Loading...
Tờ giấy yêu cầu sao chép hồ sơ bệnh án giả mạo vẫn nằm trên bàn làm việc của Tống Gia Hân. Chữ ký và con dấu được làm khá tinh vi, nếu không kiểm tra kỹ, ngay cả nhân viên hành chính cũng khó phát hiện bất thường. Điều khiến cô bận tâm nhất là tại sao có người lại mạo hiểm tìm cách tiếp cận hồ sơ của Trần Quốc Khải ngay trong bệnh viện.
“Chị Hân, bên cảnh sát vừa gọi lại . Chiếc xe đậu gần bệnh viện tối qua đã rời đi lúc gần sáng, biển số cũng là giả.” Hạ Tiểu Mãn đặt tập giấy xuống bàn, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. “Người ta còn cố tình đỗ ở góc khuất camera, rõ ràng không phải đến thăm bệnh nhân bình thường.”
Gia Hân vừa xem hồ sơ vừa hỏi: “Còn người giả danh nhân viên để lấy bệnh án?”
“Vẫn đang điều tra. Nghe nói đội trưởng Lục đã cho người kiểm tra camera ở các lối phụ.” Tiểu Mãn bỗng đổi sang vẻ mặt nhiều chuyện. “Mà chị này , anh cảnh sát đó quan tâm đến vụ án hay quan tâm đến chị nhiều hơn vậy ? Hôm qua mang cơm, hôm nay chắc lại có cớ xuất hiện.”
Gia Hân ngẩng đầu nhìn cô bạn thân . “Nếu em còn rảnh để quan tâm chuyện riêng của chị, chị sẽ đề nghị trưởng khoa xếp thêm ba đêm trực cho em.”
“Em chỉ muốn bảo vệ sự an toàn của nhân viên y tế thôi mà!”
“Vậy em có thể bắt đầu bằng việc ra ngoài làm việc.”
Tiểu Mãn ôm tập giấy chạy ra cửa, trước khi đi còn không quên nhắc: “Chị nhớ ăn sáng đấy! Đừng để đội trưởng Lục lại có cơ hội mua cháo lấy lòng.”
Gia Hân còn chưa kịp đáp, cô nàng đã biến mất sau cánh cửa. Cô lắc đầu, vừa định quay lại với công việc thì thông báo từ khoa cấp cứu vang lên: một bệnh nhân nam bị thương do va chạm và hành hung vừa được đưa vào phòng xử trí.
Gia Hân lập tức đứng dậy.
“Bác sĩ Tống, bệnh nhân tên Phạm Đức Thành, ba mươi sáu tuổi. Người nhà nói anh ta bị ngã cầu thang khoảng chín giờ tối qua, sáng nay mới đến viện vì đau bụng và ch/óng mặt.” Điều dưỡng vừa đẩy băng ca vào vừa báo cáo. “Bệnh nhân còn khai đã uống rượu nên không nhớ rõ mình ngã thế nào.”
Người đàn ông nằm trên băng ca có một vết rách ở trán, áo sơ mi dính đầy bụi. Khi điều dưỡng kiểm tra vùng bụng, Gia Hân phát hiện bên sườn trái của anh ta có một mảng bầm tím lớn, bên cạnh là nhiều vết bầm nhỏ kéo dài về phía lưng.
Cô không vội đưa ra kết luận mà yêu cầu kiểm tra dấu hiệu sinh tồn, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và đ/á/n/h giá nguy cơ tổn thương bên trong. Tuy nhiên, mỗi lần điều dưỡng chạm vào vùng sườn trái, Đức Thành đều vô thức co cứng người , phản ứng mạnh hơn hẳn so với lúc được kiểm tra những vị trí khác.
“Anh Thành, vùng sườn này đau từ lúc nào?”
“Từ tối qua. Tôi trượt chân ngã xuống cầu thang, đập vào tay vịn.”
“Anh ngã nghiêng về bên trái?”
“ Đúng .”
Gia Hân tiếp tục kiểm tra, ánh mắt dừng lại trên những vết bầm phân bố không đồng đều. Chúng không hoàn toàn phù hợp với lời kể về một cú ngã đơn lẻ, nhưng chỉ dựa vào hình dạng thương tích thì chưa thể xác định nguyên nhân.
