Loading...
Đến ngày thứ ba, tiểu công t/ử nhà họ Trình nửa đêm uống say, ngã chúi đầu vào chum nước lớn nuôi cá của một nhà ngư dân.
Cá trong chum gặm thân thể hắn đến m/á/u thịt be bét, mặt mũi không còn nhận ra được nữa.
Khi hoàng đế đến thăm cha chồng ta , y nữ đang quỳ trước mặt ta , khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa:
“Thiếu phu nhân, là ta sai rồi , ta hồ đồ, đã lừa dối Trình lang.
Cha ta c/h/ế/t vì người làm trong tiệm hồ đồ bốc nhầm t/h/u/ố/c, khiến ông bị trúng độc.”
Lần tiếp theo ta xuất giá, phu quân đã là người trong hoàng thất, chính là An vương, em trai cùng mẹ của hoàng đế.
Từ nhỏ An vương đã yếu ớt, thường xuyên đau ốm, sống được đến hai mươi ba tuổi đã là điều may mắn hiếm có .
Từ mùa hè năm ngoái, chàng cứ ho mãi không dứt, thái y chữa đi chữa lại mà chẳng khỏi.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Lần nam tuần này , hoàng đế một mặt xem xét việc cai quản của quan lại các địa phương dọc đường, một mặt muốn tìm thêm đại phu trong dân gian, đưa về kinh chữa bệnh cho người em trai ốm yếu lâu năm.
Hoàng đế đã sớm biết tiếng ta khắc phu, nhưng ngài chẳng hề kiêng kỵ, còn cho rằng ta nên gả vào hoàng thất.
“Phúc khí lớn như thế rơi vào nhà bình thường, trái lại khiến họ chẳng được yên ổn , vậy hãy gả cho đệ đệ trẫm đi .
Nàng chỉ thích ăn uống vui chơi, lẽ nào kinh thành còn chưa đủ chỗ để nàng chơi sao ?
Trong đám huynh đệ tỷ muội của trẫm cũng có mấy kẻ vô dụng chỉ biết ăn uống, nhất định các ngươi sẽ hợp nhau .”
Nhưng ta còn một chuyện muốn hỏi trước : “Nếu An vương bỏ ta , liệu ta có bị c/h/é/m đầu không ?”
Hoàng đế cau mày: “Trẫm đâu phải bạo quân, c/h/é/m đầu nàng làm gì?
Triều ta có luật pháp, không thể vô cớ bỏ vợ.
Nếu đệ ấy dám vô cớ bỏ nàng, cứ đến tìm trẫm, trẫm sẽ làm chỗ dựa cho nàng.
Vả lại , đệ đệ trẫm tính tình hiền hòa, nàng theo đệ ấy nhất định sẽ sống thoải mái.”
Ta lại hỏi Tiền ma ma: “Ma ma, bà thấy An vương này có được không ?”
Bà lắc đầu: “Con người ra sao thì tôi chẳng biết , nhưng Ninh Châu đã giàu có thế này , kinh thành chẳng phải càng phồn hoa hơn sao ?
Đời này được làm vương phi một lần , đến đó mở mang tầm mắt cũng đáng lắm rồi .”
Thế là hôn sự được định đoạt.
Hai nhà họ Cố và họ Trình cùng chuẩn bị của hồi môn cho ta , chất đầy một con thuyền, hoàng đế lại ban thêm hai thuyền nữa.
Kiểm kê xong, Tiền ma ma đến ngủ cũng mỉm cười , mỗi khi nhìn ta , mặt bà luôn đầy vẻ mãn nguyện.
“Tiền ma ma, sao bà lại có vẻ mặt như thế?”
“Năm xưa tôi nhìn người không sai, từ sớm đã chọn theo hầu vương phi.
Khi ấy tôi mới chỉ là phu nhân của một viên ngoại ở huyện, nói khó nghe thì chẳng qua chỉ là một mụ địa chủ nhà quê.
Ngày ngày
nhìn
sắc mặt lão già đáng ghét
ấy
mà sống, con trai đỗ trạng nguyên liền tưởng đó là tiền đồ lớn lao nhất
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-nhan-khac-phu-cang-ga-cang-co-phuc/chuong-5
”
Tiền ma ma nâng kim ấn của vương phi lên, hôn một cái, rồi nói tiếp:
“Người xem bây giờ, tôi đã là ma ma thân cận của vương phi, trên đường gặp những quan lớn quyền quý, có ai không cung kính với tôi ?
Chậc, đúng là sung sướng, sung sướng quá đi !”
Ta nhổ vỏ hạt dưa: “Nghe người trên thuyền nói , các quý nhân kinh thành nuôi nam sủng là chuyện thường.
Ta đã đính hôn, không tiện làm thế, nhưng ma ma đang tự do, hay bà thử thay ta mở mang tầm mắt đi ?”
Tiền ma ma lườm yêu ta một cái, rồi bắt đầu chuẩn bị bạc để sau khi vào kinh nuôi nam sủng.
Thuyền vừa cập bến, trên bờ đã bày sẵn nghi trượng đón tân nương, còn long trọng hơn ở Ninh Châu rất nhiều.
Ta mặc áo đỏ bước vào vương phủ, đến khi ngồi xuống cũng thấy đệm ở đây êm ái hơn nhà người khác.
Mấy vị phu quân trước kia , hễ vào động phòng đều phải mắng mỏ vài câu.
An vương lại chẳng làm ầm lên, chỉ được người ta khiêng vào phòng, dáng vẻ bệnh tật yếu ớt.
“Thân thể bổn vương không tốt , khiến vương phi phải chịu thiệt thòi rồi .”
Câu đầu tiên An vương nói khi thấy ta là như thế, vừa dứt lời đã ho ra m/á/u.
Ta đáp: “Nhà phu quân giàu sang thế này , thần thiếp nào thấy thiệt thòi.”
Chàng nói : “Vương phi quả là người thú vị.”
An vương dường như muốn cười , nhưng vừa cười đã ho liên hồi, hơi thở khò khè đến đáng sợ.
“Vương... vương gia, chàng đừng cười nữa, đợi dưỡng khỏe rồi hãy cười .”
Chàng cười khổ, giọng cũng chùng xuống: “Bệnh này e là không chữa nổi, vương phi vừa mới qua cửa lại sắp phải mất thêm một phu quân.”
Ta khuyên: “Hoàng thượng đưa về nhiều đại phu như thế, cứ uống t/h/u/ố/c thử xem, biết đâu lại khỏi thì sao .”
Người kinh thành thích đ/á/n/h mã cầu.
Ta ra ngoài nghe hát, quen được không ít công chúa và tiểu thư, từ đó ngày nào cũng theo họ đi chơi.
Trong số ấy có một vị công chúa chính là người từng để mắt đến Tiền trạng nguyên năm xưa.
Nhắc đến chuyện này , nàng ấy vẫn thấy khó hiểu: “Ôi chao, Tiền trạng nguyên dáng dấp cũng tuấn tú, sao lại bị đá trên trời rơi xuống đè c/h/ế/t cơ chứ?
Bổn cung đâu có định chọn hắn làm phò mã, chỉ muốn cùng hắn vui vẻ vài ngày thôi.
Ở kinh thành, người như thế nhiều lắm, đến phủ bổn cung ở vài hôm, vui chơi xong lại trở về.
Ai bảo hắn bỏ vợ làm gì?”
Ta quay về kể chuyện ấy cho Tiền ma ma nghe .
Bà buồn suốt nửa ngày, rồi xin nghỉ để đi tìm người tình tâm sự cho khuây khỏa.
Dù sao người c/h/ế/t cũng là con ruột của bà, bà đau lòng, ta cũng hiểu.
An vương ngày ngày ở nhà uống t/h/u/ố/c, còn ta vui vẻ ra ngoài, đến lúc trở về vẫn chạy nhảy hoạt bát.
Nhìn thấy ta như thế, chàng cũng rất ngưỡng mộ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.