Loading...

PHẠN NGUYỆT
#8. Chương 8

PHẠN NGUYỆT

#8. Chương 8


Báo lỗi

“Mười lượng bảy văn.”

 

Người ấy giơ một bàn tay, xòe cả năm ngón.

 

“Không thể thêm nữa.”

 

Chủ tiệm tức đến mức râu như dựng ngược: “Chỉ riêng khế đất tiệm này của ta đã đáng giá hai mươi lượng!

 

Ngươi trả có mười lượng bảy văn?

 

Ngươi có còn là người không ?”

 

“Ngươi là Chu Lột Da đầu t/h/a/i đấy à ?”

 

Người ấy ngẩng mặt, hất mày: “ Sai rồi , ta tên là Lục Lột Da.”

 

Một thiếu niên bên cạnh ôm kín mặt, lùi ra xa ba bước, dáng vẻ như muốn nói mình chẳng quen biết người này .

 

Chính là Bát hoàng t/ử.

 

Cậu ấy đứng sát chân tường, quay mặt vào tường, miệng lẩm bẩm điều gì đó, hình như đang niệm “ ta không quen, ta không quen”.

 

Ta không nhịn được bật cười .

 

Bát hoàng t/ử thính tai, nghe tiếng liền quay đầu, vừa nhìn đã nhận ra ta , hai mắt sáng rực.

 

“Tỷ tỷ?”

 

Cậu ấy lập tức nắm tay ta , ngẩng mặt vui vẻ nói : “Tỷ tỷ, sao tỷ lại ở đây?

 

Đi nào, đi nào, ta mời tỷ ăn bánh!

 

Lần trước tỷ cứu lục thúc của ta , ta còn chưa cảm ơn tỷ nữa!”

 

“Ta đâu có cứu…”

 

Ta bị cậu ấy kéo đi , dở khóc dở cười .

 

“Tỷ trông chừng để thúc ấy không c/h/ế/t bất đắc kỳ t/ử ngay tại chỗ, thế là cứu rồi !”

 

Ta còn chưa kịp phản bác thì Lục Hành Giản phía bên kia đã mua được cửa tiệm với giá tám lượng bảy văn.

 

Hắn quay người , thấy ta và Bát hoàng t/ử thì hơi ngẩn ra : “Thịnh cô nương cũng ở đây à ?

 

Trùng hợp thật.”

 

“Ta mời cô ăn bánh nhé?”

 

Bát hoàng t/ử kinh hãi, che miệng thì thầm: “Lục Lột Da đổi tính rồi sao ?”

 

Lục Hành Giản tức tối liếc cậu ấy .

 

Cậu ấy lập tức cười tít mắt, kéo ta chạy tới một tiệm bánh bên kia đường: “Hiếm khi lục thúc hào phóng một bữa, tỷ tỷ mau đi thôi!”

 

Ta chẳng hiểu sao đã bị ấn ngồi xuống cạnh bàn.

 

Từng đĩa bánh được bưng ra , bày kín cả bàn.

 

Ta hỏi sao hai người cũng đến Dương Châu.

 

Bát hoàng t/ử nhét đầy bánh trong miệng, nói không rõ tiếng: “Tiệm của lục thúc mở đến tận đây rồi , vừa mua hẳn một con phố nữa.”

 

Lục Hành Giản nói : “Đến xem việc làm ăn.

 

Ở Dương Châu có nhiều cơ hội.”

 

Hai người nhiệt tình giới thiệu cho ta những nơi vui chơi, ăn uống ngon ở Dương Châu.

 

Bát hoàng t/ử hai má đã phồng căng mà vẫn nhét bánh vào miệng, lại gọi thêm ba đĩa, miệng nói : “Khó khăn lắm lục thúc mới mời, tỷ tỷ ăn nhiều chút.”

 

Kết quả, lúc ra về cậu ấy no đến mức không đi nổi, chỉ ôm bụng dựa vào lưng ghế rên rỉ.

 

Cuối cùng Lục Hành Giản phải sai người khiêng cậu ấy lên xe ngựa, đưa về trước .

 

Khi ta đứng dậy cáo từ, Lục Hành Giản đi theo ra , tay cầm một gói giấy dầu: “Ban nãy Tiểu Bát ăn sạch cả rồi , những thứ này cô mang về nhé.”

 

Ta từ chối không được , đành nhận lấy.

 

Hắn đưa ta đến đầu ngõ rồi chợt như nhớ ra chuyện gì.

 

“Thịnh cô nương, ta quên trả khăn tay cho cô.”

 

“Ngày mai ta đến tìm cô, đích thân trả lại .”

 

“Không cần đâu , chỉ là một chiếc khăn thôi mà.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phan-nguyet/chuong-8
”

 

“Phải trả chứ.”

 

Hắn mỉm cười : “May nhờ chiếc khăn của Thịnh cô nương mà ta không mất m/á/u đến c/h/ế/t.

 

Ân tình lớn như vậy , không trả thì lòng ta chẳng yên.”

 

Ân tình ấy … lớn đến vậy sao ?

 

Suốt nửa tháng liền, Lục Hành Giản vẫn chưa trả chiếc khăn ấy cho ta .

 

Lần nào gặp mặt, hắn cũng vỗ trán, bày vẻ chợt nhớ ra đầy áy náy.

 

“Ôi chao, lại quên rồi .

 

Ngày mai, ngày mai nhất định sẽ nhớ.”

 

Nhưng đến hôm sau , hắn vẫn tay không tìm đến, cười tủm tỉm dẫn ta và Bát hoàng t/ử đi ăn ở quán mới mở, xem sân khấu vừa dựng, dạo chợ đêm mới họp.

 

Ta muốn từ chối.

 

Nhưng lần nào Bát hoàng t/ử cũng nhanh miệng van nài trước khi ta kịp nói .

 

“Tỷ tỷ đừng từ chối!

 

Lục thúc còn nợ ta một vạn ba nghìn lượng bạc đấy!

 

Giờ thúc ấy chịu bỏ tiền, ta phải ăn lấy chút tiền lãi mới được .”

 

Ta sững người : “Sao vương gia lại nợ đệ tiền?”

 

“Lục thúc bảo đó gọi là đầu tư.”

 

“Bạc thúc ấy mua cửa tiệm đều lấy từ chỗ ta , nói chờ cửa tiệm sinh lời rồi sẽ trả dần.

 

Làm ăn của thúc ấy trước giờ chưa từng lỗ, ta tin thúc ấy .”

 

Nhìn gương mặt vẫn còn nét trẻ con của cậu ấy , khóe miệng ta giật giật.

 

Đứa trẻ này e rằng bị lục thúc bán đi rồi vẫn còn giúp người ta đếm tiền.

 

Mưa ở Dương Châu nói đến là đến.

 

Hôm ấy ta đi một mình mua chỉ thêu, khi ra khỏi tiệm thì trời đã tối sầm.

 

Mây đen nặng nề đè xuống mái hiên, sấm rền hai tiếng, rồi những hạt mưa rào rào trút xuống.

 

Ta lùi hai bước, nép dưới mái hiên tránh mưa.

 

Giữa tiếng mưa ào ạt, ta thấy một người cầm ô đi tới từ cuối phố.

 

Đến gần mới nhìn rõ mặt, hóa ra là Lục Hành Giản.

 

Thấy ta , hắn khựng lại , trên mặt hiện vẻ ngạc nhiên: “Sao Thịnh cô nương lại ở đây?”

 

“Ta ra ngoài mua ít đồ, không ngờ gặp mưa.”

 

Hắn đưa cán ô sang: “Ta có ô đây, để ta đưa cô về nhé?”

 

Ta nhìn cây ô có nan bằng trúc xanh trong tay hắn , không lớn, chỉ đủ che một người .

 

Ta lắc đầu: “Không cần phiền ngài, đợi mưa nhỏ bớt ta sẽ về.”

 

Nào ngờ hắn nhét thẳng cây ô vào tay ta , xoay người đi đến tiệm bên cạnh.

 

Tới cửa, hắn mới ngoái đầu nói : “Thịnh cô nương cứ về trước đi , hôm khác trả ô cho ta là được .”

 

Dứt lời, hắn vén rèm bước vào tiệm.

 

Ta đứng ngẩn ra , tay vẫn nắm cán ô còn vương hơi ấm từ lòng bàn tay hắn .

 

Hôm sau , ta định trả ô, tiện thể cảm ơn hắn .

Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện

 

Nhưng chỉ trả ô không thì có vẻ hơi sơ sài.

 

Nghĩ ngợi suốt buổi sáng, ta xuống bếp hấp một l/ồ/ng bánh hoa sen, mang cả bánh lẫn ô đến trả.

 

Khi nhận đĩa bánh hoa sen, Lục Hành Giản nâng niu c/ắ/n một miếng như được báu vật: “Tay nghề Thịnh cô nương khá lắm.”

 

Bát hoàng t/ử cũng muốn ăn nhưng bị hắn vỗ một cái.

 

“Không được ăn!

 

Béo tròn như quả bóng rồi còn ăn!”

 

Bạn vừa đọc xong chương 8 của PHẠN NGUYỆT – một bộ truyện thể loại Cổ Đại đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo