Loading...

PHẠN NGUYỆT
#9. Chương 9

PHẠN NGUYỆT

#9. Chương 9


Báo lỗi

Ta: …

 

Ngày tháng thấm thoắt trôi qua.

 

Chớp mắt, ta đã ở Dương Châu gần hai tháng.

 

Hôm ấy , ta bỗng nảy ra một ý nghĩ.

 

Bạc tích cóp trong tay để không cũng vậy , chi bằng học cách mua sắm chút sản nghiệp, ít nhất sau này cũng có nguồn thu nhập lâu dài.

 

Do dự hai ngày, cuối cùng ta vẫn tìm đến Lục Hành Giản, nói rằng mình muốn mua một cửa tiệm.

 

Nghe xong, khóe môi hắn hơi cong lên: “Trùng hợp thật.

 

Phía khu phố sầm uất có một cửa tiệm, chủ đang cần tiền gấp nên hạ giá rất thấp.

 

Nếu cô muốn mua, ta sẽ đi thương lượng giúp.”

 

Bát hoàng t/ử ngạc nhiên nhìn hắn : “Chẳng phải tiệm đó là của lục thúc…”

 

Lục Hành Giản giẫm lên chân cậu ấy .

 

Bát hoàng t/ử đau đến mức lập tức đổi giọng: “ Đúng !

 

Rẻ lắm!

 

Tỷ tỷ nhất định đừng bỏ lỡ!”

 

Ba ngày sau , khế đất đã nằm trong tay ta .

 

Đó là một cửa tiệm nhỏ hai tầng nằm giữa phố đông đúc, vị trí cực tốt , người qua lại như mắc cửi.

 

Ta nhanh ch/óng tìm được một người thuê đáng tin cậy, ký khế ước, từ đó mỗi tháng tiền thuê đều vào túi đúng hạn.

 

Gần cuối tháng, khi đang phơi quần áo trong sân, ta vừa ngẩng lên đã thấy Yến Chi Doãn đứng ở cửa viện.

 

Người hắn đầy bụi đường, rõ ràng đã từ kinh thành tìm tới tận đây.

 

Nhìn thấy ta , hắn thở phào, giọng cứng nhắc: “Phạn Nguyệt, phụ thân nàng bảo nàng lên núi tự kiểm điểm, sao nàng lại trốn đến đây?”

 

“Nàng có biết ta tìm nàng bao lâu rồi không ?”

 

Ta khó hiểu: “Yến Chi Doãn, chàng tìm ta làm gì?”

 

Hắn nhíu mày càng c/h/ặ/t, rõ ràng rất không thích thái độ của ta .

 

“A tỷ nàng sắp thành thân với Tạ thế t/ử rồi .

 

Ta đến tìm nàng vốn là muốn hỏi, nếu nàng đã biết lỗi , hôn sự của chúng ta cũng nên tiếp tục.”

 

“Đầu óc chàng có vấn đề à ?

 

Chúng ta đã không còn hôn ước nữa.”

 

“Nàng nóng tính như vậy , kiểu gì cũng cần có người uốn nắn.

 

Hôn sự của chúng ta do trưởng bối định ra , những việc ta làm chẳng qua cũng chỉ mong nàng hiểu chuyện hơn.

 

Phạn Nguyệt, đừng khiến hai nhà mất mặt, theo ta về đi .”

 

Ta tránh bàn tay hắn vừa đưa tới, tung chân đá vào bụng hắn .

 

Hắn không ngờ ta ra tay, lảo đảo lùi hai bước, ôm bụng khom người , vẻ mặt đầy không thể tin nổi.

 

“Tránh xa ta ra !”

 

Nhìn bộ dạng chật vật này của hắn , ta thấy còn thuận mắt hơn nhiều so với dáng vẻ giả dối lúc nào cũng ung dung tự chủ.

 

“Yến Chi Doãn, có phải bệnh của a tỷ đã khỏi, tỷ ấy không cần chàng nữa rồi không ?”

 

“Vậy chàng dựa vào đâu cho rằng ta muốn nhặt thứ rác rưởi người khác không cần?”

 

Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện

Sắc mặt hắn cứng đờ: “Nàng đang nói gì vậy ?

 

Ta và a tỷ nàng hoàn toàn trong sạch.”

 

“Cởi áo nép vào lòng nhau , chàng bảo là chữa bệnh.

 

Vậy những dấu vết dưới cổ áo tỷ ấy là gì?

 

Chẳng lẽ cũng là một phần của phương t/h/u/ố/c chữa bệnh?”

 

Mặt Yến Chi Doãn thoắt trắng bệch.

 

Môi hắn mấp máy như muốn biện bạch mà không thốt nên lời.

 

Hôm ấy trước khi rời nhà, ta đến chép lại phương t/h/u/ố/c cho a tỷ, vô tình nhìn thấy mảng dấu đỏ lộ ra dưới cổ áo tỷ ấy .

 

Chỗ đậm chỗ nhạt, còn có mấy dấu răng kéo dài khuất vào trong vạt áo.

 

Ta không dám nghĩ sâu hơn.

