Loading...

OAN GIA TRỰC CẤP CỨU
#2. Chương 2

OAN GIA TRỰC CẤP CỨU

#2. Chương 2


Báo lỗi

Gia Hân vừa kiểm tra xong chỉ số sinh tồn của Trần Quốc Khải thì người đàn ông trên giường bệnh đã bất an nhìn về phía cửa. Từ lúc tỉnh lại , anh ta liên tục hỏi có cảnh sát ở đây không , rồi lại hỏi liệu có ai biết mình đang nằm viện hay chưa , khiến cô không khỏi nghi ngờ anh ta đang che giấu chuyện gì đó nghiêm trọng hơn một vụ hành hung thông thường.

“Bác sĩ Tống, bệnh nhân tỉnh rồi phải không ?”

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến Gia Hân chẳng cần quay đầu cũng biết người đến là ai. Cô tháo găng tay, bình thản đáp: “Mắt anh vẫn hoạt động tốt đấy, đội trưởng Lục. Nếu đã nhìn thấy người ta tỉnh thì phiền anh đừng đứng chắn cửa, tôi còn phải đi kiểm tra những bệnh nhân khác.”

Lục Đình Kiêu nhìn cô một giây rồi bước sang bên cạnh. “ Tôi cần hỏi anh ta vài câu về vụ án tối qua.”

“Anh có thể hỏi, nhưng phải đợi tình trạng bệnh nhân ổn định và không được ảnh hưởng đến quá trình điều trị. Anh ấy vừa qua cơn choáng, vết thương vùng đầu vẫn cần theo dõi. Nếu anh khiến người ta kích động đến mức phải cấp cứu lần nữa, tôi sẽ ghi tên anh vào danh sách những người cần tránh xa khoa cấp cứu.”

Đình Kiêu nhướng mày. “Bác sĩ Tống quản lý cả danh sách đen của bệnh viện à ?”

“Không, danh sách ấy chỉ dành riêng cho những người thích biến phòng bệnh thành phòng thẩm vấn.”

Trần Quốc Khải nằm giữa hai người , sắc mặt vốn đã tái nhợt nay càng khó coi hơn. Anh ta nhìn Đình Kiêu, ngập ngừng một lúc mới lên tiếng: “Đội trưởng Lục, tôi nhớ ra rồi . Trước khi bị đ/á/n/h, tôi nhìn thấy một người đứng ở đầu con hẻm. Hắn đội mũ, đeo khẩu trang, mặc áo khoác đen, trên cổ tay có hình xăm.”

Ánh mắt Đình Kiêu lập tức nghiêm túc. Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, giọng nói cũng trầm hơn: “Anh có nhìn rõ hình xăm đó không ? Nó có hình dạng gì?”

“Giống một con rắn quấn quanh thứ gì đó, nhưng lúc ấy trời tối, tôi không nhìn rõ.” Quốc Khải siết c/h/ặ/t tấm chăn. “ Tôi cứ tưởng hắn chỉ đứng chờ người quen, nhưng sau khi tôi rời khỏi con hẻm, có người đi theo phía sau . Tôi chưa kịp chạy thì đã bị đ/á/n/h từ phía sau .”

“Anh có quen người đó không ? Trước đây từng gặp hắn ở đâu chưa ?”

“ Tôi không biết . Nhưng tôi chắc chắn hắn đã nhìn thấy tôi .”

Đình Kiêu định hỏi tiếp, nhưng Gia Hân đã lên tiếng ngăn lại : “Đủ rồi . Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, anh không thấy nhịp tim của anh ấy đang tăng lên sao ?”

Anh liếc nhìn màn hình theo dõi rồi ngừng hỏi. Dù không cam lòng bỏ lỡ manh mối, Đình Kiêu vẫn hiểu rằng nếu Quốc Khải xảy ra chuyện trong lúc lấy lời khai, mọi việc sẽ càng phức tạp.

Anh đứng dậy, kéo Gia Hân ra gần cửa phòng bệnh để trao đổi. “ Tôi cần xác minh thời gian anh ta được đưa vào viện, đồng thời muốn biết sau khi nhập viện có những ai đến thăm.”

“Thông tin liên quan đến bệnh nhân phải được xử lý theo đúng quy định. Anh có giấy tờ yêu cầu cung cấp thông tin thì làm thủ tục với bộ phận phụ trách, tôi sẽ phối hợp trong phạm vi được phép.” Gia Hân nhìn thẳng vào anh . “Còn nếu anh định bảo tôi tự ý đưa hồ sơ bệnh án cho anh , vậy thì xin lỗi , tôi không làm được .”

“ Tôi chưa nói cô phải đưa hồ sơ bệnh án.”

“Vậy tốt . Tôi cũng chưa nói anh là người thích vượt quyền.”

Đình Kiêu bật cười vì tức. “Bác sĩ Tống, cô có thể nói chuyện bình thường với người khác được không ?”

“Được chứ. Điều kiện là người đó phải khiến tôi muốn nói chuyện bình thường.”

Anh nhìn cô một lúc, cuối cùng chỉ có thể thở ra . “ Tôi bắt đầu hiểu vì sao đồng nghiệp của cô luôn tránh tranh luận với cô rồi .”

“Vậy anh nên học hỏi họ.”

Gia Hân nói xong liền quay người trở lại phòng bệnh. Đình Kiêu đứng ngoài hành lang nhìn theo, bất giác cảm thấy cô gái này có một khả năng đặc biệt: chỉ cần vài câu đã đủ khiến người khác muốn tranh luận đến cùng, dù chẳng ai chắc mình sẽ thắng.

Gần mười phút sau , Gia Hân vừa kiểm tra t/h/u/ố/c truyền cho Quốc Khải thì một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trước cửa phòng. Hắn mặc áo sơ mi xám, đội mũ lưỡi trai, trên tay cầm một túi trái cây, dáng vẻ giống người nhà đến thăm bệnh nhân.

“Xin hỏi anh tìm ai?” Gia Hân bước đến ngăn hắn lại .

“ Tôi đến thăm Quốc Khải. Tôi là bạn của cậu ấy .”

“Anh có giấy tờ t/ùy thân không ? Tôi cần xác nhận trước khi cho anh vào .”

Người đàn ông khựng lại , sau đó cười gượng. “ Tôi quên mang theo rồi . Cô cứ nói với cậu ấy là A Thành đến thăm, cậu ấy sẽ biết tôi .”

Gia Hân không nhúc nhích. “Xin lỗi , nếu không xác minh được thân phận, tôi không thể để anh vào .”

Nụ cười trên mặt hắn nhạt dần. Hắn nghiêng đầu nhìn qua vai cô, cố gắng quan sát người nằm trên giường rồi bất ngờ hỏi: “Cảnh sát đã hỏi cậu ấy những gì rồi ? Cậu ấy có nói ra chuyện tối qua không ?”

Câu hỏi ấy khiến Gia Hân lập tức cảnh giác. Một người tự nhận là bạn đến thăm bệnh nhân, điều đầu tiên nên hỏi chẳng phải là người bệnh đã đỡ hơn chưa hay sao ? Vì lý do gì hắn lại quan tâm đến việc Quốc Khải đã khai báo những gì với cảnh sát?

“Đó không phải chuyện anh cần biết .” Cô đứng chắn trước cửa. “Nếu anh không có giấy tờ xác minh thân phận, mời anh ra ngoài.”

Người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu, giọng nói cũng mất đi vẻ khách sáo ban đầu. “ Tôi chỉ muốn thăm bạn mình , cô cần gì phải làm khó như vậy ?”

“Bởi vì đây là bệnh viện, không phải nhà riêng của anh . Muốn thăm bệnh nhân thì làm theo quy định, còn nếu anh tiếp tục gây rối, tôi sẽ gọi bảo vệ.”

Hắn siết c/h/ặ/t quai túi trái cây, dường như định nói thêm điều gì đó, nhưng đúng lúc ấy , một giọng nam lạnh lùng vang lên phía sau .

“Có chuyện gì ở đây?”

Đình Kiêu bước tới, ánh mắt lập tức dừng trên người đàn ông lạ mặt. Hắn vừa nhìn thấy anh đã thoáng biến sắc, sau đó cúi đầu giả vờ chỉnh lại túi đồ.

“ Tôi đến thăm bạn. Bác sĩ không cho vào nên tôi đang định đi .”

“Bạn anh tên gì?”

“Trần Quốc Khải.”

“Quen nhau bao lâu rồi ?”

Người đàn ông ngập ngừng. “Cũng… vài năm.”

Đình Kiêu nhìn thẳng vào hắn .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/oan-gia-truc-cap-cuu/chuong-2
“Vậy anh có biết tối qua cậu ta bị hành hung ở đâu không ?”

“ Tôi không rõ, tôi vừa nghe tin nên đến đây.”

“Thế à ? Vậy phiền anh xuất trình giấy tờ t/ùy thân để chúng tôi xác minh.”

Người đàn ông lập tức lùi nửa bước. “ Tôi không mang theo. Nếu cần thì để hôm khác tôi quay lại .”

Hắn nói xong liền xoay người bỏ đi . Đình Kiêu không đuổi theo ngay mà ra hiệu cho đồng nghiệp đang đứng cuối hành lang theo dõi, sau đó quay sang Gia Hân.

“Cô có nhìn thấy hắn đi từ hướng nào đến không ?”

“Cầu thang phía đông. Hắn xuất hiện chưa đầy hai phút, hỏi bệnh nhân đã khai gì với cảnh sát rồi tìm cách nhìn vào trong phòng.” Gia Hân khoanh tay. “ Tôi không biết anh ta có liên quan đến vụ án hay không , nhưng chắc chắn không giống một người chỉ đến thăm bạn.”

Đình Kiêu gật đầu, lấy điện thoại gọi cho Trần Minh Vũ, yêu cầu kiểm tra camera ở hành lang và lối ra phía đông. Sau đó anh quay sang Gia Hân, giọng nói nghiêm túc hơn thường ngày: “Tạm thời cô để ý người ra vào phòng bệnh. Nếu người kia quay lại hoặc có ai hỏi về lời khai của Quốc Khải, hãy báo ngay cho tôi .”

Gia Hân nhíu mày. “Đội trưởng Lục, anh đang nhờ tôi phối hợp hay đang phân công nhiệm vụ cho nhân viên cấp dưới vậy ?”

“ Tôi đang nhờ cô giúp đỡ.”

“Vậy phiền anh dùng giọng điệu nhờ vả. Tôi là bác sĩ, không phải cảnh sát của anh .”

Đình Kiêu im lặng vài giây rồi sửa lời: “Bác sĩ Tống, tôi mong cô giúp tôi chú ý đến những người khả nghi xuất hiện quanh phòng bệnh. Chuyện này có thể liên quan trực tiếp đến sự an toàn của bệnh nhân.”

Gia Hân hài lòng gật đầu. “Anh nói chuyện dễ nghe như vậy có phải tốt hơn không ? Đâu cần mỗi lần mở miệng đều giống như đang chuẩn bị bắt người .”

“Cô cũng đâu cần mỗi lần trả lời đều khiến người khác muốn viết đơn xin chuyển công tác.”

“Anh cứ viết đi , tôi còn có thể ký tên xác nhận giúp anh .”

Đình Kiêu nhìn cô, khóe môi giật nhẹ. Anh chưa từng gặp ai có thể khiến mình vừa bực vừa không tìm được lời phản bác như vậy .

Buổi chiều, Quốc Khải bất ngờ yêu cầu Gia Hân gọi Đình Kiêu đến. 

“Đội trưởng Lục, tôi nhớ ra một chuyện. Người đ/á/n/h tôi có thể liên quan đến một vụ việc xảy ra ba năm trước .”

Đình Kiêu kéo ghế ngồi xuống. “Anh cứ nói từ từ. Vụ việc đó là gì?”

Quốc Khải nuốt khan, ánh mắt liên tục hướng về phía cửa. “Ba năm trước , có một người c/h/ế/t trong một vụ tai nạn. Nhưng tôi biết đó không phải tai nạn, bởi vì trước khi chuyện xảy ra , tôi đã nhìn thấy…”

Anh ta đột nhiên im bặt, sắc mặt trắng bệch. Màn hình theo dõi phát ra tiếng cảnh báo dồn dập khi nhịp tim tăng cao, khiến Gia Hân lập tức bước đến kiểm tra.

“Đội trưởng Lục, ra ngoài trước đi . Bệnh nhân đang kích động, anh hỏi tiếp chỉ khiến tình trạng tệ hơn.”

“ Tôi chỉ cần anh ta nói rõ—”

“Anh muốn lấy lời khai hay muốn tôi gọi thêm người đến cấp cứu?”

Đình Kiêu nhìn cô, cuối cùng đành đứng dậy lùi ra ngoài. Gia Hân nhanh ch/óng kiểm tra các chỉ số , điều chỉnh tư thế cho bệnh nhân rồi yêu cầu anh ta hít thở chậm lại . Phải mất vài phút, nhịp tim của Quốc Khải mới dần ổn định.

