Loading...

PHẠN NGUYỆT
#10. Chương 10

PHẠN NGUYỆT

#10. Chương 10


Báo lỗi

 

 

Huynh trưởng từng bảo ta , nếu có ngày gặp được người còn quan trọng hơn cả bạc, vậy chính là đã thích người ấy rồi .”

 

“Ta nghĩ đi nghĩ lại , có lẽ người ấy chính là cô.

 

Ta cũng không nhốt cô trong viện đâu .

 

Việc làm ăn của ta trải khắp nam bắc, cô muốn đi đâu , ta sẽ đưa cô đi đó.

 

Ngắm núi cũng được , ngắm sông cũng được , dù cô muốn đến tận chân trời góc bể, ta cũng sẽ đi cùng.”

 

Nhìn gương mặt hắn đỏ bừng, tim ta chợt đập nhanh hơn một nhịp.

 

Thảo nào hắn cứ quên trả khăn tay cho ta .

 

“Vì sao ngài thích ta ?”

 

Lục Hành Giản ngượng ngùng: “Thì… vừa gặp đã yêu.

 

Lần đầu va phải cô trong hí lâu, ta đã thấy cô nương này thật xinh đẹp .

 

Sau đó, trông thấy cô đứng yên lặng dưới mái hiên trú mưa, ta liền biết mình xong đời rồi .”

 

Ta không nhịn được cười .

 

“Vậy sau này lúc ngài đi mua tiệm, mặc cả có thể dẫn ta theo không ?”

 

Hắn ngẩng phắt đầu, vui mừng khôn xiết: “Cô đồng ý rồi sao ?”

 

“Ừm.”

 

Cớ gì ta không đồng ý chứ?

 

Ta thích kiếm bạc, cũng thích ngắm núi ngắm sông.

 

Hắn kiếm bạc, ta sẽ giúp hắn quản sổ sách.

 

Hắn muốn ngắm non nước, ta sẽ cùng hắn đi khắp chân trời.

 

Hai chúng ta ở bên nhau , có lẽ cả đời cũng chẳng buồn chán.

 

Chỉ nghĩ thôi, ta đã thấy cuộc sống ấy vui vẻ hơn biết bao so với những ngày đêm chịu đựng trong phủ trước kia .

 

Thấy ta gật đầu, Lục Hành Giản lập tức quay sang dặn người phi ngựa thật nhanh về kinh thành, xin một đạo thánh chỉ ban hôn.

 

…

 

Nhìn sắc mặt khó coi của phụ thân , ta cảm thấy vô cùng hả dạ .

 

“Sao con lại có thể…”

 

“Thịnh đại nhân.”

 

Ta buông cổ tay ông, lùi một bước: “Ông dám kháng chỉ sao ?”

 

Mắt mẫu thân đỏ hoe: “Con hận cha mẹ đến vậy sao ?”

 

“Hận.”

 

“Trong mắt hai người chỉ có a tỷ.

 

Tỷ ấy chịu khổ trên núi, hai người liền dành hết mọi thứ tốt đẹp đưa lên núi.”

 

“Còn con thì sao ?

 

Con bệnh, người nói a tỷ cũng chịu được , bảo con đừng yếu đuối.

 

Con cười , hai người lại chê con vô tâm, không màng sống c/h/ế/t của a tỷ.

 

Con sống cũng là sai, vui vẻ cũng là sai, đến bị bệnh cũng là sai… chỉ vì con không khổ bằng tỷ ấy , nên ngay cả tư cách tủi thân cũng không có sao ?”

 

“Còn hôn sự với Yến Chi Doãn nữa.

 

Hai người sống c/h/ế/t không chịu cho con từ hôn, là vì thương con ư?

 

Hay vì trèo cao được với con trai độc nhất của viện chính Thái Y Viện, hai người thấy nở mày nở mặt?”

 

Mẫu thân nước mắt giàn giụa: “Phạn Nguyệt, nhưng con gả vào nhà tốt thì chẳng phải cũng sẽ sống tốt sao ?

 

Cha mẹ cũng vì muốn tốt cho con mà.”

 

Không tốt chút nào.

 

Những ngày tháng gả cho Yến Chi Doãn quá khổ sở.

 

“Đó chỉ là điều người nghĩ.”

