Loading...
Tiền ma ma vẫn theo ta vào Trình phủ, khiến ta thật sự cảm động.
Chuyện thành thân ta đã quen thuộc lắm rồi , mấy lời than phiền của phu quân mới khi bước vào phòng cũng quen tai:
“Rốt cuộc cha nghĩ gì mà nhất quyết bắt ta cưới một nữ nhân đã từng xuất giá!”
Vừa trông thấy nhau , cả hai chúng ta đều ngẩn ngơ.
Phu quân họ Cố trước kia là người đọc sách, dáng vẻ nho nhã, còn phu quân họ Trình lần này là người luyện võ, vóc dáng cao lớn, mày rậm mắt sáng, phong thái hiên ngang.
Trong số các đời phu quân của ta , chàng là người tuấn tú nhất.
Chàng còn rất khéo khen ta : “Nương t/ử chẳng lẽ là tiên nữ từ trên trời xuống, chốn nhân gian nào có mỹ nhân thế này ?”
Lời ấy khiến ta cười mãi không thôi.
Phu quân dạy ta cưỡi ngựa, b/ắ/n cung, còn dẫn ta luyện võ, học săn b/ắ/n.
Ta rất thích người phu quân này .
Thấy ta tràn đầy sức sống, Tiền ma ma cười trêu: “Lần này ma ma chọn người cho phu nhân, người thấy thế nào?”
“Thích lắm, người này ta thích nhất.”
Ta tiện tay tháo chiếc vòng vàng lớn do phu quân tặng, thưởng cho Tiền ma ma.
Nhà họ Cố mới chuyển đến Ninh Châu, còn họ Trình là gia tộc lớn đã cắm rễ nơi này nhiều năm, giàu có đến mức khiến người ta tròn mắt kinh ngạc.
Được sống những ngày như thế, ta sung sướng đến quên cả trời đất.
Sau đó, cha chồng chuẩn bị đến Đông Hải dẹp giặc Oa, Cố lão thái gia đến tìm ta :
“Hòa Hòa, chuyến đi này của cha chồng con rất nguy hiểm.
Ngày mai chúng ta đến chùa xin cho ông ấy một lá bùa bình an nhé.”
Ta muốn phu quân đi cùng, nhưng chàng lại cười ta :
“Hòa Hòa, nàng mới bao nhiêu tuổi mà đã học theo cha ta tin vào mấy chuyện thần thần quỷ quỷ vậy ?
Ngày mai quân doanh phải mua ngựa, ta cần đến trông coi, nàng tự đi có được không ?”
Thế là ta cùng cha mẹ chồng và người nhà họ Cố đến chùa.
Trụ trì vừa nhìn thấy ta đã mở to mắt, vội hỏi:
“Chẳng hay phu nhân nhà nào đến đây?”
“Đây là con dâu ta , Cố Hòa, cũng là cháu gái của Cố quận úy.”
Cha chồng trả lời.
Trụ trì bèn nói : “Phu nhân mang tướng phú quý hơn người , quận thủ tuyệt đối không được bạc đãi.
Sau này ắt sẽ gặp dữ hóa lành, mọi việc bình an.”
Cố lão thái gia và cha chồng nghe vậy thì vui vẻ ra mặt, cúng thêm cho chùa rất nhiều tiền dầu hương.
Nghe chúng ta đến xin bùa bình an, trụ trì sai mang b/út mực tới:
“Mời phu nhân đích thân viết , sau đó các tăng nhân sẽ tụng kinh cầu phúc cho lá bùa này , hẳn sẽ càng linh nghiệm.”
Ta ngờ Tiền ma ma đã mua chuộc vị trụ trì ấy , bởi những lời này chẳng khác gì lời ông thầy bói giả mà mẹ ta mời năm xưa.
Cha chồng cẩn t/h/ậ/n cất lá bùa đào do
ta
vẽ nguệch ngoạc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-nhan-khac-phu-cang-ga-cang-co-phuc/chuong-3
Nhìn ông như vậy , ta cũng hơi ngượng, biết trước lá bùa cần dùng đến chữ nghĩa thì ta đã học vài chữ rồi .
Cha chồng xuất chinh, mẹ chồng cũng đi theo, giao mọi chuyện trong nhà cho ta quyết định.
Ta chỉ cần khẽ ho một tiếng là đã có người đến khoác thêm áo, rót trà .
Tiệm may có vải mới, bao giờ cũng để ta chọn trước .
Ta chỉ hơi nhíu mày, người dưới đã nghĩ đủ cách chọc cho ta vui.
Đúng là ngày tháng sung sướng!
Cho đến khi Tiền ma ma đến báo: “Phu nhân, tiểu tư theo hầu thiếu gia nói mấy hôm nay thiếu gia qua lại rất thân thiết với một y nữ.
Chúng ta có cần quản chuyện này không ?”
Ta đang ngắm số trang sức thương nhân Ba Tư mang đến, chẳng để tâm đến chuyện ấy : “Cứ để thiếu gia vui chơi đi , miễn ngày tháng của chúng ta không bị ảnh hưởng là được .
Tiền ma ma, bà thấy viên hồng ngọc và viên lục ngọc này , viên nào đẹp hơn?”
Cuộc sống đang như ý, việc gì phải tự chuốc bực mình vì một chuyện cỏn con.
Cha mẹ chồng thắng trận từ Đông Hải trở về, cha chồng được phong tước hầu, mẹ chồng được phong quận chúa.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Vừa gặp mặt, hai người đã nắm tay ta mà khen: “Linh nghiệm thật!
Hòa Hòa, con đúng là phúc tinh của cả nhà!”
Lúc ấy ta mới biết , một tên gián điệp địch đã lẻn vào doanh trại, trộm được bản đồ bố trận và đang định bỏ chạy thì cha mẹ chồng đuổi theo.
Một cơn gió thổi lá bùa đào do ta vẽ bay lên, vừa hay che khuất mắt hắn .
Hắn không thấy đường, trượt chân ngã xuống vực mà c/h/ế/t.
Nhắc đến chuyện ấy , cha chồng vẫn còn sợ hãi:
“Tên ấy vốn là tâm phúc do chính tay ta đề bạt, chúng ta nào ngờ phải đề phòng hắn .
Nếu bản đồ bố trận thật sự bị gián điệp mang đi , đến lúc truy cứu, e rằng nhà họ Trình chúng ta phải gánh tội tru di cửu tộc!”
Cha mẹ chồng vốn đã tin vào chuyện này , nay trải qua một phen như thế, về sau càng đối đãi với ta vô cùng khách sáo.
Ra ngoài gặp ai, họ cũng nói con dâu mình là phúc nữ trời định.
Trong chuyến nam tuần, hoàng đế đến Ninh Châu rồi chỉ đích danh muốn gặp ta .
“Thần nữ bái kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ...”
“Xin bệ hạ làm chủ, giải oan cho dân nữ!”
Ta vừa cất lời, một nữ nhân mặc áo trắng giản dị bỗng xông ra , quỳ sụp xuống đất, lớn tiếng kêu oan.
Mọi người có mặt đều giật mình , tưởng thích khách xuất hiện.
Đao của thị vệ đã kề lên cổ nàng ta , phu quân ta cũng vội quỳ xuống, cuống quýt cầu xin cho nàng:
“Bệ hạ, nàng ấy là hồng nhan tri kỷ của thần, tuyệt đối không phải thích khách, chỉ vô tình mạo phạm thánh giá, xin bệ hạ tha tội.”
Hoàng đế phất tay: “Đứng dậy đi .
Đã đến kêu oan thì cứ để nàng ta nói xem rốt cuộc chịu oan khuất gì.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.