Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tần Việt không dám nhìn vào mắt tôi , gương mặt đầy vẻ hối hận.
“Trần Thu, tôi sai rồi … cậu tha thứ cho tôi được không ?”
Tôi nhìn sang Ôn Đình Niên, khó hiểu hỏi:
“ Tôi đã làm đúng như yêu cầu của anh , chăm lo mọi sinh hoạt thường ngày cho anh …”
“Vậy mà anh đến cả việc nạp tiền vào thẻ cơm cũng không cho tôi làm . Tôi chỉ là một học sinh bình thường, nhưng lại không được đảm bảo cả những nhu cầu sinh hoạt cơ bản nhất.”
Ôn Đình Niên đau đớn siết c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m.
“Đừng nói nữa, Thu Thu… Tôi xin lỗi .”
Ánh mắt tôi lại dừng trên người Phó Lan.
“Anh biết rõ Lâm Nhu Nhu muốn hại tôi , nhưng vẫn hết lần này đến lần khác dung túng cô ta .”
“Thậm chí còn không tiếc đẩy mọi chuyện đến mức có người mất mạng.”
Phó Lan gần như quỳ rạp bên cạnh tôi , liên tục cầu xin, nói rằng người hắn yêu thật sự là tôi .
Cuối cùng, tôi nhìn về người cuối cùng.
Mục Lãng.
“Rõ ràng là tôi bất chấp bị cảm lạnh để cứu anh …”
“Thế nhưng vì người khác, anh lại bắt tôi quỳ dưới cơn mưa lớn suốt hai tiếng đồng hồ…”
“Chỉ cần không nghe lời anh , ngay cả căn nhà tôi ở cũng bị dọa phá bỏ…”
“ Tôi không hiểu…”
“Thật sự không hiểu…”
“Người bình thường như chúng tôi , chỉ muốn được đi học đàng hoàng thôi, sao lại khó đến vậy …”
Tôi mở to mắt.
Máu dưới thân đã chảy thành vũng lớn, loang dần trên nền tuyết trắng.
“ Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người …”
“Thế giới có sự tồn tại của các người … thật khiến người ta buồn nôn.”
Tôi nghiến răng nói hết câu cuối cùng.
Bốn người hối hận đến tột cùng, giọng nói tràn ngập đau khổ.
Tần Việt hoảng sợ hét lên:
“Trần Thu! Tôi sai rồi ! Cậu quay lại đi !”
Ôn Đình Niên đầy hối hận:
“Thu Thu, tôi thật sự không thể mất em được .”
Phó Lan cuống cuồng:
“Thu Thu!! Tôi g.i.ế.c Lâm Nhu Nhu để hả giận cho em được không ? Em đừng giận nữa!”
Mục Lãng hung dữ gầm lên:
“Em dám c.h.ế.t thử xem!”
Ha.
Trong ánh mắt kinh hoàng xen lẫn hối hận của bốn người họ, tôi mỉm cười , trút hơi thở cuối cùng.
Khoảnh khắc linh hồn rời khỏi cơ thể, tôi nghe thấy vài tiếng gào khóc thê lương vang lên.
Trên không trung, vô số quy tắc đan xen rồi tan vỡ.
Ánh mắt của học sinh và phụ huynh bên dưới dần thay đổi.
Từ sự c.h.ế.t lặng, vô cảm, họ trở nên sinh động và có sức sống hơn, như thể vừa thực sự tỉnh lại khỏi một giấc mộng dài.
Cả sân trường lập tức hỗn loạn.
Xe cứu thương lao thẳng vào khuôn viên trường.
Lâm Nhu Nhu liên tục kêu cứu, nhưng chẳng còn ai để ý đến cô ta nữa. Cô ta bị vệ sĩ của Tần Việt giữ c.h.ặ.t không thể nhúc nhích.
F4 ôm lấy t.h.i t.h.ể đã hoàn toàn mất đi hơi thở của tôi , không cam lòng trèo lên xe cứu thương.
Đúng lúc ấy , giọng nói của hệ thống vang lên, vui mừng đến mức như mở hội.
[Đi thôi nào, Trần Thu!]
[Chúng ta đến một xã hội hiện đại có pháp luật bảo vệ, làm một học bá chăm chỉ ở thị trấn nhỏ thôi!]
8
Khi mở mắt lần nữa, tôi đang ở trong một ký túc xá yên tĩnh và sáng sủa.
Tôi vội vàng sờ khắp người , chỉ khi xác nhận không có bất kỳ vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm.
“Dậy rồi à ?”
