Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
11
Kỳ thực cũng không phải ta chưa từng nghĩ tới chuyện bỏ trốn.
Nhưng Tiêu Trường Minh thân là nam chính truyện ngược đã quán triệt chữ "chó" này đến cùng.
Hắn không chỉ cho Lý ma ma tiền để nhờ bà ta "chiếu cố" ta , mà còn phái người canh chừng ta sát sao .
Hàn Tiêu, tên thị vệ bên cạnh hắn , dẫn theo mấy kẻ khác ngày nào cũng túc trực dưới Thiên Hương Lâu.
Mỗi lần ta định bỏ trốn, chân còn chưa kịp bước ra khỏi cửa thì đã bị bọn họ bắt trở lại .
"Liên di nương, vương gia có lệnh, không cho phép ngươi bước ra khỏi Thiên Hương Lâu nửa bước!"
Ta "chậc" một tiếng, giơ tay chọc chọc vào n.g.ự.c Hàn Tiêu.
"Nghe một chút, nghe một chút xem, đây có phải là lời con người nói không ?"
"Lúc ở vương phủ thì gọi người ta là vương phi, giờ lại gọi người ta là Liên di nương."
"Các ngươi có chút lịch sự chút nào không thế?"
"Ta nói cho các ngươi biết , cái hành vi này của các ngươi gọi là ép lương làm xướng đấy…"
Hàn Tiêu trông có vẻ trung thành thật thà, ta cứ chọc tới đâu thì y lại lùi tới đó, bị ép đến tận góc tường.
Lưng y "kịch" một tiếng dựa vào tường.
"Vương phi…"
Y vừa mới mở miệng thì một tiếng gầm tràn ngập giận dữ đã truyền đến từ phía sau .
"Các ngươi đang làm cái gì đấy?!"
Ta nhìn lại thì ra là Tiêu Trường Minh, kẻ đã nửa tháng không gặp.
Ta cảm thấy vào những lúc thế này thì bản thân nên biết điều chịu thua, túm lấy vạt áo hắn mà khóc sướt mướt để làm hắn đau lòng, sau đó mềm lòng rồi thả ta ra .
Tuy đãi ngộ ở Thiên Hương Lâu rất tốt nhưng rốt cuộc đây cũng chẳng phải nơi đàng hoàng gì.
Thế nhưng vừa mở miệng, ta lại nhịn không nổi nữa.
"Ôi chao! Vương gia tới đây tìm vui đấy à ?"
Hàn Tiêu: "…"
Tiêu Trường Minh: "…"
Ta: "…"
Ta lại vô tình để lộ ra cái gì rồi sao ?
12
Tiêu Trường Minh
đã
c.h.ế.t lặng
trước
những lời thốt
ra
kinh
người
của
ta
, cho nên
hắn
không
phải
tới tìm
ta
gây phiền phức mà là tới tìm Hàn Tiêu gây phiền phức.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-chinh-truyen-nguoc-cuoi-cung-cung-co-mieng/chuong-5
"Á à ! Các ngươi ở đây trôi qua cũng khá vui vẻ nhỉ?"
"Hàn Tiêu, bản vương bảo ngươi phụ trách trông chừng nữ nhân này , ngươi trông chừng như thế này đấy à ?"
Hàn Tiêu tiểu ca da mặt mỏng, làm sao chịu nổi những lời nói như vậy ?
Mặt y lập tức ửng đỏ lên toàn bộ.
"Vương gia! Ngài hiểu lầm rồi , thuộc hạ và vương phi không có gì cả…"
Tiêu Trường Minh giận dữ nói :
"Hai con mắt của bản vương đều nhìn thấy rõ ràng, giữa thanh thiên bạch nhật, trước mắt bao người , các ngươi ở trước mặt bản vương mà dám khanh khanh ta ta , coi bản vương c.h.ế.t rồi sao ?"
Ta mếu máo, môi nhấp c.h.ặ.t, nước mắt trong mắt chực rơi xuống.
"Ôi chao! Vương gia đây là ghen rồi sao ?"
"Lúc trước ném ta vào kỹ viện chính là ngài! Bảo ta lên đài múa hát chính là ngài! Sai người trông chừng ta , không cho ta chạy trốn cũng chính là ngài!"
"Bây giờ lại có mặt mũi tới chỉ trích ta cùng nam nhân khác khanh khanh ta ta à ?"
"Mặt lớn bằng chậu chắc?!"
Lúc này vẫn còn là buổi sáng, các cô nương trong lâu còn đang ngủ, Thiên Hương Lâu vẫn chưa mở cửa kinh doanh.
Thế nhưng lời ta nói lại lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người .
Cửa sổ trên lầu "xoát" một cái mở ra toàn bộ, từ bên trong thò ra từng chiếc đầu hóng hớt xem kịch hay .
Ta không khống chế nổi cảm xúc muốn mắng c.h.ử.i của chính mình , hô to lên với những người trên lầu.
"Không sai, cái tên què ngồi xe lăn này chính là Tấn vương!"
"Ta chính là vương phi hắn mới vừa cưới tháng trước !"
"Hắn kỳ thực là muốn cưới thứ tỷ của ta , nhưng thứ tỷ của ta đã bỏ trốn theo người khác, phụ mẫu ta mới nhét ta sang đây."
"Hắn ném ta vào kỹ viện là vì hắn mắc bệnh nặng, thích nhìn thê t.ử của mình cùng nam nhân khác…"
Lời của ta còn chưa nói xong thì đã bị Tiêu Trường Minh một phát túm lấy, sau đó dùng lực bịt c.h.ặ.t miệng lại .
"Ngươi thôi ngay, ngậm cái miệng lại cho bản vương!"
Lúc này Lý ma ma cùng đám hộ viện của Thiên Hương Lâu đã chạy tới nơi.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bọn họ đều giật mình hoảng hốt.
Vẫn là Lý ma ma từng trải qua sóng gió, nụ cười rạng rỡ tiến lại gần.
"Vị đại gia này , ngài lại tới rồi à ?"
"Là tới thăm Liên Nhi cô nương nhà chúng ta sao ?"
Ta giãy giụa mở miệng:
"Không phải đâu , hắn tới phá đám đấy!"
Lý ma ma rất có khí thế, lạnh lùng cất lời:
"Phá đám sao ? Vậy thì đừng trách nô gia không khách khí!"
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.