Loading...
Tống Gia Hân ba nguyên tắc hành nghề.
Một, bệnh nhân luôn đầu.
Hai, tranh cãi với thiếu hiểu .
Ba, tuyệt đối dây dưa với đàn ông cái miệng đáng ghét hơn cả tiếng còi xe cấp cứu.
Cho đến ngày Lục Đình Kiêu xuất hiện tại khoa cấp cứu, tay cầm hồ sơ vụ án, mặt rõ bốn chữ: đang việc.
Anh yêu cầu cô phối hợp lấy lời khai của một bệnh nhân liên quan đến vụ án. Cô đồng hồ, lạnh nhạt đáp rằng nếu thể khiến bệnh nhân tỉnh bằng khí thế của thì cô sẵn lòng nhường phòng cấp cứu cho việc.
Lục Đình Kiêu cô ba giây.
“Bác sĩ Tống, cô chuyện với ai cũng khó như ?”
“Không. chỉ đặc biệt ưu tiên những khiến khó chịu.”
Từ đó, bệnh viện thành địa điểm thường xuyên xuất hiện của đội trưởng Lục. Hôm thì đưa nghi phạm đến khám, hôm thì tìm nhân chứng, hôm khác xuất hiện với một vết thương nhỏ xíu nhưng thái độ nghiêm trọng như lập công lớn.
Tống Gia Hân vết xước tay , bình thản hỏi:
“Đội trưởng Lục, nhập viện tìm cớ gặp ?”
Anh kéo ghế xuống, thản nhiên chìa tay.
“Cả hai ?”
Cô suýt bóp gãy cây bút trong tay.
Gia Hân tưởng rằng đàn ông chỉ tài phá án và phá hoại tâm trạng khác. Cô rằng, đằng những màn đấu khẩu tưởng chừng đội trời chung , âm thầm ghi nhớ từng thói quen nhỏ của cô.
Còn Đình Kiêu cũng chẳng ngờ phụ nữ mỗi ngày đều khiến tức đến đau đầu, trở thành thấy đầu tiên mỗi trở về an .
Một cứu bằng đôi tay.
Một bảo vệ khác bằng cả mạng sống.
Cả hai đều giỏi giải quyết rắc rối của thiên hạ, chỉ riêng chuyện yêu thì chẳng ai chịu nhận thua.
Và khi đồng nghiệp bắt đầu cá cược xem ai sẽ tỏ tình , Tống Gia Hân chỉ lạnh:
“Muốn yêu ? Trừ khi bệnh viện đóng cửa.”
Lục Đình Kiêu xong, bình tĩnh lấy điện thoại gọi cho cô.
“Bác sĩ Tống, đang khoa cấp cứu. Bệnh viện đóng cửa, nhưng sắp cô cho đau tim . Cô thể khám cho ?”
Lần , Tống Gia Hân quyết định chữa khỏi căn bệnh mặt dày của đội trưởng Lục.
Chỉ là cô ngờ, phương pháp điều trị cuối cùng là… cho một danh phận.