát rồi về học bài. Sau đó chơi bóng không cẩn t/h/ậ/n chơi muộn, anh tắm xong về tòa nhà giảng dạy thì đã gần 11 giờ đêm.
Anh vừa bước vào cầu thang tầng năm, nhìn thấy một nữ sinh đang đứng trước vị trí mà anh đã giữ để học bài. Nữ sinh ngẩng đầu lên nhìn thấy anh , vội vàng ngại ngùng thu dọn tài liệu ôn tập của mình vào lòng. Cô ấy xin lỗi nói : "Xin lỗi nhé, tôi thấy cậu giữ chỗ mãi không về nên mượn một lát."
"Không sao . Cậu cứ học ở đây đi , tôi lấy sách rồi đi ngay." Anh giải thích.
Ngày kia là thi rồi , cuốn sách Mác-Lê này của anh ngoài ngày đ/á/n/h dấu trọng tâm ra còn chưa từng lật ra . Anh có lớn g/a/n đến mấy cũng có chút ý thức về khủng hoảng.
Bất kể thế nào cũng không thể để môn học đại cương này ảnh hưởng đến điểm trung bình cuối kỳ của anh được .
Ngày hôm sau anh dậy thật sớm, mấy bước đã lên cầu thang lại phát hiện ra nữ sinh đã giữ chỗ cho anh tối qua vẫn chưa đi .
Cô gái dáng người nhỏ nhắn, mặc một chiếc váy kẻ đen trắng. Tóc thẳng buông xõa sau tai, đang gục trên bệ cửa sổ. Cô ấy vừa ngáp vừa gạch chân vào những điểm quan trọng trong tài liệu ôn tập, vẻ mặt nghiêm túc tập trung đột nhiên khiến anh cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi vào đại học, anh không khống chế được mà nghiêm túc nhớ lại Lâm Nhứ.
Lần đầu tiên cố ý xem lại những hồi ức liên quan đến cô. Cô bé chạy không biết mệt trên sân thể d/ụ/c, chạy hết vòng này đến vòng khác, chạy đủ hai tiết thể d/ụ/c cùng với cái bóng của cô gái trước mặt đang thức suốt đêm để học bài dần dần chồng lên nhau .
Đại học R chắc cũng đến tuần thi rồi nhỉ? Lúc cô ôn thi cuối kỳ, có phải cũng là trạng thái này không ?
Học một năm ở đại học vừa học vừa chơi, những người tiếp xúc với anh không chỉ thông minh mà còn có năng lực, những người chịu khó cố gắng càng không ít.
Nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu một chút gì đó.
Thiếu người mà khi anh muốn lười biếng, dùng sức của mình để đẩy anh tiến về phía trước .
Thiếu người luôn tươi cười , có thể kiên nhẫn nghe anh nói hết mọi lời.
Lúc này anh mới nhận ra một năm sau khi chia tay, thật ra bản thân không hề quên cô.
Anh lại nhớ cô.
Nhưng họ đã không còn là bạn nữa rồi .
Lúc đầu là cô không muốn làm bạn với anh nữa. Mà bây giờ cũng là cô, không hề nghĩ đến việc liên lạc với anh nữa.
Có người yêu của mình , có cuộc sống mới, chắc không nhớ đến việc liên lạc với anh nữa rồi .
Cô cũng thật sự không cần phải liên lạc với anh nữa.
Hiểu được đạo lý này , anh có chút tự giễu mà cười .
...
Anh và Sở Vãn vì thường xuyên chia sẻ cầu thang tầng năm mà dần dần quen thuộc với nhau .
Sau đó họ ở chung cũng không tệ.
Sau đó nữa, họ ở bên nhau một cách rất tự nhiên.
Hai người cùng nhau ôn thi cuối kỳ, cùng nhau đi tình nguyện ở Tây Tạng, cùng nhau tham gia dự án sáng tạo lớn, cùng nhau tranh giành học bổng quốc gia... Khoảng thời gian kế tiếp cả hai cùng nhau chuẩn bị bảo lưu nghiên cứu sinh, cùng nhau tham gia các trại hè mùa hè của các trường đại học nổi tiếng, cùng nhau được Khoa Kinh tế của Phục Đán nhận vào học nghiên cứu sinh.
Khoảng trống trong lòng từng trống rỗng, đã được Sở Vãn lấp đầy từng chút một.
Tốt nghiệp thạc sĩ xong, anh vào làm trong một ngân hàng ở Thượng Hải, Sở Vãn chọn ở lại trường để học tiến sĩ. Cả hai người đều 27 tuổi rồi , cha mẹ hai bên đều nói nên kết hôn đi thôi.
