Loading...

OAN GIA TRỰC CẤP CỨU
#3. Chương 3

OAN GIA TRỰC CẤP CỨU

#3. Chương 3


Báo lỗi

Bức ảnh Minh Vũ gửi đến vẫn nằm trong điện thoại của Lục Đình Kiêu. Người mặc đồng phục cảnh sát xuất hiện trước phòng bệnh của Trần Quốc Khải chỉ lộ nửa khuôn mặt qua góc quay nghiêng, nhưng thời điểm xuất hiện trùng khớp với lúc mảnh giấy cảnh báo được đặt xuống, khiến anh không thể xem nhẹ chuyện này .

“Anh nhận ra người đó không ?” Tống Gia Hân đứng bên cạnh lên tiếng hỏi.

“Chưa chắc. Camera không ghi được mặt rõ ràng, tôi đã yêu cầu kiểm tra lịch trực và xác minh những người có mặt ở khu vực này .” Đình Kiêu cất điện thoại, ánh mắt nghiêm túc. “Trước mắt phải bảo vệ Quốc Khải, không để người lạ tiếp cận cậu ta .”

Gia Hân gật đầu, nhưng vẫn không quên nhắc nhở: “ Tôi nói trước , nếu muốn thay đổi người canh giữ hoặc chuyển bệnh nhân đi nơi khác, anh phải trao đổi với bác sĩ phụ trách. Người bệnh đến đây để điều trị, không phải làm mồi nhử cho các anh phá án.”

“ Tôi biết , cô không cần nhắc tôi mỗi ba phút một lần .”

“Vậy anh đừng khiến tôi phải nhắc.”

Đình Kiêu nhìn cô, bất lực thở dài. “Bác sĩ Tống, cô có biết trên đời này có một kiểu người khiến người khác vừa gặp đã muốn tranh luận không ?”

“Biết chứ.” Gia Hân bình thản cầm hồ sơ lên. “ Tôi đang đứng trước một người như vậy đây.”

Anh còn định đáp trả thì điện thoại bất ngờ rung lên. Minh Vũ báo đội kỹ thuật đang trích xuất thêm hình ảnh, đồng thời đội điều tra vừa tìm được một dấu vết mới liên quan đến vụ hành hung Quốc Khải. Đình Kiêu lập tức rời đi , trước khi đi còn dặn Gia Hân chú ý những người ra vào phòng bệnh.

Cô nhìn theo bóng lưng anh , khẽ lắc đầu. Người đàn ông này lúc làm việc quả thật nghiêm túc, nhưng cứ mở miệng nói chuyện với cô là lại khiến người ta muốn nổi cáu.

Gần mười giờ tối, Gia Hân vừa kết thúc ca xử lý cho một bệnh nhân bị t/a/i n/ạ/n giao thông thì Hạ Tiểu Mãn chạy đến đưa cô chai nước.

“Chị Hân, chị ăn tối chưa ? Từ chiều đến giờ em chưa thấy chị đụng vào thứ gì ngoài cà phê.”

Gia Hân nhận chai nước, uống một ngụm rồi đáp: “Ăn rồi .”

Tiểu Mãn nhìn cô đầy nghi ngờ. “Ăn gì ạ?”

“Không khí.”

“Vậy chắc không khí hôm nay ngon lắm, nhìn chị vẫn còn sức mắng người .”

Gia Hân bật cười , gõ nhẹ lên trán cô y tá trẻ. “Em còn đứng đây nói nhảm thì chị giao cho em kiểm tra toàn bộ hồ sơ nhập viện tối nay.”

Tiểu Mãn lập tức ôm n/g/ự/c giả vờ đau đớn. “Chị có thể tàn nhẫn với em, nhưng xin đừng tàn nhẫn với tuổi trẻ của em.”

Hai người còn đang đấu khẩu thì điện thoại nội bộ thông báo có một người bị thương nhẹ vừa được đưa đến, cần bác sĩ kiểm tra vết thương ở bàn tay. Gia Hân cầm khay dụng cụ đi về phía phòng xử lý, vừa đẩy cửa đã nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên ghế, tay áo sơ mi xắn lên quá khuỷu, vẻ mặt bình thản như thể anh đến đây uống trà chứ không phải khám bệnh.

Lục Đình Kiêu.

Cô nhìn anh , rồi nhìn bàn tay đang đặt trên đầu gối. Trên mu bàn tay có một vết xước dài chừng hai centimet, rỉ chút m/á/u, bên cạnh còn dính bụi bẩn. Nếu không để ý kỹ, người ta có thể tưởng anh vừa bị cạnh giấy cứa trúng.

