Loading...
Ta đẩy cửa bước vào .
Không khí ám muội trong phòng vẫn chưa tan, một mùi hương ngọt ngào khó tả còn phảng phất.
Nhìn thấy ta , sắc mặt a tỷ lập tức trắng bệch.
Yến Chi Doãn nghiêng người chắn trước mặt tỷ ấy , cau mày với ta : “Nàng ra ngoài trước đi .”
Đêm ấy , ta chẳng còn nhớ mình đã tranh cãi những gì, chỉ nhớ a tỷ khóc đến run rẩy, co mình ở góc giường, hết lần này đến lần khác nói : “Là tỷ không tốt .”
“Là tỷ sai rồi …”
Sau đó, tỷ ấy quả thực học cách nhẫn nhịn.
Mỗi khi phát bệnh, tỷ ấy c/ắ/n c/h/ặ/t cổ tay để chịu đựng, c/ắ/n đến rách da toạc thịt.
Yến Chi Doãn tính ngày tỷ ấy phát bệnh, đợi mãi không thấy người đến, cuối cùng đạp cửa phòng xông vào , vừa lúc trông thấy cổ tay tỷ ấy bị c/ắ/n đến m/á/u thịt bê bết.
Hắn lập tức đuổi ta ra ngoài, đóng kín cửa nẻo rồi lại dùng cách chữa bệnh ấy .
Cha mẹ bảo ta không hiểu chuyện, bảo a tỷ đã đủ khổ rồi , bảo ta hẹp hòi đến mức không dung nổi người thân ruột thịt.
Từ đó, hễ ta để lộ chút không vui nào, Yến Chi Doãn lại lạnh mặt.
“Trong mắt đại phu chỉ có người bệnh mà thôi.
Chính nàng mang lòng tà niệm, tự tiện suy diễn.”
“Người thân ruột thịt đang chịu khổ mà nàng còn so đo những chuyện ấy , thật quá bạc tình.”
A tỷ phát bệnh ngày một nhiều, hai người ra vào có đôi, chỉ cần nhìn nhau cũng đủ hiểu ý.
Đôi khi đứng dưới hiên nhìn họ sóng vai đi qua, ta còn hoảng hốt cảm thấy họ mới thật là một đôi.
Mẫu thân thở dài, giọng dịu xuống: “Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa.
Nhân vật như Yến Chi Doãn, con tưởng ai cậu ấy cũng để mắt tới sao ?
Trước kia Minh Nguyệt quận chúa làm ầm ĩ đến vậy , khóc lóc đòi gả cho cậu ấy , chẳng phải cậu ấy vẫn thẳng thừng từ chối hay sao ?”
“Nếu trong lòng cậu ấy không có con, suốt bốn mùa qua, lần nào con nhiễm phong hàn mà cậu ấy chẳng đích thân nấu cao tỳ bà cùng t/h/u/ố/c thang mang đến?
Dạo trước con khó chịu vì trời hè nóng nực, cậu ấy lại chuẩn bị cả món ăn dưỡng sinh lẫn nước mát, mỗi ngày ba bữa đều sai người mang đến viện của con.
Chưa thành thân mà đã chu đáo đến mức này , Phạn Nguyệt, con đừng có phúc mà không biết hưởng.”
Phúc ư?
Hắn tốt với ta , chẳng qua vì trong mắt hắn , ta cũng chỉ là một bệnh nhân cần được chăm sóc mà thôi.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Tiểu công t/ử phủ Ngụy Quốc công biếng ăn, hắn không chỉ kê đơn mà cứ cách vài hôm lại đến tận nhà, trông chừng người ta ăn hết bữa.
Tiểu thư nhà họ Ngô mắc bệnh sốt, ngày nào hắn cũng tự đến sắc t/h/u/ố/c, tự tay canh lửa.
Hắn đối với bệnh nhân nào mà chẳng như vậy ?
Dịu dàng ân cần, ai nhờ gì cũng đáp ứng.
