Loading...
Nữ nhân vừa khóc vừa kể: “Dân nữ là nữ y ở Tế Xuân Đường, Ninh Châu, tình cờ quen biết Trình công t/ử.
Vì cả hai đều yêu thích thi thư nên mới có qua lại nhiều hơn.”
Phu quân ta cũng thích thi thư ư?
Ta và cha mẹ chồng nhìn nhau , chẳng biết phải nói gì.
Ai mà chẳng biết cả nhà họ Trình chỉ có cha chồng ta thích đọc sách.
“ Nhưng dân nữ và Trình công t/ử trước nay chưa từng làm chuyện gì vượt quá lễ nghĩa.
Hôm qua dân nữ về nhà, mới hay phụ thân đã bị người ta đầu độc c/h/ế/t.
Nhà dân nữ trước nay hòa thuận với mọi người , chưa từng có kẻ thù.
Người có thể làm chuyện này chỉ có phu nhân của Trình công t/ử.”
Nữ y chỉ thẳng vào ta , tiếp tục tố cáo: “Một người làm ở Tế Xuân Đường từng nhìn thấy Tiền ma ma bên cạnh thiếu phu nhân mua rất nhiều thạch tín mấy hôm trước .
Trước đó nữa, còn có gia nhân Trình phủ đến gây chuyện, phá hủy d/ư/ợ/c liệu trong tiệm, khiến chúng tôi tổn thất không ít tiền bạc.”
Phu quân đau lòng nhìn nàng ta , bất bình nói : “Hạnh Nhi, nàng chịu bao nhiêu ấm ức như vậy , sao không nói với ta ?
Ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho nàng!”
“Hạnh Nhi không muốn đem chuyện nhỏ làm phiền công t/ử, cũng sợ công t/ử vì thiếp mà cãi vã với phu nhân.
Nhưng làm sao thiếp ngờ được nàng ta lại nhẫn tâm hại c/h/ế/t cha thiếp ?”
Khoan đã , Hạnh Nhi này rốt cuộc là ai, ta còn chưa từng gặp nàng ta .
Ta lén hỏi Tiền ma ma: “Bà từng đến gây khó dễ cho nàng ta sao ?”
Bà đáp: “Không có .
Nếu thật muốn làm gì, có lần nào tôi không hỏi phu nhân trước đâu ?
Tôi mua thạch tín là để diệt chuột.”
Tiền ma ma đã mua một căn nhà riêng tại Ninh Châu, ngặt nỗi trong nhà có rất nhiều chuột.
Thấy chúng ta thì thầm với nhau , phu quân càng nổi giận: “Cố Hòa, ta và Hạnh Nhi nảy sinh tình cảm nhưng vẫn giữ đúng lễ nghĩa, vậy mà nàng lại nhẫn tâm g/i/ế/c người , thật độc ác!
Ta không dám tưởng tượng sau này nàng còn có thể làm ra chuyện gì nữa!”
Cố lão thái gia, cha mẹ họ Cố và Tiền ma ma đều có mặt.
Những lời ấy , cảnh tượng ấy , quả thực giống hệt lần trước .
Cố lão thái gia sợ lại xảy ra chuyện, vội ngăn cản: “Cháu rể, có gì thì từ từ nói , đừng vội kết tội như vậy .
Trong chuyện này nhất định có hiểu lầm.
Hòa Hòa là đứa trẻ thế nào, ta biết rõ, con bé tuyệt đối không đầu độc người khác.”
Cha chồng cũng lên tiếng: “Trước hết hãy đưa chứng cứ ra .
Chỉ nghe mấy lời của cô nương Hạnh Nhi mà đã có thể vu oan cho thê t/ử mình như vậy sao ?”
Trong mắt hai nhà, ta vẫn chưa xấu xa đến mức phu quân nói .
Hoàng đế cũng thấy lạ: “Làm cha chẳng bênh con ruột, lại đứng về phía con dâu, trẫm đúng là hiếm gặp.
Trình ái khanh, nhà khanh thật khác thường.”
Cha chồng giải thích:
“Bệ hạ, chuyện con trai thần và nữ y
này
, ở Ninh Châu
có
thể
nói
ai ai cũng
biết
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-nhan-khac-phu-cang-ga-cang-co-phuc/chuong-4
Vợ chồng thần trước đây cũng từng muốn Hòa Hòa khuyên con trai thần, bảo nó ở bên ngoài biết chừng mực một chút.
