Loading...
Phủ Thừa tướng nằm ở phía đông kinh thành Huyền Kinh, cách hoàng cung ba con phố.
Tạ Vân Chi vừa xuống xe ngựa đã nhìn thấy một hàng xe của các quý nữ đang chờ trước cổng phủ. Hôm nay, Thái t/ử tổ chức tiệc thưởng hoa tại vườn Ngự Cảnh, trên danh nghĩa là ngắm hoa, thực chất là chọn Thái t/ử phi.
Kiếp trước , nàng đến muộn một khắc.
Bởi vì trên đường, nàng nghe thấy tiếng kêu cứu của một đứa trẻ bị ngựa kinh động. Nàng xuống xe cứu người , sau đó mới biết đứa trẻ ấy là em trai của Tiêu Hành Chương. Từ đó, nàng được hoàng gia chú ý, cuối cùng trở thành người đứng đầu danh sách tuyển chọn.
Nhưng bây giờ, nàng không còn hứng thú làm người tốt đúng lúc để đổi lấy một cuộc hôn nhân.
“Tiểu thư, xe của Thẩm gia cũng đến rồi .”
A Tước khẽ nói , giọng mang theo bất mãn.
Tạ Vân Chi nhìn theo hướng nàng chỉ.
Một cỗ xe ngựa sơn đỏ dừng bên đường. Tấm rèm được vén lên, Thẩm Uyển Nghi bước xuống, mặc váy màu hồng phấn, bên tóc cài một đóa hải đường trắng.
Nàng ta vẫn xinh đẹp như trong ký ức của Tạ Vân Chi.
Mắt phượng dịu dàng, môi cười vừa đủ, mỗi bước đi đều khiến người ta cảm thấy nàng ta yếu đuối đến mức cần được che chở.
Kiếp trước , Thẩm Uyển Nghi là biểu muội của Thái t/ử, mất mẹ từ nhỏ, được gửi nuôi trong phủ Thừa tướng. Nàng ta thường đến phủ Tạ gia chơi, miệng gọi Tạ Vân Chi là tỷ tỷ, còn từng khóc lóc xin nàng dạy cách thêu khăn tặng người trong lòng.
Khi ấy , Tạ Vân Chi còn đem chiếc khăn mình thêu đẹp nhất tặng nàng ta .
Nhiều năm sau , nàng mới biết chiếc khăn ấy được đặt trong thư phòng Tiêu Hành Chương, bên cạnh những bức thư tình mà hắn viết cho Thẩm Uyển Nghi.
Thẩm Uyển Nghi nhìn thấy nàng, lập tức mỉm cười đi tới.
“Vân Chi tỷ tỷ, muội còn tưởng tỷ không đến. Sáng nay nghe nói tỷ bị đau đầu, muội lo lắng mãi.”
Tạ Vân Chi nhìn nàng ta .
“Ngươi lo lắng cho ta ?”
“Đương nhiên rồi .”
“Vậy thì tốt .”
Nàng gật đầu, vẻ mặt chân thành.
“Sau này nếu ta bị đau đầu, nhớ mời đại phu giỏi nhất đến. Ta rất sợ đau.”
Thẩm Uyển Nghi: “...”
Nàng ta vốn chuẩn bị một bụng lời hỏi han, không ngờ Tạ Vân Chi lại đáp như vậy . Trong phút chốc, nàng ta không biết nên tiếp lời thế nào.
A Tước cúi đầu, cố gắng nhịn cười .
Thẩm Uyển Nghi nhanh ch/óng lấy lại vẻ dịu dàng.
“Vân Chi tỷ tỷ, nghe nói hôm nay Thái t/ử điện hạ sẽ đích thân chọn Thái t/ử phi. Tỷ tài mạo song toàn , chắc chắn sẽ được điện hạ ưu ái. Muội chỉ mong sau này tỷ làm chủ Đông cung, đừng quên muội là được .”
Tạ Vân Chi chậm rãi chỉnh lại tay áo.
“Ngươi thích Thái t/ử?”
Gương mặt Thẩm Uyển Nghi thoáng cứng đờ.
“Tỷ tỷ nói gì vậy ? Điện hạ là biểu huynh của muội , muội chỉ kính trọng người mà thôi.”
“Thì ra là vậy .”
Tạ Vân Chi thở dài.
“Ta còn tưởng ngươi muốn làm Thái t/ử phi. Nếu đã không thích, lát nữa ta sẽ nói với điện hạ rằng ngươi không muốn tham gia tuyển chọn, tránh để người hiểu lầm.”
“Không!”
Thẩm Uyển Nghi buột miệng.
Mấy vị quý nữ gần đó đồng loạt quay đầu.
Nàng ta lập tức đỏ mặt, vội vàng giải thích:
“Ý muội là... muội đã đến đây rồi , không nên làm mất thể diện của phủ Thừa tướng.”
Tạ Vân Chi gật đầu.
“Ngươi nói có lý. Người đã đến, dù thế nào cũng nên thử một lần . Biết đâu lại trúng tuyển.”
Nói xong, nàng đi thẳng vào trong.
Thẩm Uyển Nghi đứng tại chỗ, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
Từ trước đến nay, Tạ Vân Chi luôn nhường nàng ta ba phần. Chỉ cần nàng ta tỏ ra buồn bã, Tạ Vân Chi sẽ lập tức tìm cách dỗ dành.
Hôm nay, người này giống như biến thành một người khác.
Nhưng Thẩm Uyển Nghi nhanh ch/óng tự trấn an.
Có lẽ nàng ta chỉ đang không vui vì cuộc tuyển chọn sắp bắt đầu.
Dù sao , chẳng mấy chốc Tạ Vân Chi vẫn sẽ bước vào Đông cung, vẫn sẽ trở thành quân cờ trong tay nàng ta .