Khi Gia Hân bước ra hành lang, Đình Kiêu vẫn đang đứng cạnh cửa sổ gọi điện cho Minh Vũ. Qua cuộc trao đổi ngắn, cô nghe được rằng camera ở lối ra phía đông ghi nhận người đàn ông mặc áo sơ mi xám rời bệnh viện, nhưng hắn đã thay áo khoác và đội một chiếc mũ khác trước khi xuất hiện ở cổng.

“Người này biết cách tránh camera.” Đình Kiêu cất điện thoại, sắc mặt nặng nề. “Có thể hắn đã chuẩn bị từ trước .”

Gia Hân không đáp ngay. Cô nhớ lại ánh mắt của người đàn ông kia khi hỏi về lời khai, rồi chợt nhận ra hắn dường như không hề quan tâm Quốc Khải sống c/h/ế/t ra sao , mà chỉ muốn biết bệnh nhân đã nói những gì.

“Đội trưởng Lục, nếu anh ta thật sự muốn bịt miệng Quốc Khải, bệnh viện không còn là nơi an toàn tuyệt đối nữa.”

“ Tôi biết .” Anh nhìn về phía phòng bệnh. “ Tôi đã yêu cầu người bố trí theo dõi bên ngoài, nhưng chúng ta vẫn chưa biết hắn có đồng bọn hay không .”

Gia Hân đang định nói tiếp thì chợt nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ đặt trên bàn cạnh cửa phòng bệnh. Cô nhớ rõ lúc nãy trên bàn không có thứ gì như vậy , vì chính cô đã đặt hồ sơ theo dõi ở đó trước khi ra ngoài.

Cô bước đến, cầm mảnh giấy lên. Trên nền giấy trắng là một dòng chữ viết vội bằng mực đen, nét chữ nghiêng ngả nhưng vẫn đủ rõ để đọc .

“Đừng tin người mặc đồng phục đến tìm anh ta .”

Gia Hân ngẩng đầu nhìn Đình Kiêu. Anh cũng vừa đọc xong dòng chữ ấy , ánh mắt lập tức thay đổi.

“Cô có thấy ai đặt nó ở đây không ?”

“Không. Tôi chỉ rời khỏi phòng vài phút để kiểm tra t/h/u/ố/c, sau đó quay lại thì thấy nó nằm trên bàn.”

Đình Kiêu đeo găng tay, cẩn thận kiểm tra mảnh giấy nhưng không chạm thêm vào những vị trí khác. Anh gọi Minh Vũ quay lại phòng bệnh, đồng thời yêu cầu kiểm tra những người đã ra vào khu vực này trong khoảng thời gian gần nhất.

Gia Hân nhìn dòng chữ một lần nữa, trong lòng dâng lên cảm giác bất an khó gọi thành tên. Người đàn ông mặc áo sơ mi xám đã đáng ngờ, nhưng nếu lời cảnh báo này là thật, vậy người để lại mảnh giấy có thể đang nhắc đến một kẻ khác, một người có thể dễ dàng tiếp cận bệnh nhân nhờ bộ đồng phục trên người .

Đình Kiêu cất mảnh giấy vào túi chứng cứ rồi quay sang cô. “Từ giờ đến khi chúng tôi xác minh được chuyện này , cô đừng ở một mình gần phòng bệnh. Nếu có người mặc đồng phục đến tìm Quốc Khải, dù là nhân viên bệnh viện hay cảnh sát, cô cũng phải kiểm tra thân phận trước .”

Gia Hân nhìn anh , lần đầu tiên không lập tức phản bác. Cô chỉ hỏi nhỏ: “Đội trưởng Lục, anh có nghĩ người viết mảnh giấy này đang cảnh báo chúng ta về chính người của anh không ?”

Đình Kiêu chưa kịp trả lời thì điện thoại trong túi áo rung lên. Minh Vũ vừa gửi đến một bức ảnh trích xuất từ camera, kèm theo một dòng tin nhắn khiến sắc mặt anh lạnh hẳn đi .

Người xuất hiện trước phòng Quốc Khải không chỉ có gã đàn ông mặc áo sơ mi xám. Một người mặc đồng phục cảnh sát cũng đã đứng trước cửa phòng bệnh vào đúng khoảng thời gian mảnh giấy được đặt xuống.

Vậy là chương 2 của OAN GIA TRỰC CẤP CỨU vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Cường, HE, Hiện Đại, Hài Hước, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo