Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Phía sau bà ta là một đội Ngự lâm quân, cùng một lão đạo sĩ mặc đạo bào.
"Tên yêu nghiệt táo tợn, dám làm loạn trước linh cữu Nhiếp chính vương!"
Ninh quý phi quát lớn một tiếng, ánh mắt âm độc đóng đinh lên người ta .
"Đường Tiểu Mãn, ngươi quả nhiên là sao chổi, vừa gả vào đã gây ra những chuyện này . Người đâu , bắt lấy ả yêu nữ này , đ.á.n.h c.h.ế.t cho ta !"
Ta lạnh lùng nhìn bà ta : "Quý phi nương nương oai phong thật đấy. Ta dù sao cũng là Nhiếp chính vương phi do hoàng thượng đích thân sắc phong, bà dựa vào đâu mà xử c.h.ế.t ta ?"
"Hừ, một con nhóc vùng quê, cũng xứng xưng Vương phi sao ?" Ninh quý phi hèn hạ cười , "Phúc công công nói gặp phải ác quỷ, nhất định là do ả yêu nữ nhà ngươi dùng tà thuật. Thanh Hư đạo trưởng, còn không mau ra tay?"
Lão đạo sĩ tên Thanh Hư hất phất trần, tiến lên một bước, tay cầm la bàn quét một vòng quanh mộ thất, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chỗ Trì Hằng đang ẩn nấp.
"Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo cảm nhận được nơi này âm khí cực thịnh, quả thực có ác quỷ làm loạn."
Lão ta nói rồi từ trong n.g.ự.c móc ra một cái gương bát quái, chiếu về phía Trì Hằng:
"Nghiệt súc, còn không mau hiện hình!"
Một đạo kim quang b.ắ.n thẳng ra ngoài, trúng vào người Trì Hằng.
"Á!"
Trì Hằng t.h.ả.m thiết hét lên một tiếng, thân hình lập tức hiện ra , toàn thân bốc lên khói đen, đau đớn co rúc trên mặt đất.
"Vương gia!"
Trong lòng ta siết c.h.ặ.t, không ngờ lão đạo sĩ này quả nhiên có chút bản lĩnh.
"Ha ha ha, quả nhiên là ác quỷ!" Ninh quý phi đắc ý cười lớn, "Thanh Hư đạo trưởng, mau tiêu diệt hắn , khiến hắn vĩnh viễn không thể siêu sinh!"
Thanh Hư đạo trưởng bắt kiếm quyết, trong miệng lẩm bẩm:
"Càn khôn vô cực, thiên địa mượn pháp, trảm tà!"
Mấy đạo kim quang biến thành những thanh lợi kiếm, c.h.é.m về phía Trì Hằng.
Trì Hằng bị gương bát quái trấn giữ, né cũng không né được , mắt thấy sắp sửa tan biến.
Ta bốc hỏa.
Con quỷ này vừa rồi còn muốn g.i.ế.c ta , nhưng hiện tại y thuộc quyền ta bảo vệ, đ.á.n.h ch.ó cũng phải nhìn mặt chủ.
"Lão tạp chủng, động vào người của ta , đã hỏi qua ta chưa ?"
Ta gầm lên một tiếng, lao lên chắn trước mặt Trì Hằng.
"Tìm c.h.ế.t!"
Thanh Hư đạo trưởng thấy ta tự dâng mình đến cửa, trong mắt xẹt qua một tia khinh bỉ, lực tay không những không giảm mà còn nặng thêm.
Kim quang lợi kiếm đ.â.m sầm vào người ta .
Cơn đau trong dự đoán không đến, mà là một luồng khí ấm tràn khắp toàn thân .
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Ta cúi đầu nhìn , miếng ngọc bội đeo trước n.g.ự.c đang tỏa ra quầng sáng dịu nhẹ, hút sạch những đạo kim quang vào trong.
Đây là bùa hộ thân Ngoại tổ mẫu cho ta !
"Cái gì?" Thanh Hư đạo trưởng đại biến, "Trên người ngươi sao lại có bảo vật như thế này ?"
Ta lạnh cười một tiếng, rút thanh kiếm gỗ đào gia truyền ra :
"Lão tạp chủng, đạo hạnh của ngươi còn nông lắm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quy-am-canh-nay-ta-tran-giu-duoc/chuong-3
Hôm nay cho ngươi mở rộng tầm mắt, thế nào mới gọi là đạo pháp chân chính!"
Ta c.ắ.n vỡ ngón tay, quệt m.á.u lên thân kiếm, chân giậm Thất Tinh, dõng dạc niệm:
"Đạo Tổ cấp cấp như luật lệnh, thiên lôi tốc giáng!"
Ầm!
Bầu trời vừa rồi còn trong xanh, chớp mắt mây đen cuồn cuộn, một đạo lôi điện to bằng cổ tay gầm lên giáng xuống, đ.á.n.h thẳng vào người Thanh Hư đạo trưởng.
"Thiên lôi? Điều này không thể nào!"
Lão ta sợ đến mức hồn phi phách tán, quay người định chạy.
Muộn rồi .
Sấm sét đ.á.n.h lão ta cháy khét, tóc tai dựng ngược, miệng sùi bọt tuyết gục trên mặt đất giật giật.
Khắp nơi tĩnh lặng như tờ.
Ninh quý phi và đội Ngự lâm quân kia hoàn toàn ngây dại, há hốc miệng, từng kẻ từng kẻ trông như gặp quỷ.
Ta cầm c.h.ặ.t kiếm gỗ đào đứng ở cửa, chậm rãi quét mắt một vòng: "Còn ai muốn thử nữa không ?"
Ngự lâm quân nhìn nhau , đồng loạt lùi lại hai bước.
Mặt Ninh quý phi xanh lét, ngón tay run rẩy chỉ vào ta : "Ngươi... ngươi lại biết tà thuật! Ngươi là yêu nữ!"
"Yêu nữ?" Ta nhếch miệng cười khinh bỉ, "Ta là truyền nhân Đạo gia chính tông, chuyên trị các loại không phục. Ninh quý phi, nếu bà không muốn giống như lão ta , thì mau cút đi ."
Ninh quý phi nhìn Thanh Hư nửa sống nửa c.h.ế.t trên đất, lại nhìn nhìn thanh kiếm gỗ đào đang xẹt xẹt tia lôi quang trên tay ta , cuối cùng nghiến răng:
"Tốt, tốt lắm! Đường Tiểu Mãn, chúng ta chống mắt lên mà xem!"
Nói xong hất tay áo, dẫn người hằn hộc bỏ đi .
4
Đuổi đám người đó đi , ta quay người lại xem Trì Hằng.
Y đã hồi phục lại đôi chút, đang dùng vẻ mặt sùng bái nhìn ta :
"Vương phi, nàng quá lợi hại rồi ! Chiêu dẫn lôi thuật vừa rồi , ngầu không thể tả!"
Ta đắc ý nhướng mày: "Đó là dĩ nhiên, cũng không nhìn xem ta là do ai nuôi lớn."
Tuy nhiên trải qua trận náo loạn này , ta cũng hiểu rõ, Vương phủ là một ổ thị phi.
Ninh quý phi sẽ không bỏ qua, lần sau đến có thể là những nhân vật cứng cựa hơn.
Người phụ thân hờ Đường Thượng thư của ta , cũng chẳng phải dạng vừa .
Quả nhiên, không quá hai ngày, Đường Thượng thư đã dẫn người đến tận cửa.
Ông ta không phải đến quan tâm xem ta sống hay c.h.ế.t, mà là đến đòi tiền.
"Tiểu Mãn à , nếu ngươi đã không c.h.ế.t, sính lễ của Vương phủ có phải nên bù một phần không ?"
Đường Thượng thư ngồi trên ghế thái sư ở chính sảnh, tay bưng chén trà , vẻ mặt tham lam nhìn ta ,
"Ban đầu nói là xung hỷ, nay Vương gia không sống lại được , ngươi cũng coi như thủ tiết. Cửa góa phụ lắm chuyện thị phi, phụ thân vì tốt cho ngươi, muốn đón ngươi về nhà."
Ta lạnh lùng nhìn ông ta : "Đón ta về? Để dễ bán thêm một lần nữa sao ?"
Mặt Đường Thượng thư cứng đờ, ngay sau đó hóa giận:
"Hỗn xược! Ăn nói với phụ thân ngươi thế à ? Ta là phụ thân ruột của ngươi, lẽ nào lại hại ngươi chắc?"
"Phụ thân ruột?" Ta cười lạnh, "Từ nhỏ ta đã bị vứt bỏ ở bãi tha ma, ăn cơm bách gia mà lớn lên, lúc đó ông ở đâu ? Nay thấy ta có chút giá trị, lại muốn nhận nữ nhi rồi sao ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.