 

“Chàng luôn miệng nói mình là đại phu, nhưng chuyện nào chàng làm cũng lấy việc chữa bệnh làm bình phong.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phan-nguyet/chuong-9
”

 

“Những ý nghĩ không thể để người khác thấy trong lòng chàng , chàng tưởng có thể giấu được thiên hạ, giấu được cả chính mình sao ?”

 

“Không chịu đi phải không ?”

 

Ta chộp lấy cây gậy gỗ dùng để chèn cửa phía sau , ước lượng trong tay rồi quay lại vung thẳng về phía hắn .

 

Hắn không ngờ ta thật sự đ/á/n/h, hoảng hốt giơ tay đỡ, cây gậy nện vào cẳng tay phát ra tiếng bộp trầm đục.

 

Yến Chi Doãn đau đến rụt về sau một bước, trên mặt thoáng vẻ vừa kinh ngạc vừa tức giận.

 

Hắn đứng vững lại , vậy mà vẫn định tiến tới túm cổ tay ta .

 

Ta trở tay quật thêm một gậy, giáng mạnh vào giữa hai chân hắn .

 

Cả người hắn gập xuống, bật một tiếng rên nghẹn, mặt thoắt trắng bệch, ôm chỗ đau lùi liên tiếp mấy bước.

 

Ta chống gậy đứng trong ngưỡng cửa, từ trên cao nhìn xuống hắn .

 

“Còn không cút?”

 

Đúng là cái đồ thích bị đ/á/n/h.

 

Hắn không chịu đi .

 

Không biết vì áy náy hay vì không cam lòng, hắn cứ mặt dày ở lì Dương Châu.

 

Ta lên phố, hắn theo phía sau ; ta đến cửa tiệm, hắn đứng ở quán trà phía đối diện nhìn sang; ta về viện, hắn lại đứng ở đầu ngõ.

 

Khi Lục Hành Giản đến tìm ta , Yến Chi Doãn liền sải bước chắn trước mặt, sa sầm nhìn hắn : “Nam nữ hữu biệt, xin vị công t/ử này tự trọng.”

 

Ta gạt tay hắn , bước lên phía trước : “Yến Chi Doãn, chúng ta đã từ hôn.

 

Chàng không có quyền xen vào việc ta giao du với ai.”

 

“Còn lải nhải nữa, ta đ/á/n/h đấy!”

 

Hắn theo bản năng khép c/h/ặ/t hai chân, mặt hơi tái đi .

 

Bát hoàng t/ử bên cạnh vẫn đang ngậm một miếng bánh hoa quế, phấn khích nói liến thoắng: “Từ hôn rồi sao ?

 

Thế thì tốt quá!

 

Tỷ tỷ, để ta thay lục thúc nhà ta cầu hôn tỷ, được không ?”

 

Lục Hành Giản vội bịt miệng cậu ấy , tai đỏ bừng: “Tiểu tổ tông!

 

Ai bảo con nói ra ?”

 

Bát hoàng t/ử bị bịt miệng, ú ớ giãy giụa: “Ưm… thúc không dám nói thì để ta nói !

 

Tỷ tỷ xinh đẹp như vậy , thúc không muốn thì chờ ta lớn lên, ta cưới!”

 

Yến Chi Doãn đứng bên cạnh, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng không nhịn được nữa, cười lạnh: “Thảo nào nàng trốn đến Dương Châu, hóa ra nàng đã phản bội ta từ lâu.”

 

Ta giơ tay tát thẳng vào mặt hắn .

 

“Cút.”

 

“Đừng để ta lại phải dùng gậy đuổi chàng đi !”

 

Cuối cùng hắn cũng bỏ đi .

Nhưng hắn lại gọi cha mẹ ta đến bắt ta về.

 

Phụ thân ra lệnh.

 

“Thu dọn đồ đạc, theo ta về.”

 

“Làm loạn lâu như thế cũng đủ rồi .

 

Về nhà thành thân với Yến Chi Doãn.”

 

“Con không về.”

 

Ông giơ tay định đ/á/n/h ta .

 

Ta lập tức đưa tay nắm c/h/ặ/t cổ tay ông.

 

“Ông cứ thử đ/á/n/h ta xem?

 

Thịnh đại nhân, ta là vị hôn thê của Tiêu Dao vương, được chính thánh thượng sắc phong làm vương phi tương lai.

 

Một cái tát của ông giáng xuống sẽ không còn là đ/á/n/h vào mặt con gái ông nữa đâu .”

 

Tay phụ thân cứng đờ giữa không trung, đồng t/ử đột ngột co lại .

 

“Con nói gì?”

 

…

 

Ba ngày trước , Lục Hành Giản đến tìm ta .

 

Hắn cầm khăn tay của ta , ấp a ấp úng mãi hồi lâu, cuối cùng như đã quyết tâm liều một phen.

 

“Thịnh cô nương, ta muốn hỏi cô một chuyện.”

 

“Ngài nói đi .”

 

Hắn hít sâu một hơi , lắp bắp: “Cô có bằng lòng gả cho ta không ?”

 

Ta ngẩn người .

 

“Sau này , tất cả bạc ta kiếm được đều giao cho cô quản.

Bạn vừa đọc đến chương 9 của truyện PHẠN NGUYỆT thuộc thể loại Cổ Đại. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo