Loading...
1.
Hôm ấy tiết trời nắng đẹp .
Ta nhất thời cao hứng, liền mời bằng hữu đến Công chúa phủ cùng ta đá cúc cung.
Lúc ta đang đá đến mức mồ hôi nhễ nhại, dâng trào hứng thú chưa muốn dừng lại thì Lư Cảnh Thần chợt bước đến sân bóng.
Thấy bằng hữu ta đều ở đó, nét mặt hắn có chút kinh ngạc nhưng rồi ngay lập tức hành lễ chu toàn , cẩn trọng chắp tay với ta : "Điện hạ, người ở đây sao ! Hôm nay người mời khách đá cúc cung, sao lại không gọi ta ?"
Ta xua tay vẫy gọi hắn : "Cảnh Thần, đi thay xiêm y rồi ra đây đá cùng ta một lát."
Hắn hơi nhíu mày, lắc đầu từ chối: "Điện hạ, trời nóng như này , chạy nhảy một lúc chẳng phải sẽ đổ mồ hôi ướt sũng sao … Huống hồ ta lại chẳng biết đá cúc cung, xuống sân chỉ e sẽ làm mất mặt Điện hạ. Hay là đợi người chơi thỏa thích rồi , ta sẽ bàn chính sự với người sau .”
Ta khoanh tay nhìn hắn : "Đều là người nhà cả, có chuyện gì cứ nói thẳng trước mặt mọi người đi .”
“Nếu phải nói ngay bây giờ, xin Điện hạ hãy cho người ngoài lui xuống trước ."
“Ngươi muốn nói gì mà sợ người ngoài nghe thấy? Chẳng lẽ đêm nay muốn mặc nhu quần đến hầu hạ ta ngủ, nên xấu hổ không mở miệng được sao ?"
Xung quanh liền vang lên những tiếng cười khúc khích. Gương mặt Lư Cảnh Thần thoáng vẻ khó chịu, nhưng rất nhanh đã bị đè nén xuống, làm ra vẻ muốn nói lại thôi.
Chần chừ mãi đến cuối cùng, hắn mới thốt nên lời: "Điện hạ, ta muốn xin người cho phép ta nạp một tì thiếp ."
Cả sân bóng chợt im bặt, chỉ còn ánh nắng gay gắt chiếu trên đỉnh đầu.
Ta vẫn giữ thái độ điềm nhiên, hỏi hắn : "Cảnh Thần, muốn nạp cô nương nhà ai vậy ? Đã đến mức bàn bạc với ta rồi , hẳn trong lòng ngươi cũng phải có sẵn một người rồi chứ?"
Hắn hơi cúi đầu, bày ra dáng vẻ vô cùng khiêm nhường.
"Vẫn chưa chọn ai, dẫu sao nạp thiếp cũng là chuyện lớn, ta phải xin ý kiến của Điện hạ trước ."
Ta nhướng mày, khẽ cười : "Ồ, phò mã vậy mà còn chưa chọn xong kia đấy. Ta lại tưởng ngươi muốn nạp vị biểu muội nhỏ nhắn đáng thương kia của ngươi chứ, tên là gì nhỉ, Hàn... Hàn Lệnh Chi?"
Hắn vừa nhắc tới nạp thiếp , người ta nghĩ đến đầu tiên chính là ả.
Ba tháng trước ở trường săn, lúc con hổ vồ tới, chính ả đã bất chấp thân mình lao ra chắn trước mặt Lư Cảnh Thần.
Lúc đó ta cũng chẳng mấy bận tâm. Nay vừa nghe chuyện, liền cảm thấy mười phần thì tám chín phần là liên quan đến ả ta .
Lư Cảnh Thần ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt đầy kinh hãi, chạm ngay ánh mắt
cười
như
không
cười
của
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/pho-ma-muon-nap-thiep-cong-chua-nuoi-nam-sung/chuong-1
Trước thanh thiên bạch nhật đông người thế này , hắn vội vàng phủ nhận: "Không phải Lệnh Chi!"
Lời vừa dứt, hắn bỗng bừng tỉnh, vội đổi giọng: "Nha đầu Lệnh Chi ngoan ngoãn hiểu chuyện, Điện hạ có thể nghĩ đến muội ấy đầu tiên, quả là vinh hạnh của muội ấy . Nếu được người yêu thích, muội ấy có cơ hội vào Công chúa phủ hầu hạ hai ta , tự nhiên là phúc phận của muội ấy ."
Hắn vẫn tính là giữ được bình tĩnh, hoảng loạn thì cũng chỉ thoảng qua một chốc. Chắc hắn nghĩ rằng hùa theo lời ta mà nói tiếp thì đã là giữ thể diện cho ta lắm rồi .
Ta cười , xua xua tay: "Nếu ngươi vẫn chưa nghĩ ra nên nạp cô nương nào, thì chuyện tì thiếp này không cần tính đến nữa."
"Cảnh Thần, ta đã ở cạnh ngươi rồi , ngươi còn thiếu một tì thiếp sao ? Cùng bổn Công chúa ân ái, lẽ nào chưa đủ khiến ngươi sung sướng nhất thế gian này à ?"
2.
Lư Cảnh Thần có lẽ không ngờ được , những lời thô thiển như vậy ta cũng dám nói toạc ra trước mặt mọi người .
Ánh mắt hắn dè dặt liếc nhìn đám đông xung quanh, mặt và tai đều đỏ lựng lên, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi.
Thế t/ử phủ An Bình Hầu là Mạnh Hoài Cẩn bước lên trước , hai tay chống hông: "Phò mã, Điện hạ đang hỏi chuyện kìa, ngươi còn ấp úng gì nữa? Trả lời một câu đi chứ!"
Lư Cảnh Thần vội vã lau mồ hôi, cuối cùng đành phải gật đầu: "Tự nhiên là sung sướng, đương nhiên sung sướng. Ta đối với Điện hạ một lòng chung thủy, nhắc đến chuyện nạp thiếp là có nguyên do khác."
Ta nổi hứng thú: "Ồ, vậy ngươi nói thử xem?"
Biết đâu hắn lại bịa ra được cái cớ nào đó mà ta chưa từng nghe qua thì sao !
Bị ta gặng hỏi đến nước này , Lư Cảnh Thần vẫn không chịu nói thẳng, muốn giãy giụa thêm một phen: "Hiếm khi Điện hạ có nhã hứng như vậy , hôm nay chúng ta đừng bàn chuyện này nữa, chi bằng chọn một ngày khác rồi hẵng thương lượng. Cứ vui vẻ đá cúc cung trước đã , có được không ?"
Ta khẽ rũ mắt, hạ giọng vừa nhẹ nhàng vừa mềm mỏng: " Nhưng ngươi là người thân cận nhất của ta , ngươi nói với ta một câu, lẽ nào còn có thể khiến ta phật ý sao ? Ngươi thân thiết với ta như vậy , ta không tin ngươi lại nỡ làm tổn thương tình cảm của ta ."
"Ta thật sự muốn nghe xem, rốt cuộc là có nỗi khổ tâm gì mà lại khiến ngươi đột nhiên nảy sinh ý định nạp thêm một tì thiếp ."
Lư Cảnh Thần nuốt nước bọt, đ/â/m lao phải theo lao, không thể lảng tránh thêm được nữa, đành phải nói tiếp: "Điện hạ, trước đây người từng nói mình rất thích trẻ con. Ta đã kiểm tra thân thể kỹ lưỡng rồi , hoàn toàn không có bệnh. Chúng ta mãi chưa có con, chỉ có thể là do Điện hạ không thể sinh nở."
"Điện hạ không thể sinh, vậy hãy để nữ t/ử khác sinh thay . Người cứ nghĩ theo hướng tốt đi , như vậy người cũng chẳng phải chịu nỗi khổ mười tháng hoài thai."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.