Thế là họ đính hôn vào tháng 6, dự định cuối năm sẽ đi đăng ký kết hôn.
...
Giữa đêm khuya, trên con đường vắng vẻ, Diệp Phong ngẩn người nhìn theo bóng dáng cô gái trước mặt quay lưng rời đi . Anh cảm thấy ý thức hiện tại của mình đặc biệt không tỉnh táo.
Không chỉ không tỉnh táo, mà còn rất kỳ quặc.
Diệp Phong lắc đầu, xác nhận mình không say. Người say là cô, Lâm Nhứ.
Lâm Nhứ đã nói một đống những lời kỳ lạ.
Lâm Nhứ nói thích anh rất nhiều năm.
Lâm Nhứ che mắt khóc trước mặt anh .
Diệp Phong càng nghĩ càng thấy nghẹn ngào trong lòng. Trái t/i/m như bị đè một tảng đá, không đau đớn lắm nhưng lại khiến anh thấy khó chịu.
Cô nói cô thích anh , lại chưa bao giờ nói với anh . Cô nói cô thích anh , lại khiến mọi người nghĩ rằng cô thích Lộc Minh. Cô nói cô thích anh , ấy vậy mà sau kỳ thi đại học thì không liên lạc với anh nữa.
Đều là lỗi của cô. Tại cô quá kỳ lạ, những việc cô làm quá quái gở.
Anh không có lỗi , anh không làm gì sai cả. Anh tự nhủ.
Thật sự đều là lỗi của cô sao ?
Hồi cấp ba, anh là người chủ động yêu Hạ Mạt trước . Lên đại học cũng là anh hờn dỗi, rõ ràng rất muốn liên lạc với cô nhưng không chịu làm trước khi gặp Sở Vãn.
Anh đã vô tình làm rất nhiều điều tổn thương cô. Nhiều năm như vậy , cô đã khó chịu đến nhường nào.
Nhưng nếu thời gian quay lại một lần nữa, anh tự hỏi mình có thích cô không ?
Con thú nhỏ lông xù giấu móng vuốt, cô em gái từng khiến anh có bản năng muốn bảo vệ và chăm sóc, người bạn tri kỷ cũng như chiến hữu từng hòa hợp với linh hồn anh .
Anh có từng thích cô không ?
Những tháng năm tươi sáng rõ ràng, cuối cùng cũng bị chính nó vô tình gột rửa. Anh cố gắng hồi tưởng lại quá khứ. Tất cả những cảm xúc trong lòng lúc đó, anh đều không còn nhìn rõ được nữa.
Anh không thể biết đáp án, bởi vì họ đã vắng mặt trong cuộc đời nhau quá nhiều năm.
Bởi vì tiếc nuối đã là tiếc nuối.
Câu chuyện giữa họ vẫn chưa xảy ra .
Câu chuyện giữa họ đã sớm kết thúc.
Ngoại Truyện: Lộc Minh
Lộc Minh từng có lúc tin rằng mình sẽ không thích bất kỳ ai.
Nếu năm đó có cụm từ "cặp đôi hợp đồng" thì cậu ta nghĩ, có lẽ mình và Hạ Mạt là một mối quan hệ như vậy . Hai người ở bên nhau chỉ là mỗi người cần một thứ, không ai bỏ ra bao nhiêu chân tình.
Trong lòng cậu ta luôn hiểu rõ, Hạ Mạt nhất định phải yêu mình là vì sự thể hiện của một người kiêu ngạo và tâm lý hư vinh. Còn cậu ta đồng ý yêu cô ấy , cũng chỉ vì tâm lý tương tự.
Cậu ta sẽ không vì Hạ Mạt mà từ bỏ hoặc thay đổi điều gì. Chính xác hơn, cậu ta sẽ không vì bất kỳ ai mà từ bỏ hoặc thay đổi điều gì.
Cho nên khi Hạ Mạt lấy chia tay ra uy h/i/ế/p cậu ta không được học văn, cậu ta rất bình tĩnh nói với cô ấy vậy thì chia tay đi .
Hạ Mạt nói dáng vẻ cậu ta chia tay, giống như một cỗ máy không có tình cảm.
Người nói thẳng trước mặt rằng cậu ta giống một cỗ máy, còn có Diệp Phong.
Một năm trước tại phòng thi toán dành cho học sinh trung học toàn thành phố, cậu ta vì tư tâm mà nói dối rằng mặt sau của bài thi không có đề để lừa gạt một bạn nam cùng phòng ký túc xá lúc đó.