Gia Hân đặt khay xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện rồi hỏi bằng giọng chân thành: “Đội trưởng Lục, anh bị thương nặng lắm sao ?”

Đình Kiêu gật đầu. “Cũng khá nghiêm trọng.”

Cô cúi xuống kiểm tra vết thương, khóe môi cong lên. “ Tôi thấy rồi . Có cần tôi gọi thêm đội đặc nhiệm đến bảo vệ miếng băng cá nhân của anh không ?”

Anh nhìn cô không chớp mắt. “Bác sĩ Tống, cô có thể chuyên nghiệp một chút được không ?”

“ Tôi đang rất chuyên nghiệp. Tôi chỉ muốn xác nhận xem anh có cần chuyển viện để được chăm sóc đặc biệt hay không .”

“Không cần, tôi còn chưa yếu đến mức đó.”

“Vậy anh tự đi mua t/h/u/ố/c sát trùng cũng được . Vết thương này chắc không đủ điều kiện để đội trưởng Lục đích thân đến bệnh viện.”

Đình Kiêu hít một hơi , tự nhủ mình đang ở bệnh viện, trước mặt là bác sĩ, không thể vì vài câu nói mà mất bình tĩnh. Nhưng khi Gia Hân cầm bông sát trùng chạm vào vết thương, anh vẫn vô thức rụt tay lại .

Cô ngẩng đầu nhìn anh . “Đau à ?”

“Không.”

“Vậy anh rụt tay làm gì? Chẳng lẽ vết thương tự biết sợ bác sĩ nên muốn trốn?”

“Cô cứ làm việc của mình đi .”

“Được thôi. Nhưng nếu anh còn cử động, tôi sẽ xem như anh đang cố tình cản trở quá trình điều trị.”

Đình Kiêu đành đặt tay trở lại bàn. Anh từng gặp đủ kiểu người trong công việc, từ nghi phạm ngoan cố đến nhân chứng khó hợp tác, nhưng chưa từng nghĩ có ngày mình lại bị một bác sĩ làm cho nghẹn lời chỉ bằng một vết thương nhỏ.

Gia Hân làm sạch vết xước, kiểm tra xem có dị vật hay không rồi sát trùng và dán băng cá nhân. Toàn bộ quá trình chưa đến năm phút, nhanh đến mức Đình Kiêu còn chưa nghĩ ra được câu nào đủ sắc bén để đáp trả.

“Xong rồi . Nhớ giữ vết thương sạch sẽ, tránh để nước bẩn dính vào . Nếu có dấu hiệu sưng đỏ hoặc đau tăng lên thì quay lại kiểm tra.”

Anh nhìn miếng băng nhỏ trên tay. “Chỉ vậy thôi?”

“Anh còn muốn chụp phim, làm xét nghiệm hay nằm viện theo dõi qua đêm không ? Nếu muốn , tôi có thể gọi người đưa anh sang phòng khám tổng quát.”

“Bác sĩ Tống, cô có biết cách nói chuyện khiến người khác tổn thương lòng tự trọng không ?”

Gia Hân mỉm cười . “ Tôi chỉ điều trị vết thương trên tay, còn lòng tự trọng của anh thì bệnh viện chúng tôi chưa có chuyên khoa.”

Đình Kiêu bật cười . Anh phát hiện mình chẳng những không thể thắng cô trong những cuộc đấu khẩu, mà mỗi lần bị cô chọc tức lại càng muốn tìm cơ hội nói chuyện với cô thêm một chút.

Gia Hân tưởng anh sẽ rời đi ngay sau khi được xử lý vết thương, nhưng Đình Kiêu lại bình thản ngồi nguyên trên ghế, còn có vẻ rất thoải mái khi quan sát cô sắp xếp dụng cụ.

Cô liếc nhìn đồng hồ. “Đội trưởng Lục, anh còn chuyện gì chưa giải quyết sao ?”

“Có.”

“Vụ án có tiến triển mới à ?”

“Chưa.”

“Vậy anh ngồi đây làm gì?”

Đình Kiêu ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc đến mức Gia Hân tưởng anh sắp thông báo một chuyện quan trọng. Thế nhưng câu tiếp theo lại khiến cô suýt làm rơi chiếc khay trên tay.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/oan-gia-truc-cap-cuu/chuong-3

“Cô ăn tối chưa ?”

Gia Hân nhìn anh như thể vừa nghe nhầm. “Anh hỏi câu này để làm gì? Có phải anh muốn xác minh xem tôi có ở bệnh viện vào thời điểm nào không ?”

Đình Kiêu ngẩn ra . “ Tôi hỏi cô ăn tối chưa , sao lại biến thành lấy lời khai rồi ?”

“Bởi vì anh là cảnh sát. Lần trước anh hỏi thời gian tiếp nhận bệnh nhân, lần này lại hỏi lịch sinh hoạt của tôi . Tôi có lý do để nghi ngờ anh đang điều tra.”

Anh im lặng vài giây rồi đưa tay day nhẹ thái dương. “Bác sĩ Tống, tôi đang quan tâm cô.”

Không khí trong phòng bỗng yên tĩnh. Gia Hân nhìn anh , cố phân biệt xem đây là một câu nói đùa hay một kiểu thẩm vấn mới, cuối cùng bình tĩnh đáp: “Nếu anh muốn quan tâm người khác, lần sau nên chuẩn bị câu mở đầu tốt hơn. Cách của anh khiến người ta tưởng mình sắp bị mời về đồn.”

Đình Kiêu không tranh luận nữa. Anh cúi xuống lấy chiếc túi giấy đặt bên cạnh ghế, đẩy về phía cô.

“ Tôi mua dư một phần cơm. Nếu cô chưa ăn thì cứ dùng đi .”

Gia Hân nhìn chiếc túi rồi nhìn anh . Bên trong là một hộp cơm còn ấm, có thịt, rau và một phần canh được đựng riêng trong hộp giữ nhiệt. Không giống đồ ăn mua vội ở cửa hàng tiện lợi, phần cơm này rõ ràng đã được chuẩn bị cẩn thận.

“Anh mua cho tôi à ?”

“Không thì tôi mang đến đây để mời miếng băng cá nhân ăn cơm sao ?”

Cô mím môi, cố không bật cười . “ Tôi có nên cảm thấy vinh dự không ?”

“Cô có thể cảm thấy biết ơn một chút cũng được .”

Gia Hân cuối cùng không nhịn được mà bật cười . “Được rồi , cảm ơn anh . Nhưng tôi nói trước , nếu trong hộp cơm có tài liệu điều tra hay máy ghi âm, tôi sẽ lập tức gọi bảo vệ.”

Đình Kiêu đứng dậy, cầm áo khoác lên. “Cô cứ ăn đi . Nếu tìm thấy máy ghi âm thì nhớ báo tôi , biết đâu đó là tang vật bị thất lạc.”

“Anh đi đi , đừng đứng đây làm ảnh hưởng đến khẩu vị của tôi .”

Anh bước đến cửa, nhưng trước khi đi vẫn quay đầu nhìn cô. “Ăn xong nhớ nghỉ ngơi. Cô mà ngất vì đói, đồng nghiệp của cô lại tưởng tôi đến bệnh viện gây chuyện.”

Gia Hân khoanh tay. “Anh yên tâm, nếu tôi ngất, người đầu tiên tôi gọi tên chắc chắn không phải anh .”

“Vậy tốt . Tôi cũng không muốn vừa mới xử lý xong vết thương đã phải quay lại làm nhân chứng.”

Cánh cửa khép lại . Gia Hân đứng yên một lúc mới cúi xuống mở hộp cơm, mùi thức ăn nóng hổi lập tức lan ra , khiến chiếc bụng bị cô bỏ quên suốt nhiều giờ cuối cùng cũng lên tiếng phản đối.

Tiểu Mãn không biết xuất hiện từ lúc nào, vừa nhìn thấy hộp cơm đã kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

“Chị Hân, ai tặng chị vậy ? Đừng nói là đội trưởng Lục nhé!”

Gia Hân cầm đũa, cố giữ vẻ mặt bình thường. “Em có thể bớt tò mò một ngày được không ?”

“Không thể. Đây là chuyện liên quan đến danh dự nghề nghiệp của em.”

“Em làm y tá, danh dự nghề nghiệp của em liên quan gì đến hộp cơm của chị?”

Tiểu Mãn chống cằm, cười đầy ẩn ý. “Em chỉ đang quan tâm đến sức khỏe tinh thần của những người xung quanh chị. Nếu chị cứ mỏ hỗn như vậy , sau này ai chịu nổi chị đây?”

Gia Hân gắp một miếng thịt, bình thản đáp: “Vậy em nên cầu nguyện cho người tặng hộp cơm này đủ kiên nhẫn. Chị thấy anh ta có vẻ cần được theo dõi lâu dài.”

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Gia Hân vẫn không quên nhắn tin hỏi Đình Kiêu có biết thêm gì về người mặc đồng phục xuất hiện trước phòng Quốc Khải hay chưa . Cô vốn chỉ định nhắc lại chuyện công việc, nào ngờ anh trả lời rất nhanh.

Lục Đình Kiêu: Đang xác minh. Cô cứ ăn cơm trước , chuyện này tôi sẽ báo khi có kết quả.

Gia Hân nhìn tin nhắn, gõ một dòng rồi lại xóa, cuối cùng chỉ trả lời ngắn gọn rằng cô biết rồi . Chưa đầy mười giây sau , điện thoại lại rung lên.

Lục Đình Kiêu: Cơm có ngon không ?

Cô nhìn màn hình, không hiểu tại sao người đàn ông này có thể chuyển từ chuyện nghi phạm sang hộp cơm nhanh đến vậy .

Tống Gia Hân: Tạm được . Nhưng lần sau anh không cần mua đâu , tôi không nhận hối lộ.

Lục Đình Kiêu: Nếu một hộp cơm cũng được tính là hối lộ, chắc tôi phải nhờ cô lập biên bản giúp rồi .

Gia Hân bật cười , vừa định đặt điện thoại xuống thì tin nhắn tiếp theo lại hiện lên.

Lục Đình Kiêu: Ngày mai tôi có thể phải quay lại bệnh viện. Nếu cô vẫn cho rằng tôi khó ưa, cứ giữ nguyên đ/á/n/h giá ấy , nhưng đừng vì thế mà bỏ bữa.

Nụ cười trên môi Gia Hân chậm rãi nhạt đi . Cô nhìn hộp cơm trước mặt, rồi nhìn dòng tin nhắn vẫn còn sáng trên màn hình, ngón tay dừng lại trên bàn phím.

Tiểu Mãn bất ngờ ghé sát sang bên. “Chị Hân, người ta nhắn gì mà chị nhìn điện thoại lâu thế? Đừng nói là anh cảnh sát vừa hỏi chị có muốn ăn thêm món tráng miệng không nhé?”

Gia Hân lập tức úp điện thoại xuống bàn. “Hạ Tiểu Mãn, em còn không quay về làm việc thì chị sẽ cho em biết thế nào là món tráng miệng mang tên trực đêm.”

Tiểu Mãn ôm khay chạy biến, nhưng tiếng cười vẫn vang vọng ngoài hành lang. Gia Hân vừa ăn nốt phần cơm còn lại thì điện thoại sáng lên với một tin nhắn mới từ Đình Kiêu.

Lục Đình Kiêu: À, tôi quên nói . Ngày mai tôi có thể sẽ dẫn một người đến gặp cô. Người đó có liên quan đến vụ của Quốc Khải, nhưng tôi chưa chắc hắn sẽ chịu mở miệng.

Gia Hân lập tức nhắn hỏi người đó là ai, nhưng lần này Đình Kiêu không trả lời ngay. Một lúc sau , anh mới gửi đến một dòng ngắn ngủi.

Lục Đình Kiêu: Ngày mai cô sẽ biết . Nhớ đừng mắng người ta ngay khi vừa gặp mặt.

Gia Hân nhìn dòng chữ ấy , chậm rãi gõ lại : Tôi không hứa được . Còn t/ùy xem người anh dẫn đến có đáng bị mắng hay không .

Tin nhắn vừa gửi đi , cô đã nhận được hồi âm.

Lục Đình Kiêu: Tôi bắt đầu thấy lo cho người đó rồi .

Gia Hân bật cười , nhưng nụ cười chưa kịp tắt thì điện thoại nội bộ của khoa cấp cứu lại vang lên. Một điều dưỡng thông báo có người tự xưng là đồng nghiệp của cảnh sát đang tìm bác sĩ phụ trách Trần Quốc Khải, đồng thời yêu cầu được vào phòng bệnh ngay lập tức.

Gia Hân đặt đũa xuống, lập tức đứng dậy. Lần này , cô không định để bất kỳ ai t/ùy tiện bước qua cánh cửa ấy .

Bạn vừa đọc đến chương 3 của truyện OAN GIA TRỰC CẤP CỨU thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Cường, HE, Hiện Đại, Hài Hước. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo