Loading...
Ba ngày sau , Lăng Vân dậy từ sớm, từ biệt Mai T/ử cùng nhạc phụ, nhạc mẫu, mang theo hai làn dương mai tươi vừa hái. Chàng trước tiên đến Võ quán họ Triệu của sư phụ, bái kiến sư phụ và sư nương, để lại một làn dương mai. Nghỉ ngơi chốc lát, Lăng Vân cùng sư phụ Triệu Bắc Đình mỗi người cưỡi một con khoái mã, khởi hành đến Đông Hải Thành. Chưa đầy một canh giờ, hai người đã vào thành. Hai người cho ngựa đi chậm lại , vừa đi vừa hỏi đường đến Đông Hải Vương phủ.
Đông Hải Vương phủ tọa lạc ngay trung tâm Đông Hải Thành, khuôn viên rộng lớn, tường cao viện sâu kéo dài suốt nửa con phố. Cửa lớn màu chu hồng sáng bóng như mới, trên đó treo một khối biển vàng khắc chữ “Đông Hải Vương phủ”, trước cổng đặt một đôi sư t/ử đá uy nghi. Đương nhiên, thứ khiến người ta chú ý nhất vẫn là hai hàng binh sĩ khoác giáp cầm khí giới trước cửa, từng người vẻ mặt nghiêm nghị, sát khí lẫm liệt, rõ ràng là lão binh dày dạn trận mạc, bên cạnh còn có một vị thống lĩnh trẻ tuổi đeo kiếm đang tuần tra. Đồng thời, trước cửa còn đứng mấy tên tiểu tư trẻ tuổi phụ trách truyền lời chạy việc, tuy là hạ nhân trong vương phủ, nhưng ai nấy đều ăn mặc tươm tất, diện mạo sáng sủa.
Thấy Lăng Vân sư đồ hai người dắt ngựa tiến lại gần, vị thống lĩnh trẻ tuổi cùng một đám tiểu tư đều nhìn sang, riêng đám vệ binh vẫn đứng nghiêm, chẳng hề liếc nhìn .
Lăng Vân đem dây cương đưa cho sư phụ, từ trong n/g/ự/c móc ra một khối ngọc bội, tiến lên đưa cho vị thống lĩnh trẻ tuổi kia , nói : “Vị tướng quân này , ba ngày trước có một vị công t/ử tên ‘Lãnh Phong’ đưa cho ta khối ngọc bội này , bảo ta hôm nay đến Đông Hải Vương phủ tìm hắn , phiền tướng quân giúp ta thông báo một tiếng.”
Vị thống lĩnh trẻ tuổi có chút do dự nhìn Lăng Vân, thầm nghĩ người này tuy ăn mặc bình thường, nhưng nhìn lại anh vũ bất phàm, hẳn không ngu ngốc đến mức tự tìm phiền phức bằng cách đến Đông Hải Vương phủ gây chuyện, bèn nhận lấy ngọc bội, vừa nhìn đã thấy chữ “Phong” to lớn trên ngọc bội, trong lòng kinh hãi, thần sắc hòa hoãn lại , khách khí nói : “Tiểu huynh đệ chờ một lát, ta lập tức phái người đi bẩm báo điện hạ.” Nói rồi liền gọi một tên tiểu tư lại , thì thầm vài câu, rồi đưa ngọc bội cho tên tiểu tư kia . Tên tiểu tư nhận lấy ngọc bội, xoay người bước vào cổng lớn.
Ước chừng một khắc sau , tên tiểu tư kia chạy ra , nói : “Hai vị khách nhân xin đi theo ta .”
Lăng Vân lấy dương mai xuống, cùng sư phụ theo tên tiểu tư bước vào cửa, đi qua ba lớp sân trong. Bên trong, đình đài lầu gác xen giữa hồ nước và non bộ, cảnh sắc thanh nhã, tựa như một thế giới riêng.
Hai người theo tới một chỗ hồ sen, từ xa đã thấy giữa hồ sen xanh ngắt, những phiến lá cao thấp chen nhau , thấp thoáng một tòa thủy đình, đôi nam nữ trẻ tuổi mà ba ngày trước thấy tại tiệc cưới đang đối diện ngồi , trên bàn đá bàn cờ đã đầy quân cờ. Trên đường thông tới thủy đình, có mấy vị nam t/ử mặc thường phục nhưng bên hông đeo bảo kiếm canh giữ, nhìn kỹ, Lăng Vân nhận ra người đầu tiên chính là vị thống lĩnh trẻ tuổi mặc khôi giáp ngày hôm đó.
Triệu Bắc Đình từ trong n/g/ự/c móc ra mấy viên bạc vụn, nhét cho tên tiểu tư dẫn đường, cười nói : “Phiền tiểu ca dẫn đường, dám hỏi vị công t/ử và tiểu thư kia là thân phận gì?”
Tên tiểu tư kia lại không nhận bạc, đẩy tay Triệu Bắc Đình về, cười nói : “Hảo ý của hai vị khách nhân ta xin lĩnh, nhưng vương phủ có quy củ, nếu thu nhận tiền tài của khách nhân lui tới, sẽ bị đ/á/n/h năm mươi trượng rồi đuổi khỏi vương phủ, khách nhân chớ hại ta . Còn thân phận của hai vị công t/ử tiểu thư kia , hai vị đã được mời vào tận đây, ta nói ra cũng chẳng có gì không ổn , vị tiểu thư kia là thiên kim của Vương gia chúng ta , cũng là Tố Cẩm quận chủ do bệ hạ đích thân phong — Linh Nguyệt. Còn thân phận của vị công t/ử kia lại càng hiển hách hơn,” nói rồi , tiểu tư đắc ý nhìn hai người , tiếp tục nói , “Vị công t/ử kia , chuẩn xác mà nói phải gọi một tiếng ‘điện hạ’, chính là Thất Hoàng t/ử của bệ hạ, Linh Phong điện hạ.”
Nghe vậy , Lăng Vân và Triệu Bắc Đình nhìn nhau , trong lòng đều kinh hãi vô cùng, ai có thể ngờ hai vị khách bất ngờ xuất hiện trong hôn yến hôm ấy lại “quý” đến mức này , một vị là quận chủ, một vị càng là hoàng t/ử, khó trách hai người nhìn đều khí độ siêu phàm.
Tên tiểu tư kia tiếp tục nói : “Nói đến Thất điện hạ, kỳ thực còn có một thân phận, hẳn các ngươi đều nghe qua, chính là ‘Bắc Cảnh Chiến Thần’ danh tiếng lẫy lừng, Thất điện hạ từ năm mười lăm tuổi đã tự mình dẫn quân ra trận g/i/ế/c địch, lập vô số chiến công. Thất điện hạ lần này đến đây cũng là để chiêu binh mãi mã, hiện nay Bắc cảnh chiến sự căng thẳng, đang cần mở rộng quân bị .”
Lăng Vân và Triệu Bắc Đình nhìn nhau , đều thấy được vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương, chỉ vì danh xưng “Bắc Cảnh Chiến Thần” đã vang danh khắp Linh Quốc, ai mà không biết ai mà không hay ? Nhờ hoàng thất hết lòng truyền tụng chiến công của vị điện hạ này , Thất điện hạ được con dân Linh Quốc hết mực tôn kính và yêu mến.
Lăng Vân lại nhìn về phía Linh Phong xa xa, trong lòng không khỏi lại thầm kinh ngạc, hỏi: “Dám hỏi tiểu ca, vị Thất điện hạ này năm nay bao nhiêu tuổi?”
Tiểu tư quay đầu nhìn Lăng Vân, cười nói : “Thất điện hạ cùng quận chủ nhà ta cùng năm sinh, năm nay cả hai đều vừa tròn mười tám tuổi, Thất điện hạ lớn hơn quận chủ một tháng.”
Trong lúc nói chuyện, mấy người đã tới gần hồ sen, đến trước thủy đình. Tên tiểu tư đưa hai người tới trước một vị lão nhân mặc áo đen ở cửa đình, chắp tay nói : “Tần Bá, hai vị khách nhân đều đã mang đến.”
“Biết rồi , ngươi lui xuống trước đi ,” lão nhân được gọi là Tần Bá nói , tên tiểu tư kia hướng Tần Bá và Lăng Vân hai người hành lễ rồi xoay người rời đi .
