Loading...
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên ngoài cổng bệnh viện, kéo theo một buổi chiều vốn đã bận rộn càng thêm hỗn loạn. Tống Gia Hân vừa tháo găng tay sau khi xử lý xong một ca t/a/i n/ạ/n giao thông thì điều dưỡng vội vàng chạy đến thông báo có bệnh nhân bị thương đang được đưa vào , tình trạng không ổn định.
Cô nhìn đồng hồ, ngụm nước còn chưa kịp uống đã đặt xuống bàn, nhanh ch/óng quay người bước về phía phòng cấp cứu.
“Chuẩn bị phòng số ba, kiểm tra huyết áp và nhịp tim ngay khi bệnh nhân được đưa vào . Nếu nghi ngờ xuất huyết bên trong thì gọi bác sĩ ngoại khoa đến hỗ trợ, đừng để đến lúc có chuyện mới cuống lên tìm người .”
“Vâng, bác sĩ Tống!”
Gia Hân vừa đến cửa phòng cấp cứu thì hai người mặc đồng phục cảnh sát xuất hiện ở đầu hành lang. Người đi phía trước cao lớn, vai rộng, đường nét khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt đen bình tĩnh đến mức khiến người khác có cảm giác anh đang âm thầm đ/á/n/h giá mọi thứ xung quanh. Trên tay anh là một chiếc điện thoại, bên hông đeo bộ đàm, vẻ mặt nghiêm túc như thể cả thế giới đều đang chờ mình xử lý.
Phía sau anh , một cảnh sát trẻ đang dìu người đàn ông bị thương, m/á/u thấm đỏ một mảng áo sơ mi trước n/g/ự/c.
“Bác sĩ, có người bị thương!”
“Đưa vào phòng cấp cứu!”
Gia Hân lập tức tiến lên hỗ trợ đưa bệnh nhân lên giường. Người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, trán có vết rách dài, cánh tay trái bị thương do vật sắc nhọn, sắc mặt tái nhợt và hơi thở gấp gáp.
“Anh nghe thấy tôi nói không ? Có cảm thấy khó thở hoặc đau ở đâu khác không ?”
Bệnh nhân khẽ hé mắt, chưa kịp trả lời đã đau đớn rên lên. Gia Hân lập tức yêu cầu điều dưỡng thiết lập đường truyền, lấy m/á/u xét nghiệm và kiểm tra dấu hiệu sinh tồn, sau đó quay sang dặn dò các bác sĩ hỗ trợ xử lý vết thương.
Đúng lúc ấy , người cảnh sát cao lớn bước đến bên giường bệnh.
“Bác sĩ, người này tên Trần Quốc Khải, là nghi phạm trong một vụ hành hung. Trước khi đến đây, anh ta từng mất ý thức trong vài giây. Tôi cần xác định tình trạng hiện tại và biết khi nào có thể lấy lời khai.”
Gia Hân không ngẩng đầu.
“Anh không thấy tôi đang cấp cứu sao ?”
“ Tôi thấy.”
“Vậy anh còn hỏi những câu mà vài phút nữa cũng có câu trả lời?”
Người cảnh sát trẻ đứng bên cạnh lập tức im bặt. Cậu ta lén nhìn cấp trên , dường như chưa từng thấy ai nói chuyện với đội trưởng của mình bằng thái độ thẳng thừng như vậy .
Người đàn ông hơi nheo mắt.
“Bác sĩ, tôi đang làm nhiệm vụ. Tôi cần xác định tình trạng của nghi phạm để báo cáo với đơn vị.”
“Còn tôi đang cứu người . Nếu anh cần báo cáo ngay, cứ nói bệnh nhân đang được cấp cứu và chưa đủ điều kiện lấy lời khai. Tôi tin đồng nghiệp của anh sẽ hiểu câu đó mà không cần tôi bỏ dở công việc để giải thích lần thứ hai.”
Gia Hân nói xong liền quay lại kiểm tra bệnh nhân, hoàn toàn không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa này .
Đình Kiêu nhìn cô vài giây rồi lùi sang một bên. Anh không rời đi , chỉ đứng gần cửa quan sát tình hình, thỉnh thoảng lại nhìn về phía bệnh nhân.
Mười phút sau , tình trạng của Quốc Khải dần ổn định. Gia Hân vừa tháo găng tay đã nghe giọng nói quen thuộc vang lên.
“Bây giờ tôi có thể hỏi chưa ?”
Cô nhắm mắt hít sâu, tự nhủ gây gổ với người khác chẳng giúp ích gì cho công việc, đặc biệt là với một người có vẻ không biết thế nào là nói ít.
“Đội trưởng cảnh sát, anh có thể cho tôi biết tên được không ? Để lần sau nghe tiếng bước chân của anh ngoài hành lang, tôi còn biết đường tìm chỗ trốn.”
“Lục Đình Kiêu, đội trưởng đội cảnh sát hình sự.”
“Được rồi , đội trưởng Lục. Tôi là Tống Gia Hân, bác sĩ phụ trách ca này . Bệnh nhân hiện đã ổn định tạm thời nhưng vẫn cần theo dõi, chưa thể kết luận có đủ điều kiện trả lời câu hỏi hay không . Khi đ/á/n/h giá được tình trạng nhận thức và sức khỏe của anh ta , chúng tôi sẽ phối hợp theo đúng quy trình.”
“Cô có thể ước lượng khoảng bao lâu không ?”
“Không.”
“ Tôi cần một mốc thời gian để sắp xếp công việc.”
Gia Hân ngẩng đầu, nở nụ cười lịch sự đến mức khiến người đối diện cảm thấy chẳng có chút thiện ý nào.
“Vậy anh cứ sắp xếp công việc theo hướng bệnh nhân cần được điều trị trước . Nếu muốn một mốc thời gian chính xác đến từng phút, tôi có thể viết cho anh một tờ giấy, trên đó ghi rằng cơ thể con người không vận hành theo lịch làm việc của đội cảnh sát.”
Cảnh sát trẻ đứng bên cạnh phải quay mặt đi để giấu nụ cười . Đình Kiêu liếc cậu ta một cái, người kia lập tức đứng thẳng lưng, nghiêm túc như chưa từng nghe thấy chuyện gì.
“Được, tôi sẽ chờ. Khi bệnh nhân tỉnh táo, tôi cần được thông báo ngay.”
“Anh có thể để lại thông tin cho điều dưỡng. Tôi còn rất nhiều bệnh nhân cần khám, không có thời gian dành riêng cho anh .”
Gia Hân cầm hồ sơ bước đi , để lại Đình Kiêu đứng trước cửa phòng cấp cứu. Anh nhìn bóng lưng cô khuất sau khúc rẽ, trong đầu chỉ còn lại một nhận xét: bác sĩ này không những nóng tính mà còn có khả năng khiến người khác tức đến mức chẳng tìm được câu nào để phản bác.
Mười lăm phút sau , Gia Hân trở lại hành lang để kiểm tra kết quả xét nghiệm. Cô vừa nhận tập hồ sơ từ điều dưỡng đã nhìn thấy Đình Kiêu đứng cạnh máy bán nước tự động, trên tay cầm hai chai nước suối.
Anh nghe tiếng bước chân liền quay đầu.
“Bác sĩ Tống, tình trạng bệnh nhân thế nào rồi ?”
Gia Hân nhìn anh , sau đó nhìn chai nước trong tay anh .
“Anh đứng đây suốt mười lăm phút chỉ để chờ hỏi câu đó à ?”
“Đây là một phần công việc của tôi .”
