Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
6
Thứ Hai là ngày diễn ra Đại hội Thể thao Mùa Đông của trường.
Tôi mặc bộ đồng phục thể thao, phụ trách công tác tổ chức các nội dung thi đấu và duy trì trật tự hiện trường.
Sự xuất hiện của F4 lập tức khiến cả sân vận động bùng nổ trong những tràng reo hò.
Còn Lâm Nhu Nhu, người được bốn người họ vây quanh ở chính giữa, khoác trên mình chiếc váy màu hồng nhạt, chẳng khác nào mặt trăng được muôn sao vây quanh.
Giữa những tiếng hò reo vang dội, cô ta đắc ý nhìn về phía tôi .
Trong ánh mắt đầy vẻ khiêu khích và khoe khoang.
Rất nhanh sau đó, lễ trao giải bắt đầu.
Tôi giành hạng nhất ở nội dung chạy ba nghìn mét.
Phần thưởng là một chiếc iPhone 17 Pro Max.
Bước lên bục nhận giải, Tần Việt — con trai một thành viên hội đồng quản trị của trường — lạnh mặt trao giải cho tôi .
Đúng lúc ấy , Lâm Nhu Nhu không biết từ đâu lao tới.
Cô ta kéo tay Tần Việt, làm nũng:
“ Tôi cũng thích chiếc điện thoại này lắm. Cậu có thể nhường cho tôi được không ?”
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Tôi còn chưa kịp lên tiếng.
Tần Việt đã phất tay đầy tùy tiện, trực tiếp đưa điện thoại cho Lâm Nhu Nhu.
“Cô cũng đâu thiếu điện thoại. Cho Nhu Nhu thì sao chứ?”
Sau phần trao giải chạy ba nghìn mét là lễ phát học bổng quý này .
Ôn Đình Niên bước lên sân khấu.
Hắn miễn cưỡng đọc tên người đạt giải:
“Trần Thu.”
Nhưng ngay sau đó liền đổi giọng:
“Tuy nhiên, tôi cho rằng khoản học bổng này nên trao cho người cần nó hơn. “Vì vậy , ba vạn tệ tiền học bổng sẽ được trao cho bạn học Lâm Nhu Nhu.”
Tiếp đó, Phó Lan đi ngang qua tôi .
Hắn hờ hững lên tiếng:
“Nhờ sự giúp đỡ của bạn học Lâm Nhu Nhu mà rất nhiều người bạn của tôi đã được cứu sống. Tôi đề cử cô ấy trở thành Chủ tịch Hội Học sinh nhiệm kỳ tiếp theo. Trần Thu đã đảm nhiệm vị trí này hai nhiệm kỳ rồi . Đến lúc đổi người rồi .”
Người cuối cùng phát biểu là Mục Lãng.
Hắn cầm micro, giọng nói vang khắp sân vận động:
“Nhân cơ hội trao giải hôm nay, tôi muốn cảm ơn một người . Nếu không có cô ấy bất chấp nguy hiểm cứu tôi mười năm trước , tôi đã không thể sống đến ngày hôm nay. Người đó chính là… Bạn học Lâm Nhu Nhu.”
Tiếng vỗ tay lập tức vang lên như sấm.
Mục Lãng tiếp tục:
“Nhà họ Mục sẽ thành lập Quỹ Nhu Nhu. Chuyên dùng để khen thưởng những học sinh biết giúp đỡ người khác.”
Bên dưới sân khấu lập tức bùng nổ.
Tiếng hò reo vang dậy khắp nơi.
Mọi người đồng thanh hô tên:
“Lâm Nhu Nhu!”
“Lâm Nhu Nhu!”
“Lâm Nhu Nhu!”
Ánh mắt của F4 lần lượt dừng lại trên người tôi .
Tôi biết .
Bọn họ đang chờ tôi cúi đầu nhận sai.
Đang chờ tôi cầu xin.
Đang chờ tôi quay về làm con rối ngoan ngoãn như trước .
Nhưng tôi vẫn im lặng.
Không nói một lời.
Lâm Nhu Nhu ôm chiếc điện thoại mới nhận được , mỉm cười bước tới trước mặt tôi .
Thế nhưng những lời nói ra lại độc địa đến cực điểm.
“Thấy chưa ? Chỉ cần tôi ngoắc một ngón tay, bọn họ sẽ mê muội vì tôi . Còn cậu , đồ đàn bà xấu xí chẳng có chút nhan sắc nào. Cứ chờ bị hành hạ đến c.h.ế.t đi !”
Tôi
bình tĩnh ngẩng đầu lên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-chinh-cong-luoc-muon-bam-tru-lai-nhom-f4-truong-quy-toc-toi-dut-khoat-doi-vai-luon/chuong-5
“Cậu đang sợ điều gì vậy ?”
Nụ cười trên môi Lâm Nhu Nhu lập tức cứng lại .
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta .
“Sợ tôi , nữ chính nguyên tác, sẽ lấy lại tất cả những thứ vốn thuộc về mình sao ?”
Một tia hoảng loạn vụt lóe trong mắt cô ta .
“Cậu… cậu nói bậy cái gì thế?!”
Nhưng vẻ mặt ấy đã phản bội hoàn toàn suy nghĩ trong lòng cô ta .
Tôi khẽ cười .
“Cậu muốn tôi c.h.ế.t đến vậy sao ?”
Lâm Nhu Nhu nghiến răng.
Cô muốn c.h.ế.t à ?!”
Tôi ghé sát lại , hạ thấp giọng.
“Cậu có tin không ?”
“Chỉ cần tôi còn sống… Tất cả những thứ này rồi sẽ trở lại tay tôi . Dù sao …”
Tôi cong môi.
“ Tôi mới là nữ chính của cuốn tiểu thuyết này .”
Đồng t.ử Lâm Nhu Nhu co rút dữ dội.
Trong mắt cô ta hiện lên sự căm độc gần như mất kiểm soát.
Sau đó, cậu ta gằn từng chữ:
“Vậy thì… Đi c.h.ế.t đi !”
Khuôn mặt cô ta méo mó dữ tợn.
Cô ta dùng hết sức đẩy mạnh vào người tôi .
Khoảnh khắc ấy , trái tim tôi lại hoàn toàn bình tĩnh.
Thành công rồi .
Kích tướng thành công rồi .
Tôi không hề chống cự.
Cả người mềm nhũn thuận theo lực đẩy, ngã ngược từ trên bục chủ tịch xuống dưới .
Tôi không chỉ muốn giả c.h.ế.t.
Tôi còn muốn trở thành người chấp hành nhiệm vụ mới.
Từng bước sửa chữa thế giới méo mó này .
Bắt những thiếu gia quý tộc đáng c.h.ế.t kia phải trả giá cho tất cả những gì họ đã gây ra !
Khoảnh khắc sau gáy đập mạnh xuống đất, m.á.u tươi lập tức trào ra . Nhuộm đỏ cả mặt đất bên dưới .
7
Cảm giác đau đớn của tôi đã bị che chắn hoàn toàn , tôi chỉ giả vờ tỏ ra vô cùng thống khổ.
Tôi nhìn rõ bốn gương mặt hoảng hốt đang lao về phía mình .
Tần Việt căng thẳng ôm lấy tôi , cố bịt vết thương lại :
“Trần Thu! Trần Thu, cố lên! Đừng bỏ cuộc!”
Ôn Đình Niên thì xé phăng áo mình , vội vàng băng bó phía sau đầu tôi :
“Trần Thu, không được ngủ! Tôi không cho phép em cứ thế mà rời đi !”
Mục Lãng thô bạo túm lấy Lâm Nhu Nhu, ấn cô ta xuống trước mặt tôi :
“Thu Thu, tôi biết em đang giận. Tôi báo thù cho em được không ?”
Lâm Nhu Nhu sợ đến tái mét mặt, điên cuồng lắc đầu, gào thét trong lòng.
[Hệ thống! Mày đâu rồi ?! Tao sắp c.h.ế.t rồi ! Tao sắp c.h.ế.t thật rồi đây a a a! Tao là ký chủ của mày mà!]
Nhưng chẳng có bất kỳ ai đáp lại cô ta .
Người hoảng loạn nhất phải kể đến Phó Lan.
Tôi không chỉ thay hắn chăm sóc tình nhân, mà còn giúp hắn quản lý cả gia tộc.
Hắn như phát điên, đá văng Lâm Nhu Nhu ra xa rồi quỳ sụp trước mặt tôi , khẩn cầu:
“Trần Thu, tôi sai rồi ! Chúng tôi đều sai rồi ! Em nhất định đừng ngủ, cố chống đỡ đến khi bác sĩ tới!”
Đôi môi tôi khẽ run lên, ánh mắt thất thần nhìn bầu trời, lẩm bẩm như tự nói với chính mình .
“Những gì có thể nhường cho cô ta , tôi đều đã nhường rồi …”
“Vì sao tôi vẫn không thể sống sót…”
Âm thanh của tôi được truyền qua hệ thống loa gắn trên người bốn người họ, vang khắp mọi ngóc ngách trong trường học.
“Tần Việt, ngoài miệng cậu nói muốn nâng điểm trung bình của cả lớp nên bảo tôi phụ đạo cho cậu . Nhưng cuối cùng cậu lại tìm người thi hộ cho Lâm Nhu Nhu…”
“ Tôi thật sự rất thất vọng về cậu .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.