Diệp Phong sau khi biết chuyện đã đ/ấ/m cậu ta một cú tại chỗ, cậu ta không đ/á/n/h trả. Khi Diệp Phong muốn tiếp tục xông lên đ/á/n/h tiếp, các bạn học xung quanh đã kéo họ ra .
Diệp Phong trước khi bị kéo đi còn hơi nhếch môi, trong mắt lộ rõ vẻ thù địch nói với cậu ta : "Lộc Minh, cậu chẳng khác nào một cỗ máy không có tình cảm."
Cậu ta đạt được 10 điểm cộng, tổng điểm thi vào cấp ba đứng đầu toàn thành phố. Sau đó cậu ta biết người đứng thứ hai toàn thành phố là Diệp Phong, tổng điểm cao hơn cậu ta 7 điểm.
Bảy điểm này đã đ/â/m vào mắt, cũng đ/â/m vào t/i/m cậu ta .
...
Vào lớp 10, họ được xếp vào cùng một lớp. Lộc Minh quen với việc Diệp Phong phớt lờ mình , coi mình như người vô hình trong lớp.
Không sao , cậu ta nghĩ thế đấy. Dù sao cũng đã có được thứ mình muốn .
Bất kể thế nào cậu ta cũng vĩnh viễn không thừa nhận, bản thân ghen tị với Diệp Phong đến nhường nào.
Ghen tị với việc anh được trời phú, có được sự tự tin bẩm sinh.
Ghen tị với việc anh vô ưu vô lo, có được bản chất vui giận ra mặt.
Trong lòng Lộc Minh, Diệp Phong không có tư cách đứng trên lập trường đạo đức để chỉ trích người khác.
Bởi vì không phải ai cũng có thể giống anh .
Không phải ai, cũng có thể sống tự do thoải mái như anh .
"Trường trung học số 12 của thành phố đã thông báo, sẽ trợ cấp học phí cho học sinh đứng đầu 10 của kỳ thi vào cấp ba. Trường thực nghiệm thành phố chỉ đồng ý trao học bổng cho người đứng đầu toàn thành phố."
"Kỳ thi vào cấp ba mày mà không đứng nhất toàn thành phố, thì nhất định phải đến trường số 12 học."
Lộc Minh không quên cha đã ra lệnh này cho mình trước kỳ thi vào cấp ba.
Cậu ta không có lựa chọn, chẳng có gì cả.
Trong ký ức, thời thơ ấu của cậu ta luôn đi kèm với những cuộc cãi vã của cha mẹ . Lúc đó cậu ta trốn trong phòng vẽ tranh vẽ một khuôn mặt khắc nghiệt cho mẹ , vẽ một đống lửa trên đầu cha.
Không lâu sau người mẹ khắc nghiệt kéo theo vali rời đi , ngọn lửa trên đầu cha càng cháy dữ dội hơn.
Hầu như không ai nhìn thấy bộ dạng thật sự của cha cậu ta . Vị cảnh sát Lộc bề ngoài đắc ý, thực chất là một con bạc nợ nần chồng chất.
Cậu ta đã từng bị bạn học trong lớp bắt nạt vì không mua nổi một số thứ. Trong một lần chuyển trường đến thành phố khác, cậu ta quyết tâm che giấu bản thân nghèo túng thật sự.
Cậu ta vẫn túng quẫn, nhưng giả vờ sống ung dung lịch sự. Vẫn bồn chồn bất an nhưng giả vờ nắm chắc phần thắng, dường như mình làm việc gì cũng có thể làm được một cách thành thạo.
Cậu ta cố gắng học tập, cố gắng dựa vào bản thân để thay đổi vận mệnh cũng như cuộc đời trong tương lai.
Vận mệnh không cho lựa chọn, cậu ta liền tự đẩy mình vào đường cùng liều c/h/ế/t một phen.
Thậm chí không tiếc biến mình thành một kẻ ích kỷ, tư lợi.
...
Đeo mặt nạ lâu ngày sẽ không còn cảm thấy nặng nề nữa.
Cậu ta không tin mình sẽ muốn bỏ lớp ngụy trang trước mặt ai. Giống như cậu ta không tin, mình có thể thật lòng thích ai đó.
Tuy nhiên điều khiến cậu ta không ngờ tới là, bản thân lại thật sự thích một cô gái.
Điều khiến cậu ta không ngờ tới hơn là, mình lại chỉ có thể thầm mến cô.
" Tôi cứ tưởng cậu luôn thích kiểu như Hạ Mạt." Lạc Nhất Xuyên từng trêu chọc cậu ta : "Không ngờ nha, cậu lại thích một người hoàn toàn trái ngược với Hạ Mạt."
"Vì sao vậy ?" Lạc Nhất Xuyên khó hiểu hỏi cậu ta .
Vì sao thích cô? Lộc Minh không trả lời anh ta , có điều trong lòng lại lặng lẽ suy nghĩ về câu trả lời.
Ban đầu chú ý đến cô là vì cô giống cậu ta , luôn thích trốn tiết thể d/ụ/c để tự học trong lớp.
Sau đó cậu ta dần dần phát hiện, mức độ nỗ lực trong học tập của cô vượt quá sức tưởng tượng của mình . Một thân hình nhỏ bé, gần như lên lớp xuống lớp đều dán c/h/ặ/t vào chỗ ngồi cúi đầu đọc sách làm bài. Không mệt mỏi cũng không dừng lại , dáng vẻ vụng về cứng rắn như một đứa ngốc.
Cậu ta sẽ không ngốc nghếch như cô. Cậu ta sẽ không cố gắng một cách phô trương, như thể muốn nói cho cả thế giới biết rằng một khi mình không cố gắng thì sẽ chẳng có gì cả. Cậu ta muốn giả vờ tự phụ thông minh, giả vờ thản nhiên.
Vào ngày kiểm tra thể chất, cô đứng còn không vững mà vẫn cứ cố gắng kéo mình chạy. Cậu ta thầm nghĩ trong lòng, cô quả nhiên là một đứa ngốc.
Một đứa ngốc giống cậu ta như vậy , nhưng lại hoàn toàn trái ngược.
Từ miệng một số bạn học, cậu ta biết được rất nhiều chuyện về cô. Biết cô học rất giỏi hồi cấp hai nhưng lại thi trượt trong kỳ thi vào cấp ba, gánh trên vai khoản học phí mượn đắt đỏ đến trường thực nghiệm thành phố. Biết cô từng bị nữ sinh của lớp 3 mắng c/h/ử/i cô lập, mặc dù tính tình cô rất ôn hòa và tốt bụng. Cũng biết cô giống cậu ta , chịu áp lực rất lớn vì muốn chứng minh bản thân . Không có đường lui, chỉ có thể liều c/h/ế/t một phen.
Hóa ra , hai người họ lại đồng bệnh tương liên đến vậy .
Tuy nhiên điểm khác biệt là cậu học cách giả dối lạnh nhạt để tránh bị tổn thương. Cô cũng bối rối bất an như cậu ta , nhưng vẫn giữ được sự chân thành thuần khiết.
Bởi vì cô là một đứa ngốc. Cho dù bản thân bị tổn thương, cũng không thể nhẫn tâm làm tổn thương người khác.
Lần đầu tiên trong đời, Lộc Minh muốn cởi bỏ lớp ngụy trang trước mặt một người .
Chỉ trước mặt người ấy thôi.
...
Tuy nhiên vừa thích cô gái này , cậu ta đã phát hiện ra bí mật của cô. Cô đã có người mình thích rồi . Người này không phải ai khác, chính là Diệp Phong. Người khiến cậu ta ghen tị đến mức chỉ cảm thấy bất lực.
Việc cô thích Diệp Phong, dường như càng ngốc nghếch hơn. Bởi vì một người như Diệp Phong, người có đầu óc thiếu một sợi dây thần kinh sẽ vĩnh viễn không thể chủ động phát hiện ra những bí mật quý giá mà cô giấu trong lòng.
Cô thích anh đến thế, lại không chịu nói gì cả.
Trong khuôn viên trường vào một buổi chiều mùa xuân, Hạ Mạt khoác tay Diệp Phong đi trước cô. Cô ngẩng đầu nhìn họ. Cậu đi theo sau cô, ngẩng đầu nhìn cô.
Tình yêu một khi tuôn trào, khó mà thu lại được . Lộc Minh hiểu rõ đạo lý này , cũng hiểu rõ rốt cuộc điều gì khiến cô đau khổ tới vậy ..
Lộc Minh nghĩ, mình không muốn ngốc nghếch như cô. Cho nên cậu ta đã chọn dừng lại kịp thời, kìm nén và chế ngự tình cảm của mình dành cho cô.
Cậu ta là một người lý trí. Hầu hết thời gian, cậu ta tin rằng tình cảm này của mình có thể được chế ngự.
Nhưng cũng có lúc mất kiểm soát.
Ví dụ khi nhìn thấy cô bị tổn thương, cậu ta sẽ không nhịn được muốn nổi giận, không nhịn được muốn xông lên đối đầu với cả thế giới.
...
Về sau cậu ta với cô cùng thi đỗ vào một trường đại học ở Bắc Kinh.
Trước đây cô từng nói , thành phố mà cô muốn đến nhất là Bắc Kinh. Tuy nhiên sau khi có kết quả trúng tuyển, cô lại không tỏ ra vui vẻ đến thế. Cậu ta biết nguyên nhân. Bởi vì Diệp Phong đã đến Thượng Hải.
Sau khi lên đại học, họ thỉnh thoảng sẽ trò chuyện trên WeChat. Sau này bận rộn, chỉ trò chuyện khi gửi lời chúc mừng vào mỗi dịp lễ.
Trên tuyến tàu điện ngầm, trường học của họ cách nhau ba trạm.
Giống như cậu ta đứng trước mặt cô, chỉ cần tiến lên một bước là có thể ôm c/h/ặ/t cô.
Đáng tiếc trong lòng cậu ta hiểu rõ hơn ai hết, giữa hai người họ vĩnh viễn không thể bước qua ranh giới này .
Rõ ràng cách cô rất gần, nhưng vĩnh viễn không thể mở được cánh cửa trong lòng cô. Mà Diệp Phong và cô cách xa nhau như vậy , lại vĩnh viễn ở trong t/i/m cô.
Năm cuối đại học, cậu ta học thẳng lên tiến sĩ ở một trường đại học ở Mỹ. Trước khi đi có đến trường R tìm cô, cùng cô ăn một bữa cơm.
Bên ngoài cửa sổ nhà hàng là đêm Tây Tam Hoàn rực rỡ. Xe cộ tấp nập, đèn đuốc sáng trưng.
Cậu ta mơ hồ nhớ lại con đường nhỏ trước trường trung học Bắc Thành, không có mấy cây cối ven đường. Đến tháng 12, mặt đường sẽ đóng một lớp băng dày.
Con đường đó hẹp đến mức dường như không nhìn thấy điểm cuối.
Mà hiện tại, cậu ta mang theo giấc mơ năm xưa ngồi ở đây. Tương lai, cậu ta sẽ tới những nơi xa hơn.
Cô gái ngồi đối diện vừa thức thông đêm để thi xong. Cô che miệng ngáp một cái, trong đôi mắt đen láy hiện lên những giọt nước.
Giống như ánh sao đêm rải xuống đáy mắt cô.
Trên bàn ăn, lần đầu tiên cậu ta thú nhận với cô: "Trước đây tôi đã từng làm rất nhiều chuyện khá ích kỷ. Cảm thấy mình quả thật như họ nói , khá biết giả vờ."
"Sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa." Cậu ta nhìn vào mắt cô, nghiêm túc nói .
"Vì sao lại đột nhiên nói như vậy ?" Cô dừng động tác gắp thức ăn một chút, ngẩng đầu cười hỏi cậu ta .
Bởi vì tôi đã gặp cậu .
Chính cậu đã khiến tôi tin rằng, những người không được may mắn cũng có thể trở thành một người rất tốt .
Cậu không biết , trên người cậu cất giấu rất nhiều sức mạnh có thể lay động người khác.
"Bởi vì…” Lộc Minh mỉm cười không rõ ý: " Tôi lớn rồi mà."
"Được thôi." Cô bất lực bĩu môi.
Trước khi chia tay, lần đầu tiên cậu ta lấy hết dũng khí, mượn hơi men vươn tay xoa mạnh lên mái tóc xù của cô.
"Chăm sóc bản thân thật tốt nhé." Cậu ta cất lời.
Cô cười gật đầu, nói : "Cậu cũng vậy ."
Sau đó cậu ta kéo vali lên thang cuốn của nhà ga, đứng trên thang cuốn quay đầu vẫy tay chào cô.
Cậu ta đã từng nói rất nhiều lời tạm biệt với cô trong lòng.
Đáng tiếc bản thân vô dụng, chưa có lần nào thực sự hạ quyết tâm nói lời tạm biệt với cô.
Tuy nhiên lần này cậu ta biết , có lẽ họ thật sự sẽ không gặp lại nữa.
Cho nên trong những ngày tháng sau này , hy vọng sẽ có người mở được cánh cửa trong lòng cậu .
Có lẽ người đó sẽ đến hơi muộn. Vì thế hãy hứa với tôi , trước khi chờ được người đó, nhất định phải yêu thương bản thân mình thật tốt .
Đây là lần cuối cùng tôi nói lời tạm biệt với cậu .
Tạm biệt, cô bé ngốc của tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.