Không ai
có
thể
thay
đổi
số
phận
đã
được
sắp đặt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phuong-hoa-thieu-cung-hoang-hau-khong-quay-dau/chuong-2
Ít nhất, Thẩm Uyển Nghi vẫn tin như vậy .
Trong chính sảnh phủ Thừa tướng, các quý nữ đã ngồi kín hai bên.
Thái t/ử Tiêu Hành Chương ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là nhị hoàng t/ử Tiêu Dục Thành và tam hoàng t/ử Tiêu Tĩnh Hoài.
Tạ Vân Chi vừa bước vào , Tiêu Hành Chương đã nhìn sang.
Ánh mắt hắn dừng trên người nàng lâu hơn bình thường.
Kiếp trước , hắn cũng nhìn nàng như vậy .
Sau đó, hắn đứng dậy đón nàng, tự tay kéo ghế, còn nói trước mặt mọi người rằng hắn đã chờ nàng từ sáng.
Những lời ấy khiến các quý nữ ghen tị, khiến phụ thân nàng vui mừng, khiến nàng tin rằng mình là người đặc biệt nhất trong lòng hắn .
Lúc ấy , nàng không biết hắn chỉ đang diễn một vở kịch.
Bởi vì cùng ngày hôm đó, hắn cũng sai người đưa một chiếc trâm phượng đến chỗ Thẩm Uyển Nghi, nói rằng chiếc trâm ấy chỉ thuộc về người hắn thật lòng muốn cưới.
Tạ Vân Chi dừng trước điện, cúi người hành lễ.
“Thần nữ Tạ Vân Chi, tham kiến Thái t/ử điện hạ.”
Tiêu Hành Chương hơi nhíu mày.
Nàng chưa từng hành lễ xa cách với hắn như vậy .
“Vân Chi, lại đây ngồi .”
“Đa tạ điện hạ. Thần nữ đã có chỗ ngồi .”
Nàng chọn vị trí cuối cùng bên trái, cách hắn xa nhất.
Tiêu Hành Chương nhìn nàng một lúc rồi mới ngồi xuống.
Bữa tiệc bắt đầu.
Các quý nữ lần lượt biểu diễn tài nghệ, người đàn tranh, người ngâm thơ, người vẽ tranh. Thẩm Uyển Nghi được gọi tên ở giữa buổi, nàng ta đứng lên đàn một khúc nhạc mang tên Xuân Tận.
Đây là khúc nhạc kiếp trước khiến Tiêu Hành Chương nhớ mãi.
Năm đó, hắn nói tiếng đàn của nàng ta giống như gió xuân lướt qua mặt hồ, dịu dàng mà không thể nắm giữ.
Tạ Vân Chi nghe hết nửa khúc, sau đó cúi đầu uống trà .
A Tước đứng phía sau nhỏ giọng hỏi:
“Tiểu thư, tiếng đàn của Thẩm tiểu thư không hay sao ?”
“Hay.”
“Vậy sao người không nghe ?”
“Ta đang nghe .”
“ Nhưng người uống trà suốt.”
Tạ Vân Chi nghiêm túc đáp:
“Tai nghe nhạc, miệng uống trà . Hai việc này không xung đột.”
A Tước: “...”
Ở phía trên , tiếng đàn bỗng dừng lại .
Thẩm Uyển Nghi nhìn về phía Tạ Vân Chi, ánh mắt lộ vẻ tủi thân .
“Vân Chi tỷ tỷ, muội đàn không tốt sao ?”
Tạ Vân Chi ngẩng đầu.
“Rất tốt .”
“Vậy tại sao tỷ không nhìn muội ?”
“Ta sợ nhìn lâu sẽ khiến ngươi phân tâm.”
Thẩm Uyển Nghi cứng họng.
Một vị phu nhân ngồi bên cạnh bật cười , vội lấy khăn che miệng.
Tiêu Hành Chương đặt chén trà xuống.
“Được rồi . Hôm nay là tiệc thưởng hoa, không cần quá câu nệ.”
Hắn quay sang Tạ Vân Chi.
“Nghe nói nàng giỏi giải đố. Trẫm... à không , bổn cung có một câu hỏi, không biết nàng có muốn thử không ?”
Hắn chưa đăng cơ, vẫn là Thái t/ử. Chỉ vì trong lúc nói chuyện quá quen với quyền lực, hắn suýt buột miệng dùng chữ “trẫm”.
Tạ Vân Chi nhìn hắn .
“Xin điện hạ ra đề.”
Tiêu Hành Chương đưa ra một tờ giấy.
Trên đó viết :
Có một chiếc thuyền chở một trăm bao lương thực. Đi qua một khúc sông, thuyền chìm, nhưng người chèo thuyền và toàn bộ lương thực đều được cứu. Vì sao ?
Đây là câu đố hắn từng dùng để thử nàng.
Kiếp trước , nàng trả lời rằng người chèo thuyền đã tìm được một bãi cạn, khiến hắn vô cùng kinh ngạc.
Nhưng lần này , nàng chỉ nhìn tờ giấy rồi đáp:
“Bởi vì lương thực không được chở trên thuyền.”
Mọi người sửng sốt.
Tiêu Hành Chương hỏi:
“Ý nàng là sao ?”
“Đề bài chỉ nói thuyền chở lương thực, không nói lương thực ở trên thuyền. Có thể lương thực được vận chuyển bằng bè bên cạnh, hoặc được chuyển sang thuyền khác trước khi thuyền chìm.”
Nàng ngẩng đầu, bình thản bổ sung:
“Nếu đề bài có lỗ hổng, người giải đố không nên tự ý lấp lỗ hổng bằng suy đoán của mình .”
Tiêu Hành Chương im lặng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.