Loading...
Ta bất giác lùi nửa bước, ngoảnh mặt đi .
“Không cần.”
Yến Chi Doãn như không nhận ra , vẫn nắm cổ tay ta , đặt ba ngón tay lên mạch.
Một lát sau , hắn cau mày.
“Mạch tượng của nàng phù hư, lo nghĩ quá nhiều, e là đêm qua lại ngủ không ngon.
Ngày mai ta đưa nàng đi du hồ giải khuây, được không ?”
Hắn ngước mắt nhìn , ánh mắt mang theo mấy phần dỗ dành.
“Chẳng phải nàng vẫn luôn nhắc tới cá tôm ở Thái Hồ sao ?
Ta đã hỏi rồi , mấy hôm nay đúng mùa béo nhất, vừa đ/á/n/h bắt lên đem hấp ngay, vị sẽ tươi ngọt vô cùng.”
“Ta không muốn ăn.”
Ta rút tay về, nhét gói kẹo tỳ bà lại vào lòng bàn tay hắn .
“Yến Chi Doãn, chúng ta từ hôn đi .
Từ trước tới nay ta vốn không thích ăn kẹo tỳ bà.”
Hắn hơi cau mày: “Phạn Nguyệt, gần đây ta có hơi bận… quên mất nàng đã nói muốn ăn kẹo mơ.
Nhưng chỉ vì ta làm sai loại kẹo mà nàng đòi từ hôn, như thế không công bằng với ta .”
“Ta hứa mấy ngày tới sẽ dành thời gian ở bên nàng thật nhiều, được không ?”
Ta lắc đầu: “Không được .
Ta không cần chàng dành thời gian để bầu bạn với ta .
Điều ta cần là một người thật lòng có ta trong tim.”
Vẻ khó hiểu và hoảng loạn thoáng qua mặt hắn , hắn định giải thích thêm thì cửa phòng phía sau lại mở.
A tỷ vịn khung cửa bước ra , gương mặt đỏ ửng như say, những sợi tóc mai ướt mồ hôi dính bên má.
Tỷ ấy không dám ngẩng đầu nhìn hắn , chỉ cụp mắt nhún người hành lễ về phía hắn , giọng nhỏ như muỗi kêu: “Đa tạ Yến công t/ử.”
Yến Chi Doãn nghiêng người , ánh mắt dừng trên đỉnh đầu a tỷ.
Yết hầu hắn khẽ chuyển động, giọng như bị ép từ cổ họng ra , khàn khàn khó tả.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
“Đó là bổn phận của người làm đại phu, đại tiểu thư không cần cảm tạ.”
Hai người đứng cách nhau ba bước, thế mà dường như vẫn có một bầu không khí vô hình ngăn ta ở bên ngoài.
Ta không muốn nhìn thêm nữa.
“Ta về phòng trước .
Yến Chi Doãn, chàng hãy suy nghĩ về những lời ta vừa nói .”
Yến Chi Doãn cuống quýt gọi theo: “Phạn Nguyệt…”
Ta mới về phòng chưa được bao lâu, a tỷ đã đến.
“Phạn Nguyệt, ban nãy tỷ và Yến công t/ử ở trong phòng thật sự chỉ là chữa bệnh.
Chỉ vì căn bệnh của tỷ quá kỳ quái, tỷ không muốn để người khác nhìn thấy nên mới đóng kín cửa nẻo… muội đừng nghĩ nhiều.”
Vẻ mặt tỷ ấy đầy áy náy.
“Nhờ Yến công t/ử giúp bệnh tình thuyên giảm, tỷ mới có thể xuống núi, trở về bên cạnh cha mẹ .
Đối với huynh ấy , tỷ chỉ có lòng biết ơn, tuyệt đối không có ý gì khác.”
Ta hỏi: “A tỷ, Tạ thế t/ử cũng sắp trở về rồi phải không ?”
Tạ Trần
ra
biên cương chinh chiến bốn năm, tin báo
nói
đại quân
đã
nhổ trại, chẳng bao lâu nữa sẽ khải
hoàn
hồi triều.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phan-nguyet/chuong-3
A tỷ vừa ngơ ngác vừa thấp thỏm: “Sắp rồi … xa nhau hơn bốn năm, đôi lúc nửa đêm tỉnh giấc, tỷ gần như không nhớ nổi dáng vẻ chàng ấy nữa.”
“A tỷ, muội hỏi tỷ một câu, tỷ hãy nghĩ cho kỹ.”
“Nếu bệnh này mãi không trị tận gốc, Yến Chi Doãn sẽ phải tiếp tục đóng cửa cùng tỷ chữa bệnh.
Một hai lần còn có thể chấp nhận, vậy ba năm, năm năm thì sao ?
Khi Tạ thế t/ử trở về, trông thấy hai người như vậy … huynh ấy thật sự có thể không để bụng ư?”
Sắc hồng trên mặt tỷ ấy lập tức biến mất, một lúc lâu sau mới ấp úng: “Tỷ… tỷ từng nhắc với thế t/ử về căn bệnh này .”
“Huynh ấy chỉ nói thương tỷ bị bệnh lạ hành hạ, còn những chuyện khác đều không để tâm.
Cho nên… chắc là huynh ấy không để bụng đâu .”
Chắc là?
Đó chẳng qua chỉ là tỷ ấy tự lừa dối mình .
Kiếp trước , lần đầu Tạ Trần tận mắt bắt gặp a tỷ phát bệnh, Yến Chi Doãn ôm tỷ ấy trong lòng khi y phục đã cởi quá nửa, bàn tay vuốt ve từng tấc da thịt.
Tạ Trần đứng ở cửa, mặt không còn giọt m/á/u, lập tức hiểu ra tất cả.
Huynh ấy viết hưu thư.
A tỷ sống c/h/ế/t không chịu ký, quỳ trước mặt huynh ấy khóc đến ngất đi .
Sau đó, hai người ở riêng suốt nhiều năm.
Tạ phủ rộng lớn, một người ở viện phía đông, một người ở viện phía tây, ngay cả ngày lễ Tết cũng chẳng ăn cơm chung bàn.
Rõ ràng hai năm đầu thành thân , họ từng ân ái đến mức ai nấy đều ngưỡng mộ.
Tạ Trần thậm chí từng đến tìm ta .
Hôm ấy huynh ấy uống không ít rượu, mắt đầy tia m/á/u, tựa vào cột hiên hỏi: “Thịnh Phạn Nguyệt, muội đã nhẫn nhịn bằng cách nào?”
Ta nhắc lại lời Yến Chi Doãn từng trách mắng mình : “Trong mắt đại phu chỉ có người bệnh.
A tỷ là người thân ruột thịt của muội , muội không nỡ…”
Tạ Trần cười , nụ cười thê lương.
“Thịnh Phạn Nguyệt, ngay cả muội cũng đang tự lừa dối mình .”
Câu nói ấy lập tức đ/â/m thủng lớp ngụy trang của ta .
Đêm đó, ta khóc suốt một đêm.
Về sau , khi Yến Chi Doãn lại đến chữa bệnh cho a tỷ, ta để lại một phong thư hòa ly rồi dọn ra khỏi phủ.
Một mình ta xuống phía nam đến Giang Nam, thuê một tiểu viện bên sông, ngày ngày nghe tiếng mái chèo kẽo kẹt, ngắm ánh hoàng hôn dần buông.
Yến Chi Doãn mất ba tháng mới tìm thấy ta .
Trong ba tháng ấy , a tỷ vì chứng khát da phát tác, thần trí không tỉnh táo mà tự làm mình bị thương.
Đứa bé trong bụng tỷ ấy đã không giữ được .
Lần đầu tiên Yến Chi Doãn nổi giận với ta đến vậy .
“Phạn Nguyệt, nàng tùy hứng làm càn, hại người hại mình !”
Hắn bắt ta đến xin lỗi a tỷ.
Nhưng hắn không biết , trong ba tháng ấy , ta cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng về hắn , một mình mất đi đứa con trong bụng.
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.