“Trước khi ngã, anh có bị ai tấn công không ?”
Đức Thành lập tức cau mày. “ Tôi đã nói là ngã rồi . Bác sĩ cứ khám đi , hỏi mãi chuyện đó làm gì?”
“ Tôi hỏi vì câu trả lời của anh có liên quan đến việc đ/á/n/h giá thương tích, không phải vì tò mò chuyện riêng.” Gia Hân giữ giọng bình tĩnh. “Anh cần phối hợp để chúng tôi xác định tình trạng hiện tại. Nếu đau tăng, khó thở hoặc ch/óng mặt hơn, anh phải báo ngay.”
Cô không hỏi dồn thêm, chỉ ghi nhận lời khai và chuyển bệnh nhân sang khu vực theo dõi. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy cần đ/á/n/h giá kỹ hơn về tổn thương vùng bụng, vì vậy Gia Hân nhanh ch/óng phối hợp hội chẩn, ưu tiên điều trị trước khi xem xét bất kỳ vấn đề nào khác.
Gần nửa giờ sau , khi bệnh nhân đã ổn định hơn, cô bước ra quầy trực để hoàn thiện hồ sơ. Vừa đến nơi, cô đã nhìn thấy Lục Đình Kiêu đứng bên cạnh Trần Minh Vũ, trên tay là một tập tài liệu.
“Bác sĩ Tống, tôi cần trao đổi vài chuyện về bệnh nhân mới nhập viện.” Đình Kiêu bước đến.
Gia Hân nhìn anh , thản nhiên đáp: “Anh Lục, bệnh viện có quy định ưu tiên bệnh nhân trước , sau đó mới đến ưu tiên cảnh sát. Nếu anh muốn hỏi cung, phiền anh xếp hàng.”
“Cô có thể đừng nghĩ tôi đến đây để làm khó cô được không ?” Anh nhíu mày. “Phạm Đức Thành có liên quan đến một vụ hành hung xảy ra tối qua.”
“Vậy anh nên nói ngay từ đầu. Cứ mở miệng là cần hỏi chuyện, không biết còn tưởng anh định kiểm tra xem hôm nay tôi có đi làm đúng giờ không .”
Minh Vũ đứng phía sau cúi đầu ho khan, cố giấu nụ cười . Đình Kiêu liếc cậu ta một cái rồi quay lại , giọng nghiêm túc hơn.
“Đức Thành được phát hiện gần một con hẻm ở phía đông thành phố. Người báo tin khai anh ta bị tấn công khoảng chín giờ tối, nhưng camera ghi nhận một người có dáng vẻ giống anh ta xuất hiện ở địa điểm khác vào khoảng thời gian đó.”
Gia Hân khựng lại . “Anh ta nói mình ngã cầu thang lúc chín giờ?”
“ Đúng . Chúng tôi chưa xác định được lời khai nào chính xác, cũng chưa đủ căn cứ để kết luận anh ta có liên quan đến vụ việc hay chỉ là nạn nhân.” Đình Kiêu nhìn cô. “ Tôi muốn biết đ/á/n/h giá chuyên môn của cô về thương tích, trong phạm vi được phép cung cấp.”
Gia Hân không trả lời ngay. Cô hiểu rõ việc hỗ trợ điều tra bằng kiến thức y khoa khác hoàn toàn với tự ý tham gia phá án. Cô không thể t/ùy tiện tiết lộ hồ sơ bệnh án, càng không thể dựa vào vài vết bầm để chỉ ra hung thủ.
“ Tôi có thể trao đổi về đặc điểm thương tích và những điểm cần lưu ý về mặt y khoa. Còn hồ sơ, kết quả xét nghiệm cụ thể hay thông tin cá nhân của bệnh nhân, anh phải thực hiện đúng thủ tục.” Cô nhìn thẳng vào anh . “ Tôi không giúp anh suy diễn, cũng không chịu trách nhiệm nếu anh biến nhận định chuyên môn thành kết luận điều tra.”
Đình Kiêu gật đầu. “ Tôi hiểu. Cô cứ nói những gì có thể xác nhận.”
“Vị trí và sự phân bố của các vết bầm
không
hoàn
toàn
phù hợp với lời kể về một cú ngã đơn lẻ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/oan-gia-truc-cap-cuu/chuong-5
Tuy nhiên, hiện tại
tôi
chưa
thể khẳng định chúng do
bị
đ/á/n/h
hay
do va đập khi ngã. Chúng
tôi
cần kết quả kiểm tra bổ sung để đ/á/n/h giá đầy đủ.”
Cô dừng lại rồi nói tiếp: “Nếu thời điểm bị thương là yếu tố quan trọng, anh nên đối chiếu với kết quả giám định và chứng cứ độc lập. Chỉ nhìn màu sắc vết bầm để xác định chính xác thời gian bị thương là không đáng tin cậy.”
Đình Kiêu im lặng lắng nghe . Ban đầu, anh cho rằng nhận định của cô chỉ là sự thận trọng thường thấy của bác sĩ, nhưng khi Gia Hân giải thích rõ những dấu hiệu có thể và không thể kết luận, anh nhận ra cách quan sát của cô thực sự hữu ích.
“Cô có thể ghi nhận chuyên môn về những điểm chưa phù hợp giữa lời kể và biểu hiện lâm sàng không ? Tôi sẽ làm thủ tục yêu cầu thông tin cần thiết.”
“Nếu thuộc trách nhiệm chuyên môn, tôi sẽ ghi nhận đúng những gì quan sát được . Nhưng tôi sẽ không viết rằng bệnh nhân bị hành hung khi chưa đủ căn cứ.”
“ Tôi không yêu cầu cô viết như vậy .”
“Thế thì tốt . Tôi không muốn ngày mai đọc tin thấy mình bất ngờ được phong làm chuyên gia phá án.”
Đình Kiêu khẽ nhếch môi. “Với tính thích tranh luận của cô, tôi nghĩ cô hợp làm luật sư hơn.”
“Còn với tính thích ra lệnh của anh , tôi nghĩ anh hợp làm người phát thanh thông báo trong thang máy hơn. Nói nhiều, giọng nghiêm túc, ai nghe cũng muốn xuống tầng cho nhanh.”
Minh Vũ không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Đình Kiêu quay đầu nhìn cậu ta , ánh mắt lạnh đi vài phần.
“Trần Minh Vũ, cậu rảnh lắm à ?”
“Không ạ. Em đang quan sát cách hai người trao đổi thông tin chuyên môn, rất có ích cho công tác phối hợp liên ngành.” Minh Vũ lập tức đứng thẳng. “Em sẽ ghi nhớ để áp dụng trong công việc.”
Gia Hân bật cười , còn Đình Kiêu chỉ biết nhìn cô, cảm thấy mỗi lần đến bệnh viện đều giống như tự tìm thêm việc để làm khó bản thân .
Đầu giờ chiều, kết quả kiểm tra bổ sung của Đức Thành được chuyển đến bộ phận điều trị. Gia Hân cùng bác sĩ phụ trách hội chẩn rà soát tình trạng tổn thương, điều chỉnh kế hoạch theo dõi và ghi nhận đầy đủ diễn biến lâm sàng. Một số dấu hiệu cần được đ/á/n/h giá kỹ hơn về cơ chế chấn thương, nhưng vẫn chưa đủ cơ sở để xác định chính xác chuyện gì đã xảy ra .
Điện thoại của cô rung lên. Đình Kiêu gọi đến, giọng nói đã bớt vẻ nghi ngờ so với buổi sáng.
“Bác sĩ Tống, chúng tôi vừa đối chiếu dữ liệu camera với lời khai ban đầu. Có vài điểm không khớp, nhận định của cô giúp chúng tôi xác định những chi tiết cần kiểm tra thêm.”
Gia Hân vừa ký tên vào hồ sơ vừa đáp: “Vậy anh cứ tiếp tục điều tra. Phần nào thuộc chuyên môn y tế, tôi sẽ hỗ trợ theo đúng thủ tục.”
“ Tôi biết . Tôi gọi để cảm ơn cô.”
Đầu b/út của Gia Hân dừng lại . Cô nhìn chiếc điện thoại, nghi ngờ mình vừa nghe nhầm.
