Loading...
“Trong danh sách ấy , tên Tạ Đình Sơn xuất hiện từ ba năm trước .”
Tạ Đình Sơn ngẩng đầu.
Đoàn Khải Nghiêm không nói được lời nào.
Tạ Vân Chi tiếp tục:
“Ngài muốn loại bỏ phụ thân thần nữ vì ông ấy phản đối việc chuyển quân lương. Ngài muốn dùng một cuộc khủng hoảng ở biên giới để thay đổi quyền kiểm soát quân đội. Sau đó, ngài sẽ đổ tội cho Tạ gia, dùng vụ án ấy để thanh trừng những người không chịu khuất phục.”
Nàng đặt cuốn sổ xuống.
“Thần nữ nói có đúng không ?”
Đoàn Khải Nghiêm đột nhiên cười .
Một nụ cười lạnh lẽo.
“ Đúng thì sao ?”
Cả điện im bặt.
Ông ta ngẩng đầu, không còn che giấu.
“Ta chỉ muốn triều đình ổn định. Tạ gia nắm giữ quân quyền, không chịu nghe lệnh. Nếu không loại bỏ họ, sớm muộn gì họ cũng trở thành mối họa.”
Tạ Vân Chi nhìn ông ta .
“Vậy ngài đã g/i/ế/c Phùng T/ử Khiêm?”
“Là hắn tự tìm đường c/h/ế/t!”
“Ngài đã phóng hỏa kho lương?”
“Chỉ là một kho lương mà thôi!”
“Ngài đã dùng mạng sống của hàng vạn binh sĩ để đổi lấy quyền lực?”
Đoàn Khải Nghiêm không trả lời.
Nhưng sự im lặng của ông ta đã đủ.
Hoàng đế đập mạnh tay xuống long án.
“Đoàn Khải Nghiêm!”
Tiếng quát vang khắp đại điện.
“Ngươi còn gì để nói ?”
Đoàn Khải Nghiêm quỳ xuống, nhưng ánh mắt vẫn đầy oán độc.
“Bệ hạ, thần làm tất cả vì triều đình. Nếu không có thần, những năm qua triều đình đã không thể ổn định như vậy !”
Tạ Vân Chi bước lên một bước.
“Không.”
Nàng nhìn ông ta , từng chữ rõ ràng.
“Triều đình tồn tại không phải nhờ một mình ngài. Quân đội không chiến đấu vì ngài. Dân chúng không nộp thuế để ngài xây dựng mạng lưới riêng. Và những người c/h/ế/t trong vụ án này không phải vật hy sinh cho tham vọng của ngài.”
Nàng cúi đầu.
“Xin bệ hạ định đoạt.”
Hoàng đế nhìn những chứng cứ trước mặt, sắc mặt vô cùng khó coi.
Cuối cùng, ông hạ lệnh bắt giữ Đoàn Khải Nghiêm cùng những quan viên có liên quan, đồng thời giao vụ án cho Đại Lý Tự và Ngự sử đài phối hợp điều tra.
Tiếng giáp trụ vang lên.
Đoàn Khải Nghiêm bị áp giải đi .
Khi đi ngang qua Tạ Vân Chi, ông ta dừng lại , nghiến răng:
“Ngươi tưởng mình thắng rồi sao ?”
Tạ Vân Chi nhìn ông ta .
“Ít nhất, hôm nay ngài đã thua.”
Ông ta bị kéo đi .
Đại điện dần yên tĩnh.
Tạ Đình Sơn nhìn con gái, đôi mắt đỏ lên.
Ông không biết con gái mình đã phải trải qua những gì để trở nên kiên cường như vậy .
Nhưng ông biết , hôm nay nàng đã làm được điều mà rất nhiều quan viên không dám làm .
Nàng đã đưa sự thật ra ánh sáng.
Và lần đầu tiên trong nhiều năm, Tạ gia không cần cúi đầu trước quyền lực.
Sau khi Đoàn Khải Nghiêm bị bắt, triều đình bắt đầu thanh tra toàn bộ mạng lưới Huyền Điểu.
Nhiều quan viên bị cách chức, một số người bị xử tội theo mức độ tham gia. Lục Bá Khang được tìm thấy trong một biệt viện bỏ hoang, đang chuẩn bị trốn khỏi kinh thành. Hắn ta bị bắt cùng một lượng lớn sổ sách và bạc.
Thẩm Hoài Đức bị tước chức, nhưng vì chủ động giao nộp chứng cứ và khai báo toàn bộ sự việc, ông ta được xét xử theo mức độ tội trạng, không bị quy kết thêm những tội mà ông ta không phạm phải .
Thẩm Uyển Nghi cũng phải chịu điều tra vì từng giúp che giấu một phần công văn. Tuy nhiên, nàng ta đã chủ động cung cấp chứng cứ, nên không bị liên lụy vào những tội ác do phụ thân và Đoàn Khải Nghiêm gây ra .
Tạ Vân Chi không vui mừng quá mức.
Nàng biết vụ án đã kết thúc, nhưng công lý không thể chỉ dừng lại ở việc bắt được vài người .
Những người c/h/ế/t phải được minh oan.
Những gia đình mất người thân phải được bồi thường.
Những binh sĩ từng thiếu lương thực phải được trả lại những gì họ đáng được nhận.
