Loading...

Ông Chồng Độc Đoán
#4. Chương 4

Ông Chồng Độc Đoán

#4. Chương 4


Báo lỗi

4.

Chẳng bao lâu sau , tôi đưa tay chọc chọc vào má anh , nhỏ giọng làm nũng: “Bùi Hành Hà, em xóa hết bọn họ rồi .”

“Sau này em tìm người chơi game cùng thì chỉ tìm con gái thôi.”

“Anh đừng giận nữa mà.”

Anh quay lưng về phía tôi , rõ ràng vẫn chưa chịu nguôi giận.

Tôi bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng: “Anh không thèm để ý đến em đúng không ? Được thôi, vậy em cũng chẳng thèm để ý đến anh nữa!”

Tôi rón rén ngồi dậy, định lẻn sang phòng bên cạnh chơi game, nhưng vừa nhấc chân đã bị anh nắm c/h/ặ/t cổ tay.

“Đi đâu ?”

“Chơi game.”

Bùi Hành Hà kéo tôi trở lại giường, đưa tay day day thái dương rồi nói : “Ngủ đi .”

“Em không buồn ngủ.”

Anh tắt đèn ngủ ở đầu giường, kéo tôi vào lòng, giọng nói dịu xuống đôi chút: “Điều chỉnh lại giờ giấc đi , ngày mai anh chơi với em.”

“Thật nhé?”

“Ừ.”

Ai ngờ anh căn bản chẳng biết chơi game, còn phải để tôi cầm tay chỉ việc từ đầu đến cuối.

“Lại thua rồi !”

Tôi chán nản lấy đầu huých vào người anh , ấm ức trách móc: “Anh luyện giỏi rồi hẵng chơi cùng em!”

Thôi, vẫn nên đi mua sắm thì hơn.

Tôi quẹt thẻ của Bùi Hành Hà để mua hết món này đến món khác, hoàn toàn chẳng biết tiết chế là gì, mãi đến khi mấy người vệ sĩ đi theo phía sau gần như không còn xách nổi đồ nữa, tôi mới miễn cưỡng chịu dừng tay.

Nhưng khoan đã …

Con thú nhồi bông này vừa to, vừa mềm, lại còn đáng yêu quá đi mất!

Mua luôn!

Chẳng mấy chốc, một chú thỏ bông khổng lồ màu hồng phấn đã nằm chễm chệ giữa tôi và Bùi Hành Hà trên giường. Tôi hài lòng vô cùng, còn cúi xuống hôn chụt lên mặt nó, dịu dàng chúc: “Bé cưng ngủ ngon nhé!”

“…”

Sáng hôm sau thức dậy, chú thỏ bông đã bị chen sang một góc, còn tôi thì ôm c/h/ặ/t lấy Bùi Hành Hà, một chân thậm chí còn ngang nhiên gác lên eo anh .

Tôi chậm rãi nhích người trở về chỗ của mình , nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ lúc ngủ của anh , tôi lại không nhịn được mà ngắm thêm một lúc. Khi ngủ, Bùi Hành Hà trông dịu dàng hơn hẳn thường ngày, đôi môi khẽ mím lại , hàng mi dài rủ xuống, trên người còn thoang thoảng hương thơm của sữa tắm, khiến người ta chỉ muốn đến gần thêm chút nữa.

Cuối cùng, tôi vẫn không kìm được , cúi xuống c/ắ/n một cái lên cổ anh , còn cố tình mút thật sâu, để lại một dấu hôn đỏ ch/ót như quả dâu tây.

Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333

Bùi Hành Hà đau đến mức mở bừng mắt, đưa tay giữ lấy vai tôi , nhưng tôi vẫn chưa chịu buông tha, còn cố tình cọ cọ vào hõm cổ anh thêm một lúc rồi mới ngẩng đầu lên, cười tươi rói chào buổi sáng: “Chào buổi sáng, Bùi Hành Hà!”

Thật ra lúc ấy chẳng còn sớm nữa, chỉ là tôi không hiểu tại sao hôm nay anh lại thức dậy muộn hơn cả mình .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ong-chong-doc-doan/chuong-4

Trong lúc Bùi Hành Hà thay bộ vest và thắt cà vạt, tôi đang ôm mèo hít hà đầy sung sướng, hết dụi mặt vào bộ lông mềm mại của nó rồi lại không ngừng hôn hít: “Meo meo, để mẹ hôn con thật nhiều nào!”

Hít hà mèo đủ rồi , cả người tôi lập tức tràn đầy năng lượng, tinh thần phấn chấn hẳn lên.

“À phải rồi , Bùi Hành Hà, vài ngày nữa em sẽ cùng bạn bè sang Paris xem trình diễn thời trang, sau đó còn ở lại chơi thêm mấy hôm nữa.”

“Ừ.”

“Cho nên mấy ngày tới em phải điều chỉnh giờ giấc theo giờ Paris, chúng ta tạm thời ngủ riêng nhé.”

“…”

Anh lại im lặng rồi .

Tôi cười hì hì tiến đến véo má anh , trêu chọc: “Em đùa thôi mà, đúng là đàn ông chẳng hiểu được khiếu hài hước của em!”

“Ôi c/h/ế/t, dấu hôn vẫn chưa che hết kìa, anh định cứ thế này mà ra ngoài à ?”

“Đến lúc đó chẳng phải ai cũng biết em đã hôn anh sao ?”

Bùi Hành Hà thản nhiên đáp: “Được vợ hôn thì có gì phải ngại.”

“Không được , để em bôi chút gì đó che lại cho anh .”

Sau khi miễn cưỡng che kín dấu hôn, tôi vẫn không quên dặn dò: “Anh đã nói sẽ tan làm sớm để ở bên em rồi đấy, nhớ nhé!”

Anh gật đầu: “Anh nhớ.”

Không chỉ nhớ chuyện này , anh còn nhớ cả việc phải luyện kỹ năng chơi game.

Sau khi tôi từ Paris trở về, Bùi Hành Hà đã có thể dẫn tôi thắng liên tục trong game, khiến tôi vui đến mức chẳng cần anh thúc giục cũng tự giác muốn về nhà sớm hơn mỗi ngày.

Chúng tôi vui vẻ chơi game cùng nhau , sau đó lại ôm nhau ngủ, còn chú thỏ bông vướng víu kia đã bị tôi chuyển sang phòng ngủ chung với mèo con.

He he!

Quả nhiên vẫn là ôm chồng ngủ thoải mái nhất. Muốn hôn thì hôn, muốn sờ thì sờ, chẳng cần phải kiêng dè gì cả.

Chỉ có điều… hình như có thứ gì đó hơi cộm.

Tôi tò mò hỏi: “Bùi Hành Hà, trong túi anh đựng cái gì thế? Sao cứng vậy ?”

Anh lập tức giữ lấy cổ tay tôi , giọng nói có phần căng thẳng: “Đừng sờ lung tung.”

Anh càng nói như vậy , tôi lại càng muốn sờ.

“Anh giấu thứ gì thế?”

“Là cái gậy à ?”

“Hay đèn pin?”

Cả người Bùi Hành Hà lập tức cứng đờ, sắc mặt trông chẳng được tốt cho lắm, nhưng anh vẫn không nói gì khiến tôi càng thêm tò mò.

“Sao anh lại im lặng nữa rồi ?”

“Thôi được , để em tự xem rốt cuộc là cái gì…”

“…”

“Anh đã không ngăn em lại thì thôi, sao giờ lại chẳng nói gì cả?”

Anh cúi đầu tựa trán lên vai tôi , giọng nói trầm thấp đầy bất lực: “Xin lỗi .”

Lần này đến lượt tôi cứng họng, chẳng biết nên nói gì cho phải .

Bạn vừa đọc đến chương 4 của truyện Ông Chồng Độc Đoán thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Ngôn Tình, Đô Thị, Vả Mặt, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Cường Thủ Hào Đoạt, Hào Môn Thế Gia, Tổng Tài, Cưới Trước Yêu Sau, Ngọt, Truy Thê. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo