Loading...
Đêm cuối cùng của Tạ Vân Chi trong cung lạnh đến mức nước trong chậu đồng cũng đóng một lớp băng mỏng.
Nàng quỳ trên nền gạch, hai đầu gối mất cảm giác từ lâu. Trên người chỉ còn bộ trung y trắng đã sờn, mái tóc đen xõa xuống, che đi nửa gương mặt gầy gò.
Cửa cung mở ra .
Tiếng giày của người đến rất nhẹ, nhưng mỗi bước đều như giẫm lên tim nàng.
Tạ Vân Chi không cần ngẩng đầu cũng biết là ai.
Mười năm trước , khi hắn còn là vị hoàng t/ử bị các huynh đệ chèn ép, hắn từng lén đến phủ Tạ gia vào một đêm mưa. Hắn đứng dưới mái hiên, áo bào ướt đẫm, nắm lấy tay nàng và nói :
“Vân Chi, nếu có một ngày ta đứng trên vạn người , nàng có nguyện cùng ta đi đến cuối con đường không ?”
Khi đó, nàng đáp rằng nàng nguyện ý.
Nàng đã dùng mười năm để chứng minh câu nói ấy .
Đổi lại , hắn mang đến một chén rượu độc.
“Hoàng hậu.”
Giọng nói trầm thấp vang lên, xa lạ hơn cả tiếng gió.
Tạ Vân Chi ngẩng đầu.
Đứng trước mặt nàng là hoàng đế Đại Ung, Tiêu Hành Chương. Người đàn ông từng vì nàng mà đỡ một mũi tên, cũng là người đã tự tay ký thánh chỉ xử t/ử phụ thân nàng.
Hắn mặc long bào đen thêu chỉ vàng, vẻ mặt lạnh nhạt. Sau lưng hắn là thái giám tổng quản Lương Đức Thuận, tay nâng khay bạc. Trên khay có một chén rượu trong veo.
Không có mùi thơm.
Không có mùi rượu.
Chỉ có mùi hạnh nhân nhàn nhạt.
Tạ Vân Chi bỗng bật cười .
“Bệ hạ, thần thiếp đã phạm tội gì?”
Tiêu Hành Chương cau mày.
“Chứng cứ đã rõ. Nàng cấu kết với Tạ gia, âm thầm chuyển quân giới cho phản tặc, lại mưu hại hoàng tự. Trẫm giữ lại mạng nàng đến hôm nay đã là niệm tình phu thê.”
“Chứng cứ?”
Nàng nhìn hắn , ánh mắt bỗng sáng lên một cách kỳ lạ.
“Chứng cứ là bức thư tìm thấy trong thư phòng phụ thân thần thiếp , hay là lời khai của tên quản gia đã c/h/ế/t ba ngày trước ? Hoặc là mật tín có dấu ấn của huynh trưởng thần thiếp , người đã c/h/ế/t ở biên quan từ nửa năm trước ?”
Sắc mặt Tiêu Hành Chương trầm xuống.
“Đủ rồi .”
“Chưa đủ.”
Tạ Vân Chi chống tay xuống đất, chậm rãi đứng lên. Nàng đã không còn sức lực, chỉ một động tác nhỏ cũng khiến trước mắt tối sầm.
Nhưng nàng vẫn đứng thẳng.
“Bệ hạ, thần thiếp chỉ muốn hỏi một câu. Năm đó, khi người bị nhốt trong phủ Tĩnh Vương, ai đã đem binh phù đến cứu người ? Khi người trúng độc ở hành cung, ai đã dùng thân mình thử t/h/u/ố/c? Khi quân lương cạn kiệt, ai đã bán trang sức của mình để đổi lấy bạc cứu ba vạn tướng sĩ?”
Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn .
“Những chuyện ấy , bệ hạ còn nhớ không ?”
Tiêu Hành Chương im lặng.
Một lát sau , hắn lạnh lùng nói :
“Trẫm nhớ. Nhưng công lao của nàng không thể xóa bỏ tội phản quốc.”
“Hay lắm.”
Tạ Vân Chi gật đầu.
“Vậy xin bệ hạ nhớ thêm một chuyện. Ngày người đăng cơ, người từng hứa với thần thiếp rằng sẽ không để bất kỳ ai động đến Tạ gia.”
“Trẫm đã cho nàng đủ vinh hoa.”
“Vinh hoa?”
Nàng nhìn chiếc phượng quan đã bị giật khỏi đầu, nhìn những vết thương trên cổ tay do hình cụ để lại , rồi bật cười thành tiếng.
“Bệ hạ thật hào phóng.”
Tiêu Hành Chương không muốn nghe nữa.
Hắn phất tay.
“Ban rượu.”
Lương Đức Thuận tiến lên, quỳ xuống trước mặt nàng.
“Nương nương, xin người uống đi .”
Tạ Vân Chi nhìn chén rượu.
Nàng từng nghĩ điều đáng sợ nhất của đời người là bị phản bội. Nhưng đến giờ nàng mới hiểu, điều đáng sợ hơn cả là sau khi bị phản bội, nàng vẫn muốn tìm một lý do để tha thứ cho người đó.
Nàng đã từng nghĩ hắn có nỗi khổ riêng.
Từng nghĩ hắn bị gian thần che mắt.
Từng nghĩ chỉ cần nàng nhẫn nhịn thêm một chút, hắn sẽ nhìn thấy chân tướng.
Đến phút cuối cùng, nàng mới nhận ra : người biết rõ nàng vô tội nhất chính là người muốn nàng c/h/ế/t nhất.
Tạ Vân Chi đưa tay cầm chén rượu.
“Tiêu Hành Chương.”
Đây là lần đầu tiên nàng gọi thẳng tên hắn kể từ ngày hắn đăng cơ.
Hoàng đế hơi khựng lại .
Nàng mỉm cười .
“Nếu có kiếp sau , ta nguyện làm người xa lạ với ngươi.”
Nói xong, nàng uống cạn.
Rượu trôi xuống cổ họng, lạnh như băng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phuong-hoa-thieu-cung-hoang-hau-khong-quay-dau/chuong-1
Một khắc sau , bụng nàng đau quặn. Nàng ngã xuống nền gạch, m/á/u từ khóe môi chảy ra , nhuộm đỏ vạt áo trắng.
Tiêu Hành Chương quay người rời đi .
Qua khe cửa đang khép, nàng nhìn thấy một góc váy đỏ thẫm.
Đó là Thẩm Uyển Nghi, người được cả kinh thành ca tụng là nữ nhân lương thiện nhất.
Nữ nhân ấy nép sau lưng hoàng đế, khẽ kéo tay áo hắn .
“Bệ hạ, người đừng đau lòng. Từ nay về sau , thiếp sẽ thay người quản lý hậu cung.”
Tiêu Hành Chương nắm lấy tay nàng ta .
“Đừng sợ. Từ nay sẽ không còn ai cản trở chúng ta .”
Cánh cửa đóng lại .
Tạ Vân Chi nằm giữa căn điện lạnh lẽo, nghe tiếng bước chân xa dần.
Nàng không khóc .
Nàng chỉ cảm thấy buồn cười .
Thẩm Uyển Nghi.
Tiêu Hành Chương.
Lương Đức Thuận.
Còn có những kẻ đứng sau bức màn, dùng m/á/u của Tạ gia để đổi lấy quyền lực.
Nếu thật sự có kiếp sau , nàng nhất định sẽ nhớ kỹ từng gương mặt.
Nàng muốn nhìn xem, khi những kẻ ấy mất đi thứ mình quý trọng nhất, liệu chúng có còn cười được như hôm nay hay không .
Hơi thở cuối cùng tan vào màn đêm.
Ngoài điện, tiếng chuông báo tang vang lên.
Nhưng kỳ lạ thay , ngay khi tiếng chuông thứ chín kết thúc, nàng lại nghe thấy một âm thanh khác.
Tiếng bánh xe lăn trên đường đá.
Tiếng ngựa hí.
Tiếng người hô lớn:
“Có thích khách! Bảo vệ điện hạ!”
Sau đó, một giọng nữ xa lạ vang lên bên tai nàng.
“Tiểu thư! Tiểu thư, người mau tỉnh lại ! Nếu không tỉnh, lão gia sẽ đ/á/n/h gãy chân nô tỳ mất!”
Tạ Vân Chi mở mắt.
Ánh nắng rực rỡ tràn vào .
Trước mặt nàng là một gương mặt tròn trịa, đôi mắt đỏ hoe, trên ch/óp mũi còn dính một chấm mực.
A Tước.
Nha hoàn theo nàng từ thuở nhỏ, đã c/h/ế/t trong ngục vì chịu hình thay nàng.
Tạ Vân Chi nhìn nàng ấy thật lâu, rồi đột ngột đưa tay sờ lên cổ mình .
Không có m/á/u.
Không có vết thương.
Cũng không có cảm giác đau đớn của độc d/ư/ợ/c.
Nàng ngồi bật dậy.
“A Tước, hôm nay là ngày nào?”
A Tước sửng sốt.
“Ngày mười bảy tháng ba, năm Cảnh Hòa thứ sáu ạ. Tiểu thư, người ngủ đến hồ đồ rồi sao ?”
Năm Cảnh Hòa thứ sáu.
Mười năm trước ngày nàng c/h/ế/t.
Cũng là ngày Thái t/ử Tiêu Hành Chương bị ám sát trên đường đến phủ Tạ gia, sau đó được nàng cứu sống.
Từ sự kiện ấy , nàng trở thành người hắn luôn miệng nói là định mệnh.
Cũng từ sự kiện ấy , nàng bắt đầu bước vào chiếc l/ồ/ng mang tên tình yêu.
Tạ Vân Chi nhìn đôi bàn tay còn nguyên vẹn của mình , bỗng cười .
A Tước sợ đến mức lùi lại .
“Tiểu thư, người đừng dọa nô tỳ. Người muốn khóc thì cứ khóc , muốn mắng thì cứ mắng. Sao lại cười như vậy ?”
Tạ Vân Chi đưa tay lau khóe mắt.
Nàng không biết mình đã cười hay đã khóc .
Chỉ biết rằng lần này , nàng còn sống.
Và những kẻ kia cũng còn sống.
Vậy thì món nợ này , nàng sẽ tự tay đòi lại .
“Thay y phục.”
Nàng bước xuống giường, giọng bình tĩnh đến đáng sợ.
A Tước ngơ ngác.
“Đi đâu ạ?”
“Đến phủ Thừa tướng.”
“ Nhưng hôm nay là ngày tiểu thư phải vào cung dự tuyển Thái t/ử phi mà!”
“Ta biết .”
Tạ Vân Chi nhìn mình trong gương đồng. Gương mặt thiếu nữ mười sáu tuổi vẫn còn nét non nớt, nhưng đôi mắt đã không còn là đôi mắt của một người sẵn sàng đem cả đời đổi lấy tình yêu.
“Chính vì thế, ta mới phải đi .”
Nàng muốn tận mắt nhìn xem, vị Thái t/ử từng khiến nàng mê muội đến mức không còn nhận ra đúng sai, rốt cuộc là người như thế nào.
Và nàng muốn thay đổi điều đầu tiên trong cuộc đời mình .
Không cứu hắn .
Không yêu hắn .
Không trở thành hoàng hậu của hắn .
Nếu thiên mệnh đã cho nàng trở về, nàng sẽ dùng cơ hội này để xé nát bàn cờ mà những kẻ kia đã chuẩn bị .
Ngoài cửa sổ, gió xuân thổi qua cành hải đường.
Tạ Vân Chi cài trâm, khoác áo, bước ra khỏi phòng.
Kiếp trước , nàng tiến vào hoàng thành với một trái tim đầy tình yêu.
Kiếp này , nàng tiến vào đó với một cuốn sổ nợ.
Mà trang đầu tiên, vừa vặn viết tên Tiêu Hành Chương.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.