Loading...
“Thành thật khai báo! Anh đã nghiên cứu những gì?”
Anh bình tĩnh nhìn tôi .
“Cách lắng nghe , cách thể hiện sự quan tâm, cách giải quyết mâu thuẫn mà không áp đặt ý kiến của mình .”
Tôi chậm rãi hạ tay xuống.
“Còn gì nữa?”
“Cách nấu những món em thích.”
Tôi im lặng.
Một lát sau , tôi nhỏ giọng hỏi:
“Anh biết nấu ăn?”
“Đang học.”
“Biết làm bánh kem không ?”
“Chưa.”
“Vậy anh học đi .”
“Được.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Cố Hoài Đình không phải người hoàn hảo.
Anh vẫn có tính kiểm soát, vẫn quen dùng cách giải quyết vấn đề của một người đứng đầu doanh nghiệp, vẫn đôi lúc nghiêm túc đến mức khiến tôi muốn cầm gối đập vào đầu anh .
Nhưng anh đang cố gắng thay đổi.
Không phải vì tôi ra lệnh.
Mà vì anh muốn học cách yêu một người mà không biến tình yêu thành sự quản lý.
Tôi chợt cảm thấy hơi rung động.
Rất nhẹ.
Như một hạt giống rơi xuống mặt đất, chưa kịp nảy mầm nhưng đã bắt đầu tìm đường cắm rễ.
Tôi cúi đầu ăn một miếng bánh.
Để che giấu vẻ mất tự nhiên của mình , tôi quyết định mở miệng hỏi một câu cực kỳ thực tế.
“Cố Hoài Đình, anh có bao nhiêu tiền tiết kiệm?”
Anh ngẩng đầu.
“Em muốn biết để làm gì?”
“ Tôi đang đ/á/n/h giá rủi ro tình cảm.”
“Anh có thể cho em xem báo cáo tài chính cá nhân.”
Tôi suýt đ/á/n/h rơi nĩa.
“Anh thật sự có báo cáo tài chính cá nhân à ?”
“Có.”
Tôi nhìn anh với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa kính nể.
“Anh đúng là người đàn ông đáng sợ.”
Cố Hoài Đình nhướng mày.
“Vì anh có tiền?”
“Không.”
Tôi nghiêm túc đáp:
“Vì anh có tiền mà vẫn chưa biết cách dùng tiền để mua chuộc trái tim tôi .”
Anh nhìn tôi .
Tôi nhìn anh .
Hai giây sau , cả hai cùng bật cười .
Ăn xong, chúng tôi đi dạo bên hồ.
Gió đêm thổi nhẹ, mặt nước phản chiếu ánh đèn vàng.
Tôi bước chậm hơn bình thường.
Cố Hoài Đình cũng không giục.
Một lúc lâu sau , anh hỏi:
“Minh Châu, em đã nghĩ đến chuyện sau này chưa ?”
“Sau này là sau này nào?”
“Sau này của chúng ta .”
Tôi dừng chân.
Anh không nhìn tôi , chỉ đứng cạnh lan can.
“Anh biết em không thích bị ràng buộc. Anh cũng biết em còn rất nhiều việc phải làm . Anh không muốn em vì anh mà từ bỏ những điều em muốn .”
Tôi im lặng nghe .
“Anh muốn được ở bên em. Nhưng anh không muốn dùng tình cảm để khiến em cảm thấy mình phải lựa chọn giữa anh và cuộc sống của em.”
Tôi nhìn anh .
Cố Hoài Đình tiếp tục:
“Anh không biết tương lai sẽ như thế nào. Anh chỉ biết nếu em đồng ý, anh muốn cùng em thử xây dựng một mối quan hệ mà cả hai đều có thể là chính mình .”
Tôi bỗng thấy sống mũi hơi cay.
Thật đáng ghét.
Một người đàn ông có thể dùng mười bảy trang tài liệu để lên kế hoạch hẹn hò, vậy mà đến khi nói những lời quan trọng nhất, anh lại chẳng cần chuẩn bị một tờ giấy nào.
Tôi quay mặt đi .
“Cố Hoài Đình.”
“Anh đây.”
“Anh biết không , trước đây em rất ghét những câu chuyện mà nữ chính phải đ/á/n/h đổi mọi thứ để được yêu.”
Anh không ngắt lời.
“Em không muốn trở thành người chỉ biết xoay quanh một người đàn ông. Em muốn kiếm tiền, muốn có quyền quyết định, muốn làm những chuyện mình thích. Có thể em sẽ bận, có thể em sẽ cáu kỉnh, có thể có ngày em chẳng muốn nói chuyện với ai.”
Tôi hít sâu.
“Em không hứa sẽ trở thành một người bạn gái hoàn hảo.”
Cố Hoài Đình nhìn tôi .
“Anh cũng không cần em hoàn hảo.”
“Em có thể nổi điên.”
“Anh biết .”
“Em có thể mắng anh .”
“Anh sẽ lắng nghe .”
“Em có thể đập vỡ cốc nếu anh khiến em quá tức giận.”
Cố Hoài Đình hơi khựng lại .
Tôi lập tức bổ sung:
“ Nhưng em sẽ tự trả tiền.”
Anh bật cười .
“Được.”
Tôi nhìn anh thêm vài giây.
Sau đó, tôi đưa tay ra .
“Vậy chúng
ta
chính thức yêu
nhau
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-phu-nay-khong-dinh-lam-nguoi-tot-nua/chuong-14
”
Cố Hoài Đình nhìn bàn tay tôi , rồi nhìn tôi .
Anh nắm lấy tay tôi .
Không quá c/h/ặ/t.
Vừa đủ để tôi biết anh đang ở đây.
“Được.”
Tôi mỉm cười .
“ Nhưng có một điều kiện.”
“Em nói đi .”
“Từ giờ trở đi , cấm lập kế hoạch hẹn hò mười bảy trang.”
“Anh sẽ rút xuống mười trang.”
Tôi lập tức buông tay.
“Chia tay!”
Anh nhanh ch/óng nắm lại .
“Anh đùa thôi.”
Tôi nhìn anh đầy cảnh giác.
“Cố tổng, anh vừa học được cách đùa à ?”
“Anh đang học.”
“Tiến bộ tốt . Tiếp tục phát huy.”
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi .
Tôi đứng bất động.
Gió vẫn thổi.
Mặt hồ vẫn yên tĩnh.
Nhưng trong đầu tôi có thứ gì đó nổ tung.
Không phải pháo hoa.
Mà là một nghìn con mèo đang đồng loạt nhảy múa.
Tôi lập tức quay người bước đi .
Cố Hoài Đình theo sau .
“Em sao vậy ?”
“Không sao .”
“Em giận à ?”
“Không.”
“Vậy tại sao mặt em đỏ?”
Tôi quay phắt lại .
“Cố Hoài Đình, anh muốn sống hay muốn c/h/ế/t?”
Anh im lặng hai giây.
Sau đó, anh nắm tay tôi , mỉm cười .
“Muốn sống cùng em.”
Tôi đứng hình.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Cuối cùng, tôi ôm mặt.
“Trời ơi! Người đàn ông này phạm quy! Anh ta đang dùng lời nói để tấn công trái tim người khác!”
Cố Hoài Đình bật cười thành tiếng.
Và tôi nhận ra một sự thật đáng sợ.
Tôi có thể thắng Lục Cảnh Thâm trong một cuộc đàm phán.
Có thể khiến Tạ Quang Thành không nói được lời nào trong phòng họp.
Có thể đối mặt với hàng loạt tin đồn mà không chớp mắt.
Nhưng trước mặt Cố Hoài Đình, tôi hoàn toàn không có sức chống đỡ.
Tôi quyết định rồi .
Từ ngày mai, tôi phải mở một khóa học mới.
Tên khóa học là:
Làm thế nào để đối phó với bạn trai quá đẹp trai mà không làm tổn hại đến lòng tự trọng của bản thân .
Học phí: Một chiếc bánh kem hai tầng.
Giảng viên: Tạ Minh Châu.
Học viên duy nhất: Cố Hoài Đình.
Nhưng cuộc đời vốn không bao giờ để người ta được yên ổn quá lâu.
Sáng thứ hai, tôi vừa đến công ty đã nhận được một cuộc gọi từ cha mình .
Tạ Quang Thành và những người liên quan đang tiếp tục được xác minh theo quy trình. Một số tài liệu mới cho thấy cha tôi , Tạ Chính Nguyên, trước đây đã từng phát hiện các dấu hiệu bất thường nhưng không xử lý triệt để.
Tôi lập tức đến bệnh viện nơi cha đang điều trị.
Ông nằm trên giường, sắc mặt mệt mỏi.
Khi nhìn thấy tôi , ông cố gắng ngồi dậy.
“Minh Châu.”
Tôi kéo ghế ngồi xuống.
“Cha cứ nằm đi .”
Ông nhìn tôi thật lâu.
“Cha xin lỗi .”
Tôi không nói gì.
“Cha biết một số chuyện không ổn , nhưng cha đã quá tin tưởng người thân . Cha nghĩ chỉ cần giữ hòa khí trong gia đình, mọi chuyện sẽ được giải quyết.”
Ông nhắm mắt.
“Cha không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này .”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Trong nguyên tác, Tạ Chính Nguyên là một nhân vật khá mờ nhạt. Ông được miêu tả là người cha yêu thương con gái nhưng yếu đuối, cuối cùng bị người thân lợi dụng.
Trước đây, tôi từng nghĩ ông chỉ là một nhân vật phụ không có nhiều giá trị.
Nhưng bây giờ, tôi hiểu rằng một người có thể yêu thương gia đình mà vẫn mắc sai lầm.
Tình yêu không tự động biến người ta thành người sáng suốt.
Và sự bao dung không thể thay thế trách nhiệm.
Tôi rót cho ông một cốc nước.
“Cha, con không thể thay đổi những chuyện đã xảy ra . Nhưng con có thể giúp công ty khắc phục hậu quả.”
Ông mở mắt.
“Con không trách cha sao ?”
Tôi suy nghĩ.
“Có.”
Sắc mặt ông tái đi .
Tôi nói tiếp:
“Con trách cha vì đã để những chuyện này kéo dài. Nhưng con không định dùng sự trách móc để giải quyết chúng.”
Tôi đặt cốc nước xuống.
“Cha cần nghỉ ngơi, phối hợp làm rõ những việc cha biết , và để con xử lý phần công việc của mình .”
Ông nhìn tôi , đôi mắt đỏ lên.
“Minh Châu, con trưởng thành rồi .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.