Loading...
Nhờ người đích thân tiến cử, Chu Ký Minh mới được ở lại kinh thành làm tướng quân Kim Ngô Vệ.
Thế mà bây giờ, hắn cho rằng ta sẽ chẳng bao giờ nỡ rời bỏ hắn .
Hắn thanh minh với mẹ : “Mẫu thân , Chiêu Ninh thích nhất là nghe con kể chuyện trong quân.”
“Nàng ấy kính phục con, trong mắt nàng ấy , con vẫn là người đáng ngưỡng mộ nhất.”
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
“Nàng đòi hòa ly chẳng qua vì nhất thời tủi thân , nói trong cơn tức giận.”
“Mẫu thân buông ra đã , để con giải thích với nàng ấy .”
Bà càng túm c/h/ặ/t tai hắn , tức đến nỗi hơi thở dồn dập.
“Không có nhạc phụ ngươi là lão Hầu gia, ngươi đã phải về quê cày ruộng từ lâu!”
“Ngươi mới làm quan được bao lâu mà đã quên sạch ơn nâng đỡ?”
Chu Ký Minh xưa nay ghét nghe ai nhắc chuyện nhờ nhà vợ mới có ngày hôm nay.
Mặt hắn lập tức tối sầm, bất chợt quát: “Đủ rồi !”
Tô Uyển Nghi càng cúi thấp đầu, nước mắt rơi không ngớt.
“Thân phận ta thấp hèn, lại chẳng còn trong sạch, nào dám mong bước vào cửa Chu gia!”
“Thẩm thẩm xin đừng tức giận, mọi chuyện đều do ta , ta đi là được .”
Nàng vừa đứng lên đã chao đảo hai lần rồi ngất lịm xuống nền.
Chu Ký Minh vừa giận vừa sợ, giật mạnh khỏi tay mẹ rồi ôm bổng nàng ta .
Cú giằng ấy khiến mẹ chồng ngã ngồi xuống đất.
Nhưng hắn chẳng hề ngoái lại , chỉ vội vã bế người về thư phòng.
Giống hệt lúc hắn phi ngựa ngang qua ta giữa ban ngày, trong mắt hắn hoàn toàn không có ta .
Tỳ nữ chạy đi tìm phủ y, chẳng lâu sau đã tái mét quay về.
“Phu... phu nhân, tướng quân đã gọi phủ y đến thư phòng khám cho Tô cô nương rồi ạ.”
Ta liền sai người đến y quán bên ngoài mời một đại phu khác.
Mẹ chồng nắm c/h/ặ/t t/a/y áo ta , vẻ hoảng sợ lần đầu hiện rõ trên gương mặt bà.
“Chiêu Ninh, con đã thực sự quyết định hòa ly với đứa nghịch t/ử ấy , phải không ?”
Ta đáp ngay, không quanh co.
“Vâng.”
Bà mấp máy môi hồi lâu mà vẫn không nói được lời gì.
Đến lúc được các bà t/ử khiêng về viện Tùng Hạc, bà vẫn lặng thinh.
Ta dặn Thanh Đại, người chu đáo và vững vàng nhất, sang đó chăm nom.
Một lát sau , nàng trở về bẩm báo tình hình.
“Lão phu nhân sai người nhắn đến thư phòng rằng nếu tướng quân dám nạp thiếp hay dưỡng ngoại thất, bà sẽ lên nha môn cáo tội bất hiếu, khiến ngài ấy mất chức.”
“Tướng quân nghe xong đã ôm Tô cô nương đến khách điếm, còn cho tiểu tư đi tìm ban nhạc lễ.”
“Tiểu thư, lời lão phu nhân không khiến tướng quân sợ, trái lại còn chọc ngài ấy nổi giận.”
“Chỉ e ngài ấy định rước người về phủ thật.”
Nghe đến đó, ta bất giác cười lên.
Hóa ra ngay cả một cuộc chia tay t/ử tế cũng chẳng thể có được .
Đã vậy , ta không cần khách khí nữa, đến lúc dùng những quan hệ Thẩm gia lưu lại rồi .
Suốt đêm ấy , Chu Ký Minh không bước chân về phủ.
Sáng hôm sau , tiếng kèn xô-na lẫn chiêng trống nổi lên từ đầu phố, kéo dài đến tận cổng nhà.