 

“Giờ hai người đã biết con hận mình rồi , vậy xin hai người … đừng xuất hiện trước mặt con nữa.”

 

Trước khi đi , cha mẹ dường như rất hối hận, chỉ để lại lời dặn ta trước khi xuất giá hãy về nhà một chuyến, rồi lên xe ngựa rời đi .

 

Ta không về.

 

Ngày xuất giá, ta chải tóc, thay giá y ngay trong tiểu viện ở Dương Châu.

 

Sau khi thành thân , quả nhiên Lục Hành Giản đưa ta đi rất nhiều nơi.

 

Bát hoàng t/ử theo được mấy ngày đã bị Lục Hành Giản chê vướng víu, viết một phong thư rồi cho người đưa cậu ấy về kinh thành, bảo rằng mang theo một cái đuôi nhỏ đi đâu cũng bất tiện.

 

Nửa năm sau , đến sinh thần Bát hoàng t/ử, chúng ta trở về kinh chúc thọ.

 

Trong cung yến, ta ngồi giữa bữa tiệc, nghe hai vị phu nhân bên cạnh nhỏ giọng bàn chuyện mới biết hôn sự giữa a tỷ và Tạ thế t/ử cuối cùng vẫn không thành.

 

Nghe nói , một ngày trước lễ thành thân , có người bắt gặp a tỷ và Yến Chi Doãn ôm ấp nhau trong gian phòng riêng tại t/ửu lâu, y phục xộc xệch, hơi thở nóng bỏng.

 

Tuy chưa vượt qua giới hạn cuối cùng, nhưng những chuyện nên làm và không nên làm đều đã làm cả.

 

Tạ Trần nổi trận lôi đình, lập tức hủy hôn.

 

Ta chẳng hiểu lắm.

 

Bệnh của a tỷ rõ ràng đã khỏi rồi , nếu tỷ ấy thực sự làm theo phương t/h/u/ố/c, chứng khát da hẳn phải được chữa tận gốc từ lâu.

 

Lẽ nào vẫn chưa khỏi hẳn?

 

Khi tiệc tan, ta ngồi trong xe ngựa đợi Lục Hành Giản.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phan-nguyet/chuong-10

 

Hắn bảo hôm nay là sinh thần Tiểu Bát, cậu ấy nhận được không ít quà cáp, hắn phải đi “mượn” chút bạc về mới được .

 

Ta tựa vào vách xe, vén một góc rèm cho thoáng, vừa nhìn ra đã thấy Yến Chi Doãn đứng cách đó vài bước, đang nhìn cỗ xe ngựa này .

 

Hắn gầy hơn nửa năm trước , đứng ngoài rèm một lát.

 

Cuối cùng hắn tiến lên một bước, gọi ta qua tấm rèm: “Phạn Nguyệt.”

 

Ta không đáp.

 

Hắn dường như đã đoán trước , tự nói tiếp: “Mấy hôm trước , ta nằm mơ một giấc.

 

Trong mơ, chúng ta thành thân , nhưng về sau … nàng bỏ đi .

 

Nàng thà ở trong chùa cả đời cũng không chịu gặp lại ta .”

 

“Khi tỉnh dậy, ta vốn tưởng đó chỉ là trùng hợp.

 

Nhưng Phạn Nguyệt, phương t/h/u/ố/c nàng đưa cho Uyển Hề chỉ có trong cổ thư của Yến gia ta .

 

Nàng cũng mơ thấy những chuyện ấy , đúng không ?”

 

Ta cười giễu: “Đó không phải mơ đâu , Yến Chi Doãn.

 

Những chuyện ấy đều là thật.”

 

“Giờ cuối cùng chàng cũng có thể đường đường chính chính có được a tỷ rồi , chẳng phải rất tốt sao ?”

 

“Người ta muốn chỉ có nàng!”

 

Hắn vội vàng nói .

 

“Là nàng ta tự buông thả, chủ động sà vào lòng ta !

 

Ta chưa từng…”

 

“A tỷ mắc chứng khát da, ban đầu quả thật bị bệnh tật hành hạ nên phải cầu cứu chàng , chuyện ấy có thể thông cảm.”

 

“ Nhưng về sau thì sao ?