Ba cô gái bước vào phòng, còn mang cơm về cho tôi .
“Ôi trời, tuần sau lại kiểm tra định kỳ rồi , các cậu ôn tập đến đâu rồi ?”
Tôi ngồi trên giường rất lâu, khó tin nhìn đôi tay của mình cùng chiếc chăn ấm áp phủ trên người .
Từ cuộc trò chuyện của các bạn cùng phòng, không khó để nhận ra tuần sau sẽ là kỳ kiểm tra định kỳ đầu tiên của năm lớp 12!
“Lại đây đi , Trần Thu. Tôi đã tổng hợp hết các câu sai cho cậu rồi . Bốn đứa mình nhất định phải cùng lọt vào top hai mươi!”
Bạn cùng phòng kéo tôi ngồi xuống.
Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự quan tâm chân thành đến như vậy .
Mặc dù đề bài ở thế giới này có đôi chút khác biệt so với thế giới trước đây của tôi , nhưng điều đó hoàn toàn không làm khó được tôi !
Dù sao tôi cũng là một “chiến binh đa nhiệm” có thể vừa làm bảo mẫu vừa làm quản gia cơ mà!
Trong một xã hội hiện đại, nơi chỉ cần nỗ lực là sẽ có thành quả, nơi tồn tại một chế độ thi cử công bằng, cho dù tôi vẫn chỉ là một cô gái nghèo đến từ thị trấn nhỏ, tôi vẫn có cơ hội bước chân vào một trường đại học trọng điểm!
Ba tháng trôi qua trong chớp mắt.
Thành tích của tôi từ nhóm mười người đứng cuối lớp dần vươn lên, rồi tiến vào nhóm hai mươi người dẫn đầu. Đến kỳ thi tháng mới nhất, tôi đã lọt vào top mười của lớp!
Khoảnh khắc được giáo viên tuyên dương trước toàn lớp, tôi vui mừng đến bật khóc .
Nằm mơ tôi cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình thật sự được đứng dưới ánh mặt trời.
Không cần
nhìn
sắc mặt của đám thiếu gia quý tộc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-chinh-cong-luoc-muon-bam-tru-lai-nhom-f4-truong-quy-toc-toi-dut-khoat-doi-vai-luon/chuong-6
Không cần mặc cảm rằng bản thân sinh ra đã thấp kém hơn người khác.
Không cần khom lưng cầu xin chút đặc quyền ít ỏi rơi ra từ kẽ tay của bọn họ.
Trong xã hội hiện đại, mọi người đều bình đẳng về quyền con người .
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Tôi có quyền được học tập.
Có thể dựa vào ý nguyện của chính mình để tham gia kỳ thi đại học.
Có thể tự lựa chọn ngôi trường mình muốn theo học.
Chứ không phải sống trong thế giới tiểu thuyết méo mó về giá trị quan ấy , nơi mọi thứ đều xoay quanh việc giành lấy sự sủng ái của đám thiếu gia quý tộc.
Cuối cùng…
Tôi đã có cuộc đời của riêng mình .
Lại nửa năm nữa trôi qua.
Kỳ thi đại học kết thúc.
Khi kết quả trúng tuyển được công bố, tôi đã đỗ vào một trường đại học thuộc hệ 211 ngay tại địa phương.
Trường cấp ba cũ còn trao cho tôi một khoản học bổng, đủ để đóng học phí năm đầu tiên.
Con đường phía trước , tôi phải tự mình bước tiếp.
Tôi có tay có chân, không còn phải chịu sự áp bức của cái gọi là tầng lớp quý tộc nữa.
Ở nơi này , chỉ cần chăm chỉ làm việc là có thể kiếm được tiền.
Sau khi vào đại học còn có thể xin trợ cấp dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Tương lai của tôi cuối cùng cũng thuộc về chính tôi .
Nghĩ đến lời hứa của hệ thống, chỉ cần tôi kiếm đủ học phí năm thứ hai, nó sẽ giúp tôi đón mẹ sang đây đoàn tụ, trong lòng tôi lập tức tràn đầy nhiệt huyết và quyết tâm.
Ngày chính thức nhập học.
Tôi hòa vào dòng người , từng bước tiến về phía giảng đường.
Tim tôi đập nhanh đến mức tưởng như sắp nhảy ra khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c.
Ánh nắng rơi trên vai tôi .
Đó là mùi vị của tự do.
9
Một năm sau , tôi đã thành công đón mẹ đến sống cùng mình .
Thế giới này sở hữu nền y học vô cùng tiên tiến, nên việc đầu tiên tôi làm là đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra.
May mắn thay , tình trạng của bà không quá nghiêm trọng. Bác sĩ chỉ kê một số loại t.h.u.ố.c bổ và dặn bà nghỉ ngơi điều dưỡng.
Mẹ vô cùng ngạc nhiên trước đủ loại chế độ và quy định của thế giới này .
Tôi mỉm cười .
“Mẹ à , lúc mới tới đây con cũng chấn động như mẹ vậy . Sau này con sẽ từ từ dẫn mẹ đi tìm hiểu.”
Trong suốt một năm qua, tôi vẫn luôn dõi theo những biến động của thế giới cũ.
Hệ thống đã gửi cho tôi cuốn tiểu thuyết đó.
Thông qua nó, tôi biết được kết cục của những vị thiếu gia quý tộc kia .
Cái c.h.ế.t của tôi đã kích hoạt cơ chế sửa chữa quy tắc thế giới. Rất nhiều NPC thức tỉnh ý thức, pháp luật và các quy định cũng ngày càng hoàn thiện hơn.
Tần Việt sau khi giam giữ Lâm Nhu Nhu suốt ba tháng đã bị bắt giữ với tội danh cố ý gây thương tích.
Nhà họ Tần cũng bị điều tra vì nghi vấn trốn thuế và gian lận tài chính.
Ôn Đình Niên trong lúc t.r.a t.ấ.n Lâm Nhu Nhu đã bị người khác tố cáo.
Hắn cũng bị bắt giữ.
Cha hắn vì vụ việc gây chấn động dư luận mà bị điều tra, cuối cùng mất chức.
Nhà họ Ôn hoàn toàn sụp đổ.
Lâm Nhu Nhu bỏ trốn đến chỗ Phó Lan, hạ mình cầu xin, nói rằng chỉ cần được ở bên cạnh hắn , cho dù không có danh phận cô ta cũng chấp nhận.
Nhưng Phó Lan đã chẳng còn tâm trạng để quan tâm đến sống c.h.ế.t của cô ta .
Do đời sống riêng tư quá buông thả, hắn mắc một căn bệnh xã hội nghiêm trọng.
Sau khi bị truyền thông phanh phui, việc làm ăn của nhà họ Phó lao dốc không phanh.
Bất đắc dĩ, Lâm Nhu Nhu chỉ còn cách đi tìm Mục Lãng.
Tính cách Mục Lãng vốn cực đoan.
Không biết hắn nghe được từ đâu phương pháp “lấy mạng đổi mạng”, nên đã dùng những thủ đoạn tàn nhẫn để hành hạ Lâm Nhu Nhu suốt ba tháng.
Trên người cô ta không còn một mảng da thịt lành lặn nào.
Tinh thần cũng bên bờ vực sụp đổ.
Khi cảnh sát phát hiện ra , cả hai đều bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Ba năm nữa lại trôi qua.
Khi hệ thống nhắc lại thế giới ấy , lòng tôi đã không còn gợn sóng.
Chỉ là khi nghe tin Vương Tiểu Vũ tốt nghiệp đại học và tìm được một công việc tốt , tôi vẫn vui mừng thay cho cô ấy .
Lâm Nhu Nhu thì đã hoàn toàn phát điên.
Nghe nói mỗi đêm khuya, cô ta đều như một bóng ma lang thang dọc hành lang bệnh viện.
Có khi đứng suốt đêm bên cửa sổ.
Không ngừng gọi tên hệ thống.
Không ngừng đòi trở về nhà.
Tôi ném cuốn tiểu thuyết kia vào đống lửa.
Ngọn lửa hừng hực bùng lên, thiêu rụi từng trang giấy.
Ánh lửa rực sáng soi rõ tờ giấy báo trúng tuyển nghiên cứu sinh của tôi .
Tôi nâng ly cụng với mẹ .
“Học xong thạc sĩ, con còn muốn học tiếp tiến sĩ!”
“Con thích làm một đứa con nhà nghèo chỉ biết vùi đầu làm đề!”
“Con muốn làm một đứa con nhà nghèo ham học cả đời!”
“Đi ra ngoài, đi thật xa, ngắm nhìn thế giới rộng lớn!”
Sức khỏe của mẹ tôi đã hoàn toàn hồi phục.
Bà nhìn tôi , trong mắt vừa cảm khái vừa vui mừng.
“Được.”
“Con đi đâu , mẹ cũng sẽ đi cùng con.”
__Hết__
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.