Một chiếc kiệu hoa đỏ ch/ót dừng
trước
thềm đá.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-chuoc-thanh-mai-ta-huu-phu/chuong-3
Chu Ký Minh ra lệnh mở toang cổng chính.
Hắn tự tay bế Tô Uyển Nghi trong bộ hỉ phục đỏ ra khỏi kiệu, đường hoàng bước qua ngưỡng cửa.
Mặc cho mẹ già đang ốm phải nằm một chỗ, hai người cứ thế làm lễ bái đường ở chính sảnh, rồi sánh bước về Tây viện.
Mọi quy củ, lễ nghĩa, hắn đều xem chẳng ra gì.
Hắn làm rình rang như thế cốt để Tô Uyển Nghi có danh phận và chỗ dựa, về sau đủ g/a/n đối đầu thẳng với ta cùng mẹ chồng.
Liên Kiều giận đến nghiến răng.
“ Đúng là khinh người quá đáng!”
“Dám dùng cả lễ cưới chính thê để đưa một thiếp thất vào cửa!”
“Tiểu thư chỉ cần cho phép, nô tỳ lập tức về Hầu phủ điều phủ binh tới, phá tan Chu phủ hôm nay!”
Đến Thanh Đại vốn điềm đạm cũng đỏ hoe vành mắt.
“Ngang nhiên sủng thiếp diệt thê, còn gì để nói nữa!”
Ta trở về bên bàn, nhặt lá đơn hòa ly đã viết từ trước , thả thẳng vào chậu than.
“ Đúng , sủng thiếp diệt thê là tội lớn, luật pháp đã định rõ.”
“Ta cũng chẳng cần đến nha môn nữa.”
“Ta sẽ viết trần tình, nhờ hoàng hậu dâng thẳng lên trước mặt thánh thượng.”
“Thẩm gia bị nhục đến mức này , thánh thượng tự khắc sẽ đòi lại công bằng gấp bội.”
Ta nhìn Thanh Đại, ra lệnh: “Mài mực.”
“Hôm nay, ta chẳng cầu hòa ly nữa.”
“Ta muốn hưu phu.”
Chừng một khắc sau , văn thư đã hoàn thành, ta cầm lấy rồi ra khỏi cổng phủ.
Hoắc Chiêu đứng chờ ở một nơi cách đó không xa.
Vừa trông thấy ta , chàng bước đến, nhưng vẫn dừng lại cách một khoảng đúng lễ.
“Thẩm phu nhân muốn gửi tin về cho Hầu gia ư?”
“Chim đưa thư của quân doanh bay nhanh hơn ngựa dịch trạm.”
“Nếu cần, ta có thể thay phu nhân chuyển thư.”
Bao nhiêu uất giận nén trong lòng ta bỗng tan đi hơn nửa.
Ta cố tình hỏi: “Hoắc Trung lang săn sóc ta đến thế, ngay cả chuyện nhận chức cũng chẳng cần lo sao ?”
Chàng bặm môi đến tái nhợt, trầm ngâm hồi lâu mới đáp.
“Còn hai ngày nữa mới đến hạn nhận chức, sẽ không bị lỡ việc.”
“Hầu gia đã giao phó cho ta chăm nom... bảo vệ phu nhân.”
“Chuyện nhục nhã xảy ra hôm nay còn liên lụy đến danh dự của Tĩnh Bắc Hầu phủ.”
“Ta chẳng thể giả vờ như chưa hề trông thấy.”
Nói đến hai tiếng “chăm nom”, các đốt ngón tay chàng đang siết chuôi đao càng nổi rõ.
Vẻ bối rối ấy và khoảng cách chàng cố giữ giữa chúng ta , chẳng khác gì người năm xưa.
Ta biết không nên cố ý trêu một người như thế, song trong lòng vẫn sinh ra chút tham lam.
Ngay trước mặt Hoắc Chiêu, ta lấy lệnh bài phụ thân để lại trao cho Thanh Đại.
“Cầm văn thư này vào cung xin hoàng hậu nương nương xem xét.”
“Cứ bẩm rằng ta khóc đến sưng mắt, hôm nay thật không còn mặt mũi nào ra gặp người khác.”
“Nếu có thánh chỉ và ban thưởng, xin để ngày mai hãy tới tuyên.”
Xong xuôi, ta quay lại nhìn vị tướng quân trẻ.
“Chuyện hưu phu bé nhỏ ấy , ta tự giải quyết được .”
“Chỉ là hôm nay lòng ta chẳng dễ chịu chút nào.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.