Nhưng con bé chỉ mải ăn uống vui chơi, căn bản chẳng chịu quản chuyện ấy .
Không chỉ ở nhà họ Trình mới như thế, trước kia sống tại nhà họ Cố, tính con bé cũng vậy , Cố quận úy có thể làm chứng.”
“Nhà họ Cố là nhà mẹ đẻ của nàng ta , đương nhiên sẽ nói đỡ cho nàng ta , lời ấy không thể làm chứng được .”
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Hoàng đế vẫn chưa chịu tin.
Cố lão thái gia bèn tâu:
“Bệ hạ, ban đầu con bé là cháu dâu của thần.
Sau khi cháu trai thần bị sét đ/á/n/h c/h/ế/t, thần mới nhận con bé làm cháu gái.
Lúc còn sống ở nhà họ Cố, ngày nào con bé cũng chỉ nghe hát vui chơi.
Cháu trai thần nhất quyết đòi nạp thiếp , thần kiên quyết không cho, cuối cùng chính con bé đến cầu xin.
Đứa trẻ như thế thực sự không vì tình ái mà tranh giành ghen tuông.”
Hoàng đế vỗ trán: “Trẫm nhớ ra rồi !
Chuyện cháu trai khanh bị sét đ/á/n/h, ngay cả kinh thành cũng biết , còn có người đặt thành khúc hát.
Nghe nói nguyên do là hắn bỏ vợ, hóa ra Cố Hòa chính là người cháu dâu ấy .”
Cố lão thái gia kể luôn cho hoàng đế nghe những chuyện ta từng trải qua trước đó, cuối cùng nói : “Hòa Hòa là đứa trẻ được ông trời ưu ái, đâu cần phải phí tâm lo những chuyện phàm tục này .”
Hoàng đế đến Ninh Châu vốn cũng muốn xem chuyện lạ, muốn biết phúc nữ mà Trình quận thủ luôn nhắc đến rốt cuộc trông thế nào.
Ngài phất tay, ra lệnh cho ta và nữ y thề với trời: “Trẫm muốn thử xem phúc nữ trời định này có thật sự linh nghiệm hay không .”
Ta chẳng sợ, chuyện phúc nữ vốn do mẹ ta bịa ra , nhưng ta quả thật chưa từng đầu độc ai.
Chẳng lẽ vì lời đồn không linh nghiệm mà hoàng đế lại nhốt ta hay sao ?
Ta giơ ba ngón tay: “Ta xin thề trước trời cao, tuyệt đối chưa từng hại phụ thân của Hạnh Nhi.
Nếu có nửa lời gian dối, xin cho ta bị lửa thiêu sống đến c/h/ế/t.
Đến lượt ngươi đấy.”
Nữ y vẫn quỳ tại chỗ, mãi không dám mở miệng.
Chuyện chồng cũ của ta bị sét đ/á/n/h vì bỏ vợ đã truyền đến tận kinh thành, nữ y quỳ đó mà toàn thân run rẩy.
Phu quân không nỡ nhìn nàng ta sợ hãi, liền ôm nàng vào lòng:
“Hạnh Nhi nhát g/a/n như vậy , các người đừng dọa nàng ấy , ta sẽ thay nàng ấy thề.
Nếu ta thật sự không biết phân biệt đúng sai, có mắt như mù, thì cứ để cá dưới sông Ninh Châu ăn thịt ta , c/h/ế/t không toàn thây!”
Hoàng đế đợi hồi lâu mà chẳng thấy có gì xảy ra , cuối cùng mất kiên nhẫn:
“Giải cả Cố Hòa lẫn y nữ này xuống, cho nha môn điều tra rõ cha nàng ta c/h/ế/t thế nào.
Đã có án mạng mà các ngươi vẫn còn nói nhăng nói cuội ở đây, trẫm không muốn nghe nữa.”
Chẳng được thấy chuyện thần kỳ gì, hoàng đế cũng mất hứng, định hôm sau hồi kinh.
Thế nhưng ngày hôm sau , Trình phủ đã treo vải trắng để tang.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.