Và Tạ gia
phải
được
giải oan
hoàn
toàn
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phuong-hoa-thieu-cung-hoang-hau-khong-quay-dau/chuong-14
Ba ngày sau , hoàng đế ban chỉ khôi phục danh dự cho những người từng bị liên lụy trong vụ án quân lương, đồng thời phong thưởng cho những người có công điều tra.
Tạ Đình Sơn được giữ nguyên chức vụ, nhưng chủ động xin giảm bớt quyền hạn để tránh việc quân quyền tập trung quá lớn vào một gia tộc.
Tạ Vân Chi được bổ nhiệm làm nữ quan phụ trách hồ sơ đặc biệt của Ty Thẩm Án.
Đó là lần đầu tiên trong lịch sử Đại Ung, một nữ nhân được giao quyền tham gia điều tra những vụ án liên quan đến quan lại cấp cao.
Tin tức lan khắp kinh thành.
Người từng cười nhạo nàng giờ đây không thể không thừa nhận tài năng của nàng.
Nhưng người khiến nàng bất ngờ nhất lại là Tiêu Hành Chương.
Hắn gửi đến phủ Tạ gia một hộp gỗ.
Bên trong là một chiếc ngọc bội màu trắng, chính là vật hắn từng tặng nàng ở kiếp trước .
Tạ Vân Chi nhìn ngọc bội, không nói gì.
A Tước đứng bên cạnh, tò mò hỏi:
“Tiểu thư, điện hạ muốn làm hòa với người sao ?”
“Có lẽ.”
“Vậy người có tha thứ cho điện hạ không ?”
Tạ Vân Chi khép hộp lại .
“Tha thứ là chuyện của ta . Còn những việc hắn đã làm , phải được xét theo chứng cứ.”
A Tước gật đầu, sau đó hỏi tiếp:
“Vậy người có còn thích điện hạ không ?”
Tạ Vân Chi im lặng một lúc.
Nàng từng nghĩ tình yêu là thứ không thể thay đổi.
Nhưng sau khi sống lại , nàng mới hiểu rằng tình yêu không phải một lời thề có thể giữ nguyên mãi mãi bất kể người kia làm gì.
Nàng đã từng yêu Tiêu Hành Chương.
Đó là sự thật.
Nhưng tình yêu ấy đã c/h/ế/t cùng nàng trong đêm ban rượu độc.
Nàng không cần phủ nhận quá khứ để chứng minh mình mạnh mẽ.
Nàng chỉ cần không để quá khứ quyết định tương lai.
“Ta không còn muốn trở thành người của hắn nữa.”
A Tước nhìn nàng, khẽ thở dài.
“Vậy thì tốt .”
Tạ Vân Chi bật cười .
“Ngươi vui như vậy sao ?”
“Đương nhiên! Nếu tiểu thư làm Thái t/ử phi, nô tỳ sẽ phải vào cung hầu hạ. Trong cung có nhiều quy củ như vậy , nô tỳ chắc chắn sẽ bị phạt đứng đến gãy chân.”
Tạ Vân Chi không nhịn được cười thành tiếng.
“Ngươi đúng là chẳng có chí lớn.”
“Chí lớn của nô tỳ là được ăn ngon, ngủ đủ và sống lâu!”
“Được. Sau này ta sẽ cố gắng cho ngươi ăn ngon, ngủ đủ.”
A Tước lập tức vui vẻ.
“Vậy tiểu thư phải nhớ lời hứa đấy!”
Tạ Vân Chi gật đầu.
Nàng nhận ra rằng, sau những năm tháng bị quyền lực và âm mưu vây quanh, điều quý giá nhất không phải là được phong chức hay được người đời ca tụng.
Mà là có thể bình thản ngồi trong căn phòng quen thuộc, nghe người mình yêu quý nói những điều ngốc nghếch, không cần lo lắng rằng ngày mai họ sẽ bị cuốn vào một vụ án không thể thoát ra .
Tiêu Hành Chương đến phủ Tạ gia vào buổi chiều hôm ấy .
Hắn không mang theo nhiều t/ùy t/ùng, chỉ đứng dưới gốc hải đường ngoài sân.
Tạ Vân Chi ra gặp hắn .
“Điện hạ có chuyện gì?”
Tiêu Hành Chương nhìn nàng, dường như muốn nói rất nhiều điều.
Cuối cùng, hắn chỉ hỏi:
“Nàng có thể đi dạo với ta một lát không ?”
Tạ Vân Chi suy nghĩ rồi gật đầu.
Hai người đi dọc theo con đường lát đá trong vườn.
Không ai nói gì trong một lúc lâu.
Cuối cùng, Tiêu Hành Chương lên tiếng:
“Ta đã xem lại toàn bộ sổ sách của Đông cung.”
Tạ Vân Chi không đáp.
“Khoản bạc kia đúng là đã được chuyển vào Đông cung. Khi ấy , quản sự nói đó là tiền do một thương hội quyên tặng để hỗ trợ việc cứu tế. Ta không kiểm tra nguồn gốc.”
Hắn dừng lại .
“Ta không biết đó là tiền từ vụ án kho lương.”
Tạ Vân Chi nhìn hắn .
“Điện hạ có thể không biết . Nhưng người đứng đầu vẫn phải chịu trách nhiệm về những gì xảy ra dưới quyền mình .”
Tiêu Hành Chương cúi đầu.
“Ta biết .”
Hắn không phản bác.
Đó là điều khiến Tạ Vân Chi bất ngờ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.