Chỉ
có
điều, kiếp
trước
,
sau
lần
a tỷ c/ắ/n thương cổ tay,
hắn
bôi t/h/u/ố/c xong còn đặc biệt tìm cao xóa sẹo mang đến.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phan-nguyet/chuong-2
Sợ a tỷ vẫn canh cánh trong lòng, hắn còn tặng tỷ ấy bốn đến năm chậu mẫu đơn để giải khuây.
Những chậu hoa ấy nở rực rỡ, chậu sau còn kiều diễm hơn chậu trước .
Còn trên bàn ta chỉ có một chậu cúc non.
Nhỏ bé, cánh trắng nhụy vàng.
Rốt cuộc, hắn vẫn đối xử khác nhau với từng bệnh nhân.
Ta đang thất thần thì Xuân Hạnh, nha hoàn bên cạnh a tỷ, bỗng lảo đảo chạy vào .
“Lão gia, phu nhân, đại tiểu thư tự nhốt mình trong phòng, hình như lại phát bệnh rồi , động tĩnh bên trong nghe có vẻ không ổn !”
Sắc mặt cha mẹ lập tức thay đổi, chẳng còn tâm trí trách ta nữa, liên tục sai người đi mời Yến Chi Doãn.
Tiểu tư vừa bước qua ngưỡng cửa thì Yến Chi Doãn đã đeo hòm t/h/u/ố/c đứng ngoài hiên.
Hắn chắp tay chào cha mẹ : “Ta tính ngày thì thấy đại tiểu thư cũng sắp đến lúc phát bệnh rồi .”
Mẫu thân như gặp được cứu tinh, vội nghiêng người nhường đường: “Yến công t/ử, mau mời vào , mau mời vào !”
Ta đứng cạnh cột hiên, đúng lúc hắn đi lướt qua, bỗng lên tiếng gọi lại .
“Yến Chi Doãn.”
“Bệnh của a tỷ, thật sự không còn ai khác chữa được sao ?”
Hắn khựng chân, quay nửa mặt lại .
Ánh nắng chiếu lên gò mày, đổ xuống một vệt bóng nhàn nhạt.
“Chứng bệnh của đại tiểu thư đã quen với cách chữa trị hiện nay.
Nếu đột ngột đổi người , đổi t/h/u/ố/c, chỉ e thân thể nàng ấy không chịu nổi, bệnh lại phát tác nặng hơn.”
Thuốc ư?
Làm gì có thứ t/h/u/ố/c nào.
Một luồng lạnh lẽo dâng lên trong lòng ta .
Bản thân Yến Chi Doãn chính là vị t/h/u/ố/c ấy của a tỷ.
Dường như nhận ra vẻ thất vọng của ta , hắn nhìn ta , dịu giọng: “Phạn Nguyệt, nàng đừng nghĩ lung tung.
A tỷ nàng chỉ là một trong những bệnh nhân của ta , ta đối với nàng ấy chỉ có lòng kính trọng.”
Hắn đưa cho ta một gói giấy màu nhạt đang cầm trong tay, đầu ngón tay vô tình lướt qua lòng bàn tay ta , hơi lạnh.
“Trong này là kẹo tỳ bà do chính tay ta nấu.
Nếu ban đêm nàng lại ho, cứ ngậm một viên sẽ dễ chịu hơn.”
Dứt lời, hắn xoay người đẩy cửa vào phòng a tỷ.
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại , ta nghe tiếng a tỷ rên khe khẽ từ bên trong, rồi tiếng ấy nhanh ch/óng bị thứ gì đó chặn lại .
Cha mẹ cuối cùng cũng yên tâm.
Nửa canh giờ sau , cửa mở.
Yến Chi Doãn từ trong bước ra , vạt áo hơi hé, cổ áo có những nếp nhăn như bị người khác nắm c/h/ặ/t.
Vành tai hắn đỏ lên khác thường.
Hắn đến trước mặt ta , giọng khàn hơn lúc nãy vài phần: “Phạn Nguyệt, để ta bắt mạch cho nàng lần nữa.”
Khi hắn lại gần, ta ngửi thấy một mùi sen thanh nhạt, vấn vít giữa những nếp áo hắn .
Đó là hương an thần a tỷ thường dùng, thoang thoảng mà sâu lắng, ngọt ngào nhưng mát lạnh.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.