“Anh nói gì cơ?”
“ Tôi nói cảm ơn cô. Nhận định của cô rất có giá trị đối với việc xác minh vụ việc.”
Gia Hân lập tức bật cười . “Đội trưởng Lục, anh khoan cúp máy. Để tôi ghi âm lại đã , hiếm khi anh nói được một câu dễ nghe như thế, bỏ lỡ thì tiếc lắm.”
“Cô có thể đừng phá hỏng bầu không khí nghiêm túc được không ?”
“Không được . Tôi làm nghề cứu người , không làm nghề bảo vệ lòng tự trọng của cảnh sát.”
“Được rồi , bác sĩ Tống. Cô cứ giữ cái máy ghi âm tưởng tượng của mình đi .”
“Cảm ơn anh đã rộng lượng. Biết đâu sau này anh còn nói được câu dễ nghe thứ hai.”
Đình Kiêu im lặng một lúc, sau đó giọng anh trầm xuống. “Dù sao cô cũng nên cẩn thận. Người giả danh nhân viên để tiếp cận hồ sơ của Quốc Khải có thể không chỉ nhắm vào một bệnh nhân. Nếu Đức Thành thực sự liên quan đến chuỗi vụ việc, có người đang tìm cách xóa dấu vết hoặc ngăn chúng tôi lần ra manh mối.”
Nụ cười trên môi Gia Hân nhạt đi . Cô nhìn qua ô cửa kính, nơi hành lang bệnh viện vẫn đông người qua lại , chẳng ai biết bên trong đang có chuyện gì.
“ Tôi biết rồi . Nếu phát hiện ai tiếp cận bệnh nhân bất thường, tôi sẽ báo theo quy trình. Anh cũng đừng tự cho mình là người duy nhất biết đề phòng nguy hiểm.”
“Được. Có gì mới, cô liên lạc với tôi .”
Cuộc gọi vừa kết thúc, một điều dưỡng đã vội vã chạy đến, sắc mặt căng thẳng.
“Bác sĩ Tống, bệnh nhân Phạm Đức Thành vừa tỉnh lại . Anh ta nói có người nhắn rằng nếu muốn sống yên ổn thì phải rời khỏi bệnh viện ngay trong hôm nay.”
Gia Hân lập tức đứng dậy. “Ai nhắn? Người đó đang ở đâu ?”
“Tin nhắn từ số điện thoại lạ. Bệnh nhân không chịu đưa điện thoại cho chúng em kiểm tra, còn đòi làm thủ tục xuất viện ngay.”
Cô nhanh ch/óng đi đến phòng bệnh. Đức Thành đang cố tháo dây theo dõi, bàn tay run rẩy vì đau lẫn hoảng sợ. Vừa thấy Gia Hân, anh ta lập tức lên tiếng: “Bác sĩ, cô giúp tôi làm thủ tục xuất viện đi . Tôi không thể ở đây thêm được nữa.”
“Anh vẫn chưa đủ điều kiện xuất viện. Tình trạng của anh cần được theo dõi, nếu tự ý rời đi có thể nguy hiểm đến tính mạng.” Gia Hân tiến lại gần, giữ giọng bình tĩnh. “Nếu có người đe dọa anh , anh có thể báo cảnh sát. Nhưng tôi không thể để anh rời đi khi việc điều trị chưa đảm bảo an toàn .”
Đức Thành siết c/h/ặ/t điện thoại, ánh mắt liên tục liếc về phía cửa sổ. Một lúc lâu sau , anh ta mới hạ giọng, như thể sợ có người nghe thấy.
“ Tôi không sợ cảnh sát. Tôi chỉ sợ người đã đ/á/n/h tôi tối hôm đó… vì hắn biết tôi còn giữ thứ gì.”
Gia Hân chưa kịp hỏi thêm thì điện thoại trong túi áo rung lên. Tin nhắn của Lục Đình Kiêu hiện trên màn hình, chỉ vỏn vẹn một dòng:
“Đừng để Đức Thành rời khỏi bệnh viện. Chúng tôi vừa xác định được người cuối cùng gặp anh ta trước khi xảy ra vụ hành hung — người đó đã c/h/ế/t cách đây ba năm.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.