“Vậy công việc của
anh
thật nhàn nhã.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/oan-gia-truc-cap-cuu/chuong-1
Tôi
còn tưởng đội trưởng cảnh sát
phải
đi
bắt tội phạm, hóa
ra
cũng
có
thể
đứng
cạnh máy bán nước cả buổi chiều.”
Đình Kiêu đưa một chai nước về phía cô.
“ Tôi mua dư một chai.”
“ Tôi không khát.”
“Cô vừa làm việc liên tục hơn hai tiếng, môi khô đến mức sắp nứt ra rồi .”
Gia Hân thoáng khựng lại , theo phản xạ đưa lưỡi l/i/ế/m môi. Cô quả thực đã quên uống nước từ đầu ca trực, nhưng điều đó không có nghĩa cô sẽ dễ dàng nhận đồ từ người đàn ông vừa khiến mình tức đến đau đầu.
“Đội trưởng Lục, anh chuyển sang làm điều dưỡng từ khi nào vậy ? Quan sát tình trạng môi của người khác còn kỹ hơn cả bác sĩ.”
“ Tôi chỉ quan sát những thứ ở ngay trước mắt.”
“Vậy anh nên quan sát bệnh nhân của mình đi .”
“Bệnh nhân của tôi đang nằm trong phòng cấp cứu, còn bác sĩ phụ trách của anh ta đang đứng trước mặt tôi và có vẻ sắp ngất vì thiếu nước.”
Gia Hân tức đến bật cười , giật lấy chai nước rồi vặn nắp uống một ngụm.
“ Tôi nhận nước vì không muốn có người ngất ngay trước mặt bệnh nhân, khiến bệnh viện phải tiếp nhận thêm một ca phiền phức. Anh đừng tự suy diễn.”
“Được, tôi hiểu.”
Giọng anh bình thản đến mức Gia Hân cảm thấy mình vừa tung một cú đ/ấ/m vào bông gòn. Cô ghét nhất kiểu người bị mắng cũng chẳng nổi giận, bởi cô hoàn toàn không biết phải làm thế nào mới khiến đối phương mất đi vẻ mặt ung dung đáng ghét ấy .
Đúng lúc đó, điều dưỡng từ phòng cấp cứu đi ra , thông báo bệnh nhân đã tỉnh lại nhưng vẫn cần theo dõi. Đình Kiêu lập tức bước tới.
“ Tôi có thể vào gặp anh ta chưa ?”
“Có thể hỏi những câu cần thiết nếu bệnh nhân đủ tỉnh táo và việc đó không ảnh hưởng đến điều trị. Nhưng nếu anh ta xuất hiện triệu chứng bất thường, tôi sẽ yêu cầu dừng ngay.”
“Được.”
Lần này , anh không hỏi thêm câu nào.
Gia Hân nhìn anh đi vào phòng, vừa định quay lại làm việc thì bên trong đột nhiên vang lên tiếng tranh cãi.
“ Tôi không biết gì cả! Các anh đừng hỏi tôi nữa!”
Cô bước nhanh vào trong, thấy Quốc Khải đang cố chống tay ngồi dậy, sắc mặt kích động. Đình Kiêu đứng cạnh giường, cuốn sổ ghi chép vẫn còn mở trên tay.
“Bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Đội trưởng Lục, anh có thể ra ngoài được không ?”
Đình Kiêu khép sổ, chủ động lùi lại . Anh không tiếp tục truy hỏi, chỉ lặng lẽ quan sát phản ứng của Quốc Khải.
Gia Hân kiểm tra nhịp tim rồi kéo lại tấm chăn cho bệnh nhân.
“Anh bình tĩnh lại . Hiện tại sức khỏe của anh quan trọng hơn bất cứ chuyện gì khác. Nếu tiếp tục kích động, tình trạng có thể trở nên nghiêm trọng hơn.”
Quốc Khải mím môi, ánh mắt vô thức liếc về phía Đình Kiêu rồi nhanh ch/óng quay đi . Cử động ấy rất nhỏ, nhưng vẫn lọt vào mắt người đội trưởng cảnh sát.
Gia Hân vừa xác nhận bệnh nhân đã ổn định hơn liền quay sang anh .
“Đội trưởng Lục, anh có thể tiếp tục công việc sau khi tình trạng của bệnh nhân tốt hơn. Đừng khiến nhịp tim của người ta tăng thêm chỉ vì anh muốn có câu trả lời ngay lập tức.”
Đình Kiêu gật đầu.
“Cảm ơn cô đã nhắc nhở.”
Gia Hân vốn đã chuẩn bị sẵn một câu đáp trả, nghe anh nói vậy bỗng nghẹn lại . Cô nhìn người đàn ông trước mặt, cuối cùng chỉ có thể cầm hồ sơ bước ra ngoài.
Cô vừa đi được vài bước đã nghe tiếng anh gọi phía sau .
“Bác sĩ Tống.”
Gia Hân quay đầu, ánh mắt đầy cảnh giác.
“Anh còn chuyện gì nữa?”
Đình Kiêu nhìn cô, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
“ Tôi chỉ muốn nói rằng bác sĩ mà nóng tính như cô thì bệnh nhân chắc chẳng dám đau ốm.”
Gia Hân đứng sững hai giây, sau đó lập tức quay người lại .
“Còn cảnh sát mà nói nhiều như anh thì tội phạm chắc tự thú vì nhức đầu!”
Người cảnh sát trẻ đứng ngoài cửa cúi gằm mặt, bả vai run lên dữ dội. Đình Kiêu nhìn Gia Hân, cuối cùng bật cười thành tiếng, khiến cô càng thêm tức tối.
“Anh cười cái gì?”
“Không có gì. Tôi chỉ đang nghĩ, nếu lần sau có dịp phối hợp công việc, hy vọng bác sĩ Tống vẫn giữ được phong độ như hôm nay.”
Gia Hân khoanh tay trước n/g/ự/c.
“Vậy tôi cũng hy vọng lần sau gặp lại , đội trưởng Lục sẽ biết cách nói ít hơn một chút.”
Đình Kiêu không tranh luận thêm, quay người đi về phía thang máy. Nhưng khi cửa thang máy sắp khép lại , anh bất chợt nhìn thấy một bóng người đứng ở cuối hành lang, đang lặng lẽ quan sát khu vực phòng cấp cứu.
Người đó vừa chạm phải ánh mắt anh đã lập tức quay đi , nhanh ch/óng biến mất sau khúc rẽ.
Nụ cười trên môi Đình Kiêu tắt hẳn. Anh lấy điện thoại ra , gửi tin nhắn cho cấp dưới .
Kiểm tra camera khu vực cấp cứu từ lúc Quốc Khải được đưa vào viện. Có người đang theo dõi bệnh nhân, tôi muốn biết người đó là ai.
Gửi tin nhắn xong, anh ngẩng đầu nhìn về phía hành lang nơi Tống Gia Hân vừa khuất bóng. Một nghi phạm bị thương, lời khai mâu thuẫn và một người lạ xuất hiện trong bệnh viện, tất cả dường như không phải chuyện ngẫu nhiên.
Đúng lúc ấy , điện thoại anh rung lên. Minh Vũ gửi đến một tin nhắn ngắn: Đội trưởng, người nhà của Trần Quốc Khải vừa gọi đến đồn. Họ nói có chuyện quan trọng muốn gặp anh , nhưng nhất quyết không chịu nói qua điện thoại.
Đình Kiêu nhìn dòng tin nhắn, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc. Anh vừa định gọi lại thì từ phía phòng cấp cứu, giọng Gia Hân bất ngờ vang lên, lần này không còn vẻ cà khịa thường ngày.
“Đội trưởng Lục, anh quay lại đây một chút. Bệnh nhân vừa nói có người muốn g/i/ế/c anh ta .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.