Lão nhân tên Tần Bá
nhìn
Lăng Vân hai
người
,
nói
: “Hai vị khách nhân xin chờ một lát,
ta
đi
bẩm báo với điện hạ và quận chủ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-the-ky-quyen-mot-duyen-khoi/chuong-21
”
Tần Bá một đường tới trong đình, đi đến bên cạnh Linh Phong và Linh Nguyệt, nhỏ giọng nói : “Bẩm điện hạ, quận chủ, hai vị khách đã tới, hiện đang chờ bên ngoài.”
Nghe vậy , Linh Phong và Linh Nguyệt mới nhìn về phía bờ, vừa nhìn đã thấy Lăng Vân và Triệu Bắc Đình hai người đứng ở bờ.
“Vương huynh , huynh định thu nhận hắn sao ?” Linh Nguyệt hỏi.
Linh Phong cười nói : “Hiện nay Bắc cảnh chiến sự ngày càng kịch liệt, chính là lúc cần dùng người , ta lần này đến đây cũng là để chiêu binh mãi mã, hắn nếu có ý tòng quân, vậy không gì tốt hơn. Có điều, muốn được ta thu nhận, chỉ một chén rượu mừng hôm ấy vẫn chưa đủ. Đi thôi, chúng ta đi gặp hắn .”
Hai người từ trong đình bước ra , Lăng Vân và Triệu Bắc Đình vội vàng hành lễ: “Bái kiến Thất điện hạ, bái kiến Tố Cẩm quận chủ.”
Linh Phong cười nói : “Hai vị không cần câu nệ. Lăng huynh đệ , trong hôn yến hôm ấy , ta từng nghe nói ngươi luyện võ từ nhỏ, đã có một thân võ nghệ khá vững vàng, lại có chí tòng quân báo quốc, hiện nay trong quân Bắc cảnh chính là lúc cần dùng người , ngươi nếu thực có ý, ta liền cho ngươi một cơ hội.” Nói rồi , liền hướng vị thống lĩnh đứng hầu một bên vẫy tay.
Vị thống lĩnh tiến lên một bước, chắp tay nói : “Điện hạ, có gì phân phó?”
“Lưu Minh, ngươi hãy cùng hắn so tài vài chiêu.” Linh Phong nói , lại nhìn Lăng Vân, “Đây là phó tướng của ta Lưu Minh, cũng là thân vệ thống lĩnh của ta , võ nghệ cao cường, ngươi cứ dốc hết bản lĩnh, không cần e dè.”
“Tuân mệnh,” Lưu Minh đáp lời, nhìn Lăng Vân, cười nói , “Tiểu huynh đệ , quyền cước không có mắt, ngươi phải cẩn thận.”
Lăng Vân đem dương mai giao cho Triệu Bắc Đình cầm, xoay người ôm quyền nói : “Mong Lưu thống lĩnh nương tay.”
Hai người đi sang một bên, hướng nhau ôm quyền hành lễ, liền bày ra tư thế đối đầu.
Cuối cùng, Lăng Vân động trước , hô một tiếng “đắc tội rồi ” liền xông lên, trên tay làm động tác đ/á/n/h quyền, tới gần lại đột nhiên hạ thấp người một chiêu tảo đường cước hung hăng tập kích.
Lưu Minh dường như đã đoán trước , lập tức bật lùi tránh đòn. Vừa chạm đất, hắn liền tung một cú quét chân phản kích. Cẳng chân hai người va mạnh vào nhau , khiến cả hai phải tách ra . Có điều, Lưu Minh rõ ràng bị đẩy lùi xa hơn.
Không để Lăng Vân kịp thừa thắng xông lên, Lưu Minh lập tức phản công. Hắn mượn đà lao tới, tung song cước thẳng vào n/g/ự/c đối phương.
Lăng Vân không hề né tránh. Chàng đưa hai tay lên đỡ, đồng thời lùi nửa bước để giảm lực xung kích. Ngay sau đó, chàng bất ngờ nghiêng người tránh sang một bên, thuận thế chộp lấy hai chân Lưu Minh rồi quật mạnh sang bên.
Lưu Minh bị hất văng ra ngoài. Khi vừa chạm đất, hắn lập tức chống hai tay xuống, mượn lực bật người lộn một vòng rồi đứng vững.
Hắn bật cười , vỗ tay tán thưởng:
“Khá lắm! Tiểu huynh đệ quả có thân thủ bất phàm! Lại đây!”
Lời còn chưa dứt, Lưu Minh đã lao tới lần nữa.
Lần này , hai người trực tiếp so tài quyền cước. Đòn đ/á/n/h nối tiếp đòn đ/á/n/h, kẻ công người thủ, thế trận liên tục thay đổi.
Có thể nhận ra kinh nghiệm thực chiến và kỹ thuật ứng biến của Lưu Minh nhỉnh hơn một bậc, nhưng xét về sức mạnh quyền cước, Lăng Vân lại nhỉnh hơn hẳn.
Giao đấu thêm một lúc, hai người đồng thời tung quyền. Hai nắm đ/ấ/m chạm nhau , khiến cả hai cùng lùi lại mấy bước.
Sau đó, họ đứng vững, ôm quyền hành lễ, kết thúc màn so tài.
Cảm nhận cơn đau âm ỉ nơi tay chân, Lưu Minh không khỏi cảm khái:
“Tiểu huynh đệ quả có bản lĩnh. Ngày sau , thành tựu của ngươi ắt sẽ vượt xa ta .”
Hắn quay sang Linh Phong, chắp tay chúc mừng:
“Chúc mừng điện hạ, lại có thêm một viên mãnh tướng!”
Linh Phong hài lòng gật đầu, nói : “Có thể cùng Lưu Minh đ/á/n/h có qua có lại , thân thủ không tệ. Ta cho phép ngươi chiêu mộ mười người . Ngươi đảm nhiệm chức thập trưởng, còn ngũ trưởng sẽ do ngươi tự bổ nhiệm. Hai ngày sau dẫn người đến tìm Lưu Minh, nhưng nhân phẩm và vũ lực nhất định phải có bảo đảm. Lưu Minh sẽ phụ trách huấn luyện các ngươi. Cứ mười ngày được nghỉ một ngày. Sau lễ Trung Nguyên, các ngươi sẽ lên đường đến Bắc cảnh.”
Lăng Vân và Triệu Bắc Đình nhìn nhau cười , vội vàng bái tạ: “Đa tạ Thất điện hạ.”
“Khối ngọc bội này là quà mừng tân hôn ta tặng ngươi, ngươi cứ giữ lấy, lát nữa ta sẽ sai người mang thêm một phần hỉ lễ đến phủ.” Linh Phong từ trong n/g/ự/c móc ra ngọc bội, đưa cho Lăng Vân.
Lăng Vân lần nữa bái tạ, lúc này mới từ tay Triệu Bắc Đình nhận lấy dương mai, hai tay dâng lên Linh Nguyệt: “Thưa quận chủ, hôm ấy quận chủ và điện hạ đã hạ cố đến hàn xá, đáng tiếc Lăng Vân chưa thể tiếp đãi chu toàn . Hôm nay đến đây, đặc biệt chuẩn bị chút dương mai nhà trồng, thỉnh quận chủ vui lòng nhận cho.”
Linh Nguyệt đã sớm thấy làn dương mai quả to đỏ tươi này , nhìn dáng vẻ rõ ràng là sáng sớm mới hái, nghe Lăng Vân nói vậy , bèn ra hiệu Tần Bá nhận lấy làn trong tay Lăng Vân, cười nói : “Ngươi thật có lòng. Dương mai trấn Dương Mai vốn nức tiếng gần xa, phiền ngươi một đường mang đến. Tần Bá, sắp xếp cho họ bữa trưa, lại giúp ta chuẩn bị một phần hỉ lễ, cùng với của Vương huynh đưa đi .”
Hai người lần nữa bái tạ, theo Tần Bá rời đi .
Lưu Minh lén dặn dò: “Lăng huynh đệ , sau này vào quân doanh, nhớ đừng gọi điện hạ nữa, mà phải gọi là tướng quân.”
“Đa tạ Lưu tướng quân chỉ điểm.”
Lăng Vân ôm quyền cảm tạ, cùng sư phụ theo Tần Bá ăn xong bữa trưa, liền cáo từ rời đi . Về đến huyện thành, Lăng Vân không trực tiếp về nhà, mà theo sư phụ tới võ quán.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.