Loading...
Tự
Trong đại điện u tịch, thời gian dường như đã ngừng trôi, không khí cũng ngưng đọng. Ngay cả ngọn lửa trên đèn trường minh cũng đứng yên, lặng lẽ tỏa sáng.
Tiếng ngòi b/út lướt trên giấy khẽ vang lên, mang đến chút vỗ về hiếm hoi giữa đại điện trống trải.
Nữ t/ử ngồi trước án có dung mạo diễm lệ, thần sắc an nhiên. Mái tóc dài được vấn hờ bằng một sợi dây đỏ, phần tóc còn lại mềm mại buông xuống trên tà áo trắng.
Chiếc án thư bằng gỗ trầm đã nhuốm vẻ cổ kính, trầm mặc qua bao năm tháng. Trên án đặt một chồng sa chỉ phủ kín nét mực.
Loại giấy này được làm tại Giang Nam, vùng đất nổi tiếng với nghề b/út mực. Tuy chất giấy không có gì đặc biệt, nhưng mỗi khi ngòi b/út lướt qua lại phát ra tiếng sột soạt rất riêng, khiến giới văn nhân đặc biệt yêu thích. Lâu dần, nó được biết đến với tên gọi sa chỉ.
Từng hàng chữ khải nhỏ nhắn, nét b/út thanh mảnh mà tinh tế, thần vận tự nhiên, phong cốt riêng biệt. Một bức thư pháp như vậy , nếu truyền ra ngoài, ắt sẽ khiến không ít người kinh ngạc.
Nữ t/ử khẽ rũ mi, tay trái vén nhẹ ống tay áo, tay phải cầm b/út. Những ngón tay thon dài ôm lấy cán b/út bằng gỗ trầm, tạo thành một đường cong mềm mại. Ngòi b/út chậm rãi lướt trên mặt giấy, tiếng sột soạt khe khẽ vang vọng giữa đại điện vắng lặng.
Chẳng biết đã qua bao lâu, ngoài hành lang bỗng vọng đến tiếng bước chân.
Thời gian nơi đây
đã
ngừng trôi từ lâu,
mọi
cách đo đếm đều trở nên vô nghĩa. Chỉ
có
chồng sa chỉ
trên
án ngày một dày thêm, âm thầm ghi
lại
quãng thời gian
đã
qua.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-the-ky-quyen-mot-duyen-khoi/chuong-1
Ban đầu, tiếng bước chân ấy chỉ khe khẽ như tiếng ngòi b/út lướt trên giấy, song nhịp điệu lại hoàn toàn khác biệt.
Tiếng ngòi b/út đều đặn, chậm rãi theo từng nét chữ, còn tiếng bước chân kia mỗi lúc một gấp gáp, cuối cùng chuyển thành tiếng chạy bước nhỏ.
Thế nhưng, nhịp chân ấy lại có phần khập khiễng. Nếu lắng tai nghe kỹ, có thể nhận ra tiếng bước nặng nhẹ không đều, chân này rõ hơn chân kia . Sự khác biệt tuy rất nhỏ, nhưng giữa đại điện tĩnh mịch, từng âm thanh đều trở nên rõ mồn một.
“Quận chủ, Thiên Âm nữ tế ti vừa bí mật gửi đến một bức cẩm thư.”
Giọng nữ quan cuối cùng cũng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đã bao trùm đại điện từ lâu.
Đây là lần đầu tiên nữ quan trông thấy một thoáng d/a/o động trong ánh mắt nữ t/ử ngồi trước án.
Song chỉ chớp mắt, vẻ mặt nàng đã trở lại tĩnh lặng như mặt nước hồ thu. Nếu không có nét b/út chệch đi , để lại một vệt dài trên sa chỉ, nữ quan hẳn đã cho rằng mình nhìn lầm.
“Trình lên.”
Nữ t/ử đặt b/út xuống, ngồi ngay ngắn trước án, chờ nữ quan tiến lên dâng thư.
Bấy giờ, nữ quan mới vội bước tới. Mỗi bước đi , chân phải của nàng lại đặt xuống nặng hơn chân trái, khiến thân mình hơi nghiêng ngả.
Nàng mở cẩm thư, nhẹ nhàng đặt lên án.
Giữa những hàng chữ ngay ngắn, nét mực xiêu lệch ở cuối thư bỗng trở nên đặc biệt nổi bật.
“Lễ Trung Nguyên, bên hồ Lệ. Loạn nổi lên, T/ử Vi hiện.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.