Loading...

Phú Quý Âm Cảnh Này, Ta Trấn Giữ Được!
#4. Chương 4

Phú Quý Âm Cảnh Này, Ta Trấn Giữ Được!

#4. Chương 4


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

"Ngươi!" Đường Thượng thư tức đến mức đập bàn, "Phản rồi phản rồi ! Người đâu , bắt  nghịch nữ này trói về cho ta !"

 

Mấy tên gia đinh ùa lên vây quanh.

 

Ta không đứng dậy, chỉ nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn: "Trì Hằng, ra tiếp khách."

 

Vù…

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Một luồng âm phong vô cớ bùng lên, nhiệt độ gian phòng lập tức hạ xuống điểm băng.

 

Cửa lớn “ầm” một tiếng đóng c.h.ặ.t lại , ánh sáng trong phòng tức thì tối sầm.

 

"Ai? Ai đang giả thần giả quỷ đấy!" - Đường Thượng thư kinh hãi nhìn quanh.

 

Bóng hình Trì Hằng chậm rãi nổi lên phía sau ông ta , gương mặt tái nhợt áp sát vào tai ông ta , u u cất lời: 

 

"Nhạc phụ đại nhân, đây là muốn đưa Vương phi của bản vương đi đâu thế?"

 

"Á!!!!!!"

 

Đường Thượng thư gào lên một tiếng như lợn bị chọc tiết, từ trên ghế ngã lộn cổ xuống, bò lê bò càng chui tọt vào gầm bàn: 

 

"Quỷ! Có quỷ!"

 

Gia đinh lại càng ôm đầu chạy toán loạn, khóc cha gọi mẹ .

 

Trì Hằng hứng chí nổi lên, đuổi theo bọn họ chạy khắp phòng, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười âm sảng rợn người .

 

Ta ngồi bên cạnh c.ắ.n hạt dưa xem kịch, xem đến là thú vị.

 

"Được rồi , đừng quậy nữa." 

 

Mắt thấy Đường Thượng thư sắp trợn ngược lòng trắng mắt, ta gọi Trì Hằng lại .

 

Trì Hằng vẫn chưa thỏa mãn bay về bên cạnh ta .

 

Ta đi đến trước mặt Đường Thượng thư, nhìn xuống ông ta từ trên cao: 

 

"Đường đại nhân, còn muốn đưa ta về nhà nữa không ?"

 

Đường Thượng thư sợ mất mật, run rẩy lắc đầu: "Không... không đưa nữa..."

 

"Thế còn sính lễ?"

 

"Không... không lấy nữa... cho ngươi hết..."

 

"Rất tốt ." Ta hài lòng gật đầu, "Vậy thì mời về cho. Sau này không có chuyện gì thì bớt đến làm phiền ta , bằng không ... ta không ngại để Vương gia sang phủ Thượng thư dạo chơi đâu ."

 

Đường Thượng thư nghe xong, mặt xanh lè, bò lê bò càng lao ra khỏi cửa, chạy rơi cả một chiếc giày cũng chẳng buồn nhặt.

 

5

 

Liên tiếp dọa dẫm hai tốp người bỏ chạy, Vương phủ cuối cùng cũng yên ổn được mấy ngày.

 

Nhưng ta biết , đây chỉ là sự yên bình trước giông bão.

 

Thế lực sau lưng Ninh quý phi chằng chịt phức tạp, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ta .

 

Hơn nữa trạng thái của Trì Hằng cũng không đúng.

 

Ta dùng bùa và an hồn hương nuôi dưỡng, nhưng hồn của y vẫn không thể ngưng thực, ký ức còn thiếu mất một mảng lớn.

 

Y chỉ nhớ mình c.h.ế.t trên chiến trường, nhưng cụ thể c.h.ế.t như thế nào, sau khi c.h.ế.t tại sao lại bị mắc kẹt trong mộ thất, hoàn toàn không nhớ ra được .

 

Ta lờ mờ cảm thấy, phía sau ẩn chứa một âm mưu to lớn.

 

Để điều tra cho rõ ràng, ta quyết định đêm vắng vào hoàng cung.

 

Tối hôm đó, ta dán bùa ẩn hình cho Trì Hằng, âm thầm dắt y lẻn vào cung.

 

Trong cung canh phòng cẩn mật, đâu đâu cũng có thị vệ tuần đêm.

 

Nhưng đối với kẻ từ nhỏ đã quen ở bãi tha ma như ta , việc này chẳng tính là khó khăn gì.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quy-am-canh-nay-ta-tran-giu-duoc/chuong-4

 

Ta quen đường thuộc nẻo tránh né lực lượng tuần tra, mò đến tẩm cung của Ninh quý phi.

 

Đã khuya rồi , tẩm cung vẫn sáng rực đèn hoa.

 

Ta trèo lên mái nhà, dở một viên ngói nhìn xuống.

 

Ninh quý phi đang quỳ trước một pho tượng thần, sắc mặt thành kính lẩm bẩm.

 

Pho tượng thần đó toàn thân đen kịt, diện mạo dữ tợn, nhìn thế nào cũng không phải thần tiên chính đàng.

 

Bên cạnh tượng thần còn có một kẻ mặc hắc bào đang đứng .

 

Kẻ đó từ đầu đến chân bọc kín trong áo bào đen, không nhìn rõ mặt, nhưng khí thế toát ra khiến lòng ta rợn tóc móc.

 

Là sư phụ của Thanh Hư? Hay là nhân vật lợi hại hơn nữa?

 

Chỉ nghe Ninh quý phi mở lời: "Đại sư, Đường Tiểu Mãn đó thực sự quá tà môn, ngay cả Thanh Hư đạo trưởng cũng bại dưới tay ả. Người nhất định phải nghĩ cách giúp ta !"

 

Giọng kẻ mặc hắc bào như giấy nhám mài vào sắt: "Yên tâm, Thanh Hư chẳng qua chỉ là một kẻ phế vật. Nha đầu đó trên người có điểm kỳ lạ, chắc là thiên sinh âm thể, vừa hay dùng làm vật tế, thức tỉnh Ma Thần đại nhân."

 

"Ma Thần?" Mắt Ninh quý phi sáng lên, "Chỉ cần tiêu diệt được con tiện nhân đó, để nhi t.ử ta ngồi lên ngai vàng, giá nào ta cũng chấp nhận!"

 

Kẻ mặc hắc bào gật đầu, đưa cho bà ta một chiếc bình đen: 

 

"Đây là Khóa Hồn Tán, không màu không mùi. Người tìm cách cho ả uống vào , hồn phách sẽ bị khóa c.h.ặ.t, đến lúc đó nắn tròn bóp méo tùy người ."

 

Trong lòng ta chùng xuống, thủ đoạn thật độc ác!

 

Bên cạnh Trì Hằng đột nhiên xáo động: "Là hắn ! Chính là khí thế này !"

 

Y trừng mắt nhìn kẻ mặc hắc bào, trong mắt đong đầy hận ý: 

 

"Năm đó trên chiến trường, ta chính là bị khí thế này ám hại, mới dẫn đến toàn quân bị diệt!"

 

Ta vội vàng đè y xuống: "Đừng sốc nổi, lúc này không phải lúc ra tay."

 

Nhưng đã muộn.

 

Kẻ mặc hắc bào như ngửi thấy điều gì, đột ngột ngẩng đầu nhìn lên mái nhà: "Ai ở trên đó?"

 

Một luồng đen khí xé nát viên ngói lao tới, hất văng một mảng lớn ngói lợp.

 

Ta c.h.ử.i thầm một tiếng, kéo Trì Hằng bỏ chạy.

 

"Đuổi theo!" Kẻ mặc hắc bào tức giận quát.

 

Vô số bóng đen từ bốn phương tám hướng ùa tới, chớp mắt đã vây c.h.ặ.t lấy chúng ta .

 

Những bóng đen đó toàn là con rối đã qua luyện hóa, không biết đau không sợ c.h.ế.t, sức mạnh vô song.

 

Ta múa kiếm gỗ đào c.h.é.m trái c.h.é.m phải , nhưng thứ này quá nhiều, c.h.é.m mãi không hết.

 

"Tiểu Mãn, nàng đi trước đi ! Đừng quản ta !" 

 

Trì Hằng muốn lao ra dụ dỗ quân truy đuổi.

 

"Câm miệng! Muốn đi thì cùng đi !"

 

Ta một tay lôi y lại , xoay người hất ra mấy lá bùa lôi hỏa.

 

Ầm ầm ầm! Tiếng nổ vang lên liên tiếp, xé ra một lỗ hổng.

 

"Đi!"

 

Ta kéo Trì Hằng lao ra khỏi vòng vây, liều mạng chạy thục mạng.

 

Kẻ mặc hắc bào c.ắ.n c.h.ặ.t phía sau , tốc độ nhanh đến đáng sợ.

 

Mắt thấy sắp bị đuổi kịp, chúng ta đ.â.m sầm vào một gian cung điện hẻo lánh.

 

Phế cựu lãnh cung, cỏ dại ngập gối, âm khí u u.

 

"Vào trong!" 

 

Không kịp suy nghĩ nhiều, ta kéo y xông vào .

 

Một chân bước hụt, hai người trực tiếp rơi thẳng xuống.

 

Vậy là chương 4 của Phú Quý Âm Cảnh Này, Ta Trấn Giữ Được! vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Linh Dị, Hài Hước, Huyền Huyễn, Hư Cấu Kỳ Ảo, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo