Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
8
Không có màn trình diễn tài nghệ thì cuộc đời xuyên qua thật sự không hoàn chỉnh.
Ta bán tín bán nghi, hai mắt đẫm lệ bị đẩy lên sân khấu.
Tiêu Trường Minh ngồi ở nhã gian chữ thiên số một trên tầng cao nhất, từ trên cao nhìn xuống ta .
Ta e ấp che n.g.ự.c, nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng tủi thân .
Đáy mắt hắn hình như xượt qua một tia giằng xé và động lòng.
Giây tiếp theo, ta b.úng tay một cái:
"Nổi nhạc!"
Sau đó biểu diễn một đoạn Hồ Toàn Vũ xuất sắc tuyệt luân, gảy ngược đàn tỳ bà.
Trong chớp mắt, tài năng của ta làm cả khán phòng kinh ngạc, tiếng hò reo vang lên như dậy sóng.
Mấy gã nam nhân có mặt ở đó chen nhau giơ tay ném đồ lên sân khấu, nào là tiền đồng, thỏi bạc, ngọc bội, hoa tươi, nói chung cái gì đáng giá là ném cái đó.
Khóe miệng bà chủ kỹ viện sắp ngoác đến tận mang tai, một bên nhặt tiền một bên cười khoái chí.
"Trời đất ơi, nhiều tiền quá!"
Bà ta không biết thân phận của ta cũng chẳng biết Tiêu Trường Minh là vương gia, kích động nắm lấy tay ta , nét mặt tràn ngập vẻ chỉ hận không gặp nhau sớm hơn.
"Cô nương đúng là một nhân vật ghê gớm nha, trời sinh đã có tài năng ăn chén cơm này rồi !"
"Thiên Hương Lâu chúng ta rất cần nhân tài như cô nương!"
Sau đó bà ta quay sang nói với Tiêu Trường Minh:
"Vị đại gia này , ngài có bán vị cô nương dưới trướng không ? Ngài cứ việc ra giá, muốn bao nhiêu tiền nô gia cũng trả!"
Tiêu Trường Minh tức đến mức muốn c.h.ử.i thề, Lan Hương khóc lóc quỳ móp dưới chân Tiêu Trường Minh.
"Chủ t.ử, cầu xin ngài đừng bán tiểu thư nhà ta !"
"Tiểu thư nhà chúng ta từ nhỏ đã bệnh tật ốm yếu, ở cái nơi thế này sẽ chịu không nổi đâu ."
Tiêu Trường Minh vốn định từ chối liền nở một nụ cười lạnh lẽo, trên mặt hiện ra một tia vặn vẹo.
"Lý ma ma khách khí rồi , chẳng qua chỉ là một con nha hoàn thông phòng thôi. Lý ma ma thích thì ta tặng cho Lý ma ma đấy."
Sau đó hắn hung tợn nói với ta :
"Giỏi múa hát như vậy thì cứ ở lại Thiên Hương Lâu mà múa cho đàng hoàng đi !"
Ta nhìn Lan Hương đang lao vào dưới chân Tiêu Trường Minh khóc thành một người lệ, gượng ép rặn ra một tia nụ cười .
"Ưm… Như thế có gì không tốt chứ?"
9
Không thể
không
nói
, Lý ma ma đúng là
có
mắt
nhìn
người
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-chinh-truyen-nguoc-cuoi-cung-cung-co-mieng/chuong-4
Bà ta xin được ta từ chỗ Tiêu Trường Minh về liền vung một khoản tiền lớn đóng gói ta thành hoa khôi.
Ta nói :
"Ta bán nghệ không bán thân , bằng không ta không múa đâu ."
Lý ma ma cười vỗ vỗ vai ta :
"Hiểu rồi ! Ta hiểu mà!"
"Vị đại gia kia lúc đi còn đưa cho ta một vạn lượng bạc, dặn ta phải chiếu cố ngươi cho tốt ."
"Ngươi cứ an tâm ở chỗ ta mà múa, ma ma đây phát tài rồi tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi đâu …"
Ôi chao, bà ma ma này ta thích nha.
Ta nắm ngược lấy tay bà ta :
"Ồ, vậy một vạn lượng đó có thể chia cho ta một chút không ?"
Lý ma ma nhìn nhìn ta , đột nhiên giơ khăn tay lên chấm chấm thái dương, ánh mắt đảo đi đảo lại khắp nơi.
"Cái gì? Ngươi muốn ăn điểm tâm á?"
"Được rồi , nữ nhi ngoan, ma ma đi làm cho ngươi ngay đây."
Ừm, cũng có chút mẫu nữ tình thâm đấy, nhưng không nhiều lắm.
10
Cứ như vậy , ta trở thành một nhân viên hoạt động nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp của kỹ viện.
Lúc mới bắt đầu, Lý ma ma muốn ngày nào ta cũng phải múa.
Ta nói :
"Làm vậy hiệu quả không tốt đâu , một tháng một lần mới tạo đủ cảm giác chờ đợi chứ."
"Bà có hiểu chiêu trò tiếp thị găm hàng ép giá là gì không ?"
Lý ma ma nói :
"Biết cái con khỉ, ta bỏ ra bao nhiêu tiền để tạo đà, tâng ngươi lên thành hoa khôi, một tháng ngươi múa một lần thì muốn làm cho người của Thiên Hương Lâu chúng ta c.h.ế.t đói hết à !"
Mặc cả qua lại một hồi, hình thức làm việc của ta tạm thời điều chỉnh thành làm năm nghỉ một.
Ta lẩm bẩm mắng mỏ.
"Nhà ai hoa khôi mà ngày nào cũng phải ra kinh doanh vậy ?"
"Múa năm ngày mới được nghỉ một ngày, lừa của đội sản xuất cũng không dám dùng kiểu đó đâu !"
Lý ma ma khóc lóc trông vô cùng tủi thân .
"Nữ nhi à , thật sự là lần trước để tạo đà, giúp ngươi đ.á.n.h bại hoa khôi của mấy nhà khác đã tốn quá nhiều bạc rồi ."
"Tranh vẽ của họa sĩ nổi tiếng, thơ của thư sinh, rồi y phục, trang sức, có cái nào là không cần vàng thật bạc trắng ném vào đâu chứ?"
"Ngươi chịu khó vất vả một thời gian đi , chờ thu hồi lại vốn thì ma ma sẽ cho ngươi làm một nghỉ năm!"
Ta nhìn bà ta , mím mím môi không nói gì.
Dường như nảy sinh chút xiêu lòng là làm sao nhỉ?
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.