 

Rõ ràng chàng có phương t/h/u/ố/c chữa khỏi cho tỷ ấy mà lại không chữa.

 

Chàng giấu giếm tỷ ấy , coi tỷ ấy như món đồ độc chiếm để thỏa d/ụ/c vọng.”

 

Yến Chi Doãn lí nhí: “Chứng khát da ấy … thật ra ai cũng có thể giúp nàng ấy thuyên giảm.

 

Chính nàng ấy đã chọn ta .”

 

Ta sửng sốt.

 

Sao lại thế được ?

 

“Vậy hai người đúng là trời sinh một cặp.”

 

“Phạn Nguyệt, nàng nghe ta nói đã .

 

Ta tìm nàng rất lâu rồi , ta chỉ xin nàng cho ta một cơ hội để bù đắp.

 

Trước kia ta hồ đồ, ta đã phụ lòng nàng, nàng trở về có được không ?”

 

Đã biết được nguyên do a tỷ và hắn dây dưa, ta thậm chí chẳng buồn nói lời qua quýt với hắn nữa.

 

Ta hất cằm ra hiệu cho hai thị vệ canh ngoài xe: “Đánh cho hắn một trận thừa sống thiếu c/h/ế/t.”

 

…

 

Một lát sau , Lục Hành Giản từ yến tiệc bước ra , trên mặt vẫn mang nụ cười thỏa mãn như vừa phát tài lớn.

 

Nào ngờ vừa ra đã trông thấy Yến Chi Doãn nằm bẹp dưới đất, thoi thóp.

 

Sau khi biết chuyện gì xảy ra , hắn bước tới bồi thêm một cú đ/ấ/m, đ/á/n/h văng hai chiếc răng cửa của Yến Chi Doãn.

 

Lục Hành Giản ra lệnh cho người hầu: “Người đâu !

 

Tống hắn vào đại lao, cứ nói hắn mạo phạm bổn vương.”

 

Yến Chi Doãn ôm mặt, vẫn cố cứng miệng: “Vương gia, ta có ơn với quý phi nương nương.

 

Hôm nay ngài tống ta vào ngục, ngày mai quý phi sẽ nói giúp ngài vài lời trước mặt thánh thượng đấy, ngài gánh nổi hậu quả không ?”

 

Lục Hành Giản đang định lên xe thì khựng lại .

 

Hắn nhe răng cười .

 

“À, đúng rồi .

 

Nhắc đến quý phi mới nhớ, hình như thân thế Tam công chúa có vài điểm đáng ngờ.”

 

“Giao hắn cho hoàng huynh , nhỏ m/á/u nhận thân đi .”

 

Ta bất ngờ nghe được một bí mật động trời, mắt mở tròn xoe.

 

Trên đường về, Lục Hành Giản giải thích cho ta .

 

“Có người nhìn thấy hắn vào chữa bệnh cho quý phi, suốt cả đêm không ra ngoài.

 

Hoàng huynh đã nghi ngờ từ lâu rồi .”

 

Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện

Hai tháng sau , ta nghe tin Yến Chi Doãn bị c/h/é/m đầu giữa phố.

 

Tội danh là làm ô uế chốn cung đình, khi quân phạm thượng, tư thông với quý phi và sinh ra Tam công chúa.

 

Chứng cứ xác thực, hoàng thượng nổi trận lôi đình.

 

Quý phi bị ban lụa trắng để tự vẫn, Yến Chi Doãn bị c/h/é/m đầu thị chúng, cả nhà họ Yến bị lưu đày.

 

Còn a tỷ, cuối cùng vẫn không lấy được chồng.

 

Không biết vì sao , những chuyện giữa tỷ ấy và Yến Chi Doãn lan khắp kinh thành.

 

Ai cũng nói Thịnh đại tiểu thư dây dưa với người từng là vị hôn phu của muội muội ngay trước mắt hôn phu mình , danh tiếng sa sút t/h/ả/m hại.

 

Sau khi từ hôn, Tạ Trần không bao giờ bước chân đến nhà họ Thịnh nữa.

 

Những gia đình khác càng không dám dây vào .

 

Cha mẹ mất hết thể diện, cuối cùng lại đưa tỷ ấy lên núi.

 

HẾT.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 10 của PHẠN NGUYỆT – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Cổ Đại đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo